Chương 2
Hắn ta rất hài lòng, cảm thấy hộ vệ này quá tận tụy, chủ động tăng lương tháng lên ba mươi lượng.
Tất nhiên, ta cũng dặn dò riêng Triệu Thanh Sơn: Canh chừng phu quân, đừng để hắn ta đi quấy rối cô nương nhà lành nữa.
Triệu Thanh Sơn rất tận tụy, mỗi lần phu quân muốn ra ngoài chơi bời, hắn sẽ làm cho phu quân không thể ra khỏi cửa. Phu quân không những không nghi ngờ, còn khen hắn trung thành.
Triệu Thanh Sơn cầm tiền, lén hỏi ta: "Phu nhân, ta như thế này có tính là ăn cơm mềm (bám váy) không?"
Ta lườm hắn một cái: "Tối ngươi bán sức một chút là được."
Hắn cười hì hì, đêm đó đặc biệt bán sức.
Qua lại nhiều lần, tình cảm giữa ta và Triệu Thanh Sơn ngày càng tốt.
Triệu Thanh Sơn vốn liếng hùng hậu, ta rất nhanh đã có hỷ, chớp mắt ba năm hai đứa, đủ cả nếp lẫn tẻ. Bà bà vốn dĩ không coi trọng nhi tức xuất thân thương hộ như ta, nhưng ta sinh được hai đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, bà cũng ngậm miệng lại.
Phu quân bị thuốc tuyệt tử làm cho ngày càng yếu, cũng không ra ngoài quậy phá nữa, yên tâm ở nhà dạy dỗ con cái.
Nói cũng lạ, khi phu quân không quậy phá, vẫn khá là có tài văn chương. Hắn ta dạy lũ trẻ đọc sách viết chữ, ngâm thơ đối câu, hai đứa trẻ được hắn ta dạy dỗ thông minh lanh lợi, nhỏ tuổi mà đã xuất khẩu thành thơ.
Ta ngồi dưới hiên, nhìn phu quân dạy bọn trẻ đọc sách, Triệu Thanh Sơn luyện quyền trong sân, nắng đẹp, năm tháng tĩnh lặng.
Chỉ là tối đến hơi mệt. Hai nam nhân, một người đòi đóng công lương, một người đòi đóng tư lương. Cái thân thể này của ta, cũng không dễ dàng gì.
04
Triệu Thanh Sơn là một nam nhân thành thật. Mỗi đêm hắn đều lẻn vào phòng ta và ngủ cùng ta.
Hắn lo lắng khôn nguôi: "Phu nhân, như vậy có phải không tốt lắm không? Ngộ nhỡ ngày nào đó bị Hầu gia bắt gặp..."
Ta lườm hắn một cái: "Bắt gặp cái gì? Ngươi đang tận tụy bảo vệ an toàn cho phu nhân, có gì mà không tốt?"
"Thế nhưng..."
"Không có thế nhưng nào cả."
Ta chỉnh lại vạt áo, vỗ vỗ lồng ngực hắn, "Ngươi yên tâm, hắn ta không những không phát hiện ra, còn phải cảm ơn chúng ta nữa."
Triệu Thanh Sơn vẻ mặt mờ mịt: "Cảm ơn bọn ta cái gì?"
Ta không đáp, chỉ cười cười.
Sự thật chứng minh, lời ta nói không sai chút nào.
Phu quân đắc ý, gặp ai cũng khoe khoang hai đứa con của mình thông minh lanh lợi, ba tuổi biết đọc thơ, năm tuổi biết viết chữ, giỏi hơn hắn ta lúc nhỏ không biết bao nhiêu lần.
Hắn ta hoàn toàn không phát hiện ra vẻ ngốc nghếch giữa mày hai đứa trẻ giống ai, chỉ cảm thấy là do mình dạy dỗ có phương pháp.
"Thẩm mỗ ta cả đời này không xong rồi," tại gia yến, hắn ta cầm chén rượu, cảm khái vạn phần, "Nhưng hai đứa con này của ta, tương lai nhất định sẽ thành đại khí! Quang tông diệu tổ, ngày đó không còn xa!"
Ta và Triệu Thanh Sơn nhìn nhau, hiểu ý cúi đầu uống trà.
Đang nói, phu quân đột nhiên đặt chén rượu xuống, một tay kéo ta, một tay kéo Triệu Thanh Sơn, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Ta thực sự phải cảm ơn hai người. Phu nhân hiền huệ, quản gia có đạo; hộ vệ trung thành, bảo vệ ta chu toàn. Là hai người đã cho ta một gia đình tốt như vậy, khiến Thẩm mỗ ta đời này coi như không uổng phí!"
Triệu Thanh Sơn bị hắn ta nắm tay, miệng há rồi lại khép, khép rồi lại há, hồi lâu mới nặn ra một câu: "Hầu gia... khách sáo rồi..."
Ta đoan trang mỉm cười, vỗ vỗ mu bàn tay phu quân: "Đều là người một nhà, khách sáo làm gì."
Phu quân cảm động gật đầu liên tục, lại nắm tay Triệu Thanh Sơn lắc lắc: "Huynh đệ tốt! Sau này ngươi chính là huynh đệ ruột của ta!"
Khóe miệng Triệu Thanh Sơn giật giật, khó khăn nặn ra một nụ cười.
Ta đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu, đúng là khách sáo rồi. Dù sao thì hai nhi tử ngươi nuôi, không đứa nào là của ngươi cả.
05
Trước cửa Hầu phủ đã vây quanh một đám người xem trò vui. Ta vội vã sai người mời vị cô nương đang khóc lóc ầm ĩ trước cửa vào.
Ta dâng trà rót nước cho nàng ta, ân cần hỏi han, nàng ta muốn gì ta cho nấy.
Nàng ta nói thai nhi không ổn định cần nhân sâm trăm năm bồi bổ, ta tại chỗ sai người mở kho lấy. Nàng ta lại nói không quen ở sương phòng muốn ở chính viện, ta không nói hai lời liền dọn dẹp đông sương ra. Nàng ta há miệng, nhất thời lại không tìm được lý do để tiếp tục làm loạn.
Ta vỗ vỗ tay nàng ta: "Muội muội không cần nói gì cả, ta đều hiểu. Nữ tử mang thai vốn dĩ khó khăn hơn chút, muội chỉ cần an tâm ở lại, dưỡng thai cho tốt, những việc khác không cần bận tâm."
Ánh mắt nàng ta quét qua ta, vô cùng nghi hoặc.
"Muội muội đừng suy nghĩ nhiều, người mang thai kỵ nhất là lo nghĩ. Muội chỉ cần an tâm ở lại, dưỡng thai cho tốt, thiếu gì cứ nói với ta."
Nàng ta há miệng, hồi lâu mới nặn ra một câu: "Tỷ tỷ... tỷ không giận sao?"
Ta cười: "Giận? Ta còn vui mừng không kịp đây này. Hầu phủ thêm đinh thêm khẩu, là chuyện đại hỷ."
Nàng ta nghi hoặc nhìn ta, nhưng thật sự không bới móc được lỗi gì, đành gượng gạo uống ngụm trà.
Triệu Thanh Sơn thừa lúc không ai chú ý, lặng lẽ kéo ta sang một bên: "Phu nhân, ta đã tra rõ rồi. Người đó quả thực có thai, nhưng đứa bé là con của một tú tài nghèo hèn. Nàng ta vốn định tìm tên tú tài đó chịu trách nhiệm, kết quả tên đó chạy mất hút, nàng ta mới đá-nh chủ ý lên Hầu phủ."
Ta gật đầu, nằm trong dự liệu.
Triệu Thanh Sơn bổ sung: "Ngày tháng nàng ta nói, Hầu gia căn bản chưa từng đến chỗ đó. Nếu tìm đại phu bắt mạch, tra tháng tuổi là lộ tẩy ngay."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha