Chương 7
[Ai có thể nghĩ nam chính chế-t rồi, Trưởng Công chúa vẫn lập bài vị cho hắn ta ở trong phủ, đúng là tình yêu đích thực rồi!]
[Hoàng đế trong lòng biết rõ đấy chứ? Đây chắc chắn là hắn đứng sau thúc đẩy, nếu không sao đột nhiên Phò mã lại lấy được bằng chứng.]
[Một bên trút giận cho nữ nhân của mình, một bên dọn dẹp Trưởng Công chúa, Hoàng đế đợt này... thật thâm sâu khó lường.]
[Nhưng từ đầu đến cuối nữ phụ ngay cả mặt cũng không lộ, sạch sẽ một thân trong sạch, còn tự nhiên nhặt được điểm đồng cảm của góa phụ trung liệt, tuyệt thật.]
[Chẳng lẽ đây là món quà Hoàng đế tặng cho nữ phụ, sẽ không thực sự để nàng ta làm Hoàng hậu chứ?]
[Nhưng ta thấy nữ phụ không có ý nghĩ này, nàng ta căn bản không thừa nhận đứa trẻ là của Hoàng đế.]
[Hừ, e là giả vờ thôi? Sự cám dỗ lớn như vậy sao lại không động lòng? Hoàng hậu đấy, đó là vị trí mà tất cả nữ nhân trên thế giới đều muốn làm đấy!]
18
Bình luận nói không sai. Ngôi vị Hoàng hậu, đừng nói là nữ nhân dân thường, ngay cả tiểu thư thế gia tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn có được. Nhưng ta không thể có.
Vì vậy, đêm đó Hoàng thượng lại lần nữa đến phủ, bảo ta cùng hắn về cung, ta lại lần nữa từ chối.
"Hoàng thượng, thần phụ không thể vào cung."
Hắn vội bước một bước về phía ta, hai tay siết chặt lấy vai ta.
"Tại sao?”
"Trẫm đã quét sạch chướng ngại cho nàng, cũng cho nàng thân phận, dù những đại thần đó vẫn sẽ phản đối, nhưng chỉ cần trẫm nói một câu, bọn họ đều phải ngậm miệng.”
"Nếu còn không được, trẫm lại cho nàng một cơ hội, cuộc đi săn nửa tháng sau, trẫm sẽ bị thương, đến lúc đó nàng đến cứu trẫm thì có thể lấy thân phận ân nhân cứu mạng vào cung, xem ai còn dám nói thêm một câu!"
Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra, dịu dàng hành lễ.
"Hoàng thượng, thần phụ biết ý tốt của ngài, nhưng thần phụ thực sự không muốn vào cung.”
"Vì dù thần phụ cứ thế ngồi lên ngôi hậu, không có gia thế bối cảnh, cũng chưa chắc giữ được.”
"Hơn nữa, đứa bé này đến lúc đó cũng khó công bố thân phận.”
"Hoàng thượng, ngài còn rất nhiều Hoàng tử, ngài cứ coi đứa trẻ này như viên minh châu rơi lạc trong dân gian đi.”
"Thần phụ không muốn nó xuất thân trong cung đình đầy rẫy âm mưu quỷ kế, ở trong phủ này với ta không phải rất tốt sao?”
"Không cần tranh quyền đoạt lợi, sau này tất cả những thứ này đều là của nó.”
"Cũng không ai muốn hại nó, không ai quản thúc nó, nó có thể vô tư lớn lên.”
"Tất nhiên, nếu ngài nhớ thần phụ, hoàn toàn có thể đến tìm thần phụ.”
"Dù sao dù ngài không tìm thần phụ, thần phụ cũng phải tìm tiểu lang quân.”
"Trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng này, thần phụ mới hai mươi mấy tuổi, không muốn cứ như vậy lỡ mất tuổi xuân..."
"Ưm..."
Lời của ta bị nụ hôn chặn lại. Những phần còn lại đều lọt vào miệng hắn ta.
19
Bàn tay hắn siết trên eo ta, trong nặng mang theo nhẹ nhàng.
Sau một hồi trời đất quay cuồng, ta được hắn nhẹ nhàng đặt lên giường. Hơi thở hắn phả bên tai ta.
"Có trẫm rồi, vậy mà còn nghĩ đến người khác?”
"Hửm? Tiểu lang quân trong thiên hạ này, ai có thể so với trẫm?”
"Người có thể đồng hành cùng nàng trong dòng sông cuộc đời, chỉ có trẫm.”
"Nàng không vào cung cũng được, nhưng ngươi phải hứa với trẫm, đời này chỉ có thể là người của trẫm."
Ta hoang mang không hiểu.
Hắn lại hôn lên.
"Có nghe thấy chưa? Nếu không, trẫm chỉ có thể dùng biện pháp mạnh đưa nàngvề cung thôi."
Nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt hắn, ta vội vàng gật đầu.
"Biết rồi biết rồi."
Tay hắn ta luồn vào trong áo, khẽ hỏi ta:
"Bây giờ có được không?”
"Kể từ đêm đó, trẫm nhớ nàng đến phát điên, trẫm..."
Ta chủ động hôn lên hắn.
"Được, nhưng phải nhẹ chút."
Một đêm mặn nồng.
Cho đến khi trời sáng hắn mới về cung.
Bà bà không biết tối qua có nghe thấy động tĩnh gì không, lại bất chấp ngăn cản xông vào viện của ta mắng ta không tuân thủ nữ tắc!
Ta không tức giận, chỉ bình tĩnh kêu Thúy Vân lui xuống, hơn nữa canh giữ cổng viện thật tốt.
Bà bà thấy thế có chút hoảng.
"Ngươi muốn làm gì?”
"Làm chuyện không thể lộ ra, muốn giế-t người diệt khẩu?"
20
Ta chậm rãi bước về phía bà ta.
Vì cái chế-t của Tạ Liễm, khuôn mặt bà ta đã mất đi sức sống. Cộng thêm ngất đi mấy lần, cơ thể càng yếu ớt. Lúc này càng vì sự áp sát của ta, căn bản đứng không vững.
Ta nhìn chằm chằm vào bà ta, từng câu lạnh lẽo:
"Trước kia ta không mang thai bà luôn mắng ta là con gà mái không biết đẻ trứng.”
"Bây giờ ta mang thai rồi còn muốn ta giáng làm thiếp thất.”
"Từ khi vào cửa đến bây giờ bà đều chê bai ta.”
"Nhưng nhi tử bà tư tình với Trưởng Công chúa còn uống thuốc tuyệt tự, sao bà không xuống dưới kia mà mắng hắn ta!”
"Còn nữa, bà có biết người ngủ trong phòng ta tối qua là ai không?”
"Có cần ta nói cho bà biết không, đó là Hoàng thượng đấy!"
Bà ta "á" một tiếng, cả người lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Trợn to mắt nhìn chằm chằm vào ta.
"Ngươi ngươi ngươi, ngươi lại dám quyến rũ Hoàng thượng!"
Bà ta nói xong liền không thở nổi nữa.
Ta lại vẫn bước về phía bà ta, nói cho bà ta biết:
"Phải, hơn nữa từ mấy tháng trước ta đã làm rồi.”
"Đứa trẻ trong bụng ta này bà đoán xem là của ai?"
Bà ta thở hổn hển, con ngươi trợn to hơn bất cứ thứ gì, chỉ là không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Là... của ai?"
Ta khẽ cười.
"Tất nhiên cũng là của Hoàng thượng rồi."
Cả người bà ta sững sờ, thời gian như đông cứng trên mặt bà ta. Cho đến vài hơi thở sau, bà ta cuối cùng hét lên một tiếng, ngửa cổ ngã ra sau!
Nhìn cơ thể cứng đờ đó của bà ta, ngụm trọc khí đè nén trong lòng mấy năm nay cuối cùng cũng trút ra được.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha