Chương 3
[Chẳng phải sao, mấy nam sủng trước đó chơi vài lần là chán, lần này lại càng lúc càng nghiện.]
[Các ngươi cũng xem xem là ai, hắn ta chính là nam chính đó, hắn ta có hào quang nam chính!]
[Hy vọng bọn họ có thể bền lâu mãi mãi, để chúng ta cũng được ăn thêm chút thịt.]
[Yên tâm, sẽ thôi, Trưởng Công chúa nói rồi, chỉ cần nữ phụ không gây chuyện, đảm bảo để nam chính thăng tiến từng bước, trở thành người được Hoàng thượng trọng dụng.]
[Nếu nữ phụ muốn gây chuyện, có đầy cách để khiến nàng ta sống không bằng chế-t.]
[Hoàng thượng luôn kính trọng Trưởng Công chúa, chỉ cần nàng ta mở lời, quyền thế của nam chính, sự biến mất của nữ phụ đều dễ như trở bàn tay!]
Ta: "..."
Vốn dĩ đêm qua còn hơi hối hận, cảm thấy có lỗi với Tạ Liễm. Lúc này, bỗng nhiên không còn chút áy náy nào nữa.
07
Tạ Liễm càng ngày càng không về phủ. Luôn lấy lý do công vụ bận rộn để ngủ ở bên ngoài.
Ta biết mỗi lần hắn ta đều đến biệt viện của Trưởng Công chúa, nhưng ta không vạch trần.
Một tháng trôi qua, quỳ thủy của ta vẫn chưa tới. Ta có chút căng thẳng, lặng lẽ sai Thúy Vân mời lang trung bên ngoài đến xem.
Có thì tốt nhất, không có ta còn phải nghĩ cách tìm người mượn giống sinh một đứa.
May mắn là, lang trung xem xong lập tức chúc mừng ta:
"Chúc mừng phu nhân, người không phải cơ thể không khỏe, mà là có tin vui!"
Ta vui mừng khôn xiết, bảo Thúy Vân trả tiền tiễn khách. Thúy Vân lại ngẩn người tại chỗ, ta gọi nàng ấy mấy lần mới hoàn hồn.
Sau khi tiễn lang trung đi, người không biết chuyện như nàng ấy nhìn ta đầy phấn khích.
"Chúc mừng tiểu thư, cuối cùng cũng có con rồi, không bao giờ phải chịu sự chê bai của lão phu nhân nữa!”
"Đợi khi bà ấy đi lễ Phật về biết tin tức này, không biết sẽ vui mừng đến thế nào đây!"
Trong lòng ta "cộp" một tiếng. Ta suýt chút nữa quên mất, mình còn có một bà bà luôn soi mói mọi việc.
Bà ta luôn chê ta vào phủ một năm rưỡi mà vẫn chưa có thai. Nửa năm trước bà ta đột nhiên nói muốn đi chùa Tương Quốc lễ Phật, cầu một tôn nhi. Cho đến bây giờ vẫn chưa quay về.
Thúy Vân nói không sai, nếu bà ta biết ta có thai, không biết sẽ vui đến nhường nào. Đáng tiếc bà ta không biết, còn có sự bất ngờ lớn hơn đang chờ bà ta!
08
Chuyện ta có thai trước tiên được giấu đi. Một là đợi thai tượng ổn định. Hai là thời cơ chưa đến.
Những ngày tiếp theo, ta cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống thấp nhất, thấp đến mức Tạ Liễm gần như quên mất trong phủ vẫn còn một người là ta.
Hắn ta đã vụng trộm với Trưởng Công chúa đến mức trời đất quay cuồng, rất nhiều vàng bạc như nước chảy tuôn vào phủ.
Hai tháng sau, thai nhi trong bụng đã ổn, ta đang lo làm sao để Tạ Liễm biết chuyện này. Không ngờ, cơ hội đã đến.
Trưởng Công chúa vì để hắn ta tham dự yến tiệc Trung thu trong cung, không biết đã dùng thủ đoạn gì, khiến hắn ta ngồi lên vị trí Đại lý tự Thiếu khanh.
Ngày diễn ra yến tiệc, để che mắt thiên hạ, hắn ta còn dẫn theo ta. Ta tất nhiên trang điểm thật kỹ, chọn một chiếc váy buộc ngực rộng rãi.
Nhưng khi hắn ta nhìn thấy ta vẫn nhận ra chút bất ổn.
"Trình Chiêu, hình như nàng béo lên đúng không?"
Ta che miệng cười:
"Quả thực có chút, chắc là ăn nhiều quá."
Sau khi hắn ta nhìn ta đầy chán ghét liền lên xe ngựa trước.
"Vào cung rồi thì đừng đi lung tung nói bậy bạ, cứ ngồi im là được, nếu không gây ra đại họa thì không ai lo liệu cho nàng đâu.”
"Dù sao tối nay Hoàng thượng cũng sẽ đích thân tới!"
Ta nhếch nhếch khóe miệng, đáp:
"Đã biết."
Đây là lần đầu tiên ta vào cung, chỉ có thể đi theo sau Tạ Liễm tuân theo sự sắp xếp.
Bọn ta vốn dĩ nên ở Tây tòa của Càn thanh điện, lại bị Trưởng Công chúa sắp xếp đến vị trí khá phía trước.
Vị trí thay đổi không lớn, nhưng có thể nhìn thấy nàng ta dưới ngai vàng ngay lập tức, còn có thể nhìn thấy Hoàng thượng và Thục Quý phi.
Đương triều Hoàng hậu chưa được lập, hiện do Thục Quý phi quản lý hậu cung.
Dù cách một khoảng cách, ta vẫn có thể cảm nhận được uy áp tỏa ra từ cơ thể Hoàng thượng. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Dòng bình luận đã lâu không xuất hiện lúc này lại bỗng nhiên bùng nổ.
09
[Vãi thật, mới không nhìn một chút, nữ phụ đã mang thai ba tháng rồi?]
[Sao có thể như vậy!]
[Nàng ta không những cắm sừng nam chính, lại còn dám mang thai con hoang?]
[Nàng ta cũng to gan quá rồi nhỉ? Vậy mà cũng dám sinh ra?]
[Đừng hỏi, chắc chắn là ôm tâm lý cầu may, tưởng nam chính của chúng ta sẽ không biết.]
[Nhưng nữ phụ không biết, nam chính của chúng ta từ bốn tháng trước đã uống thuốc tuyệt tự rồi, thời gian mang thai này chắc chắn là không khớp.]
[Á á á, người nhà ơi, ta biết nam nhân ngủ với nữ phụ là ai rồi!]
[Các ngươi nhìn xem, hắn chẳng phải là vị đang ngồi trên ngai vàng kia sao? Hắn là Hoàng đế đó!]
[Á?? Vô lý như vậy, trùng hợp như vậy sao?]
[Nàng ta vậy mà ngủ với Hoàng đế, còn mang thai con của hắn?]
[Nghe nói tháng này Hoàng đế suýt chút nữa đã lật tung cả kinh thành lên rồi, chẳng lẽ chỉ vì tìm nữ phụ?]
[Vãi thật, nam chính và Trưởng Công chúa có tình, nữ phụ mang thai con của Hoàng đế, bây giờ lại đều ở trong cung, tu la tràng này nghĩ thôi cũng kích thích.]
[Kích thích cái quỷ, đến lúc đó chuyện mà bại lộ, núi thây biển má-u đều có thể xảy ra!]
[Chẳng phải sao, nữ phụ giấu giếm thân phận là vợ quan, dù lúc này Hoàng đế tìm được nàng ta cũng chưa chắc sẽ cần nàng ta, có lẽ ngay cả đứa con trong bụng cũng không cần.]
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha