Chương 5
[Nữ phụ bây giờ ngồi vững trên đài câu cá rồi, nam chính tức đến chế-t mà không dám động vào nàng ta.]
[Trưởng Công chúa tức giận đoạn tuyệt qua lại với nam chính, nam chính đi đến biệt viện mấy lần đều không nhận được sự tha thứ của nàng ta.]
[Nhưng bọn họ yêu nhau sâu đậm, chắc sẽ không đoạn tuyệt như vậy đâu.]
[Nhưng phía Hoàng đế sao vẫn chưa có động tĩnh? Chắc hắn đã nhận ra nữ phụ rồi chứ?]
Ta thu ánh mắt từ bình luận về.
Đêm đó ta vốn chỉ muốn Tạ Liễm nhận đứa con, còn về phía Hoàng thượng, có nhận ra ta hay không, ta căn bản không quan tâm. Ta bây giờ chỉ muốn có một đứa con bên mình, tiền ta có, quyền ta cũng sẽ tranh thủ, chưa từng nghĩ đến việc dựa vào ai. Nhưng ta không ngờ, mấy ngày sau, hắn lại đích thân đến phủ!
Tạ Liễm bị gọi đi trực tạm thời, chỉ có thể để ta ra tiền sảnh tiếp đãi hắn.
Lúc ta vội đến tiền sảnh, chỉ thấy hắn quay lưng về phía cửa, chắp tay đứng đó. Trên chiếc áo gấm màu trắng trăng thêu vân văn vàng sẫm, thân hình thon dài, ta liếc mắt đã nhận ra—
Hắn chính là nam nhân trong Vọng Tiên lâu đêm đó, bị ta đè trên người.
Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi quay người lại. Một khuôn mặt cực kỳ thanh tú, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước.
So với vẻ bối rối ửng đỏ đêm đó, lúc này hắn ta đoan chính trầm tĩnh, toàn thân long chương phượng tư, đang từ trên cao nhìn xuống ta, khóe môi hơi nhếch:
"Phu nhân, đã lâu không gặp."
13
Ta hành lễ một cái, sắc mặt không đổi:
"Hoàng thượng đến không đúng lúc, phu quân của thần phụ không có ở trong phủ. Nếu có gì sơ suất, xin Hoàng thượng thứ tội."
Ánh mắt hắn trầm xuống nhìn ta, rồi lại nhìn chằm chằm vào bụng ta.
"Trẫm không phải đến tìm hắn ta nên đã sai người đuổi hắn ta đi rồi. Trẫm là đến tìm nàng, nàng khiến trẫm tìm vất vả lắm đấy."
Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
"Thần phụ không biết Hoàng thượng nói gì, phu quân không có ở đây, thần phụ không tiện tiếp đãi, xin Hoàng thượng hôm khác hãy đến."
Hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước về phía ta, giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc:
"Không tiện? Đêm đó lúc phu nhân đảo khách thành chủ, đâu có thấy không tiện."
Tim ta đập thình thịch, trên mặt vẫn lạnh nhạt:
"Hoàng thượng chắc chắn nhận nhầm người rồi."
Hắn dừng lại trước mặt ta, hơi cúi người, hơi thở nóng bỏng gần như lướt qua dái tai ta:
"Ba tháng mười tám ngày rồi, trẫm tìm nàng lâu như vậy, nàng hay thật, mang thai con của trẫm, còn muốn mang họ của người khác.”
"Theo trẫm về cung, Hậu vị còn trống, nếu nàng muốn, trẫm sẽ cho nàng, trẫm đã hứa là sẽ cho nàng danh phận."
Tim ta đập nhanh, toàn thân có chút run rẩy.
Đó là hậu vị đấy!
Hắn thật sự muốn cho ta?
Nhưng với thân phận và bối cảnh hiện tại của ta, liên quan đến quá nhiều lợi ích đan xen, văn võ bá quan trong triều ai sẽ đồng ý?
Hơn nữa dù vào cung rồi, ta và đứa con cũng chưa chắc đã sống sót được. Ta chỉ muốn sinh con thật tốt, rồi sống thật tốt.
Vì vậy, ta lùi lại nửa bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn ta:
"Hoàng thượng nói đùa rồi. Dân phụ có chồng có nhà, đứa trẻ trong bụng tất nhiên là cốt nhục của phu quân. Nếu Hoàng thượng nhất định phải nhận thân, thì phải đưa ra bằng chứng."
Ánh mắt hắn tối lại, như không ngờ ta lại cứng rắn như vậy.
Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên cười, nụ cười đó mang theo vài phần bất lực:
"Được, nàng không muốn nhận cũng không sao. Mấy ngày nay trẫm đã sớm điều tra rõ, Tạ Liễm có tư tình với muội muội của trẫm, hơn nữa đã sớm uống thuốc tuyệt tự. Cho nên đứa trẻ này chắc chắn sẽ không phải là của hắn ta.”
"Hơn nữa, trẫm sẽ không để con của mình gọi kẻ khác là cha."
Nói xong hắn quay người bỏ đi, nhưng đi đến cửa, hắn khựng lại, không quay đầu:
"Phu quân đó của nàng, sắp được thăng chức Đại lý tự Khanh rồi."
14
Nhìn bóng lưng hắn, ta có chút khó hiểu.
Không cho đứa trẻ gọi Tạ Liễm là cha, quay đầu lại muốn đề bạt hắn ta, đây là đang tự vả mặt mình sao?
Nhưng hắn không đùa.
Ba ngày sau, Tạ Liễm mặc quan bào màu đỏ tía, quỳ trong phủ tiếp chỉ.
Hắn ta quả nhiên được thăng chức. Đại lý tự Khanh, chính tam phẩm, cận thần của thiên tử, một bước lên mây.
Nhưng câu cuối cùng trong thánh chỉ:
[Đều là vì thê tử hắn ta là Trình thị hiền đức có thừa, đang mang thai, trẫm lòng rất an ủi, đặc ban cáo mệnh tam phẩm thục nhân.]
Giống như một cái tát, đá-nh lên mặt hắn ta đỏ trắng đan xen.
Đôi tay hắn ta nâng thánh chỉ đang run rẩy, mặt xanh trắng đan xen.
Đợi thái giám tuyên chỉ đi rồi, Tạ Liễm mới chậm rãi quay đầu nhìn ta. Trong ánh mắt có oán độc và không cam lòng, còn có kinh sợ, cuối cùng tất cả đều hóa thành một loại cam chịu chế-t lặng.
Hắn ta đưa thánh chỉ cho tùy tùng, bước đến trước mặt ta, hạ thấp giọng:
"Trình Chiêu, nam nhân đó chính là Hoàng thượng phải không?”
"Có thể một câu nói khiến ta phá lệ thăng chức tam phẩm quan trọng, trong triều ngoài triều ai làm được…”
"Ngươi nói cho ta biết có phải là hắn không, ta sẽ không truy cứu chuyện cũ."
Ta nâng cằm nhìn hắn ta, nghiêm túc cảnh cáo hắn ta:
"Phu quân đừng có ăn nói lung tung! Đó là Hoàng thượng đấy!”
"Ta một phụ nhân thâm trạch, đời này cũng chỉ nhìn thấy thiên nhan vào ngày yến tiệc Trung thu, sao có thể có quan hệ gì với Hoàng thượng?”
"Ngược lại là phu quân chàng..."
Ta vươn tay chỉnh lại cổ áo cho hắn ta, động tác nhẹ nhàng.
"Nghe nói gần đây Trưởng Công chúa điện hạ lại thường xuyên triệu chàng vào cung bàn bạc chính sự, phải cẩn thận một chút, đừng để gây ra điều tiếng."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha