Chương 6
Triệu Thanh Sơn cười gượng hùa theo: "Hầu gia nói đùa rồi... ha ha... nói đùa rồi..."
Ta cúi đầu nhìn Đại Bảo và Nhị Bảo, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh Sơn. Dưới ánh trăng, đường nét của ba khuôn mặt trùng khớp với nhau một cách đáng kinh ngạc.
Ta bưng bát canh, đứng trong vườn, gió đêm thổi qua, sau lưng một trận lạnh lẽo. Những ngày này, sợ là không thể tiếp tục sống thế này được nữa.
11
Đêm khuya, sau khi phu quân ngủ, Triệu Thanh Sơn mò vào phòng ta.
Ánh trăng phác họa đường nét của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ là cái lưng từng thẳng tắp như tùng kia, rốt cuộc cũng đã có vài phần độ cong của năm tháng.
Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng có chút chua xót. Hắn đã ngoài hai mươi lăm, tuy nền tảng vẫn còn, nhưng rốt cuộc không bằng trước kia.
Trước kia hắn có thể bế ta từ sân vào phòng, thở không gấp. Mặc dù bây giờ cũng có thể bế, nhưng sau khi xong việc luôn phải nghỉ một hồi lâu mới hồi phục lại được.
Nhưng ta vẫn yêu hắn. Từ người thanh mai trúc mã Triệu Thanh Sơn thuở niên thiếu, đến sự gắn bó lén lút ngày nay, tình cảm này chưa bao giờ thay đổi. Nhưng bọn ta đều biết, hắn không thể ở lại phủ nữa.
Hắn trầm mặc hơn trước rất nhiều, ngồi bên giường, hồi lâu không nói gì.
Ta vươn tay chạm vào mặt hắn, hắn nắm lấy tay ta, nói nhỏ: "Phu nhân, ta không thể ở lại nữa."
Lòng ta chua xót, miệng lại không tha cho hắn: "Sao, sợ rồi à?"
"Đại Bảo, Nhị Bảo ngày càng giống ta." Hắn cười khổ, "Hầu gia là kẻ mù, nhưng không phải mù cả đời."
Ta biết hắn nói đúng. Hai đứa trẻ ngày càng lớn, ngũ quan cũng ngày càng giống hắn, phu quân tuy chậm chạp, nhưng sớm muộn gì cũng phát hiện ra manh mối. Đến lúc đó không tốt cho tương lai của bọn trẻ, cũng không tốt cho hắn. Nhưng dù sao cũng sẽ có một ngày hắn ta phản ứng lại, đến lúc đó cái nhà này sẽ tan nát.
"Vậy ngươi định làm thế nào?"
Triệu Thanh Sơn im lặng một hồi, nói nhỏ: "Quê ta có một diệt tử, tên là Tần Phóng, từng đọc sách mấy năm, sau gia cảnh sa sút, ra ngoài kiếm sống. Người lanh lợi, cũng tráng kiện. Ta mang nó đến thay thế chỗ của ta, cứ nói là điệt tử bà con xa của ta, nhờ ta tìm cho một công việc."
Ta nhìn hắn, trong lòng không nói lên được cảm giác gì. Hắn ngay cả đường lui cũng nghĩ thay cho ta rồi.
Hốc mắt ta nóng lên, nhào vào lòng hắn.
Triệu Thanh Sơn đã ngoài hai mươi lăm, quả thực không còn mãnh liệt như tuổi trẻ, nhưng thắng ở sự dịu dàng tỉ mỉ, biết cách làm cho ta thoải mái. Ta ôm cổ hắn, nghĩ thầm đời này có thể gặp được hắn, cũng coi như không uổng phí.
12
Nửa tháng sau, Triệu Thanh Sơn dẫn một nam tử tráng kiện đến phủ, hắn giới thiệu tên là Tần Phóng.
Tần Phóng mày rậm mắt to, đứng đó, cả người như một cây dương thẳng tắp, nắng từ sau lưng hắn tỏa xuống, phủ lên hắn một lớp viền vàng. Ta chỉ nhìn một cái, đã tâm thần lay động.
Triệu Thanh Sơn nói với phu quân: "Hầu gia, ta phải về quê rồi. Mẹ già ở nhà bệnh nặng, không thể không về làm tròn chữ hiếu. Sợ ngài không có người bảo vệ, đặc biệt tiến cử sư đệ Tần Phóng của ta, hắn võ công hơn ta, người cũng đáng tin cậy, ngài cứ yên tâm."
Phu quân vừa nghe đã đỏ hốc mắt, nhào lên ôm lấy Triệu Thanh Sơn, gào khóc: "Lão đệ à! Sao ngươi nói đi là đi! Bao nhiêu năm rồi, ta sớm đã coi ngươi là huynh đệ ruột rồi! Ngươi đi rồi ta phải làm sao đây!"
Triệu Thanh Sơn cũng là người chí tình chí nghĩa, rơi xuống những giọt nước mắt cảm động, vỗ lưng phu quân: "Hầu gia, ta cũng không nỡ rời xa ngài. Nhưng mẹ ta thực sự bệnh nặng, không thể không về."
Phu quân khóc càng dữ, nắm tay Triệu Thanh Sơn không buông: "Vậy đi! Ta cho hai đứa trẻ nhận ngươi làm cha nuôi! Sau này ngươi chính là cha nuôi của chúng! Ngày lễ tết ngươi nhớ về thăm nhé!"
Hắn kéo Đại Bảo Nhị Bảo bên cạnh: "Nào, gọi cha!"
Hai đứa trẻ vốn dĩ thích Triệu Thanh Sơn, vừa nghe lời này, nhào lên ôm lấy chân Triệu Thanh Sơn mà gọi cha, khóc còn to hơn ai hết.
Nước mắt của Triệu Thanh Sơn ngay lập tức không kiềm chế được, ôm lấy hai đứa trẻ khóc thành một đoàn.
Phu quân lau nước mắt, nhìn cảnh này, cảm khái vạn phần: "Ta cảm thấy gia đình mấy người chúng ta như vậy, khá ấm áp. Ngươi nói xem nếu ngươi thành thân sớm một chút, con cái chắc cũng lớn thế này rồi."
Ta đứng bên cạnh, bưng chén trà, tay run rẩy.
Ấm áp? Ấm áp cái quỷ gì
Ngươi để chúng gọi thêm hai tiếng cha nữa là cả kinh thành đều biết con của ai rồi.
Triệu Thanh Sơn nói với phu quân, hắn muốn về quê, mẹ già ở nhà bệnh nặng, không thể không về. Nhưng hắn không yên tâm sự an toàn của phu quân, đặc biệt tiến cử một đồ đệ đến thay thế vị trí của hắn.
Phu quân rất không nỡ, nắm tay Triệu Thanh Sơn nói chuyện nửa ngày, cuối cùng bọn ta thưởng cho Triệu Thanh Sơn một khoản tiền lớn, đủ để hắn mua ruộng đất ở quê, an ổn sống hết nửa đời sau.
Đêm Triệu Thanh Sơn đi, ta khó chịu đến mức không ăn nổi cơm. Ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt trăng, nước mắt không ngừng rơi.
Cửa nhẹ nhàng bị gõ vang, Tần Phóng bưng một bát cháo nóng đi vào, nói nhỏ: "Phu nhân, ăn chút gì đi."
Ta lắc đầu, không nói gì.
Hắn im lặng một hồi, ngồi xuống bên cạnh ta, dùng thìa múc một thìa cháo, thổi thổi, đưa đến bên miệng ta: "Phu nhân, ta đút người."
Ta nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, lòng ấm lại, mở miệng ra. Hắn từng thìa từng thìa đút cho ta, động tác nhẹ nhàng lại kiên nhẫn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha