Chương 5
Xem ra chuyện Giản Hoằng Diệc và Triệu thị bàn bạc muốn khiến ta đoạn tử tuyệt tôn cũng không hề giấu hắn.
Ha ha, thú vị thật.
Nhưng bọn họ không biết rằng, khoảng thời gian này ta đã điều dưỡng thân thể của mình khỏe lại rồi.
Những chuyện tiếp theo sẽ càng thú vị hơn.
Ta được dìu trở về viện, hai vị di nương ở bên cạnh trông nom.
Khi Giản Hoằng Diệc trở về, Tuyết di nương và Mai di nương mỗi người một câu, tên nhãi con kia liền bị đưa đến trang tử.
Triệu di nương xõa tóc chạy ra cầu tình.
Nhưng Giản Hoằng Diệc đang chìm đắm trong sự dịu dàng của hai vị di nương, nào còn để tâm đến Triệu di nương đang điên cuồng như vậy.
Mấy ngày ta "dưỡng bệnh" trong viện, Tuyết di nương và Mai di nương ngày ngày đều đến bầu bạn với ta.
Sau khi hạ triều, Giản Hoằng Diệc cũng sẽ ghé qua thăm ta một lát.
Đến tối, hắn lại luân phiên nghỉ tại phòng của hai vị di nương.
Lúc lên đèn, trong viện của ta lặng lẽ có thêm một người.
12
Đến rạng sáng, người ấy lại lặng lẽ được đưa ra ngoài.
Kể từ khi Triệu di nương "mắc bệnh phụ nhân", Giản Hoằng Diệc không còn bước chân vào Tùng Nguyệt Các nữa.
Gần đây tiểu cô cũng rất ít đến viện của ta.
Bởi vì tháng sau chính là ngày thành thân của nàng ta.
Nàng ta bận thêu hỉ phục.
Trong phủ dường như mọi thứ đều đâu vào đấy.
Chỉ có Triệu di nương là ngày ngày ngóng trông đến mòn mỏi.
Ngày tiểu cô thành thân, nàng ta mang theo cả chiếc tôn thạch lựu "trị giá hàng nghìn vàng" kia đi.
Ngày hôm sau sau khi nàng ta thành thân, ta liền phát hiện mình đã có thai.
Lần này, Triệu di nương càng thêm sốt ruột.
Triệu Văn Yển bị đưa đến trang tử để giáo dưỡng, đến giờ nàng ta vẫn chưa thể gặp lại hắn dù chỉ một lần.
Mấy ngày trước, Giản Hoằng Diệc muốn đón hắn trở về.
Nhưng lại bị Mai di nương và Tuyết di nương, mỗi người một bên vuốt ve bụng, nhờ hắn đặt tên cho đứa trẻ.
Giản Hoằng Diệc chìm đắm trong niềm vui sắp có thêm con, quay đầu đã quên mất còn có Triệu Văn Yển, đứa con trưởng này.
Sau khi ta mang thai, dường như hắn nhớ ra điều gì đó.
Hắn lập tức chạy đến phòng ta.
Nhìn thấy tôn thạch lựu vẫn yên ổn được đặt ở một góc khuất, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta giả vờ như không nhìn thấy sắc mặt biến đổi khó lường của hắn.
Chỉ nhẹ nhàng xoa bụng.
"Phu quân, đứa trẻ này đến thật khó khăn, nhưng rốt cuộc cũng đã đến, lại là đích tử duy nhất của chúng ta, phu quân nhất định sẽ vui mừng."
Nụ cười nơi khóe môi Giản Hoằng Diệc có phần gượng gạo.
Nhưng nhìn ra được, rốt cuộc hắn vẫn rất vui.
Từ sau khi Mai di nương và Tuyết di nương vào phủ, hai người dần dần đẩy Triệu di nương ra ngoài.
Ngược lại còn nói không ít lời tốt đẹp về ta, khiến Giản Hoằng Diệc để tâm đến ta hơn trước rất nhiều.
Nhìn lại Triệu thị, sau khi vào phủ chẳng khác nào con hổ bị nhổ mất răng, không còn cách nào tác oai tác quái nữa.
Ngay cả con trai cũng bị đưa đến trang tử.
Vì vậy, hiện giờ Giản Hoằng Diệc đối với đứa trẻ trong bụng ta có thể nói là ngổn ngang trăm mối.
Một mặt âm thầm áy náy vì năm xưa đã đồng ý với Triệu thị chuyện khiến ta không thể mang thai.
Một mặt lại âm thầm mừng rỡ vì hiện giờ ta vẫn có thể sinh cho hắn một đích tử đích nữ.
Đến đêm, cuối cùng sự áy náy đối với Triệu thị vẫn lấp đầy tâm trí hắn.
Bước chân hắn liền hướng về Tùng Nguyệt Các của Triệu di nương.
Lần này, cho dù Mai di nương và Tuyết di nương giả vờ đau bụng cũng không thể giữ chân hắn lại.
Ngày hôm sau, Triệu Văn Yển liền được đón trở về từ trang tử.
Giản Hoằng Diệc còn sai người mang không ít đồ tốt đến chỗ Triệu thị.
Khi Tuyết di nương và Mai di nương đến thỉnh an ta, Triệu thị cũng dẫn theo Triệu Văn Yển đến.
Nàng ta thay đổi hẳn vẻ co rúm trước đây, nụ cười rạng rỡ.
"Phu nhân, hai vị muội muội, lâu rồi không gặp."
Ánh mắt nàng ta đảo qua bụng ta và bụng của hai vị di nương.
Cho dù che giấu kỹ đến đâu, cuối cùng vẫn để lộ ra một tia ghen ghét.
"Đây là phù quang cẩm ta vừa mới có được, gia nói rằng cả kinh thành cũng chẳng có mấy cây."
"Ta nghĩ phu nhân và hai vị muội muội đều có dung mạo xuất chúng, mặc lên nhất định sẽ rất đẹp, nên mang đến tặng cho các vị, mong phu nhân và hai vị muội muội đừng chê."
Ánh mắt Tuyết di nương và Mai di nương đều nhìn về phía ta.
Sau đó ba người chúng ta cùng bật cười.
"Triệu di nương hẳn là không thường xuyên ra ngoài, nên không biết phù quang cẩm năm nay đã tăng giá gấp mấy lần năm trước."
Ta phất tay.
Triệu ma ma bưng đến mấy cây phù quang cẩm.
"Ta tuổi tác hơi lớn, mặc thứ này không khỏi lãng phí. Triệu ma ma, ma ma chia cho mấy vị di nương đi, mỗi người hai bộ."
"À đúng rồi, nếu Triệu di nương đã có rồi thì không cần chia cho nàng ta nữa. Cho Tuyết di nương và Mai di nương mỗi người ba cây đi."
Tuyết di nương và Mai di nương đồng loạt che miệng cười.
"Phu nhân, người quên rồi, chúng thiếp mỗi người cũng đã được gia cho mấy cây. Lần trước người lại tặng cho thiếp và Tuyết di nương mỗi người mấy cây, mặc không hết, thật sự mặc không hết mà."
Triệu di nương cứng đờ tại chỗ.
Nhất thời thất thần, chén trà trong tay nàng ta đột nhiên rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Triệu Văn Yển sợ hãi lập tức trốn ra sau lưng nàng ta.
Ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, dùng khăn tay che khóe môi.
"Triệu di nương, cẩn thận đứa trẻ, chớ làm nó sợ."
Sau khi Triệu di nương rời đi.
Nụ cười trên mặt Tuyết di nương và Mai di nương cũng lập tức tắt ngấm.
Ta bật cười.
"Sao nào, nàng ta chẳng qua chỉ khoe khoang được một lần, hai người đã ủ rũ rồi sao?"
Tuyết di nương nói: "Ta xem như đã phát hiện ra rồi, thứ không đáng tin nhất quả nhiên vẫn là tên chó má kia."
Mai di nương kéo nhẹ tay áo nàng ấy.
"Cẩn thận, họa từ miệng mà ra."
Ta gật đầu.
"Bọn họ chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu."
13
Quả nhiên, hai ngày sau, vào ban đêm, ta cùng hai vị di nương Tuyết di nương và Mai di nương đánh bài lá xong, đang định nghỉ ngơi.
Nào ngờ ta lại ngất xỉu bên cạnh bàn.
Một bóng đen hé cửa bước vào, nhìn tình hình bên trong, sau đó nở một nụ cười dữ tợn.
Không lâu sau, viện của ta liền bốc cháy.
Thế lửa vô cùng lớn.
Đợi đến khi hạ nhân dập được lửa, đồ đạc trong phòng cũng gần như bị thiêu rụi cả.
Triệu di nương khóc sướt mướt kéo tay áo Giản Hoằng Diệc an ủi hắn.
"Gia, phu nhân và hai vị muội muội nhất định sẽ không sao, người đừng lo lắng......"
Thế nhưng ý cười nơi khóe môi nàng ta lại càng lúc càng rõ.
Hai mắt Giản Hoằng Diệc đỏ ngầu, không ngừng chỉ huy hạ nhân dập lửa, tìm kiếm tung tích của ta và hai vị di nương.
Hắn hất tay nàng ta ra, mất kiên nhẫn nói: "Ngươi tránh sang một bên, đừng làm vướng chân."
Triệu di nương nhìn bàn tay vừa bị hất ra, khóe môi cứng đờ tại chỗ.
Hận ý trong đáy mắt vô biên vô tận.
Nhìn Giản Hoằng Diệc chạy tới chạy lui như kiến bò trên chảo nóng, nàng ta cười đầy vẻ mỉa mai.
Thế nhưng rất nhanh, nàng ta đã không cười nổi nữa.
Bởi vì ta và hai vị di nương từ bên ngoài đi vào.
"Gia, xảy ra chuyện gì vậy?"
Tất cả mọi người có mặt đều bị chúng ta dọa sợ.
"Ma, ma quỷ......"
Ta cau mày.
"Nói linh tinh gì vậy? Ta và hai vị di nương đang ở viện của Tuyết di nương đánh bài lá, sau đó ngủ quên, sao lại thành ma quỷ rồi?"
Giản Hoằng Diệc ngẩn người trong chốc lát, sau đó mừng rỡ lao tới.
"Các nàng không sao, các nàng thật sự không sao?"
Ba thê thiếp, ba đứa trẻ.
Sáu mạng người đều được giữ lại.
Ta chưa từng thấy hắn kích động đến như vậy.
Chỉ tiếc, sắc mặt Triệu thị lại vô cùng khó coi.
Đôi mắt nàng ta như thể đã nhuốm đầy độc dịch, hung hăng phun về phía chúng ta.
Sự kinh hãi trong đáy mắt cuồn cuộn dâng trào.
"Không thể nào, sao có thể như vậy...... Không thể nào!"
"Gia, các nàng nhất định là ma quỷ, các nàng là ma quỷ......"
"Sao các nàng có thể vẫn còn sống...... Rõ ràng ngọn lửa lớn như vậy, ta còn đặc biệt sai người tưới không ít dầu trẩu nữa mà......"
Triệu thị lập tức trở nên điên điên dại dại.
Nàng ta xông tới, muốn đẩy chúng ta, nhưng lại bị Giản Hoằng Diệc tung một cước đá bay.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha