Chương 4
"Thiếp sẽ dạy nàng ta thêm về quy củ. Phu quân là Hầu gia, những chuyện nhỏ nhặt này sao có thể để phu quân phải làm."
"Vẫn là Tuyết di nương và Mai di nương hiểu chuyện hơn, phu quân chi bằng ở bên hai người nhiều hơn, cũng tiện sớm ngày khai chi tán diệp cho Hầu phủ."
Những năm qua, tuy Triệu thị được nuôi dưỡng ở một tòa nhà bên ngoài, nhưng đã bị Giản Hoằng Diệc nuông chiều đến sinh hư.
Ăn mặc chi phí thứ nào cũng là tốt nhất.
Nay đã vào Hầu phủ, ngoài mặt ta vẫn căn dặn phải đưa những thứ tốt nhất đến cho nàng ta.
Còn người bên dưới làm thế nào thì không liên quan đến ta.
Nghe nói Triệu di nương ngày ngày bất mãn, gây chuyện không ngừng.
Khi thì chê trà khó uống, khi thì chê cơm canh khó ăn.
Khi thì chê vải vóc kém cọ vào người khó chịu, khi thì chê kiểu dáng trang sức quê mùa.
Chén trà cũng đã đập vỡ mấy bộ.
Đám nha hoàn, phụ nhân hầu hạ nàng ta thì không bị đánh cũng bị mắng.
Đám hạ nhân nhắc đến Tùng Nguyệt Các, ai nấy đều bĩu môi lắc đầu.
Mặc dù Triệu thị không có gì đáng ngại, nhưng lòng Giản Hoằng Diệc vẫn cứ thấp thỏm không yên.
9
Đến tối, hắn vẫn muốn đi thăm Triệu di nương.
Tuyết di nương và Mai di nương nhìn về phía ta.
Ta khẽ lắc đầu, nháy mắt với hai người.
Đi đi, đi rồi sẽ có bất ngờ.
Giản Hoằng Diệc hiếm khi nghỉ lại ở Tùng Nguyệt Các.
Ta đặc biệt căn dặn hạ nhân không được quấy rầy Hầu gia và Triệu di nương trong đêm động phòng hoa chúc.
Đêm xuống, cả Hầu phủ chìm trong yên tĩnh.
Nhưng đến nửa đêm lại trở nên náo loạn.
Lúc ta bị đánh thức, bên ngoài đã loạn thành một đoàn.
Triệu di nương xảy ra chuyện.
Từng chậu nước máu được bưng từ trong viện ra ngoài!
Hầu gia sợ đến mức mặt mày trắng bệch....................
Những chuyện này xâu chuỗi lại, người sáng mắt đều biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Giản Hoằng Diệc lại nói là bệnh phụ nhân.
Triệu ma ma chờ sẵn phía sau cửa nhỏ.
Nhét cho đại phu mấy lượng bạc, mọi chuyện lập tức rõ ràng.
Đại phu nói, chuyện xảy ra vào ban đêm, việc chữa trị bị trì hoãn.
Thêm vào đó, lần sảy thai này gây ảnh hưởng rất lớn đến thân thể Triệu di nương.
Sau này nàng ta không thể sinh con được nữa.
Động tĩnh quá lớn, gần như tất cả mọi người trong Hầu phủ đều bị đánh thức.
Ta bảo Triệu ma ma đến Tùng Nguyệt Các xem thử.
Nhưng người của Giản Hoằng Diệc lại chặn bà ấy trở về.
Vừa hay, ta lại có thể yên tâm ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, ta đặc biệt đến Tùng Nguyệt Các một chuyến.
Tuyết di nương và Mai di nương cũng đi cùng.
Nghe nói phải đến thăm Triệu di nương, hai người còn cố ý chọn một bộ y phục đẹp nhất, diễm lệ nhất, trang điểm thật xinh đẹp rồi mới đi.
Trong Tùng Nguyệt Các, cửa sổ đều bị đóng kín mít.
Trong phòng nồng nặc mùi thuốc đắng, hòa lẫn với mùi máu thoang thoảng bay ra, đặc biệt khó ngửi.
Triệu di nương sắc mặt trắng bệch nằm trên giường.
Đôi môi không còn đỏ thắm.
Mi mắt xanh tím một mảng.
Chỉ là khuôn mặt vốn được bôi đen trước khi vào phủ giờ đã không còn đen nữa, trắng trẻo hơn không ít.
Nhìn thấy ta, trong đáy mắt nàng ta lóe lên một tia hận ý.
"Thỉnh an phu nhân. Thân thể thiếp không khỏe, không thể kịp thời đứng dậy nghênh đón phu nhân, là lỗi của thiếp."
Bây giờ cũng chưa muộn.
Ta đứng trước giường, mỉm cười nhìn nàng ta giãy giụa muốn đứng dậy.
Thấy ta hoàn toàn không có ý miễn lễ cho nàng ta, nàng ta đành phải xuống giường hành lễ với ta.
"Không sao, nghe nói Triệu di nương mắc bệnh phụ nhân, ta và hai vị muội muội liền nghĩ đến thăm nàng một chút, Triệu di nương không cần đa lễ."
Khóe môi Tuyết di nương và Mai di nương thấp thoáng ý cười.
"Ồ, Triệu di nương hình như có làn da khác với hôm vào phủ nhỉ?"
Hai vị di nương cũng bước đến nhìn kỹ, lần lượt kinh ngạc.
"Phu nhân nói không sai, vị Hắc di nương này vậy mà đã biến thành Bạch di nương rồi, chậc chậc chậc.................... Triệu di nương, ngươi cố ý bôi đen mặt mình, rốt cuộc là vì sao vậy?"
Ánh mắt Triệu thị lóe lên.
"Đó, đó là gần đây dưỡng trắng hơn một chút, các tỷ tỷ nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi...... Ta nào có dung mạo xuất chúng bằng các vị tỷ tỷ...................."
"Quả thực là không có. Bốn người chúng ta đều là thê thiếp của gia, xét về dung mạo thì Triệu di nương ngươi là người kém sắc nhất."
Ta thản nhiên nói.
Sắc mặt Triệu di nương lập tức trắng thêm mấy phần, bàn tay gần như sắp vò nát chăn.
Nàng ta nhìn Tuyết di nương và Mai di nương có dung mạo, dáng người đều thuộc hàng nhất đẳng, sự ghen tị trong đáy mắt gần như khiến nàng ta phát điên.
Mai di nương che miệng cười duyên.
"Tuy Triệu tỷ tỷ xấu nhất, nhưng quả thật là có phúc, phu nhân còn chưa từng chủ động đến thăm chúng ta, vậy mà đã đến chỗ tỷ trước rồi."
Tuyết di nương nói: "Đúng vậy. Có điều, chúng ta vẫn nên cố gắng đừng ở quá gần Triệu tỷ tỷ, nhỡ đâu bị lây...................."
Mai di nương nói: "Xem ra gần đây Hầu gia cũng không thể đến Tùng Nguyệt Các rồi."
Tuyết di nương nói: "Haiz, vậy chúng ta chỉ đành tiếp tục đón gia đến phòng mình thôi."
Hai người kẻ tung người hứng, sắc mặt Triệu di nương trên giường càng lúc càng khó coi.
"Ta, ta không có...................."
Triệu di nương đỏ hoe vành mắt.
Nhưng bên ngoài Giản Hoằng Diệc lại nói như vậy.
Cho dù cảm thấy ấm ức đến đâu, nàng ta cũng không dám nói mình đã sảy thai.
Nếu không, nàng ta sẽ chẳng còn chút thể diện nào nữa.
"Ngươi không có? Trong phủ đã truyền khắp rồi, ngươi vì mắc bệnh phụ nhân mà dọa Hầu gia hôm nay còn đi thượng triều sớm hơn thường ngày một canh giờ."
Nàng ta nhìn ta, ánh mắt vô duyên vô cớ mang theo một tia hận độc.
"Phu nhân, người cứ để mặc các nàng ấy bắt nạt thiếp sao? Thiếp không biết mình đã đắc tội với phu nhân ở đâu, mà phu nhân lại dẫn các nàng ấy đến đây làm nhục thiếp......"
"Không được phép các ngươi sỉ nhục mẫu thân ta!"
Đúng lúc này, Triệu Văn Yển xông vào, hung hăng đẩy ta một cái.
10
Sức lực quá lớn, suýt chút nữa đẩy ngã ta.
Ta sa sầm mặt.
Suýt nữa thì quên mất, còn có tên nhãi con này.
Kiếp trước ta một lòng thật tâm đối đãi với hắn, vậy mà hắn hết lần này đến lần khác ngáng chân ta.
Trong thức ăn xuất hiện giun đất, khiến ta ghê tởm đến ba ngày không ăn nổi cơm.
Lúc ngủ lại bị rắn độc cắn, suýt chút nữa mất mạng.
Xuống một bậc thềm lại trượt chân trật eo, nằm trên giường suốt một tháng.
Còn có chuyện hắn bỏ thuốc mê và thạch tín vào thuốc của ta.
Nếu không phải có người âm thầm báo tin, ta đã chec không biết bao nhiêu lần rồi.
Những chuyện như vậy còn rất nhiều.
Những chuyện này, ta còn có thể niệm tình hắn chỉ là một đứa trẻ mà tha thứ cho hắn.
Nhưng năm hắn mười sáu tuổi, hắn vậy mà xúi giục đồng bọn nhân lúc ta thay y phục, lén xông vào nội thất của ta.
Sau khi bị bắt quả tang, hắn một mực phủ nhận.
Ngày hắn thi đỗ Trạng Nguyên, hắn còn trực tiếp muốn nâng sinh mẫu Triệu di nương lên làm bình thê của Giản Hoằng Diệc, khiến tinh thần ta hoàn toàn suy sụp.
Quả thực xấu xa đến tận xương tủy.
Thứ hắn muốn không chỉ là mạng của ta, mà còn muốn ta thân bại danh liệt.
Nghĩ đến đây, ta âm thầm thu lực trong tay.
Ta va vào bàn rồi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Hai vị di nương sợ hãi.
Vội vàng mỗi người một bên chạy đến đỡ ta.
"Phu nhân......"
"Phu nhân!"
Ta âm thầm nháy mắt ra hiệu cho hai người.
Tuyết di nương: "Người đâu, mau đi tìm đại phu! Phu nhân bị...... bị tên nghiệt chủng này đẩy ngã rồi!"
Mai di nương: "Dung túng nghịch tử tấn công phu nhân, Triệu di nương, ngươi đúng là giỏi lắm! Nếu phu nhân xảy ra chuyện, ngươi tưởng mình có thể ngồi lên vị trí Hầu phu nhân sao?"
Triệu di nương sợ hãi, vội vàng bò xuống giường định đến xem ta.
Nhưng lại bị Tuyết di nương và Mai di nương đồng loạt đẩy ra.
Triệu Văn Yển lại đổ thêm dầu vào lửa:
"Mẫu thân, đừng để ý đến nữ nhân xấu xa đó! Dù sao bà ta cũng không thể sinh con! Bà ta đáng đời! Nếu không phải tại bà ta, Hầu phu nhân vốn phải là......"
11
Triệu di nương vội vàng bịt miệng hắn lại.
"Con im miệng cho ta!"
Từng cử chỉ của bọn họ đều lọt vào tai ta.
Tên nhãi con này rốt cuộc vẫn còn nhỏ.
Lúc này Triệu di nương trong phủ còn chẳng bằng một hạ nhân, hắn dám ra tay với ta, người bị liên lụy chỉ có Triệu di nương vốn chưa đứng vững gót chân.
Chỉ là, hắn vậy mà lại nói ta không thể sinh con.