Chương 4
[Vậy nữ phụ đúng là thảm thật đấy, nam chính không cho nàng ta con cái, vất vả lắm mới gặp được Hoàng đế có con rồi lại không giữ được, nàng ta đời này định sẵn là không có hậu duệ rồi!]
Ly rượu trong tay suýt chút nữa bị ta bóp nát, ta trợn to mắt nhìn những dòng chữ trước mắt.
Nam nhân đêm đó, vậy mà là Hoàng thượng?
Điều này khiến ta cảm thấy vô cùng chấn động!
Nhưng lúc này, ta chỉ có thể ổn định tâm thần, không dám có nửa phần sai sót, cũng không muốn bị nam nhân trên ngai vàng nhìn thấy. Dù sao ta chỉ muốn mượn cơ hội này để Tạ Liễm nhận đứa con trong bụng, chứ không muốn để đứa bé trực tiếp nhận cha ruột!
Lúc này, vừa hay có cung nhân lần lượt rót rượu cho bọn ta. Nhìn rượu ngon trong chén, ta lại không uống.
Tạ Liễm đã uống xong, thấy ta không uống, hắn ta ra hiệu cho ta uống nhanh lên.
Ta lại lấy tay áo che mặt khẽ nói:
"Phu quân, ta đã có thai, không tiện uống rượu."
Đồng tử của Tạ Liễm bỗng co lại, ly rượu trong tay "cạch" một tiếng đập xuống bàn trà, rượu bắn lên người ta.
Trong chốc lát, cả khán phòng đều kinh ngạc, ngay cả Hoàng đế trên ngai vàng cũng liếc nhìn tới.
Tạ Liễm không màng đến việc thất lễ, túm chặt lấy cổ tay ta, lực đạo đó gần như muốn bóp nát xương cổ tay ta.
"Nàng... nói cái gì?"
Ta nghiêng đầu, cười một cách ngây thơ vô số tội:
"Ta nói, ta có thai rồi.”
"Đại phu nói đã ba tháng rồi, thai tượng ổn định, chỉ là không tiện uống rượu.”
"Phu quân chẳng lẽ... không vui sao?"
10
Bình luận lập tức lướt qua như điên.
[Ôi chao ôi, nữ phụ vậy mà nói ra ngay giữa bàn dân thiên hạ!]
[Mặt nam chính tái mét rồi, hắn ta uống thuốc tuyệt tự rồi mà, đứa bé này sao có thể là của hắn ta được!]
[Mắt Trưởng Công chúa sắp phun lửa rồi, tu la tràng này cũng quá kinh khủng rồi!]
[Nữ phụ thật là tàn nhẫn mà, trực tiếp đâm thủng ngay trước mặt mọi người, điều này còn tàn nhẫn gấp trăm lần so với việc nói riêng!]
Sắc mặt Tạ Liễm từ xanh xao chuyển sang trắng bệch, rồi từ trắng bệch chuyển sang xám xịt. Tay hắn ta đang run rẩy, giống như muốn bóp nát cổ tay ta dưới sự chứng kiến của mọi người. Nhưng cuối cùng, hắn ta buông tay ra.
Ta biết hắn ta đang nghĩ gì. Lúc này hắn ta vừa mới được thăng chức Đại lý tự Thiếu khanh, vị trí còn chưa ngồi nóng chỗ, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn ta. Nếu phát tác tại chỗ, nghi ngờ lai lịch đứa con trong bụng ta, không chỉ gây ra trò cười to bằng trời, mà còn khiến thể diện của Trưởng Công chúa không để đâu cho hết. Dù sao, là nàng ta tiến cử hắn ta vào vị trí này.
Huống hồ đây là trong cung, Hoàng thượng còn ở đây nữa!
Hắn ta hít sâu một hơi, khóe miệng cứng ngắc nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cầm ly rượu của ta lên uống cạn:
"Nội tử... có hỷ, thần vui mừng còn không kịp.”
"Ly rượu này, thần uống thay nàng ấy, coi như... chúc mừng thánh thượng long ân."
Trên ngai vàng truyền đến một tiếng cười khẽ rất nhẹ, mùi long diên hương thoang thoảng bay qua.
Ta không ngẩng đầu, nhưng cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng rơi xuống bụng dưới của ta, mãi không rời đi.
Đôi đũa bạc trong tay Trưởng Công chúa bị bẻ gãy làm đôi.
11
Sau khi yến tiệc tan, Tạ Liễm không nói một lời kéo ta lên xe ngựa.
Trong khoang xe chỉ có hai người, hắn ta lại giống như cách xa ngàn dặm, nắm đấm siết chặt đến kêu răng rắc.
Ta dựa vào vách xe giả vờ ngủ, bên tai là tiếng thở dốc bị nén đến cực hạn của hắn ta.
"Đứa bé là của ai?"
Cuối cùng hắn ta cũng mở miệng, giọng khàn đặc.
Ta mở mắt, giả vờ hoang mang:
"Phu quân nói gì vậy? Đứa bé tất nhiên là của chàng rồi."
Hắn ta đột nhiên lại gần, hai mắt đỏ ngầu.
"Của ta?”
"Trình Chiêu, nàng nghĩ ta tin sao? Ngày nàng và ta chung phòng đếm trên đầu ngón tay.”
"Ba tháng trước... ba tháng trước, ta căn bản chưa từng đụng vào nàng!"
Ta chớp chớp mắt:
"Phu quân nhớ nhầm rồi, ba tháng trước có một đêm chàng uống say khướt trở về, ôm chặt lấy ta không buông đấy."
Hắn ta sững người, rõ ràng là đang hồi tưởng. Nhưng đêm đó hắn ta quả thực không ở trong phủ, hắn ta ở biệt viện của Trưởng Công chúa.
Ta cười lạnh trong lòng, trên mặt lại càng tỏ ra vô tội:
"Có lẽ đêm đó phu quân thực sự quá say rồi, ngày hôm sau leo dậy liền đi mất, quay đầu liền quên sạch chuyện này.”
"Ta vốn nghĩ, đã có thai rồi thì nên nói cho chàng biết..."
Hắn ta nhìn chằm chằm vào ta, như muốn tìm ra sơ hở trên mặt ta. Nhưng ta không có sơ hở, đêm đó ta ngủ ở Vọng Tiên lâu, Thúy Vân canh giữ trong phủ rất chặt. Nếu Tạ Liễm đi tra, cũng chỉ tra ra kết quả đêm đó thiếu phu nhân an giấc trong phủ mà thôi.
Cuối cùng, hắn ta buông thõng người dựa vào vách xe, nhắm mắt lại, huyệt thái dương giật giật.
"Được... hay lắm."
Hắn ta nghiến răng thốt ra mấy chữ này, rồi không nói thêm câu nào nữa.
Đêm đó, đèn trong thư phòng của Tạ Liễm sáng đến tận bình minh.
12
Sáng sớm hôm sau, xe ngựa của Trưởng Công chúa dừng lại ngoài phủ.
Ta không đi theo ra nghênh đón, chỉ sai người truyền lời nói cơ thể không khỏe, không tiện gặp khách.
Thúy Vân hồi báo nói sắc mặt Trưởng Công chúa cực kỳ khó coi, sau khi cãi nhau một trận lớn với Tạ Liễm trong thư phòng liền phất tay áo bỏ đi!
Nửa tháng sau đó, Tạ Liễm gần như sống ở công nha, thỉnh thoảng về nhà cũng đầy mặt u ám.
Ta được yên tĩnh, mỗi ngày sai Thúy Vân đến Vọng Tiên lâu lấy canh tổ yến tươi nhất về bồi bổ cơ thể.
Bình luận thỉnh thoảng vẫn bay qua mấy dòng, nhưng đã không còn điên cuồng như trước nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha