Chương 6
Đồng tử của hắn ta bất chượt co lại, môi máy máy hai lần, cuối cùng không nói gì, quay người bước đi.
Đúng vậy, bình luận nói cho ta biết, bọn họ lại làm hòa rồi. Không biết Tạ Liễm lấy lý do gì để giải thích, Trưởng Công chúa lại bắt đầu thường xuyên hẹn gặp hắn ta.
Ta tưởng Tạ Liễm thăng chức rồi, sau này ta cũng có thể được thơm lây mà sống tiếp. Kết quả là ta đã nghĩ sai.
15
Hai tháng sau, biên quan có tin cấp báo, người Đột Quyết xâm phạm biên cảnh, khí thế hung hăng. Tạ Liễm thăng chức Đại lý tự Khanh chưa đầy hai tháng, mông còn chưa ngồi nóng chỗ, một đạo thánh chỉ đã điều hắn ta từ kinh thành đến Bắc cảnh. Nói là nhậm chức giám quân kiêm quản lý lương thảo, để an lòng quân.
Cả triều đình xôn xao, một văn quan bị phái ra tiền tuyến giám quân, tuy nói là chức vụ quan trọng, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra, đây là lấy mạng đi đá-nh cược.
Không chỉ Tạ Liễm ngẩn người, ta cũng ngơ ngác. Hoàng thượng có ý gì?
Cho đến khi bình luận bay qua:
[Nước cờ này của Hoàng đế quá hiểm, trước tiên đẩy ngươi lên điểm cao nhất, rồi để ngươi ngã đến tan xương nát thịt.]
[Đây chẳng phải rõ ràng là để nam chính đi chịu chế-t để lập công sao?]
[Quan trọng là nếu hắn ta chế-t, đến lúc đó tất cả quân công đều ghi lên đầu nữ phụ, cáo mệnh và thánh sủng của nữ phụ không thiếu một phân, thậm chí còn tự nhiên có được thân phận góa phụ liệt sĩ vì vua hy sinh.]
[Hoàng đế thực sự... ta khóc chế-t, hắn trải đường cho nữ phụ quá kín đáo.]
Hóa ra hắn thực sự có ý này sao?
Nghĩ đến ngày đó hắn nói, sẽ không để con mình gọi người khác là cha, nên mới bày ra kế sách này?
Nghĩ đến đây, tim bỗng trật một nhịp.
Không thể không thừa nhận, hắn nghĩ xa hơn và sâu hơn ta. Ta chỉ nghĩ đến việc sống tạm bợ, mà hắn lại quét sạch mọi chướng ngại cho ta. Như vậy, sau này con đường của ta dễ đi hơn, thậm chí không cần lo lắng thân phận đứa bé bị bại lộ.
16
Cho đến khi lên đường, Tạ Liễm đều không hề đến gặp ta. Ngược lại còn đến biệt viện của Công chúa.
Ta cũng lười quản hắn ta, từ ngày nửa vạch trần đó, ta và hắn ta không nói chuyện với nhau. Bà bà ngược lại nghe tin từ chùa Tương Quốc trở về.
Biết ta mang thai, mặt vui vẻ chưa được nửa khắc, giọng điệu lại bắt đầu chê bai.
"Vốn dĩ ngươi có thai ta còn rất vui mừng, nhưng bây giờ con ta thăng tiến từng bước, quan lộ rộng mở, ngươi là nữ nhi nhà thương nhân căn bản không xứng với nó nữa.”
"Đợi nó xuất chinh trở về, đến lúc đó Hoàng thượng nhất định có ban thưởng, lúc đó cưới một tiểu thư thế gia, ngươi giáng làm thiếp thất đi."
Ta kinh ngạc nhìn bà ta.
"Không phải là người đang đùa chứ?"
Bà ta nhướng mày, giọng điệu lạnh lùng:
"Ta luôn không đùa, đến lúc đó ngươi đừng có làm ầm ĩ!"
Vốn dĩ nên tức giận, nghĩ đến những lời trên bình luận, ta bỗng nhiên cười.
"E là người nghĩ nhiều rồi, những lời người nói đều là nằm mơ."
Bà ta không tin, nhưng không đến lượt bà ta không tin. Vì nửa tháng sau, Bắc cảnh truyền tin thắng trận, người Đột Quyết tan rã, triều đình ta đại thắng. Đi kèm với đó còn có một tin tức. Giám quân Tạ Liễm đích thân dẫn đội cảm tử đoạn hậu bảo vệ đại quân rút lui, da ngựa bọc thây, lấy thân báo quốc.
Bà ta nghe xong, tại chỗ liền ngất đi.
Ngày thi thể hắn ta được vận chuyển về kinh thành, trời đổ tuyết lớn.
Ta mặc lễ phục cáo mệnh đứng ở cửa phủ tiếp chỉ, thái giám tuyên chỉ niệm:
"Tạ giám quân vì nước hy sinh, truy tặng Thái tử thiếu bảo, thụy Trung Nghị.”
"Thương phu nhân hắn ta là Trình thị, con mồ côi từ trong bụng, mẹ góa con côi khó bề sinh sống, đặc phong làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, hàng năm ban gạo bổng lộc hai trăm thạch.”
"Con côi dù nam hay nữ, sau khi sinh sẽ nghị ơn lệ, sinh nam đồng tập thế trạch, thánh nữ ban trang điền ba mươi mẫu, phong vị Huyện quân.”
"Ban bạc tế táng năm trăm lượng, bạc tuất tám trăm lượng, ruộng tế trăm mẫu, vĩnh viễn miễn phu dịch.”
"Khâm thử."
17
Bà bà lại ngất đi.
Nhưng ta không màng đến bà ta, cố nén sự vui sướng trong lòng tiếp chỉ, rồi lại nói năng nhẹ nhàng tiễn Lý công công đi.
Nhưng ta không ngờ, bản thân lại rơi vào nguy hiểm.
Trưởng Công chúa biết Tạ Liễm chế-t, trong lúc nhất thời khó chấp nhận lại sai người đến phủ, muốn lấy mạng ta và đứa con. May mắn thay thời khắc mấu chốt được người cứu.
Sau khi hiểu ra ta mới biết, đó là ám vệ của Hoàng thượng. Bọn họ khoảng một trăm người, phụng mệnh bảo vệ ta trong bóng tối.
Ta kinh ngạc lại có chút cảm động. Không ngờ hắn thực sự có để tâm.
Năm ngày sau, kinh thành xảy ra một vụ bê bối chấn động. Tư tình của Trưởng Công chúa và cố Đại lý tự Khanh Tạ Liễm bị Phò mã bắt quả tang tại chỗ.
Phò mã không biết lấy được mật báo từ đâu, dẫn người xông vào biệt viện của Trưởng Công chúa, lật bài vị của Tạ Liễm, lục ra hàng rương thư từ và quà tặng. Những bức thư đó chữ chữ triền miên, ngày tháng rành rành trùng khớp với mấy tháng trước khi Tạ Liễm hy sinh vì nước.
Phò mã dâng bằng chứng lên ngự tiền, khóc lóc ngay tại triều, kiện Trưởng Công chúa dâm loạn cung đình, khi quân phạm thượng.
Cả triều đình xôn xao, Hoàng thượng nổi giận, giam lỏng Trưởng Công chúa tại Công chúa phủ, tước đoạt ba phần mười phong ấp, Phò mã tự xin hòa ly, Hoàng thượng chuẩn tấu.
Bình luận cuối cùng cũng nghênh đón cao trào:
[Vãi thật, bằng chứng Trưởng Công chúa và Tạ Liễm tư tình vậy mà bị lật ra, lần này danh tiếng nàng ta thối hoắc rồi.]
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha