Chương 1
1
"Tiểu thư, sính lễ của Cố đại nhân đã khiêng đến Thị lang phủ rồi."
Tương Chi mang tin tức bên ngoài về, cẩn thận quan sát sắc mặt của ta. Bàn tay ta đang cầm chén trà khẽ siết chặt trong thoáng chốc.
Tối qua khi đang dùng bữa, cha mẹ còn hỏi đến chuyện hôn sự của ta.
Ta đã nói:
"Cứ đợi thêm chút nữa xem Cố Cảnh Sơ nói thế nào đã."
Nghĩ đến kiếp trước bọn ta tương kính như tân, cũng được coi là đôi thần tiên quyến lữ trong mắt thế nhân. Nhưng chẳng ngờ nổi, chỉ trong chớp mắt đã bị vả mặt rồi.
"Tiểu thư, người vẫn ổn chứ?"
Tương Chi sợ ta đau lòng.
Ta đặt chén trà xuống bàn, tâm trạng bình thản đến lạ kỳ. Thậm chí, ta còn thở phào nhẹ nhõm.
"Cố đại nhân đến."
Gã sai vặt bên ngoài vào báo. Ta gật đầu cho hắn ta vào.
Khi gặp lại, bọn ta càng chắc chắn đối phương cũng sống lại. Ánh mắt đó không lừa được người.
Cố Cảnh Sơ đỏ hoe mắt: "Xin lỗi."
"Vì sao?"
Ta thuận theo lời hắn ta mà hỏi một câu. Hắn ta nói:
"Kiếp trước ta không thẹn với nàng, kiếp này ta muốn đổi cách sống khác.”
Ta gật đầu. Giống hệt kiếp trước, ta chưa từng trái ý hắn ta.
Cố Cảnh Sơ rất hài lòng với phản ứng của ta, vẻ xót xa trên mặt càng đậm hơn.
"Nàng cũng biết đấy, Liễu Uyển Cầm không sống quá hai mươi. Đợi nàng ấy đi rồi, ta sẽ lại tìm nàng."
Ta đột ngột ngẩng đầu, không thể kìm nén cảm xúc được nữa, kinh ngạc thốt lên:
"Ngươi định bảo ta đợi ngươi năm năm, rồi sau đó làm kế thất của ngươi sao? Thế nếu nàng ta không chế-t thì sao?"
2
Cố Cảnh Sơ nhíu mày:
"Nếu không chế-t, ta sẽ cưới nàng làm bình thê."
"Bình thê cũng vẫn là thiếp."
Ta rủ mắt, trái tim vốn đang tĩnh lặng rốt cuộc cũng bị gió thổi làm gợn sóng. Bầu bạn cả một đời, hóa ra ta vẫn chưa hiểu hết về hắn ta.
Giọng của Cố Cảnh Sơ lạnh đi vài phần:
"Sức khỏe nàng ấy không tốt, nàng nhường nhịn nàng ấy một chút thì có sao đâu? Nàng cũng biết đấy, kiếp trước nàng ấy vì lo nghĩ quá độ mà chế-t, nếu ta cưới nàng ấy sớm hơn, có lẽ sẽ khá hơn."
Ta mỉm cười, không muốn so đo nữa.
"Được."
Cố Cảnh Sơ thở phào một hơi, nét mặt dịu lại.
"Ta cũng biết nàng chịu ấm ức, cứ yên tâm đi, tiệc cưới lúc đó sẽ không kém cạnh bây giờ đâu. Nàng cũng biết mà, năm năm sau, địa vị của ta sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp."
Hắn ta rời đi, lưng thẳng tắp, bước đi hiên ngang.
Tương Chi đứng bên cạnh lo sốt vó.
"Sao tiểu thư có thể đồng ý chứ? Liễu Uyển Cầm kia có thân phận gì, người có thân phận gì? Sao có chuyện người lại đi làm thiếp cho nàng ta được?"
Ta cười rồi lấy tay gõ nhẹ vào trán nàng ấy:
"Ta cũng chẳng cần Cố Cảnh Sơ nữa rồi, nhường cho Liễu Uyển Cầm thì đã sao?"
3
Ngày hôm sau, ta gặp Liễu Uyển Cầm tại Trân Bảo các. Gặp lại nhau sau một kiếp người, dáng vẻ của nàng ta đã trở nên tươi tắn hơn nhiều.
"Thanh Nhan tỷ tỷ, nghe nói tỷ đang đợi Cố đại nhân đến cửa cầu hôn, chỉ tiếc là hắn ta lại đến chỗ ta rồi. Nay sính lễ đã định, ngày lành cũng đã chọn xong, e là tỷ tỷ phải thất vọng rồi."
Đáng tiếc, lời thốt ra lại chẳng mấy lọt tai.
"Ta nói mình đợi hắn ta đến cầu hôn từ bao giờ? Gia giáo Liễu gia các người là như vậy sao? Bịa đặt nhục mạ sự trong sạch của ta, ngươi muốn vào Đại Lý tự một chuyến à?"
Liễu Uyển Cầm sợ đến mức mặt cắt không còn giọt má-u.
"Cố đại nhân, ta. . ."
Nàng ta sướt mướt đi về phía Cố Cảnh Sơ. Hắn ta vừa mới bước vào cửa, rõ ràng không biết nàng ta đã nói gì trước đó đã lập tức sầm mặt lại.
"Bộ Thanh Nhan! Nàng cần gì phải làm khó nàng ấy?"
"Đại nhân đừng trách tỷ tỷ, tỷ ấy cũng là vì trong lòng không thoải mái, ta có thể hiểu được mà."
Chẳng đợi ta lên tiếng phản bác, Liễu Uyển Cầm đã mở lời trước.
Cố Cảnh Sơ hừ lạnh một tiếng:
"Nếu nàng không cam lòng, cứ việc đi tìm người khác. Uyển Cầm thân thể yếu ớt, không đến lượt nàng làm loạn. Nếu còn để ta thấy nàng bắt nạt nàng ấy, ta nhất định sẽ không tha cho nàng."
Nói xong, hắn ta dìu Liễu Uyển Cầm rời đi. Trang sức trong hộp chính là món quà mà kiếp trước hắn ta đã tặng ta sau khi đính hôn. Hèn chi, ta vốn thích hoa lụa, không ưa châu ngọc, sao hắn ta lại tặng thứ đó?
Hóa ra ngay từ đầu nó đã không dành cho ta.
4
Chuyện ở Trân Bảo các không hiểu sao lại bị người ta truyền ra ngoài. Cả kinh thành ai nấy đều nói ta đang khổ sở đợi chờ Cố Cảnh Sơ, nhưng hắn ta lại bị tiểu thư Liễu gia hớp hồn mất.
Mẹ ta tức đến mức quệt nước mắt liên tục.
"Vốn dĩ còn có không ít người đánh tiếng cầu hôn, giờ bị khuấy đảo thế này, ai còn dám đến cửa nữa? Đang yên đang lành, danh tiếng lại hỏng bét hết cả."
Ta liếc nhìn sắc mặt xanh mét của cha, thử thăm dò lên tiếng.
"Cha có một môn sinh ở Dương Châu phải không? Tên là Trì Cảnh Niên."
Ông ấy sững người, kinh ngạc nhìn sang.
"Con định nói là. . ."
Ta rủ mắt mỉm cười: "Con thấy Dương Châu rất tốt."
"Nhưng hiện giờ hắn chỉ là một tú tài, tuy nhiên. . . thành tài cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
Cha rất coi trọng hắn. Kiếp trước cũng đã chứng minh mắt nhìn của cha không sai.
Ta chọn hắn không chỉ vì thành tựu sau này, mà còn vì cả đời hắn luôn khắc kỷ thủ lễ. Cả đời không cưới ai, gia thế trong sạch đơn giản. Sau khi đã từng gả cho người, sinh con, ta mới thấy thực ra chuyện đó cũng chỉ có vậy.
Cố Cảnh Sơ nói đúng, đã được làm lại một lần, ta nên thử một cuộc đời khác.
5
Cha sai người gửi thư đi, ta cũng gửi kèm một lá thư theo. Thế nhưng một tháng trôi qua, Trì Cảnh Niên vẫn không có hồi âm. Cho đến một ngày nọ, ta bắt gặp hắn tại nhà mình.
Hắn mặc một bộ trường sam màu xanh, đứng dưới hành lang dài. Bóng lưng gầy gò cô độc, trông thật thanh lãnh dưới nắng thu.
Nghe thấy động tĩnh, Trì Cảnh Niên quay đầu nhìn lại.
"Bộ tiểu thư."
Ta bước tới đón: "Trì công tử đây là đến đưa thư hồi âm sao?"
"Đưa thiếp."
"Cái gì?"
Hắn nghiêm túc giải thích: "Canh thiếp."
Nhanh vậy sao?
Thấy mặt ta đầy vẻ kinh ngạc, đôi lông mày đẹp đẽ của hắn hơi nhíu lại.
"Tiểu thư còn có dặn dò gì không?"
"Không, không có, rất tốt."
Trì Cảnh Niên quả nhiên khác biệt.
Hôn sự cứ thế được định đoạt một cách đơn giản. Trùng hợp thay, ngày cuối cùng được chốt lại lại đúng vào ngày cưới của Cố Cảnh Sơ.
"Tiểu thư có ý kiến gì không? Nếu cần, chúng ta có thể đổi ngày."
Hắn đặc biệt hỏi ý kiến của ta.
Ta lắc đầu: "Rất tốt."
6
Gặp lại Cố Cảnh Sơ một lần nữa là chuyện của một tháng sau, trên đường đến Đại Tướng Quốc tự.
Mẫn Vương bị ám sát, Trì Cảnh Niên và Cố Cảnh Sơ đều đang tham gia cứu viện. Tiếc là Trì Cảnh Niên đã nhanh chân cứu được người trước. Còn cây nhân sâm kiếp trước dùng để cứu Mẫn Vương phi cũng được ta đưa cho Trì Cảnh Niên. Cố Cảnh Sơ đến muộn một bước, mặt mày xanh mét.
"Là nàng nói cho hắn biết?"
Ta lắc đầu: "Bọn ta chỉ là tình cờ gặp thôi."
Đến Đại Tướng Quốc tự thắp hương mà, ai chẳng đến được. Đặc biệt là gần đây ta và Trì Cảnh Niên đã định hôn ước, càng phải đến cầu bình an cát tường.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha