Chương 5
Ta lắc đầu.
"Vì ngươi rất giống ta hồi trẻ." Bà bà cười khổ, "Ta cũng xuất thân thương hộ, cũng bị cha mẹ bán vào. Cái lão chồng chế-t tiệt của ta, chính là công công ngươi đó, cùng một tính cách với phu quân ngươi, suốt ngày ăn chơi trác táng bên ngoài, chưa bao giờ quản gia đình sống chế-t. Ta một mình gồng gánh cái nhà này, gồng gánh, rồi gồng thành bộ dạng khắc nghiệt như bây giờ."
Bà ngẩng đầu, nhìn ta, hốc mắt hơi đỏ: "Nam nhân đều một thói, chỉ biết có lỗi với nữ thân. Dựa vào đâu mà bọn họ có thể ăn chơi trác táng bên ngoài, còn chúng ta phải ở nhà thủ tiết?"
Ta nhìn bà, lần đầu tiên thấy khuôn mặt khắc nghiệt này của bà, lại có chút thanh tú. Hóa ra bà cũng là người khổ sở.
Bà bà mở lòng: "Nó từ nhỏ đã bướng bỉnh không nghe lời, bảy tám tuổi đã học được cách lén nhìn nha hoàn tắm rửa, mười bốn mười lăm tuổi đã làm bụng cô nương nhà người ta to lên, ta phải lau mông cho nó bao nhiêu năm? Cha nó cũng thế, bên ngoài nuôi một người lại một người, lúc sắp chế-t vẫn còn trên giường của tiểu thiếp. Nam nhân đều một thói, chỉ biết có lỗi với nữ nhân. Nữ nhân hưởng thụ một chút thì sao nào?"
Ta há miệng, nhất thời không biết nói gì.
Bà bà vỗ vỗ vai ta: "Được rồi, chuyện này ta coi như không thấy. Ngươi cứ an phận, nuôi dạy bọn trẻ thật tốt, giữ vững Hầu phủ, chính là không phụ bản thân rồi."
Bà đi đến cửa, lại quay đầu nhìn Triệu Thanh Sơn, bổ sung một câu: "Tiểu tử này thể lực không tệ, ánh mắt cũng khá."
Mặt Triệu Thanh Sơn đỏ bừng lên.
09
Khoảnh khắc này ta đưa ra một quyết định. Nếu nữ nhân trên đời này đều nên hạnh phúc vui vẻ, thì bà bà cũng không ngoại lệ. Thế là ta lén tìm cho bà một người bạn đồng hành. Một nhạc sư sa sút, ngoài ba mươi, trông trắng trẻo nho nhã, một tay đàn rất hay.
Ta lấy cớ mời hắn ta đến dạy bà bà đá-nh đàn giải khuây, ban đầu bà bà còn từ chối, nói già rồi còn học đá-nh đàn làm gì. Chịu không nổi ta mè nheo, miễn cưỡng gặp nhạc sư một lần. Sau đó bà liền tự vả.
Kể từ đó, bà bà cả người rạng rỡ hẳn lên. Bà tìm cớ ra ngoài, nói là đến thôn trang ngoại thành dưỡng bệnh, thực tế là dẫn nhạc sư vào sống trong một căn nhà riêng ta sắp xếp cho bà, bắt đầu cuộc sống không biết xấu hổ. Thỉnh thoảng về phủ một chuyến, mặt mũi hồng hào, đến cả bước đi cũng mang theo gió.
Có một lần bà bà về phủ, nắm tay ta, cảm khái: "Nhi tức à, ngươi nói đúng, nữ nhân thì nên đối xử tốt với bản thân một chút. Ta sống năm mươi nă mới biết thế nào là sung sướng."
Ta mỉm cười vỗ vỗ tay bà: "Bà bà vui là được."
Bà lại tiến lại gần, hạ thấp giọng: "Nhạc sư kia, ngươi tìm ở đâu vậy? Nghe nói hắn ta còn có một sư đệ hả?"
Ta: "..."
10
Theo hai đứa trẻ ngày một lớn lên, sự việc bắt đầu có chút không đúng rồi.
Đại Bảo năm tuổi, Nhị Bảo ba tuổi, đúng là cái tuổi nghịch ngợm. Hai đứa nhóc đuổi nhau chạy nhảy trong sân, tiếng cười lan khắp Hầu phủ.
Phu quân ngồi dưới hiên nhìn chúng, mặt đầy nụ cười của người cha hiền: "Nhìn nhi tử ta xem, tinh thần ghê!"
Triệu Thanh Sơn đứng bên cạnh, cũng nhìn hai đứa trẻ, khóe miệng vô thức nhếch lên.
Ta bưng chén trà đi ngang qua, đột nhiên dừng bước. Trước kia bọn trẻ còn nhỏ, ngũ quan chưa nở, không nhìn ra giống ai. Bây giờ năm tuổi rồi, đường nét ngày càng rõ ràng, giống hệt như được đúc từ một khuôn với Triệu Thanh Sơn.
Ta thầm cầu nguyện phu quân mắt kém, đừng có nhìn ra. Thế nhưng ông trời rõ ràng không nghe thấy lời cầu nguyện của ta.
Đêm hôm đó, phu quân không biết dây thần kinh nào chập mạch, cứ đòi kéo Triệu Thanh Sơn uống rượu. Hai người uống từ chiều tà đến tận trăng lên đỉnh đầu, trên bàn đổ ngổn ngang một đống vò rượu rỗng.
Mặt phu quân đỏ như mông khỉ, vỗ vỗ vai Triệu Thanh Sơn: "Huynh đệ, ngươi nói xem, một hán tử khỏe mạnh như ngươi, đơn thân lẻ bóng bao nhiêu năm nay, sao không nghĩ đến việc tìm một người bạn đồng hành?"
Triệu Thanh Sơn cũng uống gần say, hắn đột nhiên hốc mắt đỏ lên, nắm lấy tay phu quân, giọng nghẹn ngào: "Thực ra... ta cũng có một người thương..."
Chén trà trong tay ta suýt nữa thì không giữ được, vội ho một tiếng: "Khụ!"
Triệu Thanh Sơn bị tiếng ho của ta làm cho tỉnh lại một nửa, câu nói còn lại nghẹn ở cổ họng, ngơ ngác nhìn ta.
Phu quân lại không chú ý đến sự ngắt lời của ta, trái lại càng hăng hơn, vỗ bàn cười lớn: "Thật à? Con nhà ai? Trông thế nào? Khi nào mang đến cho đại ca xem!"
Triệu Thanh Sơn ấp úng: "À... cái này..."
Ta lại ho một tiếng: "Phu quân, chàng uống nhiều rồi, nên nghỉ ngơi đi."
"Không uống nhiều! Ta tỉnh táo lắm!"
Phu quân vung tay, càng uống càng vui, nắm tay Triệu Thanh Sơn không buông, "Huynh đệ, hai chúng ta thật là hợp ý! Ngươi không biết đâu, ta vừa nhìn thấy ngươi là thấy thân thiết! Ngươi xem, ngay cả hai đứa con của ta, giữa lông mày cũng có chút giống ngươi đấy!"
Mặt Triệu Thanh Sơn lập tức tái nhợt, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa.
Phu quân hoàn toàn không hay biết, vẫy tay gọi hai đứa trẻ đang đi ngang qua lại, một tay ôm một đứa, mặt đầy kiêu ngạo: "Nào, gọi thúc thúc! Gọi thúc thúc!"
Hai đứa trẻ ngoan ngoãn gọi một tiếng "thúc thúc".
Triệu Thanh Sơn nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ "cứu mạng".
Phu quân vẫn ở đó khoa chân múa tay: "Ngươi nhìn cái lông mày này, cái mũi này, giống ngươi biết bao nhiêu! Ha ha ha ha ha! Nếu không phải ta biết ngươi là huynh đệ của ta, ta còn tưởng đây là nhi tử ngươi đấy!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha