Chương 4
Chuyện tình ái, sao mà giấu nổi?
Ta nghiền ngẫm kỹ câu nói cuối cùng đó. Vậy nên, không phải kiếp trước Trì Cảnh Niên không có hứng thú với nữ tử, mà là vì ta sao?
Ta nhất thời chưa thể tiêu hóa nổi chuyện này, ở lỳ trong nhà suốt ba ngày không bước chân ra cửa. Đến khi ra ngoài, chuyện Trì Cảnh Niên bị Cố Cảnh Sơ vạch tội đã xôn xao khắp nơi.
Hai thiếu niên lang đang lúc đắc ý bỗng trở thành kẻ thù.
Cố Cảnh Sơ công khai chế giễu hắn trên triều đình:
"Kẻ bám víu nhà cao cửa rộng, hạng tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ, sống kiếp luồn cúi, ta không thèm đứng cùng hàng với hạng người như vậy."
Nhưng chẳng hiểu sao, Trì Cảnh Niên không hề phản bác. Mọi người đều nói hắn chột dạ, thậm chí bắt đầu có tin đồn rằng tài năng của hắn chỉ là hư danh.
"Vị Trạng nguyên hữu danh vô thực nhất từ trước đến nay."
"Ta thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bộ gia, biết đâu kỳ thi mùa xuân Bộ đại nhân đã có tác động gì đó."
"Quan chủ khảo lần này chẳng phải là môn sinh của Bộ đại nhân sao? Đúng là cá mè một lứa!"
"Hèn chi Bộ tiểu thư lại muốn gả cho hắn làm vợ!"
". . ."
Ta vội vàng tìm đến nhà Trì Cảnh Niên.
18
"Tại sao ngươi không giải thích cho rõ ràng?"
"Muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do."
"Ngươi ngốc à!"
Ta giận quá định đẩy hắn ra, hắn lại nắm lấy tay ta.
"Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Nếu bây giờ nàng hối hận, hủy hôn với ta thì có thể rạch ròi quan hệ với ta, cũng sẽ không liên lụy đến Bộ gia."
Ta nhíu mày, ba ngày nay ta chưa từng nghĩ đến việc hủy hôn. Thứ ta nghĩ đến là kiếp trước của mình.
Ta đau đớn nhận ra, có lẽ Cố Cảnh Sơ chưa bao giờ yêu ta. Vì vậy cuộc hôn nhân của chúng ta mới giống như một mặt hồ lặng sóng, bình thản đến mức không một chút gợn lòng.
Ta nhớ đến một người thiếp của Cố Cảnh Sơ kiếp trước, gia đình làm kinh doanh, tích lũy được rất nhiều tài sản. Lúc mới nạp vào cửa, Cố Cảnh Sơ đối xử với nàng ta cực kỳ tốt. Sau đó, cha của thiếp thất đó sa cơ lỡ vận, nợ nần chồng chất. Cố Cảnh Sơ bỗng tìm một lý do để ghẻ lạnh nàng ta.
"Viên ngọc nàng tặng ta năm ngoái bị nàng ta lấy đi bán rồi, hạng nữ nhân này cứ trực tiếp đuổi đi là được."
Thiếp thất đó khóc lóc kêu gào rằng ngọc là do lão gia tặng. Không một ai tin nàng ta. Cho đến gần đây ta mới vỡ lẽ ra, có lẽ những gì nàng ta nói là thật.
Cũng may kiếp trước ta thấy nàng ta khốn khổ nên chỉ đưa nàng ta tới thôn trang, vẫn sai người chăm nom tử tế.
Ánh mắt rực cháy của Trì Cảnh Niên khiến ta bừng tỉnh khỏi ký ức.
Hắn hoảng loạn, mở miệng hỏi:
"Nàng thật sự định hủy hôn với ta sao? Chỉ vì ta thích nàng ư? Nếu vậy, ta nhịn một chút là được chứ gì? Ta sẽ nhịn, không thích nàng nữa là được."
19
"Nếu ta không hủy hôn thì sao? Ngươi định liên lụy đến Bộ gia à?"
Ta ngẩng đầu nhìn sang.
Trì Cảnh Niên ngẩn người một lát, bỗng nhiên cười rộ lên. Giống như bầu trời sau cơn mưa, trong trẻo tinh khôi, ánh sáng như mới.
"Vậy thì ta sẽ đi tìm hắn ta, đi nói cho thiên hạ biết ta chưa từng làm những chuyện như vậy. Tuyệt đối không để nàng thất vọng, cũng không để lão sư thất vọng."
Hóa ra là đợi ta ở đây.
"Vậy ngươi đi đi."
Ta cười nói một câu: "Đi nói cho Cố Cảnh Sơ biết, ngươi không phải hạng hữu danh vô thực."
"Được!"
Trì Cảnh Niên quay người đi ngay, đoạn sau thậm chí còn chạy lạch bạch.
Đã qua hai kiếp rồi, ta chưa từng thấy hắn có một mặt hoạt bát như thế này.
Sau đó ta mới biết, hắn đi cáo ngự trạng. Tuổi trẻ khí thịnh, hắn cũng đường hoàng không chút sợ hãi.
Với tư cách là môn sinh của thiên tử, hắn và Cố Cảnh Sơ đã có một màn tranh biện trực tiếp ngay trước mặt Hoàng đế. Cố Cảnh Sơ nghi vấn điều gì, hắn liền bác bỏ điều đó. Cho đến khi ánh mắt của bậc Đế vương nhìn hắn càng lúc càng tán thưởng, cho đến khi Cố Cảnh Sơ không còn gì để nói.
Hắn ta không cam tâm cúi đầu:
"Xin lỗi, là ta đã oan uổng Trì đại nhân rồi."
Trì Cảnh Niên xua tay vẻ không quan tâm.
"Chuyện nhỏ thôi, ngươi và ta là đồng liêu, đều làm việc cho Hoàng thượng, có thể hiểu được. Nhưng ta đây cũng có vài điều thắc mắc, mong Cố đại nhân có thể giúp ta giải đáp."
20
Chẳng đợi Cố Cảnh Sơ kịp phản ứng, Trì Cảnh Niên đã liên tiếp ra đòn.
"Nữ cô nhi ở Dương Châu kia nắm giữ một bản binh thư độc bản, một tháng trước đã bị kẻ khác dùng mưu hèn kế bẩn chiếm đoạt mất. Trên đường nàng ta lên kinh thành kêu oan lại bị người sát hại. Mà bản độc bản đó, mấy hôm trước lại được đại nhân đem tặng cho Xương Tướng quân. Không biết bản độc bản trên tay Cố đại nhân là từ đâu mà có?"
Cố Cảnh Sơ nhíu chặt mày, đang định lên tiếng thì bị Trì Cảnh Niên ngắt lời.
"Đại nhân chớ vội, ở đây hạ quan còn vài chuyện khác muốn hỏi một thể. Đại nhân có thể về suy nghĩ cho kỹ, đợi khi nghĩ thông suốt rồi hãy trả lời một lượt cũng chưa muộn."
Thế là, hết chuyện này đến chuyện khác được Trì Cảnh Niên đưa ra ánh sáng.
Cố Cảnh Sơ rõ ràng đã hoảng loạn. Hoàng thượng ngồi phía trên mặt mày càng lúc càng xanh mét.
Ngay ngày hôm đó, Cố Cảnh Sơ bị tống vào ngục. Trì Cảnh Niên một mình từ trong cung ra, đi thẳng đến nhà ta.
Lúc đó, Tương Chi đang học lại những lời đồn thổi bên ngoài.
"Tiểu thư không biết đâu, tên Cố Cảnh Sơ đó bị Trì đại nhân của chúng ta hỏi cho mồ hôi nhễ nhại, không còn sức chống đỡ. Chỉ là không ngờ Trì đại nhân ở bên ngoài giỏi ăn nói thế, mà sao cứ đến trước mặt tiểu thư là lại. . ."
Nói đến nửa chừng, Tương Chi thấy Trì Cảnh Niên đi tới, vội vàng ngậm miệng, tìm cớ rời đi.
Đến trước mặt ta, Trì Cảnh Niên căng thẳng mở lời:
"Nàng có không vui không?"
"Hửm?"
Thấy ta thắc mắc, hắn giải thích:
"Ta đối xử với hắn ta như vậy, nàng có không vui không?"
"Không."
Ta và Cố Cảnh Sơ đã là chuyện của kiếp trước, giờ hắn ta có ra nông nỗi này cũng là tự làm tự chịu.
Kiếp trước hắn ta ngồi ở vị trí cao, đương nhiên biết nhiều bí mật mà người khác không hay biết. Nhưng hắn ta quá vội vàng, thậm chí để đạt được mục đích còn không tiếc coi mạng người như cỏ rác. Gặp chuyện chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Nhưng ta không ngờ, hắn ta chỉ ở trong ngục đúng một đêm đã được thả ra.
21
Trì Cảnh Niên cũng rất tức giận, nhưng hắn chẳng thể làm gì được. Bởi vì người thả hắn ta ra chính là Hoàng thượng. Không những thả ra, còn phong cho hắn ta thăng thêm hai cấp.
Cố Cảnh Sơ nhất thời phong quang vô hạn. Luồng gió trong kinh thành cũng xoay chiều ngay lập tức.
"Đều là do Trì Cảnh Niên ghen tị, cố tình gây hấn thôi."
"Mấy cái đó đều là vu khống cả, Cố đại nhân yêu dân như con, mới không làm ra những chuyện như vậy đâu."
". . ."
Ta vội vã đi tìm Trì Cảnh Niên, lại thấy hắn đang cùng Mẫn Vương uống trà. Cả hai đều ngạc nhiên nhìn ta.
Trong lúc ta còn đang do dự, Mẫn Vương cười nói:
"Chắc hẳn vị này chính là Bộ Thanh Nhan tiểu thư mà Trì đại nhân hằng mong nhớ bấy lâu nhỉ?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha