Chương 3
Cố Cảnh Sơ lạnh mặt, ánh mắt mang theo sự đe dọa. Ta cười rồi gỡ tay hắn ta ra, đi đến bên cạnh Trì Cảnh Niên.
"Không phải sự thật, ta đồng ý hôn ước với Trì công tử là thật lòng thật dạ."
"Bộ Thanh Nhan, nàng!"
Cố Cảnh Sơ nhìn chằm chằm ta một hồi lâu. Cuối cùng phất tay áo quay lưng đi: "Nàng không biết điều, sẽ có lúc nàng phải hối hận."
Ta thầm trả lời trong lòng: Sẽ không đâu.
Ta dường như đã hiểu ra sự không thoải mái trong lòng ở kiếp trước nằm ở đâu rồi. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, ta đã ngộ ra. Cố Cảnh Sơ bề ngoài thì tôn trọng ta, nhưng chưa bao giờ thực sự đặt ta vào mắt. Hắn ta chỉ thay ta đưa ra quyết định, rồi mới thuyết phục ta. Nhưng Trì Cảnh Niên thì khác, ít nhất hắn sẽ thật lòng cân nhắc vì ta.
"Hắn là phu quân kiếp trước của nàng sao?"
Tiếng nói bên cạnh truyền đến.
Ta nghiêng đầu, Trì Cảnh Niên mới từ từ nhìn sang.
"Trì công tử thật sự tin vào những chuyện này sao?"
Hắn cười, nhưng đáy mắt lại hiện rõ vẻ nghiêm túc.
"Những gì nàng nói, ta đều tin."
Tim ta bỗng chốc hẫng mất một nhịp. Nếu không biết hắn là người thanh tâm quả dục, ta còn tưởng hắn có ý với mình rồi đấy.
13
Ta và Trì Cảnh Niên chọn ở lại kinh thành. Có sự trợ giúp của Mẫn Vương, kiếp này điểm xuất phát của hắn cao hơn nhiều. Quan chức có chiều hướng áp sát Cố Cảnh Sơ.
Thấm thoát đã đến đầu hạ, trời mưa lớn liên miên mấy ngày liền. Trong triều có một vị quan ở Hộ bộ cáo lão về hưu, thế là trống ra một vị trí.
Cố Cảnh Sơ tìm đến cửa, bị cha ta chặn ở ngoài. Hắn ta xoay xở tìm đến chỗ ta.
"Nàng đã nói gì với Bộ đại nhân? Tại sao ông ấy không chịu gặp ta?"
Nhìn dáng vẻ hùng hổ đòi quyền lợi của hắn ta, ta ngây người hồi lâu.
"Bộ Thanh Nhan, nàng đừng tưởng không có Bộ gia các người thì ta sẽ không nhích bước nổi. Đã sống lại trở về, ta tự nhiên có thể nhìn thấy vô số tiên cơ. Nàng cứ chờ đó, ta không dựa vào các người cũng có thể ngồi vào vị trí đó!"
Hắn ta tức không hề nhẹ. Vừa mới bước ra ngoài được một lát, lại quay trở lại.
"Ta cho nàng thêm một cơ hội nữa, hãy hủy hôn với Trì Cảnh Niên đi. Ta có thể cùng lúc rước nàng và Uyển Cầm vào cửa, hai người ngang hàng nhau, cùng lắm thì nàng ở viện phía Đông."
Hắn ta mang bộ dạng như thể mình đã nhượng bộ rất nhiều, chờ ta biết điều mà thuận theo. Thấy ta không nói gì, Cố Cảnh Sơ đập bàn.
"Nàng ấy đã nhường nhịn đến mức này, nàng còn muốn thế nào nữa?"
Ngay khoảnh khắc hắn ta đập bàn, nước trà trong tay ta cũng hất thẳng vào mặt hắn ta.
"Làm phiền Cố đại nhân tỉnh táo lại cho, ta đang yên đang lành không làm chính thất phu nhân của Trạng nguyên lang Hàn lâm đại nhân, lại đi làm bình thê của ngươi sao?"
"Nhưng tên Trì Cảnh Niên đó cả đời này cùng lắm cũng chỉ là Tri phủ Dương Châu thôi, có tiền đồ gì chứ?"
"Sao ngươi biết hắn vẫn sẽ là Tri phủ Dương Châu?"
Cố Cảnh Sơ sững lại, rõ ràng cũng đã nghĩ đến việc Trì Cảnh Niên kiếp này không đi Dương Châu. Biểu cảm của hắn ta lập tức trở nên thâm độc.
"Ta đã bảo sao lại không chịu gặp ta, hóa ra là để dành vị trí đó cho Trì Cảnh Niên! Dưới chân thiên tử, Bộ gia các người thật sự coi vương pháp không ra gì nữa rồi sao?"
14
Hắn ta xông ra ngoài như phát điên. Tương Chi đứng ở cửa cũng bị giật mình.
"Tiểu thư, chuyện này là thế nào ạ?"
Ta lắc đầu, chỉ là sự phẫn nộ bất lực sau khi nôn nóng cầu thành mà thôi. Hắn ta cũng biết đây là dưới chân thiên tử, Bộ gia làm sao có thể để người ta nắm thóp được?
Ngay cả kiếp trước, cha cũng chưa từng can thiệp quá sâu, chỉ là hơi chỉ điểm đôi chút. Hơn nữa, chí hướng của Trì Cảnh Niên không nằm ở Hộ bộ, hắn có hứng thú với Công bộ hơn.
Ta vừa bước ra khỏi tửu quán thì thấy bóng dáng vội vã của Trì Cảnh Niên.
"Ta. . ."
Hắn dừng lại trước mặt ta, hơi thở hổn hển.
"Cố Cảnh Sơ hẹn gặp ta."
"Ta biết rồi."
Hắn thở dài, sờ sờ mũi. Lại nghiêng đầu sang một sạp hàng bên cạnh chọn trâm cài tóc.
"Cái trâm này dường như rất hợp với nàng."
Trì Cảnh Niên vốn ít lời, lúc nói nhiều chính là đang che giấu sự hoảng loạn. Ví dụ như lúc này, vành tai hắn đỏ rực, mắt không dám nhìn ta. Liệu hắn có thích mình không nhỉ?
Trong lòng ta bỗng nảy ra ý nghĩ đó một cách vô thức.
15
Sống lại một đời, ta đã không còn là tiểu cô nương năm nào nữa. Nhưng Trì Cảnh Niên vẫn còn là một tiểu tử choai choai mà, làm sao giấu nổi tâm sự chứ?
"Ta. . . mua tặng nàng nhé."
Thấy ta không nói gì, Trì Cảnh Niên rút tiền mua trâm, lại nói muốn đưa ta về nhà.
Trên xe ngựa, hắn điềm nhiên cầm sách đọc. Thế nhưng cuốn sách đó bị cầm ngược rồi. Ta thật sự nhìn không nổi nữa, rút cuốn sách ra.
"Ngươi đặc biệt đến tìm ta à?"
Hắn gật đầu: "Sợ nàng bị Cố Cảnh Sơ đưa đi."
". . ."
Nói xong lại vội vàng giải thích:
"Tuy ta không giỏi ăn nói như hắn ta, nhưng tuyệt đối sẽ không khinh thường nàng. Sau này thành thân, bổng lộc của ta đều là của nàng cả, vả lại ta sẽ nỗ lực tiến thân, không để nàng phải chịu khổ theo ta đâu."
Hắn còn định nói tiếp nhưng bị ta che miệng lại. Trì Cảnh Niên lập tức dừng lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, đỏ lan tận xuống cổ.
"Vậy nên, ngươi thích ta?"
16
Ta hỏi ra thắc mắc trong lòng.
Hắn bị giật mình, trợn tròn mắt nhìn ta. Sau đó lại rụt rè hỏi: "Nàng có bị dọa không?"
Ta lắc đầu.
"Vậy nên, là thích phải không?"
Lần này hắn gật đầu.
"Ừm, là thích."
Nói xong liền căng thẳng nhìn chằm chằm vào ta.
"Lá thư nàng gửi ta đã đọc rồi, nàng yên tâm, ta sẽ không làm phiền nàng. Ta sẽ khắc kỷ thủ lễ, khi chưa được nàng đồng ý, tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ xấu gì với nàng."
Hắn sốt sắng giơ ngón tay lên, bộ dạng như sắp thề thốt đến nơi.
Đúng là ta có gửi thư cho hắn. Đó là bởi vì ta tưởng hắn không có hứng thú với chuyện nam nữ, nên mới đề nghị hợp tác.
[Sau khi thành thân, ta và ngươi trước mặt người ngoài là phu thê, trong nhà có thể ở riêng. Chúng ta không can thiệp lẫn nhau, ngày sau nếu lang quân có nữ tử mình thích, chỉ cần cho ta một tờ thư hòa ly là được.]
Ta vốn định cả đời không xuất giá. Nhưng ta phải nghĩ cho cha mẹ và những tỷ muội khác trong tộc, thế nên mới nghĩ ra cách này.
17
Cho đến khi về đến nhà, ta vẫn còn bàng hoàng. Những lời Trì Cảnh Niên nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Từ ba năm trước khi đến phủ làm khách, ta đã nhất kiến chung tình với tiểu thư rồi. Nhưng lúc đó thân phận ta hèn kém, không dám trèo cao. Ngay cả khi ở Dương Châu nhận được thư của tiểu thư, ta cũng không dám tin. Ta tự nhủ rằng, nếu ta có thể đỗ đạt thì họa may còn có cơ hội với tới, nếu không, dù có không cam lòng đến mấy cũng nên buông tay. Bộ tiểu thư, nếu nàng còn nghi ngại, hoặc muốn. . . muốn hủy hôn, Trì mỗ nhất định sẽ thành toàn. Là do ta đã che giấu tình cảm của mình trước, nhưng chuyện tình ái, sao mà giấu nổi?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha