Chương 1
Đích tỷ lỡ uống phải thuốc hợp hoan, cùng một gã phu đánh xe trong phủ hoang đường suốt một đêm, vậy mà lại đổ hết vết nhơ lên đầu ta.
Cha mắng ta không biết liêm sỉ, muốn dìm ta xuống ao cho chec.
Di nương lấy cái chec ép buộc, mới giữ được mạng sống cho ta.
Thế nhưng cuối cùng ta vẫn bị ép gả cho gã phu đánh xe, bị đuổi khỏi Hoa Kinh.
Hai năm sau, Thất hoàng tử lưu lạc nhiều năm được tìm về, tự kể rằng mình từng làm phu đánh xe trong Hầu phủ.
Về sau, Thất hoàng tử được sắc phong làm Thái tử, còn ta trở thành Thái tử phi.
Đích tỷ ghen ghét đến phát điên, ngay trong đại điển sắc phong Thái tử phi đã rút trâm cài đâm chec ta, còn nàng ta cũng bị thị vệ chém chec tại chỗ.
Mở mắt lần nữa, ta quay về đúng ngày bắt gặp gian tình của Đích tỷ.
Đích tỷ ôm chặt lấy gã phu đánh xe, sống chec không chịu buông tay.
"Cha, mẹ, con và chàng ấy đã có vợ chồng chi thực, con thà chec cũng phải gả cho chàng."
Ta biết Đích tỷ cũng đã trọng sinh.
Nhưng Đích tỷ lại không hề hay biết, vị Thái tử của tương lai vốn chẳng phải gã phu đánh xe này.
1
Trong phòng hạ nhân, y phục vương vãi khắp sàn.
Đích tỷ và gã phu đánh xe ôm chặt lấy nhau, cả hai vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, ta biết mình đã trọng sinh.
Kiếp trước, sau khi bắt gặp gian tình giữa Đích tỷ và gã phu đánh xe, ta lập tức khép cửa phòng, gọi tỉnh Đích tỷ đang mê man.
Đích tỷ tỉnh lại, trước tiên gào khóc đòi giec gã phu đánh xe, sau đó lại vừa khóc vừa cầu xin ta giữ kín chuyện này.
Ta giúp nàng mặc lại y phục, còn hứa sẽ không nói với bất kỳ ai.
Ngoài miệng, Đích tỷ cảm tạ ta muôn vàn, nhưng vừa bước ra ngoài đã bất ngờ đẩy mạnh ta vào trong phòng, rồi khóa trái cửa.
Sau đó, nàng dẫn cha đến, vu cho ta cùng gã phu đánh xe tư thông.
Đám hạ nhân cũng lần lượt đứng ra làm chứng.
"Đêm qua có một vị tiểu thư đuổi hết mọi người đi, còn ngủ lại trong phòng hạ nhân."
"Lúc ấy trời quá tối, chúng nô tài đều không nhìn rõ là ai."
"Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Nhị tiểu thư."
Gã phu đánh xe quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy, đến nửa lời cũng chẳng dám nói.
Ta có trăm miệng cũng không thể thanh minh.
Cha mắng ta không biết liêm sỉ, muốn dìm ta xuống ao cho chec.
Di nương vội vã chạy đến, vừa nghe cha muốn giec ta liền đâm đầu vào cột, lấy mạng mình đổi lấy mạng ta.
Nhìn thấy đầu di nương đẫm máu, cuối cùng cha cũng mềm lòng, đồng ý tha cho ta một mạng.
Đích mẫu đến nơi, quyết định gả ta cho gã phu đánh xe, đuổi khỏi kinh thành để giữ gìn thanh danh Hầu phủ.
Ngày ta rời Hầu phủ, di nương vì mất máu quá nhiều mà ngất lịm, không thể đến tiễn ta.
Sau này, khi ta trở lại kinh thành, mới biết di nương đã lâm bệnh qua đời.
Cốt nhục chia lìa, âm dương cách biệt, trở thành nỗi tiếc nuối lớn nhất trong đời ta.
Không ngờ ta lại được trọng sinh.
Lần này, ta tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa.
Nhìn hai người vẫn còn say ngủ trên giường, ta khẽ khàng khép cửa lại rồi xoay người rời đi.
2
"Di nương!"
Ta chạy một mạch về viện, lao thẳng vào lòng di nương.
"Diên Nhi nhớ người lắm!"
Di nương giật mình, đưa tay khẽ vỗ đầu ta.
"Con bé này, cứ hấp ta hấp tấp, còn ra dáng tiểu thư gì nữa. Con tìm thấy Xuân Lan chưa?"
Ta vốn đi tìm nha hoàn Xuân Lan nên mới tới phòng hạ nhân.
Không ngờ người chưa tìm được, lại vô cớ chuốc lấy một thân ô danh.
Ta lắc đầu.
"Vẫn chưa ạ."
Di nương lẩm bẩm:
"Hôm nay chẳng biết có chuyện gì, đến cả đám hạ nhân cũng chẳng thấy bóng dáng đâu."
Đêm qua, Đích tỷ làm ầm ĩ cả khu phòng hạ nhân, đám hạ nhân cũng chẳng biết đã trốn đi nơi nào.
Đợi đến khi bọn họ xuất hiện, chuyện xảy ra đêm qua sẽ chẳng còn giấu nổi.
Đó cũng chính là nguyên nhân Đích tỷ đổ hết nước bẩn lên đầu ta.
"Không đợi họ nữa, để con chải đầu cho người."
Vừa nói, ta vừa cầm lấy chiếc lược.
"Được, Diên Nhi của ta thật sự đã lớn rồi."
Di nương dịu dàng mỉm cười, ngồi xuống trước gương đồng.
Khoảng thời gian bình yên ấy thoáng chốc trôi qua.
Nửa canh giờ sau, Xuân Lan hớt hải chạy vào.
"Di nương, tiểu thư, không hay rồi! Đại tiểu thư đêm qua ngủ lại trong phòng hạ nhân, còn... còn ngủ cùng gã phu đánh xe. Lão gia và phu nhân đã biết chuyện, hiện đang chạy qua đó!"
"Cái gì?"
Sắc mặt di nương lập tức thay đổi, bà siết chặt tay ta.
"Đi! Chúng ta qua đó xem."
3
Khi ta và di nương chạy tới, sân viện của hạ nhân đã chật kín người.
Di nương kéo tay ta chen đến, rồi lặng lẽ đứng một bên quan sát.
"Nghiệt chướng! Mặt mũi Hầu phủ sắp bị con làm mất sạch rồi."
Cha đứng ngoài cửa, mặt mày đầy giận dữ.
Bên trong vọng ra tiếng Đích mẫu.
"Dung Nhi, con hồ đồ quá! Hắn chỉ là một gã phu đánh xe, con không thể gả cho hắn được, mau buông tay ra."
Gả?
Ta ghé mắt nhìn qua khe cửa, không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Đích tỷ vẫn chưa mặc y phục, cứ để nguyên thân trên trần trụi ôm chặt lấy gã phu đánh xe, sống chec không chịu buông.
"Con và chàng ấy đã có vợ chồng chi thực, con thà chec cũng phải gả cho chàng. Mẹ, đừng thấy chàng ấy bây giờ chỉ là một gã phu đánh xe, sau này... sau này... ôi chao! Dù sao sau này mọi người sẽ biết thôi."
Trong lòng ta đã hiểu rõ.
Xem ra Đích tỷ cũng đã trọng sinh.
Chỉ tiếc nàng ta không hề biết, vị Thái tử tương lai vốn chẳng phải gã phu đánh xe này.
Ánh mắt Đích mẫu trở nên lạnh lẽo.
"Lưu ma ma, Tống ma ma, kéo Đại tiểu thư ra cho ta."
Hai bà ma ma lập tức tiến lên, chỉ trong chốc lát đã kéo Đích tỷ ra khỏi gã phu đánh xe, rồi nhanh chóng khoác y phục lên người nàng.
Gia đinh xông vào, mau chóng khống chế gã phu đánh xe.
Cha bước vào phòng, giẫm mạnh một chân lên mặt hắn.
"Dám động vào nữ nhi của ta, hôm nay chính là ngày chec của ngươi. Chỉ có ngươi chec đi, thanh danh của nữ nhi ta mới giữ được."
Ta sững người.
Trong lòng bỗng nhói đau.
Thì ra khi người phạm sai là Đích tỷ, cha sẽ không giec nàng, mà chỉ tìm mọi cách giữ gìn danh dự cho nàng.
Trong lòng cha, ta và Đích tỷ vốn chưa từng giống nhau.
Lúc này, Đích mẫu xoay người, ánh mắt sắc lạnh quét qua tất cả mọi người có mặt.
"Hôm nay kẻ nào dám truyền chuyện này ra ngoài, đánh chec không tha."
Đám hạ nhân đồng loạt cúi đầu đáp:
"Vâng."
Không ai dám nói thêm nửa lời.
Di nương khẽ vỗ ngực, nhỏ giọng dặn dò ta:
"Phải rồi, phải rồi, danh tiết của nữ nhi là quan trọng nhất. Diên Nhi cũng phải giúp Đích tỷ giữ kín bí mật, tỷ muội với nhau phải biết giúp đỡ lẫn nhau."
Ta nhìn di nương, trong lòng chỉ biết thở dài.
Di nương ngốc của ta ơi!
Nếu người phạm sai là nữ nhi của người, bọn họ đâu có đối xử như thế.
Ta vốn muốn xem kết cục của Đích tỷ, nào ngờ chuyện lớn như vậy lại bị bỏ qua dễ dàng.
Trong phút chốc cũng chẳng còn hứng thú, ta bèn kéo di nương quay về.
4
Không biết sau đó Đích tỷ đã nói gì.
Cha và Đích mẫu không giec gã phu đánh xe, chỉ đuổi hắn ra khỏi Hầu phủ.
Còn Đích tỷ vẫn đường đường chính chính làm Đại tiểu thư của Hầu phủ.
Buổi chiều, Đích tỷ đẩy cửa bước vào, cho lui hết hạ nhân rồi nhìn chằm chằm ta.
"Lâm Diên Nhi, ngươi cũng trọng sinh rồi!"
Đúng vậy.
Nếu không phải trọng sinh, ta đã đánh thức nàng rồi.
Nếu đã không giấu được, vậy thì không cần giấu nữa.
Ta bình thản nhìn nàng, khẽ cong môi.
"Đúng vậy. Kiếp trước tỷ tỷ đã tác thành cho ta, vậy nên kiếp này ta cũng muốn tác thành cho tỷ tỷ. Có điều... xem ra tỷ tỷ lại không nắm bắt được cơ hội."
Đích tỷ nhếch mày.
"Ngươi thì biết cái gì? Kiếp trước ta nghe cha nói, lúc Thái tử điện hạ lưu lạc dân gian đã chịu không ít khổ cực, mà bây giờ còn hai năm nữa chàng mới hồi cung, ta không chịu nổi cực khổ đó."
"Ngoài ra, ta đã nói rõ với Tống Dũng ca ca rồi, bảo chàng cứ yên tâm ra ngoài lập nghiệp, còn ta sẽ ở Hầu phủ đợi chàng đến cưới."
Ta ra vẻ kinh ngạc.
"Hà tất phải bỏ gần tìm xa? Vì sao không vào cung ngay từ bây giờ?"
Đích tỷ bĩu môi.
"Cha mẹ không tin lời ta, còn bảo ta vì muốn thoát tội nên nói bừa. Hơn nữa trên người Tống Dũng ca ca cũng chẳng có tín vật của hoàng gia. Đúng rồi, ngươi có biết kiếp trước Thái tử dựa vào vật gì để trở về cung không?"
Ta lắc đầu.
"Ta chỉ là một nữ tử khuê các, làm sao biết được những chuyện ấy, chẳng qua chỉ đi theo phía sau mà thôi."
Lời này cũng không sai.
Ta thật sự chưa từng thấy tín vật gì.
Có lẽ... chỉ dựa vào gương mặt giống Hoàng thượng như đúc mà thôi.
"Đúng là đồ vô dụng."