Chương 3
Đang nói, bà bà hớn hở đi vào.
Bà liếc mắt một cái đã nhìn thấy cái bụng to của Liễu Nhi, mắt sáng rực lên, vây quanh Liễu Nhi đi ba vòng, trong miệng chậc chậc kêu lên: "Ôi chao, cái bụng nhọn hoắt này, chắc chắn là thai nam! Người đâu, mau vào cung mời thái y, bắt mạch cho tôn nhi của ta thật cẩn thận!"
Ta vội tiến lên một bước, cười ngăn bà lại: "Mẫu thân, Diệp Liễu Nhi vừa mới vào cửa, thân thể còn mệt, không chịu nổi hành hạ đâu. ngày khác mời Thái y cũng chưa muộn, để muội ấy nghỉ ngơi trước đã."
Bà bà không vui: "Mời thái y thì sao? Có phải mời hàng ngày đâu!"
Ta lấy lòng cười nói: "Mẫu thân nói đúng, chỉ là Diệp Liễu Nhi nhát gan, nhìn thấy thái y lại căng thẳng, không tốt cho đứa bé. Đợi muội ấy thích nghi vài ngày rồi mời thái y cũng chưa muộn."
Bà bà miễn cưỡng gật đầu: "Vậy được rồi, ngươi chăm sóc nó cho tốt."
Bà bà dặn dò thêm vài câu, cuối cùng cũng bị ta dỗ đi.
Diệp Liễu Nhi nằm vật trên ghế, mặt cắt không còn giọt má-u, nhìn ta, môi run rẩy hồi lâu: "Đa tạ..."
Ta xua xua tay, ra hiệu nàng ta an tâm ở lại.
Triệu Thanh Sơn đứng bên cạnh, cau mày, đầy mặt không hiểu.
Thừa lúc Diệp Liễu Nhi đi nghỉ ngơi, hắn tiến lại gần hỏi nhỏ: "Phu nhân, rõ ràng nàng ta là kẻ lừa đảo, tại sao người lại giúp nàng ta?"
Ta thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đều là người đáng thương mà thôi."
"Nhưng nàng ta đang lừa gạt Hầu phủ!"
"Tiền của Hầu phủ nhiều vô kể, cho nàng ta tiêu một chút thì sao chứ?"
Ta nghiêm túc nói, "Tên tú tài đó không nuôi nổi nàng ta, nàng ta là một nữ tử yếu đuối, mang thai không nơi để đi, không đá-nh chủ ý lên Hầu phủ thì nàng ta biết làm sao đây? Chẳng lẽ bắt nàng ta đi chế-t à?"
Triệu Thanh Sơn ngẩn người.
Ta vỗ vỗ vai hắn, giọng điệu sâu xa: "Đời này ta không có chí lớn gì, nhưng ta muốn cho tất cả những nữ tử đáng thương trên thế gian này một mái nhà. Hu hu, ta thật quá lương thiện, chính ta cũng bị cảm động bởi chính mình rồi."
Triệu Thanh Sơn: "..."
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu: "Phu nhân, có phải người lại muốn nhét thêm người vào Hầu phủ không?"
Ta mỉm cười: "Nhét người thì sao? Hầu phủ lớn thế này, thêm vài người cho náo nhiệt."
"Vậy phía Hầu gia..."
Ta lườm hắn một cái, "Hắn ta còn vui mừng không kịp ấy chứ, lấy đâu ra thời gian quản những chuyện này."
Triệu Thanh Sơn ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ra điều gì đó, trợn to mắt: "Phu nhân, không phải người định..."
06
Ta sắp xếp cho Diệp Liễu Nhi sương phòng tốt nhất, ngày ba bữa thay đổi món liên tục, yến sào nhân sâm không dứt.
Bà bà mỗi ngày đều phải qua xem bụng nàng ta, càng xem càng hài lòng, đã bắt đầu rục rịch làm quần áo nhỏ cho đứa bé.
Triệu Thanh Sơn sốt ruột đi lại, thừa lúc không người kéo ta vào góc: "Phu nhân, rốt cuộc người nghĩ gì vậy? Thật sự để nàng ta sinh con ở Hầu phủ? Đến lúc đó không phải lộ tẩy hết sao?"
Ta thong thả bóc một quả quýt, nhét một múi vào miệng: "Tên tú tài nghèo hèn đó của nàng ta, tìm được chưa?"
Triệu Thanh Sơn gật đầu: "Tìm được rồi. Thuê một căn nhà rách nát ở phố Tây, ngày ngày gặm bánh bao đọc sách, một lòng muốn thi đỗ công danh."
Ta lau lau tay, đứng dậy: "Dẫn ta đi gặp hắn ta."
Triệu Thanh Sơn ngẩn người: "Người muốn gặp hắn ta? Gặp hắn ta làm gì?"
"Cho hắn ta một tương lai."
Triệu Thanh Sơn vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn ta ra ngoài.
Trong căn nhà rách nát ở phố Tây, tú tài nghèo đang gặm bánh bao cùng dưa muối trong sân, nhìn thấy hai người ăn mặc sang trọng đi vào, sợ đến mức bánh bao cũng rơi.
Ta đá-nh giá hắn ta một lượt, trông cũng thanh tú, chỉ là hơi gầy, trông bộ dạng suy dinh dưỡng.
"Ngươi chính là Trương Sinh?"
Hắn ta căng thẳng gật đầu: "Là tại hạ... xin hỏi phu nhân là...?"
"Ta là người Hầu phủ." Ta đi thẳng vào vấn đề, "Ngươi quen Diệp Liễu Nhi đúng không?"
Mặt hắn ta lập tức tái mét, bịch một tiếng quỳ xuống: "Phu nhân tha mạng! Ta và Liễu Nhi là thật lòng yêu nhau! Phu nhân muốn phạt thì phạt ta đi, đừng làm khó Liễu Nhi!"
Ta cúi đầu nhìn hắn ta, im lặng một lát rồi lên tiếng: "Nếu ta nói, ta không phạt các người, còn muốn giúp ngươi thì sao?"
Hắn ta ngẩn ra, ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin nổi: "Giúp... giúp ta?"
"Năm sau là năm khoa cử, ta đưa ngươi một số bạc, ngươi an tâm ôn thi. Nhưng ngươi phải đồng ý với ta một chuyện."
Hắn ta gật đầu lia lịa: "Phu nhân xin cứ nói! Đừng nói một chuyện, hai mươi chuyện ta cũng đồng ý!"
"Thứ nhất, sau khi thi đỗ công danh, phải quang minh chính đại đón Diệp Liễu Nhi vào cửa, đối xử tốt với nàng ta và đứa bé."
"Đây là đương nhiên! Ta thề! Nếu ta phụ Liễu Nhi, trời tru đất diệt!"
Ta hài lòng gật đầu, để Triệu Thanh Sơn để lại ngân phiếu, xoay người rời khỏi căn nhà rách nát đó.
Trên đường về, Triệu Thanh Sơn cứ im lặng mãi.
Khi gần đến cửa Hầu phủ, cuối cùng hắn không nhịn được mà lên tiếng: "Phu nhân, số bạc người tiêu là tiền của Hầu phủ."
"Ta biết mà."
"Người lấy tiền Hầu phủ, nuôi con của người khác, còn nuôi cả lão công của người khác."
"Ta biết mà."
Hắn hít sâu một hơi: "Phu nhân, người thật sự không sợ bị phát hiện sao?"
Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn, suy nghĩ nghiêm túc rồi nói một câu: "Sợ cái gì? Cùng lắm thì đến lúc đó ba chúng ta cùng nhau bỏ trốn."
Triệu Thanh Sơn: "..."
Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu: "Phu nhân, ta càng ngày càng cảm thấy, người là một người làm việc lớn."
Ta khiêm tốn xua xua tay: "Quá khen quá khen, chẳng qua chỉ là một nữ nhân phá của bình thường mà thôi."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha