Chương 2
Cố Cảnh Sơ cau mày.
"Hắn là môn sinh của cha nàng, người làm Tri phủ Dương Châu kiếp trước đó sao?"
Hiếm khi thấy hắn ta còn nhớ rõ như vậy.
"Nhưng cũng chỉ là một Tri phủ quèn, sao so được với chức Thượng thư nhị phẩm của ta. Bộ Thanh Nhan, nàng đừng nói với ta đây chính là phu quân nàng tự chọn cho mình đấy nhé."
Chuyện hôn ước giữa ta và Trì Cảnh Niên là do hắn yêu cầu giấu kín, muốn đợi sau kỳ thi mùa xuân năm sau mới công bố. Vì vậy Cố Cảnh Sơ vẫn chưa hay biết.
"Đây là cái gì?"
Chẳng đợi ta kịp trả lời, túi thơm trên tay đã bị Cố Cảnh Sơ giật lấy. Hắn ta tự mãn cười rồi trả lại túi thơm cho ta.
"Cứ giữ chỗ nàng trước đi, ta sợ Uyển Cầm nhìn thấy lại buồn lòng, đợi năm năm sau hãy đưa cho ta. Là ta lo xa quá rồi, nàng làm sao có thể chọn kẻ khác được chứ?"
7
Cố Cảnh Sơ rất tự tin, tưởng rằng đó là túi thơm ta cầu cho hắn ta.
Ta không khỏi nảy sinh thắc mắc.
"Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta sẽ đợi ngươi năm năm?"
"Kiếp trước chẳng phải chúng ta rất tốt sao?"
Hắn ta nói rất chắc nịch.
Ta cố gắng hồi tưởng lại một lượt, dường như đúng là rất tốt. Nhưng cũng chẳng tốt đến mức khiến ta bất chấp gia tộc để khổ sở đợi hắn ta năm năm.
Ta lắc đầu, không muốn nói thêm nữa.
Cố Cảnh Sơ lại túm lấy cổ tay ta, trầm giọng nói:
"Lần này coi như bỏ qua, sau này đừng có ngáng đường ta nữa. Bộ Thanh Nhan, đã được sống lại một lần, ta thấy mình còn có thể tiến xa hơn nữa."
Ta quay đầu, đập vào mắt là sự ham muốn tràn trề của hắn ta, lòng bỗng giật mình kinh hãi. Đột nhiên ta thấy thật may mắn vì lúc đó hắn ta đã chọn Liễu Uyển Cầm.
Nhưng ta không ngờ cảnh tượng này lại bị Trì Cảnh Niên nhìn thấy. Hắn đứng dưới hành lang, tĩnh lặng như một bức tranh.
Ta muốn giải thích, nhưng chỉ có thể thốt ra những lời khô khốc:
"Ta sẽ không làm ra chuyện trái với đạo đức đâu, ngươi yên tâm."
"Ta là lựa chọn thứ hai của nàng sao?"
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt lộ vẻ bướng bỉnh.
Ta là đích nữ của Đại Lý Tự Khanh, gả cho một thư sinh như hắn, dẫu là chức Tri phủ Dương Châu sau này thì cũng là quá đủ rồi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lòng ta lại nảy sinh vài phần e dè.
"Thôi vậy, không sao đâu."
Chẳng đợi ta đáp lời, hắn đã tự mình nói thêm một câu.
8
Trên xe ngựa trở về phủ, Trì Cảnh Niên lại lên tiếng:
"Hôm nay nàng cố tình đưa ta đến đây à?"
Là câu hỏi, nhưng mang ngữ khí khẳng định.
"Nàng biết Mẫn Vương sẽ gặp chuyện ở đây."
Ta hít một hơi thật sâu, hắn thật sự quá thông minh.
"Nếu ta nói với ngươi rằng, thực ra ta nhớ được những chuyện của kiếp trước, ngươi có tin không?"
Hắn nhìn ta định thần một hồi lâu.
"Kiếp trước, ta đã trở thành người như thế nào?"
"Ngươi ở Dương Châu, bảo vệ bá tính một phương. Bọn họ đều an cư lạc nghiệp, cuộc sống sung túc."
Hắn lại hỏi: "Còn nàng?"
9
Ta gả cho Cố Cảnh Sơ, giúp hắn ta quán xuyến gia đình, lo liệu việc vặt. Năm thứ hai ta sinh một đứa con, rồi lại giúp hắn ta nạp thiếp.
Hắn ta kính trọng ta, chuyện hậu viện đều do ta làm chủ. Các thiếp thất di nương đều nghe lời ngoan ngoãn, không gây sóng gió. Dẫu thỉnh thoảng có kẻ không nghe lời, Cố Cảnh Sơ cũng đều giao cho ta xử lý.
Dưới sự giúp đỡ của cha, quan lộ của hắn ta cũng đặc biệt hanh thông. Đến cuối cùng, thậm chí hắn ta còn lợi hại hơn cả cha.
Thế nhưng năm sáu mươi tuổi, bọn ta đã cãi nhau một trận, đó là lần duy nhất trong đời. Nguyên nhân là chuyện cưới xin của tôn nhi bọn ta. Nó muốn cưới nữ ngư dân, ta không chịu, chê thân phận cô nương đó không đủ, phẩm hạnh không ra gì.
"Trông thì yếu đuối mong manh, nhưng nhìn cách hành sự e là không phải hạng vừa đâu."
Cố Cảnh Sơ nổi giận: "Yếu đuối thì đã sao? Nàng ấy có hại ai đâu!"
Ta bị tiếng quát của hắn ta làm cho ngơ ngác.
Cho đến buổi tối, ta nghe thấy hắn ta lầm bầm trong thư phòng:
"Yếu đuối chỉ là cần người ta đặc biệt chăm sóc hơn thôi. Uyển Cầm, nếu lúc đầu ta dũng cảm một chút, chọn nàng, có phải nàng đã không ra đi sớm như vậy không?"
Trong ngăn bí mật trên tường là bức chân dung của Liễu Uyển Cầm. Nhưng ta đã sáu mươi tuổi rồi, có chuyện gì mà không nhìn thấu được chứ. Thế là ta vờ như không có chuyện gì xảy ra, hắn ta cũng thuận thế mà xuống thang.
Cuối cùng, hắn ta vẫn chọn tôn trọng ta, chọn cho tôn nhi một quý nữ nhà cao cửa rộng. Thế nhưng tận sâu trong lòng ta vẫn thấy không thoải mái, luôn cảm thấy không nên như vậy.
Trở về với thực tại, dưới ánh nhìn của Trì Cảnh Niên, ta gật đầu.
"Rất tốt."
Hai chữ đó đã khái quát cả cuộc đời ta.
10
Khi Trì Cảnh Niên đỗ đầu kỳ thi mùa xuân, chuyện hôn sự của bọn ta đã được mọi người biết đến.
Hắn cưỡi ngựa cao tiến vào nhà ta, ánh mắt tràn đầy tình ý đặt lên người ta. Bọn ta bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Là Trạng nguyên."
Trì Cảnh Niên vẫn ít nói như vậy, nhưng niềm vui nơi đầu mày không giấu đi đâu được. Ta nhớ kiếp trước hắn cũng từng đỗ đạt, dường như không vui đến thế này. Lúc đó ta còn tưởng hắn gặp chuyện gì, đã lén hỏi cha.
Cha chỉ nói: "Đứa trẻ này vốn dĩ vui buồn không lộ ra mặt."
"Chúc mừng lang quân."
Sực tỉnh lại, ta hơi khuỵu gối hành lễ, nhưng lại được hắn nâng khuỷu tay lên.
"Ta đang nghĩ, không đi Dương Châu nữa, ở lại kinh thành có được không?"
Ta ngẩn người, ngay sau đó liền nghe thấy lời giải thích của hắn.
"Cha mẹ nàng đều ở kinh thành, ở gần một chút cũng để tránh cho nàng lúc nào cũng mong nhớ bọn họ. Tất nhiên, nếu nàng thật sự muốn đi Dương Châu, ta cũng có thể đi, tất cả tùy nàng."
Ta nhất thời chưa quyết định được. Trì Cảnh Niên bảo ta cứ thong thả mà nghĩ. Hắn nói Hoàng đế đã cho hắn lựa chọn, có thể đợi một thời gian nữa mới bẩm báo lên ông ấy.
11
Chiều hôm đó, Cố Cảnh Sơ đã chặn ta ngay tại cửa.
"Nàng thật sự đã đính hôn với hắn rồi sao? Bộ Thanh Nhan, những lời ta nói nàng đều để ngoài tai hết rồi à?"
Cơ thể ta vô thức run lên. Đột nhiên ta phát hiện ra mình vẫn còn chút sợ hắn ta. Thế là ta lùi lại một bước.
"Cố đại nhân đã chọn người khác, ta cũng nên sống một cuộc đời khác, chẳng phải sao?"
"Nhưng đó cũng chỉ là kế tạm thời của ta thôi!"
Hắn ta nghiến răng tiến lên, ta từng bước lùi lại.
"Mời về cho, ở chỗ ta không có kế tạm thời nào cả, đã chọn rồi thì đừng hối hận."
Cố Cảnh Sơ giận quá hóa cười.
Hắn ta nhìn về phía Trì Cảnh Niên đang đi tới không xa, nhướng mày nói:
"Nếu hắn biết chuyện kiếp trước, liệu hắn còn muốn cưới nàng không?"
12
Ta vô thức nhìn sang. Trì Cảnh Niên đã đến ngay trước mặt.
Cố Cảnh Sơ nắm chắc phần thắng, cười nhạt mở lời:
"Trạng nguyên lang có điều chưa biết, ta và Thanh Nhan có chút hiểu lầm, nàng vì giận dỗi nên mới đồng ý hôn sự với ngươi. Nay mọi chuyện đã nói rõ, mong Trạng nguyên lang có thể buông tay."
Ánh mắt Trì Cảnh Niên chỉ đặt trên người ta: "Hắn ta nói có thật không?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha