Chương 7
Ta nhìn góc nghiêng của hắn, yết hầu trượt nhẹ theo nhịp nuốt, hơi thở trẻ trung phả vào mặt. Sau đó, không biết tại sao, lại biến thành ta ôm lấy hắn, từng thìa đút cho hắn. Hắn bị ta chặn ở góc tường, ứ ừ không nói được lời nào.
Ta ấn đầu hắn, không cho hắn quậy, quát: "Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn ăn đi!"
Tai hắn đỏ như muốn nhỏ má-u, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
13
Tần Phóng suốt ngày dính lấy ta, nhất thời không trông chừng phu quân. Kết quả lão nhân gia lại chạy ra phố trêu ghẹo cô nương nhà lành.
Lần này người nhà của cô nương đó ra tay hơi nặng, một gậy đập trúng yếu điểm, tại chỗ đã thấy má-u.
Phu quân được cáng về, mặt cắt không còn giọt má-u, toàn thân má-u me, phần dưới càng thảm không nỡ nhìn.
Thái y xem xong, lắc đầu, thở dài một tiếng, để lại câu "Hầu gia nén bi thương", rồi xách hòm thuốc đi mất.
Phu quân nằm trên giường, nắm tay ta, nước mắt lưng tròng: "Nương tử... ta xong rồi... ta không còn được nữa rồi..."
Ta vỗ vỗ mu bàn tay hắn ta, an ủi: "Không sao, còn sống là được."
"Ta là một nam nhân, thế này còn khó chịu hơn giế-t ta!" Hắn ta gào khóc, "Nhưng ta lại không thể truyền ra ngoài, ta còn cần mặt mũi... chỉ là thiệt thòi cho nàng, phải thủ tiết... ta có lỗi với nàng..."
Ta nhìn dáng vẻ này của hắn ta, lòng ngũ vị tạp trần.
Không mấy ngày sau, tin đồn trong kinh thành truyền đi khắp nơi, nói Hầu gia bị đá-nh trên phố, bị thương vào chỗ hiểm, sau này sợ là không dùng được nữa.
Các phiên bản truyền đi ngày càng thái quá, có người nói hắn ta tuyệt hậu, có người nói hắn ta đến giường cũng không xuống nổi, lại có người nói hắn ta đã không còn là nam nhân nữa. Phu quân trốn trong nhà không dám ra cửa, ngày ngày thở ngắn than dài.
Tệ hơn nữa là, trong thời gian dưỡng thương, hắn ta nhàn rỗi không có việc gì làm bèn lật sách y, đột nhiên phát hiện ra mình sớm đã không thể sinh con. Cộng thêm dáng vẻ của Đại Bảo Nhị Bảo, hắn ta phát hiện ra manh mối.
Hắn ta gọi ta đến trước giường, đỏ mắt: "Nương tử, ta không trách nàng hồng hạnh vượt tường."
Ta cười lạnh một tiếng. Hắn ta bây giờ đã không còn tư cách trách ta nữa. Cả cái Hầu phủ trên dưới đều là người của ta, thu chi, bếp núc, gác cổng, kho hàng, đến cả tiểu tư bên cạnh hắn ta cũng là do ta sắp xếp. Hắn ta chẳng qua chỉ là một Hầu gia trên danh nghĩa mà thôi, Hầu phủ cần một Hầu gia để chống đỡ mặt mũi.
Hắn ta đột nhiên nắm chặt tay ta, trong ánh mắt nhen nhóm một tia hy vọng: "Nương tử, nàng sinh thêm đứa con nữa cho ta đi! Như vậy thanh danh của ta sẽ được bảo vệ! Những người bên ngoài kia sẽ không nói ta tuyệt hậu nữa!"
Ta suýt nữa phun trà ra: "Chàng điên rồi à?"
Hắn ta vội xua tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải sinh với ta! Ta đã nghĩ kỹ rồi, vẫn là Triệu Thanh Sơn tốt! Ta sai người gọi hắn quay lại, nàng sinh với hắn! Dù sao hai đứa đầu cũng là của hắn, đứa thứ ba cũng như vậy! Ta không để bụng đâu!"
Ta ngẩn người. Hắn ta đúng là không để bụng thật.
Còn chưa đợi ta trả lời, hắn ta lại bổ sung một câu: "Ta đã sai người đi đón hắn rồi, dự chừng hai ngày nữa là đến. Nàng yên tâm, ta sẽ không làm phiền hai người đâu, hai người sinh xong, con ghi tên dưới danh nghĩa ta là được!"
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng hừ lạnh.
Mặt Tần Phóng âm trầm như có thể nhỏ ra nước: "Hầu gia, ngài thế này là không tử tế rồi nhé? Ta mới vào làm có mấy ngày, ngài đã nghĩ đến việc thay ta rồi?"
Phu quân bị hắn làm cho giật mình, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi không phải hộ vệ sao? Việc này liên quan gì đến ngươi?"
Tần Phóng cười lạnh, đi tới ôm lấy eo ta, tuyên bố chủ quyền: "Liên quan gì đến ta? Ngài hỏi phu nhân xem, có liên quan gì đến ta không?"
Ta: "..."
Phu quân nhìn Tần Phóng, lại nhìn ta, thở dài một hơi: "Nương tử, rốt cuộc nàng có bao nhiêu nhân tình vậy?"
14
Bà bà bây giờ sống trong biệt viện ngoài thành, tình đầu ý hợp với nhạc sư của mình, cuộc sống ngọt hơn cả mật.
Ta cách vài ngày lại gửi chút đồ bổ cho bà, tiện thể đưa vài gã sai vặt thanh tú qua.
Bà ban đầu còn từ chối, sau đó nhận hết, còn nhờ người nhắn lại cho ta: "Vẫn là nhi tức hiểu ta."
Triệu Thanh Sơn cũng được ta đón quay về. Ta luân phiên gọi hai người bọn họ, hai người ban đầu còn ganh đua lẫn nhau, sau đó phát hiện ra ai cũng không đá-nh bại được ai, đành chấp nhận số phận.
Điều bất ngờ nhất là, phu quân lại quay đầu làm lại. Hắn ta trước tiên là giải tán hết những kỹ nữ trong hậu viện, người muốn ở lại thì nuôi như nha hoàn, người muốn đi thì cho một khoản bạc tiễn đi.
Hắn ta thậm chí bắt đầu dạy dỗ hai đứa trẻ đọc sách một cách nghiêm túc. Đại Bảo Nhị Bảo vốn thông minh, cộng thêm phu quân tuy nhân phẩm không ra gì, nhưng học vấn quả thực không tồi, dù sao cũng là đích tử Hầu phủ, từ nhỏ mời toàn là danh sư. Hai đứa trẻ tiến bộ thần tốc, nửa năm sau, văn chương viết ra có dáng có hình.
Khoa thi mùa xuân năm nay, văn chương của Đại Bảo được chủ khảo chọn làm khôi thủ, Nhị Bảo cũng đứng trong tốp đầu, Hầu phủ lập tức xuất hiện hai thần đồng, nổi danh khắp kinh thành.
Phu quân vui vẻ không ngậm được miệng, gặp ai cũng khoe khoang: "Nhìn thấy chưa? Đây là nhi tử ta! Ta dạy đấy!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha