Chương 6
Ta đang định đóng cửa thì hắn nhanh chân lách vào, thuận tay đóng cửa lại luôn.
"Ban ngày ban mặt, chàng đóng cửa làm gì?"
Ta giơ tay định mở cửa thì bị hắn ôm trọn vào lòng. Trì Cảnh Niên đặt cằm lên vai ta, ôm eo ta lắc qua lắc lại.
"Ta đang rất vui."
Ta sững người.
Hắn hôn một cái lên vành tai ta, lặp lại:
"Phu quân của nàng hôm nay đang rất vui."
"Ta biết rồi, vậy phu quân của ta vì sao hôm nay lại vui thế?"
"Bởi vì trong mắt phu nhân của ta chỉ có ta thôi."
Sao ta không biết trong mắt mình chỉ có hắn nhỉ?
Trì Cảnh Niên ôm ta tiến về phía trước, ta buộc phải lùi lại theo cho đến khi ngã xuống giường. Bàn tay hắn áp vào eo ta, đỡ lấy thắt lưng ta.
Môi hắn kề sát môi ta: "Khi phu nhân gặp Cố Cảnh Sơ, trong mắt nàng vẫn chỉ có ta."
Giọng hắn đầy mê hoặc, quyến rũ đến chế-t người. Đây là trải nghiệm mà ta chưa từng có trước đây. Cảm giác ngứa ngáy cào xé tâm can, chỉ muốn được gần gũi với hắn. Và ta thật sự đã làm như vậy, áp sát vào môi hắn, khẽ nói:
"Ừm, chỉ có chàng thôi."
Cả người Trì Cảnh Niên cứng đờ, đột ngột trợn tròn mắt. Ta đẩy hắn ra định chạy, nhưng lại bị ai đó dễ dàng ôm ngược trở lại.
27
Trì Cảnh Niên có bệnh, hắn cứ ôm ta rồi tự mình cười ngây ngô. Thỉnh thoảng lại hôn lên môi ta một cái.
Cho đến khi cười chán chê rồi, hắn mới rầu rĩ nói:
"Ở nhà mẹ đẻ, có phải không hay cho lắm. . ."
Nói chưa dứt câu đã bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào ta.
"Chúng ta về nhà được không?"
Nghĩ đến điều gì đó, lòng ta giật bắn mình. Đang định từ chối thì Trì Cảnh Niên đã nắm lấy tay ta, đặt lên ngực hắn.
"Thanh Nhan thương ta một chút đi mà, có được không?"
Thật là muốn mạng người ta mà!
Thế là ta tìm một cái cớ để cùng hắn đi về. Mẹ vội vàng sai người đóng gói bát canh vẫn còn đang ninh trong bếp cho bọn ta.
"Mang về mà ăn."
"Đa tạ mẹ."
Trì Cảnh Niên cũng không từ chối, cung kính hành lễ.
Rõ ràng đã đi được một đoạn khá xa rồi mà ta vẫn nghe thấy tiếng cười không nhịn nổi của mẹ truyền lại từ phía sau. Trì Cảnh Niên nhanh chóng nắm chặt lấy tay ta.
"Mẹ có thể hiểu được mà."
". . ."
28
Lần nữa nghe thấy tin tức của Cố Cảnh Sơ đã là chuyện của ba tháng sau. Hắn ta lại bị tống giam một lần nữa.
Lần này, Hoàng thượng trực tiếp hạ thánh chỉ:
"Trảm thị chúng."
Còn về nguyên do, cũng chỉ được khái quát bằng vài từ ngữ. Từng tội trạng mà năm xưa Trì Cảnh Niên tố cáo hắn ta đều được ghi rõ trên bản luận tội.
Ngày hôm đó, Trì Cảnh Niên đi làm về.
"Hắn ta muốn gặp nàng."
Là Cố Cảnh Sơ.
Ta đã đi gặp hắn ta lần cuối cùng. Cố Cảnh Sơ trong ngục trông vẫn sạch sẽ, chắc hẳn chưa phải chịu hình phạt nào.
"Không ngờ, cuối cùng người hối hận lại là ta."
Hắn ta đỏ hoe mắt, giọng khàn đặc.
"Ta cứ tưởng mình nhìn thấy tiên cơ, hóa ra đó chỉ là lá bùa đòi mạng. Bộ Thanh Nhan, nàng đã liệu trước được sẽ có bước này rồi sao?"
Ta lắc đầu: "Không hề."
Ta không phải thần tiên, không thể liệu sự như thần. Ta chỉ cảm thấy hắn ta nguy hiểm, cái sự điên cuồng đó khiến người ta sợ hãi.
"Nếu ta cưới nàng thì tốt biết bao. Liễu Uyển Cầm rốt cuộc không bằng nàng, sau khi biết ta gặp chuyện, nàng ta đã vơ vét đồ đạc bỏ trốn với người khác rồi. Nực cười thay, nàng ta lại đi phải lòng một tên mã nô. Bộ Thanh Nhan, ta thật sự hối hận quá!"
Ta ngước mắt nhìn Cố Cảnh Sơ.
"Cũng may là ngươi không cưới ta, bây giờ ta sống rất tốt."
"Nàng. . ."
Mãi một lúc lâu sau, Cố Cảnh Sơ mới đáp lại:
"Kiếp trước nàng sống không tốt sao?"
"Ban đầu ta cứ tưởng là tốt, giờ mới nhận ra là không tốt."
Làm việc theo khuôn phép, chấp nhận số phận, đó chính là kiếp trước của ta.
Biết Cố Cảnh Sơ cố chấp nên ta chưa bao giờ trái ý hắn ta. Biết thủ đoạn hành sự của hắn ta không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng ta nhắm mắt làm ngơ, không tìm hiểu thì sẽ không phiền não.
Người khác đều nói tốt, thế là ta cũng tự bảo với mình rằng tốt lắm rồi, nên biết đủ. Nhưng giờ đây ta mới nhận ra cái gì mới thực sự là tốt.
Cố Cảnh Sơ sụp đổ ngồi bệt xuống đất, nước mắt đầy mặt.
"Nếu, nếu ta cầu xin nàng giúp ta một tay. Nàng có nể tình kiếp trước mà giúp ta không?"
29
Hiếm khi thấy hắn ta nhỏ bé đáng thương như vậy, nhưng ta lại lắc đầu từ chối hắn ta.
"Tất cả chỉ là do ngươi tự làm tự chịu thôi, không ai cứu được ngươi đâu."
Khi hắn ta chọn nói cho Hoàng thượng biết thân phận sống lại của mình, cái chế-t đã được định đoạt.
Ba tháng là đủ để Hoàng thượng biết được nhiều chuyện tương lai từ miệng hắn ta, nhưng cũng đủ để vắt kiệt mọi giá trị của hắn ta. Đặc biệt là khi Hoàng thượng phát hiện hắn ta có liên hệ với tân hoàng của kiếp trước, ông ấy càng sợ hãi hơn.
Cố Cảnh Sơ bằng sức một mình đã thay đổi chiều hướng của tương lai. Được chế-t một cách sạch sẽ là sự nể mặt cuối cùng mà Hoàng thượng dành cho hắn ta.
"Nàng không sợ ta nói cho bọn họ biết nàng cũng là người sống lại sao?"
Ta lạnh mặt: "Ngươi cứ việc đi mà nói."
Cũng phải để mọi người tin mới được chứ. Ta chẳng qua chỉ là một phụ nhân, chưa từng làm gì cả. Dẫu có là sống lại thì cũng chẳng thể gây ra mối đe dọa nào cho bọn họ.
Hiển nhiên Cố Cảnh Sơ cũng đã nghĩ đến điểm này.
"Nếu còn có kiếp sau, ta sẽ chọn nàng."
Ta thấy buồn nôn. Nếu còn có kiếp sau, ta sẽ trực tiếp đi Dương Châu tìm Trì Cảnh Niên, căn bản sẽ không cho Cố Cảnh Sơ cơ hội để từ chối ta.
Khi bước ra khỏi ngục, ta phát hiện xe ngựa của Trì Cảnh Niên đang đợi ở bên ngoài. Ta vừa mới vén rèm xe lên đã bị hắn kéo vào lòng ôm chặt lấy.
"Nàng vào trong đó mất nửa nén nhang, trừ đi thời gian đi lại, đủ để hai người nói với nhau mười mấy câu rồi đấy. Thanh Nhan, ta không hỏi hai người đã nói gì, nhưng nàng phải hôn ta hai mươi cái."
Ta: . . .
"Nếu không ta sẽ thấy tủi thân lắm."
Trì Cảnh Niên đặt tay ta lên ngực hắn, chỉ thiếu nước chu mỏ lên đợi sẵn.
Ta như chấp nhận số phận mà hôn lên, hắn lại đột ngột làm nụ hôn sâu hơn.
Cho đến khi ta thở hổn hển, lườm hắn một cái cháy mặt, hắn mới cười hớn hở nói: "Đây là một lần, còn mười chín lần nữa cứ nợ đó nhé."
"Trì Cảnh Niên!"
"Phu nhân, ta ghen rồi, nàng cứ chiều ta đi mà."
Hết
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa