Chương 1
01
Phu quân đang sứt đầu mẻ trán.
Mấy năm nay hắn ta chơi bời quá trớn, phương diện đó đã không còn được nữa. Tuy rằng ta đã sinh cho hắn ta hai đứa con, nhưng đó là bằng chứng thép chứng minh sự oai phong của hắn ta.
Bà bà đập bàn đứng dậy: "Từ Quế Hoa! Nếu ngươi dám cản ta nạp thiếp cho nhi tử, ta sẽ để nhi tử hưu ngươi!"
Ta cúi đầu lau nước mắt: "Bà bà nói rất đúng, muội muội bên ngoài có hỷ, đó là phúc khí của Hầu phủ, nhi tức tuyệt đối không dám oán trách."
Bà bà khựng lại, không ngờ ta đồng ý nhanh như vậy, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng: "Coi như ngươi biết điều!"
Phu quân cũng cứng rắn lên: "Ngươi biết nặng nhẹ là tốt rồi. Ngươi xuất thân thương hộ vốn dĩ thấp hèn, Liễu Nhi muội muội tuy xuất thân thanh lâu, nhưng phẩm hạnh cao khiết hơn ngươi gấp trăm lần! Muội ấy vì giữ lại cốt nhục của ta mà đến cả mặt mũi cũng không cần. Sau này ngươi và muội ấy bình đẳng, không được phép bắt nạt muội ấy!"
Bà bà hài lòng vỗ vỗ tay phu quân: "Nhi tử à, mẹ đã nói sớm rồi, loại nữ nhân này chính là thích ăn đòn. Con hung dữ một chút, nàng ta sẽ ngoan ngoãn ngay."
Phu quân gật đầu: "Mẹ nói rất đúng, trước kia là do con quá nuông chiều nàng ta."
Ta cúi đầu, bắt đầu thút thít. Không ai thấy khóe miệng ta đã cong lên.
Phu quân sớm đã mất khả năng sinh sản, cái thai trong bụng ngoại thất căn bản không thể là con của hắn ta. Nhưng ta không thể nói, bởi vì nếu nói ra, phu quân cũng sẽ biết hai đứa con hoạt bát đáng yêu của bọn ta cũng không phải con của hắn ta.
02
Nhà mẹ đẻ của ta không ở kinh thành, nghe tin đích tử Hầu phủ cầu thân, cha mẹ ta vui vẻ nhận sính lễ liền gả ta vào.
Đến khi vào cửa ta mới biết, vị đích tử Hầu phủ này là kẻ ăn chơi trác táng nổi tiếng, cả kinh thành không ai thèm để mắt tới hắn ta. Hắn ta mới nảy ý định với ta.
Hắn ta chỉ cùng phòng với ta vài lần đã chán ngán, quay đầu lại đâm đầu vào chốn tường hoa ngõ liễu.
Nhà mẹ đẻ không thương, Hầu phủ có ăn có uống, ta cũng tạm bợ sống qua ngày. Nhưng hắn ta mang kỹ nữ về nhà làm loạn thì ta không thể nhịn được nữa. Ngộ nhỡ làm ra mạng người, thứ trưởng tử Hầu phủ là con của một kỹ nữ, nói ra cũng không hay ho gì.
Có lần phu quân đi thanh lâu uống đến say mèm, trở về còn đòi bạc. Khi ta nghe tin chạy đến, bà bà đang cuộn tròn trên đất run rẩy, má-u me đầy đầu đầy mặt.
Phu quân vẫn còn ở đó chửi bới: "Này lão bất tử! Quản đến đầu ta rồi hả! Lão tử đá-nh chế-t ngươi!"
Ông trời có mắt, hắn ta quay người xuống lầu thì trượt chân ngã từ tầng hai xuống. Đại phu nói thương tích không nhẹ, phải dưỡng bệnh mấy tháng. Hắn ta nằm liệt trên giường như con chó chế-t, hừ hừ gọi đau, trong miệng còn nói nhảm.
Ta trái ngược với thường ngày, bưng một bát canh nóng từng thìa từng thìa đút cho hắn ta uống.
"Phu quân, chàng uống thuốc đi."
Hắn ta vừa uống vừa đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta một cái: "Hôm nay sao ngươi lại dịu dàng như vậy?"
Ta cười cười: "Phu quân bị thương, tất nhiên ta phải chăm sóc chàng cho tốt."
Hắn ta hài lòng hừ một tiếng, uống thêm vài ngụm rồi chìm vào giấc ngủ.
Ta ngồi bên giường, cong khóe miệng: "Chàng yên tâm, ta sẽ không để chàng chế-t đâu. Nhưng chàng cũng không xứng có hậu duệ."
Để hắn ta sống sót đã là mộ tổ tiên bốc khói xanh rồi. Trong thuốc này có thuốc tuyệt tử. Một là đỡ phải để hắn ta gây chuyện với ta, hai là cũng đừng làm hại cô nương nhà lành khác.
Phu quân sau khi uống thuốc, đau đớn suốt ba ngày trên giường. Chuyện nam nữ đã không còn quá mặn mà nữa. Chỉ là giờ đây hắn ta không còn cảm giác với ta, nhưng ta lại có cảm giác với người khác.
03
Ngày thường ta không có việc gì, khi ra ngoài thắp hương thì gặp trúc mã Triệu Thanh Sơn ở trong chùa. Hắn đang cởi trần gánh nước cho chùa, áo vải rách rưới cũng không che nổi vốn liếng tự hào của hắn.
Ta đi theo hắn đến tận sau núi, thừa lúc bốn bề vắng lặng, đè hắn xuống bụi cỏ. Thùng nước đổ, bọn ta lăn lộn cùng nhau thành kẻ ướt như chuột lột. Ta cũng chẳng bận tâm, giải quyết hắn tại chỗ luôn.
Khi được hắn ôm tới ôm lui, ta hạnh phúc đến tột cùng. Ta muốn ngày nào cũng được ăn thịt, nhưng lại không thể ngày nào cũng ra ngoài thắp hương. Số lần nhiều rồi, bà bà nhất định sẽ nghi ngờ.
Trùng hợp là, không mấy ngày sau, phu quân lại nổi sắc tâm, trêu ghẹo cô nương nhà lành bên đường, bị một người tốt bụng đi ngang qua đá-nh cho sưng vù mặt mũi.
Ta vừa bôi thuốc cho hắn ta vừa xót xa nói: "Phu quân, chàng cứ tiếp tục thế này không được đâu. Ngộ nhỡ ngày nào đó bị người ta đá-nh chế-t, ta và các con phải làm sao? Hay là tìm cho chàng một hộ vệ bên người đi?"
Phu quân cảm động đến rơi nước mắt: "Nương tử, nàng thật hiền lương thục đức, trước kia ta còn đối xử với nàng như vậy, ta quả thực không phải là người!"
Ta dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn ta: "Phu thê là một thể, là điều nên làm."
Hắn ta lập tức giao chìa khóa đối bài cho ta, còn chuyển giao quyền quản gia. Ta thừa cơ nói với hắn ta, hộ vệ này là cao nhân thế ngoại, không dễ gì xuất sơn.
Phu quân vừa nghe, lập tức chốt đơn: "Mỗi tháng mười lượng! Không, hai mươi lượng! Nhất định phải giữ chân nhân tài!"
Triệu Thanh Sơn cứ như vậy vào Hầu phủ.
Sau khi Triệu Thanh Sơn nhậm chức, phu quân không bao giờ bị đá-nh nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha