Chương 5
"Phải."
Trì Cảnh Niên đứng dậy, kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn. Ta sững người, vội vàng cúi đầu.
Lúc Mẫn Vương sắp đi cũng không quên trêu chọc:
"Ta thấy vị Bộ tiểu thư này cũng lo lắng cho Trì đại nhân lắm đấy."
Trì Cảnh Niên vô cùng đắc ý.
"Nàng ấy đương nhiên là lo lắng cho ta rồi."
Ta nhìn sang, thấy ánh sáng trong mắt hắn tràn trề như không giấu nổi. Thế là ta vội quay mặt đi, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
22
Ngày đại hôn của ta và Trì Cảnh Niên diễn ra trong không khí vô cùng quạnh quẽ. Các đại thần trong triều đều đổ xô đến chỗ Cố Cảnh Sơ. Chỗ ngồi chỉ lấp đầy được một phần ba, nét mặt mọi người đều lộ rõ vẻ ngượng nghịu. Sau đó, có vài người thậm chí còn rời tiệc sớm.
Trì Cảnh Niên nắm lấy tay ta, bóp nhẹ.
"Xin lỗi, để nàng phải chịu ấm ức rồi."
Ta lắc đầu.
Hắn vốn đã biết hôm nay sẽ không có nhiều người đến, nhưng vẫn làm theo đúng quy cách, thậm chí từng món ăn đều dồn tâm tư chọn lựa. Ta còn có gì để mà chê trách chứ?
"Bày ra cũng lãng phí, hay là mời hàng xóm láng giềng đến ngồi cho vui, cho náo nhiệt."
Mắt Trì Cảnh Niên sáng lên, vội vã gật đầu. Hắn vẫn sống ở con phố dài trước kia, hàng xóm xung quanh đều là dân thường.
Nghe tin được mời đến ăn tiệc nhà hắn, mọi người cũng không nỡ đi tay không.
"Trì đại nhân, nhà ta cũng chẳng có đồ gì tốt, hai quả trứng này là do con gà mái sáng nay vừa đẻ xong, tôi chẳng nỡ ăn, xin chúc hai người sớm sinh quý tử."
"Trì đại nhân, đây là rau tươi nhà ta, vừa mới hái ở vườn về, ngài xem. . ."
Mọi người nhìn hắn với vẻ mong đợi, hắn cười nói:
"Mọi người cứ lại đây ăn tiệc là được rồi, không cần mang đồ gì đâu. Thế này đi, tâm ý của mọi người ta xin nhận, ăn xong lát nữa mọi người cứ mang đồ về nhé, được không?"
Mọi người nghe hắn nói thế thì không vui.
"Thế sao mà được chứ? Bữa cơm này của ngài đáng giá bao nhiêu đồ của bọn ta rồi. Nếu ngài không nhận, bọn ta sẽ không ăn đâu."
"Vậy thì nhận đi, mọi người cứ ngồi xuống đi."
Ta tiến lên một bước, mỉm cười nói một câu.
Trì Cảnh Niên vội vàng hưởng ứng: "Phu nhân nói nhận thì cứ nhận vậy."
Một bữa tiệc cưới bỗng chốc trở nên độc nhất vô nhị. Vui vẻ náo nhiệt, tràn ngập những lời chúc phúc. Trì Cảnh Niên uống thêm vài ly, khi về đến phòng hai má hơi ửng hồng.
Hắn vùi mặt vào cổ ta, lí nhí lầm bầm:
"Ta không ngờ tửu lượng của lão đại gia hàng xóm lại tốt đến thế, suýt chút nữa là ta uống không lại ông ấy rồi."
Hơi thở vờn quanh sau tai, thật ngứa ngáy làm sao.
"Bộ Thanh Nhan, chúng ta thật sự chỉ có thể làm phu thê trước mặt người ngoài thôi sao?"
23
"Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của ta mà, nàng. . ."
Hắn khựng lại.
"Nếu nàng không muốn thì thôi vậy, ta đã nói là không thể ép buộc nàng rồi."
Như thể xì hơi, hắn đột ngột tách ra. Thế nhưng lại bị ta quàng lấy cổ.
"Trì đại nhân đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đấy à?"
Trì Cảnh Niên nhìn chằm chằm vào môi ta, nuốt nước bọt cái ực.
"Cũng có một chút, chỉ là không biết có thành công hay không thôi."
Ta khẽ cười thành tiếng, đặt một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn đạp nước. Thế nhưng hắn lại rùng mình một cái, ngay khoảnh khắc ta định chạy trốn, hắn đã ghì chặt lấy lưng ta. Ta trợn tròn mắt.
Tiếng nói mơ hồ của nam nhân truyền đến.
"Là nàng trêu chọc trước đấy nhé, ta muốn sau lưng người đời cũng làm phu thê."
Ta mỉm cười hùa theo. Cho đến khi cả người mệt lử không nhấc nổi cánh tay, mồ hôi đầm đìa, ta mới chợt cảm thấy, kiếp trước dường như mình đã sống hoài sống phí rồi.
24
Đúng là oan gia ngõ hẹp, ngày về thăm nhà mẹ đẻ mà ta cũng có thể gặp được Cố Cảnh Sơ. Hắn ta đang đưa Liễu Uyển Cầm về nhà ngoại.
Xe ngựa của Trì Cảnh Niên và ta đã nhường đường cho bọn họ, khiến Cố Cảnh Sơ vô cùng đắc ý.
"Bộ Thanh Nhan, nàng có hối hận không?"
Ngựa của hắn ta dừng lại bên cạnh chúng ta, hắn ta thản nhiên buông một câu. Nhưng ta chẳng rảnh để đáp lời hắn ta.
Trong xe ngựa, Trì Cảnh Niên đang hôn môi ta ngấu nghiến.
"Bộ Thanh Nhan! Sao thế? Nàng thậm chí không dám nhìn ta nữa à?"
Ta thở dài trong lòng. Đều là những người đã sống qua một đời rồi, sao vẫn cứ nghĩ không thông như vậy chứ?
Thế là ta vén rèm xe nhìn sang. Đồng tử của Cố Cảnh Sơ đột ngột co rút lại.
"Hai người vừa mới làm gì vậy?"
Làm gì được chứ? Giữa phu thê với nhau, lại không phải ở nơi đông người, làm gì thì can hệ gì đến hắn ta!
"Bộ Thanh Nhan, sao nàng có thể vô liêm sỉ đến mức này!"
Cố Cảnh Sơ tức đến run người.
Ta ngơ ngác hỏi lại:
"Ta với phu quân của ta thì sao lại gọi là vô liêm sỉ được? Ngược lại là Cố đại nhân, tân hôn nồng thắm mà không ngồi chung xe ngựa với phu nhân sao?"
Cố Cảnh Sơ hít một hơi thật sâu, mãi mới bình tĩnh lại được.
"Ta sẽ khiến nàng phải hối hận!"
Hắn ta thúc ngựa rời đi, chớp mắt đã chạy xa tít tắp. Liễu Uyển Cầm vội vàng vén rèm xe, phát hiện phu quân nhà mình đã chạy mất dạng từ lâu, nàng ta tức đến giậm chân, đứng ở đầu xe hậm hực nhìn ta.
"Ngươi hài lòng rồi chứ?"
Nghĩ đến biểu hiện của Trì Cảnh Niên trong đêm tân hôn, ta gật đầu. Đúng là rất hài lòng, hài lòng về mọi mặt. Hơn nữa xem ra nàng ta thì không mấy hài lòng cho lắm.
25
Không chỉ ta hài lòng mà cả nhà ta cũng vô cùng hài lòng.
Sau khi dùng bữa xong, cha đưa Trì Cảnh Niên vào thư phòng bàn việc. Ta và mẹ ngồi một chỗ hàn huyên tâm sự.
"Ta thấy hài tử Cảnh Niên này chẳng kém gì Cố Cảnh Sơ đâu. Lúc con mới nhắc đến chuyện này, ta còn lo lắng một thời gian đấy, giờ xem ra là ta lo hão rồi."
Ta cúi đầu thêu đôi uyên ương, cười đáp lại:
"Mẹ thấy yên tâm là tốt rồi ạ."
"Dù bây giờ nó có gặp chút khó khăn, nhưng may mà tâm tính không kiêu ngạo không nóng nảy, cha con nói rồi, đó không phải là chuyện gì xấu."
Mẹ đang an ủi ta về chuyện giữa Cố Cảnh Sơ và Trì Cảnh Niên gần đây.
Hoàng thượng tuy thả Cố Cảnh Sơ ra, thậm chí còn thăng quan tiến chức cho hắn ta, nhưng cũng không hề trị tội Trì Cảnh Niên. Điều này chứng tỏ sự việc không giống như những gì thiên hạ đồn đại.
"Nhìn dáng vẻ này của con, chắc nó đã nói với con rồi."
Mẹ vô cùng nhẹ nhõm.
"Có thể để con biết rõ mọi chuyện, xem ra là một phu quân rất coi trọng con."
"Thanh Nhan."
Lời mẹ vừa dứt, Trì Cảnh Niên đã đứng ngoài cửa. Hắn lao thẳng đến trước mặt ta, chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng hành lễ với mẹ.
Mẹ rốt cuộc không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"Đi đi, đưa phu quân của con đi dạo quanh nhà đi."
Trì Cảnh Niên đỏ mặt, ngượng nghịu cáo lui.
Vừa mới ra khỏi viện của mẹ, hắn đã không kìm lòng được mà nắm lấy tay ta. Ta đỏ mặt, nhìn đám gia nhân đầy sân, không nhịn được mà đánh hắn một cái.
"Đau, Thanh Nhan nhẹ tay chút."
Trì Cảnh Niên bỗng nhiên ghé sát lại, vẻ mặt đầy ấm ức.
26
Ta vô cùng kinh ngạc, vội vàng rảo bước nhanh hơn.
"Thanh Nhan. . ."
Trì Cảnh Niên phía sau lẽo đẽo đi theo, cho đến khi vào đến phòng của ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha