Chương 4
07
Đêm khuya, Diệp Liễu Nhi gõ cửa phòng ta.
Nàng ta hốc mắt đỏ hoe, bịch một tiếng quỳ trước mặt ta: "Đứa bé trong bụng ta, không phải của Hầu gia."
!!!
Ma sói tự bại lộ!
Ta vội đỡ nàng ta dậy: "Muội muội làm gì vậy? Mau đứng dậy nói chuyện."
Nàng ta không chịu đứng dậy, khóc lóc kể lại đầu đuôi sự việc.
"Tỷ tỷ đối với ta tốt như vậy, ta thực sự không đành lòng lừa tỷ nữa." Nàng ta khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, "Ngày mai ta sẽ đi, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho tỷ tỷ."
Ta thở dài, đỡ nàng ta dậy, vỗ vỗ tay nàng ta: "Muội định đi đâu? Quay lại căn nhà rách nát đến cháo cũng không uống nổi đó à? Hay là đi tìm tên tú tài không nuôi nổi muội?"
Nàng ta ngẩn ra.
"Muội cứ ở lại đây." Ta lau nước mắt cho nàng ta, "Con nên sinh thì sinh, nên nuôi thì nuôi. Bên ngoài cứ nói đây là cốt nhục của Hầu gia, không ai nói gì được đâu."
"Thế nhưng... thế nhưng phía Hầu gia..."
"Phía Hầu gia đã có ta." Ta cười cười, "Hắn ta hận không thể có người sinh con cho mình để chứng minh mình bảo đao chưa cùn đấy. Hắn ta sẽ không truy cứu đâu."
Diệp Liễu Nhi ngơ ngác nhìn ta, nước mắt rơi lã chã: "Tỷ tỷ... tại sao tỷ lại tốt với ta như vậy?"
Ta vỗ vỗ vai nàng ta, chân thành khuyên bảo: "Vì ta là Bồ Tát chuyển thế, chuyên phổ độ chúng sinh."
Diệp Liễu Nhi: "..."
Triệu Thanh Sơn ở bên cạnh ho một tiếng.
Ta lườm hắn một cái, lại cười với Liễu Nhi: "Đùa thôi. Tóm lại muội cứ an tâm ở lại, có chuyện gì cứ tìm ta."
Diệp Liễu Nhi cảm động gật đầu lia lịa, cảm ơn rối rít rồi đi.
Sau khi nàng ta đi, Triệu Thanh Sơn tiến lại gần, vẻ mặt nghi hoặc: "Phu nhân, rốt cuộc người đang tính toán gì vậy?"
Ta bưng chén trà, thong thả nhấp một ngụm: "Trong Hầu phủ này có thêm một người phe mình, sau này lỡ có chuyện gì cũng thêm một phần trợ lực chứ sao."
Triệu Thanh Sơn ngẩn ra, rồi chợt vỡ lẽ: "Phu nhân, người đây là đang giăng lưới à!"
Ta cười không nói.
Hắn suy nghĩ thêm, bỗng cau mày: "Thế nhưng phu nhân, người nhét người vào Hầu phủ có phải hơi nhiều không? Ta, Diệp Liễu Nhi, còn có đứa bé trong bụng Diệp Liễu Nhi... đây sắp thành một nửa Hầu phủ là người của người rồi à?"
Ta bẻ ngón tay đếm: "Còn lâu mới đủ. Trương thẩm trong bếp, lão Lý gác cổng, Tiểu Lưu phòng thu chi... những người này còn chưa xử lý xong đâu."
Triệu Thanh Sơn: "..."
08
Kể từ khi Diệp Liễu Nhi vào cửa, phu quân càng làm quá. Hắn ta cho rằng mình vẫn còn dũng mãnh, cứ cách vài ba ngày lại dẫn người về phủ. Hôm nay Xuân Hoa, ngày mai Thu Nguyệt, ngày kia Đông Mai, chưa đầy nửa tháng, hậu viện đã đầy ắp các cô nương hoa hòe lộng lẫy.
Ta bưng chén trà, tươi cười hớn hở sắp xếp từng người, chia sân cho bọn họ, cắt nha hoàn, phát lương tháng, còn chu đáo hơn cả bà tú bà thanh lâu.
Bà bà mấy lần nhìn ta, định nói lại thôi, như thể muốn nói gì đó, rồi lại nuốt vào. Bà đại khái cho rằng ta điên rồi.
Ta chỉ là nghĩ thoáng thôi. Dù sao những cô nương đó cũng là người đáng thương, thay vì để bọn họ lưu lạc bên ngoài bị người ta bắt nạt, không bằng nuôi trong phủ. Hầu phủ có tiền, không thiếu mấy bát cơm đó.
Chỉ tội cho Triệu Thanh Sơn. Sân sau ở đầy người, chỗ nào cũng là mắt, bọn ta mười ngày nửa tháng không gặp nhau được.
Buổi chiều ta vừa bưng canh từ bếp đi qua, ở góc rẽ đụng phải Triệu Thanh Sơn, canh đổ hết lên người hắn. Ta lấy khăn ra lau cho hắn, lau lau, trong lúc củi khô lửa bốc, ta bị hắn kéo vào căn nhà củi bên cạnh. Thế mà bà bà hôm nay tâm huyết dâng trào, lại muốn đến hậu viện cho gà ăn...
Khi cửa nhà củi bị đẩy ra, ta và Triệu Thanh Sơn đang chồng lên nhau trên đống cỏ trong một tư thế rất khó giải thích. Bốn mắt nhìn nhau, không khí đông cứng khoảng ba giây.
Ta vội vàng bò dậy, luống cuống chỉnh lại vạt áo, não bộ vận hành tốc độ cao, muốn nói gì đó cứu vãn. Nhưng ta là một nữ nhân thành thật, miệng vụng, cứ căng thẳng là không nói dối được gì cả.
Bà bà đập bàn một cái, ta khai sạch bách. Từ việc hạ thuốc đến Triệu Thanh Sơn, từ lai lịch của bọn trẻ đến từng chút một trong ba năm này, như trút hết nỗi lòng, không sót một chữ. Nói xong ta cúi đầu, chuẩn bị đón nhận cơn bão.
Bàbà im lặng hồi lâu.
Sau đó bà giận dữ: "Ngươi thừa nhận rồi à?"
Ta gật đầu.
"Sao ngươi có thể thừa nhận chứ!" Bà đập bàn, làm chén trà nhảy lên, "Chuyện này, đá-nh chế-t cũng không được thừa nhận!"
Ta ngẩn ra: "Hả?"
Bà bà vô cùng cạn lời: "Ngươi thừa nhận rồi, chẳng khác nào đưa cán da-o vào tay người khác! Sau này ai cũng có thể dùng chuyện này để nắm thóp ngươi! Ngươi cứ nói đứa bé là của Hầu gia, ai dám nhỏ má-u nhận thân? Ai dám nghi ngờ? Ngươi cắn chặt không buông, ai làm gì được ngươi?"
Ta há miệng, nhất thời không biết nói gì.
Bà bà tức đến mức lắc đầu, đi vòng quanh phòng vài vòng, cuối cùng dừng lại, chỉ vào mũi ta nói: "Vậy bây giờ ngươi định làm thế nào?"
Ta nghiến răng, thăm dò: "Vậy con lập tức bỏ trốn cùng Triệu Thanh Sơn?"
"Bỏ trốn?" Bà bà trợn to mắt, "Ngươi ngốc à! Ngươi vất vả lắm mới đứng vững gót chân ở Hầu phủ, nói đi là đi à?"
"Thế nhưng..."
"Thế nhưng cái gì mà thế nhưng!" Bà ngắt lời ta, hạ thấp giọng, "Hầu phủ dù sao cũng phải có một đứa trẻ. Bất kể là của ai, chỉ cần mang họ Thẩm là được!"
Ta ngẩn người, không tin vào tai mình.
Bà bà thở dài, ngồi xuống: "Ngươi có biết tại sao bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn nhìn ngươi thấy chướng mắt không?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha