Chương 8
Có một ngày hắn ta uống nhiều, nắm lấy tay Triệu Thanh Sơn, hốc mắt đỏ hoe: "Lão đệ, trước kia ta là kẻ chơi bời, người ta mắng ta không ăn nổi bốn món, ta cũng không dám đáp lại. Bây giờ khác rồi, nhi tử ta có tiền đồ rồi, ta ra ngoài cũng ngẩng cao đầu. Cảm ơn ngươi, cho ta một đôi con cái tốt như vậy."
Triệu Thanh Sơn bị hắn ta nắm lấy, khóe miệng giật giật, khó khăn nặn ra một câu: "Hầu gia khách sáo rồi."
Phu quân lau một dòng nước mắt, lại quay đầu nhìn ta: "Nương tử, cũng cảm ơn nàng. Năm đó ta còn trẻ không hiểu chuyện lại ăn nhầm đồ, bây giờ không được nữa là báo ứng cả. Trước kia ta từng hận nàng, nhưng bây giờ ta nghĩ thông rồi, vẫn là nàng tốt với ta nhất."
Ta bưng chén trà, mỉm cười: "Phu quân hiểu là được."
Hắn ta gật đầu, rồi lại bổ sung một câu: "Nhưng ta còn một câu hỏi."
"Chàng nói đi."
"Thuốc ta uống nhầm, còn thuốc giải không?"
Ta: "..."
Triệu Thanh Sơn: "..."
Phu quân thở dài: "Thôi bỏ đi, dù sao cũng không dùng được nữa. Bây giờ ta chỉ muốn dạy dỗ con cái thật tốt, bồi dưỡng chúng thành tài."
15
Diệp Liễu Nhi đến ngày lâm bồn, tên tú tài nghèo đó thật sự không chịu thua kém, thi đỗ khoa thu, tuy không nằm trong tốp ba, nhưng cũng đủ để được bổ nhiệm làm một vị Tri huyện.
Hắn rta ầm rộ khiêng kiệu hoa đến Hầu phủ đón người, kiệu tám người khiêng, thổi kèn đá-nh trống, sợ người khác không biết hắn muốn cưới vợ.
Diệp Liễu Nhi mặc áo cưới màu đỏ thẫm, rạng rỡ ra khỏi cửa, trước khi đi dập đầu với ta, khóc nói: "Đại ân đại đức của tỷ tỷ, cả đời này ta đều ghi nhớ."
Ta đỡ nàng ta dậy, vỗ vỗ tay nàng ta: "Sống tốt nhé, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Nàng ta đỏ mặt gật đầu, chui vào kiệu hoa rồi đi.
Phu quân đứng trước cửa, nhìn theo chiếc kiệu hoa dần xa, vẻ mặt thất vọng: "Ta còn tưởng đứa bé trong bụng nàng ta là của ta chứ... ta còn tưởng mình lại sắp làm cha rồi chứ..."
Hắn đã nghiện việc trông con rồi.
Ta lườm hắn ta một cái: "Chàng nghĩ nhiều rồi."
Hắn ta thở dài, đang định quay người vào phòng, đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì ta đang vịn vào khung cửa mà nôn khan. Ta lại có hỷ.
Phu quân như bị châm ngòi pháo, nhảy dựng lên, chạy điên cuồng khắp sân: "Ta lại sắp làm cha rồi! Ta lại sắp làm cha rồi! Ông trời đối với ta không tệ mà!"
Hắn ta quay đầu tuyên bố với Triệu Thanh Sơn và Tần Phóng: "Các ngươi đều không được tranh với ta! Đứa trẻ này ta cũng phải trông! Ta trông con đã có kinh nghiệm rồi! Đảm bảo nuôi cho các ngươi béo trắng mập mạp! Các ngươi đều không được tranh với ta!"
Triệu Thanh Sơn: "???"
Tần Phóng: "???"
Phu quân đã tự mình bắt đầu quy hoạch: "Lần này ta phải trông từ đầu! Thay tã, cho bú, dỗ ngủ, khai sáng, ta bao tất! Các ngươi ai cũng không được nhúng tay vào!"
Triệu Thanh Sơn cố gắng phản kháng: "Hầu gia, đứa trẻ này thực ra..."
"Thực ra cái gì mà thực ra!" Phu quân ngắt lời hắn, "Ta trông con đã trông ra kinh nghiệm rồi! Đại Bảo Nhị Bảo đều là ta dạy dỗ ra đấy! Các ngươi yên tâm, đứa trẻ này giao cho ta, đảm bảo còn có tiền đồ hơn hai đứa trước!"
Triệu Thanh Sơn cạn lời nhìn hắn ta, Tần Phóng cũng cạn lời nhìn hắn ta.
Hai người trao đổi một ánh nhìn, đồng thời nói nhỏ một câu: "Làm như là con ruột của ngươi vậy."
16
Một buổi chiều nọ, ta buồn ngủ, Đại Bảo đột nhiên thốt ra một câu: "Mẹ, con không phải con ruột của cha đúng không?"
Ta sợ đến mức bay cả buồn ngủ, đang định tìm một cách nói uyển chuyển, nó lại giành nói trước: "Mẹ không cần giải thích, con đều biết cả."
Nó thở dài, ra vẻ già đời: "Cha đó, lúc trẻ vừa ngu vừa ác. Nếu không phải mẹ đây nhanh trí, dòng dõi Thẩm gia chúng ta sớm đã tuyệt hậu rồi. Từ góc độ này mà nói, hắn ta còn phải cảm ơn người đấy."
Ta ngẩn người: "Con... con biết từ khi nào?"
"Biết lâu rồi." Nó nhún nhún vai, "Con đâu có mù. Khuôn mặt con và Nhị Bảo, đứng cạnh Triệu Thanh Sơn thúc thúc gần như giống hệt nhau. Cha không nhìn ra, đó là do hắn ta ngu. Con mà không nhìn ra, thì là do con ngu rồi."
Nó dừng một chút, lại bổ sung: "Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ không nói ra đâu. Cha tuy không phải cha ruột của con, nhưng hắn ta thật lòng tốt với con và Nhị Bảo. Mỗi ngày giờ Mão thức dậy dạy chúng con đọc sách, mưa gió không nản. Chỉ điểm này thôi, con nguyện gọi hắn ta một tiếng cha."
Mũi ta cay cay, đang định cảm động, nó lại nói: "Hơn nữa, cả đời này hắn ta cũng chỉ có chút tác dụng này thôi. Để hắn ta cảm thấy mình có hậu, hắn ta mới có động lực tiếp tục phấn đấu. Nếu để hắn ta biết mình tuyệt hậu, chắc hắn ta nằm yên tại chỗ luôn rồi. Đến lúc đó ai nuôi cái nhà này? Chẳng phải vẫn phải mẹ lo lắng à?"
Nó vỗ vỗ vai ta, vẻ mặt nghiêm túc: "Cho nên vì sự ổn định của cái nhà này, vẫn nên để hắn ta tiếp tục mù mờ thì tốt hơn."
Ta dở khóc dở cười, nhất thời không biết nên vui mừng hay chua xót.
Nó xoay người định đi, đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Đúng rồi mẹ, lần tới khi mẹ và Triệu Thanh Sơn thúc thúc hẹn hò, nhớ khóa kỹ cửa hậu viện nhé. Lần trước suýt nữa bị cha bắt gặp, con giúp các người che giấu nửa ngày, miệng nói suýt trẹo cả quai hàm."
Ta: "..."
Hu hu, ta thật sự không còn mặt mũi nào làm mẹ nữa rồi.
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa