Chương 3
Bà mẫu ngày ngày ôm mấy đứa cháu mập mạp của mình, khóe miệng chưa từng hạ xuống.
Giản Hoằng Diệc đi đường cũng mang theo vẻ đắc ý.
Ta chăm sóc Triệu thị liên tiếp sinh ba người con trai, vậy mà thỉnh thoảng vẫn phải đối mặt với sự vu hãm của nàng ta.
Chỉ cần nàng ta có chút gì không vừa lòng, bà mẫu và Giản Hoằng Diệc liền trách cứ ta.
Nhẹ thì quỳ từ đường, nặng thì chịu gia pháp.
Suốt hơn mười năm, số lần ta quỳ ở từ đường nhiều đến mức không thể đếm xuể.
Số lần chịu gia pháp cũng chẳng ít hơn là bao.
Thân thể ta bị giày vò đến mức dầu cạn đèn tắt, không còn khả năng mang thai nữa.
Bà mẫu và phu quân ngược lại còn trách ta vô dụng.
Triệu thị quả nhiên rất biết sinh.
Bốn đứa trẻ, đứa nào cũng lanh lợi hơn đứa nào.
Phu tử hết lời khen ngợi.
Để nâng cao thân phận của chúng, bà mẫu và phu quân lại đem những đứa trẻ ấy quá kế sang bên ta, biến chúng thành đích tử.
Ai ngờ đúng ngày lão đại tam nguyên cập đệ, hắn đã muốn phù chính Triệu thị, nâng nàng ta lên làm bình thê của Giản Hoằng Diệc.
Trong lúc tâm thần bất an, ta lỡ tay làm đổ chiếc tôn thạch lựu mà Giản Hoằng Diệc tặng cho ta.
Đến lúc ấy ta mới phát hiện bên trong có điều mờ ám.
Thạch lựu vốn mang ý nghĩa nhiều con nhiều phúc, vậy mà lại biến thành lá bùa đòi mạng khiến ta tuyệt tự.
Ta tức giận đến toàn thân run rẩy.
Ta đi tìm hắn đối chất, kết quả lại nghe được cuộc đối thoại giữa hắn, bà mẫu và Triệu thị ở bên ngoài cửa.
Lúc này ta mới biết, ngay từ khi bắt đầu nạp thiếp, tất cả đã hoàn toàn là một âm mưu triệt để.
Đó chính là vị phu quân mà ta vẫn luôn kính trọng, vị bà mẫu mà ta vẫn luôn yêu kính.
Còn có vị tiểu thiếp kia, kẻ đã vô số lần vu oan cho ta, nhưng vì nể mặt phu quân và bà mẫu nên cuối cùng ta vẫn chưa từng ra tay xử lý nàng ta.
Ta tức giận đến mất hết lý trí.
Trong lúc hoảng loạn trở về viện, ta bỏ ra số tiền lớn tìm người mua một lượng lớn thuốc mê.
Đánh thuốc mê tất cả mọi người.
Sau đó châm một mồi lửa, khiến bà mẫu, phu quân cùng thê nhi của hắn đều chec cháy trong biển lửa.
Suy nghĩ quay trở lại hiện tại, ta đột nhiên hít mạnh một hơi.
Món nợ này, ta nhất định sẽ tính sòng phẳng với hắn, từng món từng món một.
7
Cuối cùng, Triệu thị cùng Tuyết Nhi cô nương và Mai cô nương đều được giữ lại.
Giống như kiếp trước, Giản Hoằng Diệc lấy lý do thân phận Triệu thị thấp hèn, bảo nàng ta chuyển đến ở tại Đông viện.
Cũng tránh để nàng ta ở trước mặt ta làm phiền ta.
Nhưng ta lại từ chối.
"Phu quân đã cảm thấy thân phận Triệu thị thấp kém, vậy chi bằng để Tuyết Nhi cô nương và Mai di nương hầu hạ phu quân trước."
Giản Hoằng Diệc cứng họng.
Ta mỉm cười.
"Vậy thì sắp xếp Tuyết Nhi cô nương ở Thanh Lan Các, bên cạnh chỗ phu quân tại Đông viện; Mai di nương ở Nghênh Phong Các ngay bên cạnh, còn Triệu thị ở Tùng Nguyệt Các xa hơn một chút."
Bố cục của Tùng Nguyệt Các, Thanh Lan Các và Nghênh Phong Các đều gần như giống nhau.
Nhưng vị trí lại cách biệt rất xa.
Nếu muốn đến Tùng Nguyệt Các, nhất định phải đi ngang qua Thanh Lan Các và Nghênh Phong Các.
Ta khẽ cong môi.
Tuyết di nương, Mai di nương, cơ hội ta đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi rồi.
Tiếp theo phải xem biểu hiện của các ngươi thế nào.
Trở về phòng, ta dặn dò Triệu ma ma âm thầm mang chiếc tôn thạch lựu ra ngoài, đặt làm một chiếc giống hệt.
Sau đó gọi Trần ma ma đến: "Trần ma ma, ma ma giúp ta làm một chuyện."
Trần ma ma nghe xong, giữa mày khóe mắt đều tràn đầy ý cười và vẻ hả hê.
"Lão nô đi ngay."
Ngày hôm sau, tiểu cô tức giận đùng đùng đẩy cửa, chạy vào phòng ta.
Ánh mắt nàng ta đảo quanh một lượt, cuối cùng dừng lại trên chiếc tôn thạch lựu ở đầu giường.
"Muội muội làm sao vậy, sao lại đến vội vàng như thế?"
"Không cần ngươi bận tâm."
Nàng ta đưa tay chộp lấy chiếc tôn thạch lựu, xoay người định đi.
Vừa đi còn không quên để lại một câu:
"Thứ này ngươi giữ lại cũng vô dụng, ta mang đi!"
"Muội muội, khoan đã, đó là..."
Ta còn chưa nói hết câu, tiểu cô đã chạy mất dạng.
Ta nhìn theo hướng nàng ta biến mất, khóe môi khẽ cong lên.
Tiểu cô từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, nhìn trúng thứ gì là chộp lấy mang đi.
Chỉ cần ta ngăn cản dù chỉ nửa phần, thì chính là ta không coi nàng ta là người nhà, lòng dạ hẹp hòi... Tóm lại, tất cả đều là lỗi của ta.
Kiếp trước, nàng ta mang đi bộ trang sức đá quý đầu tiên Giản Hoằng Diệc tặng ta sau khi thành thân, ta kín đáo nói với Giản Hoằng Diệc.
Ai ngờ hắn lại nói: "Bộ trang sức ấy là tiểu muội giúp nàng chọn, nàng tặng lại cho muội ấy vừa hay."
Nghe xem đây là lời gì?
Nếu đã tặng cho nàng ta là vừa hay, vậy lúc đầu hắn còn chọn cho ta làm gì?
Còn sau này, khi tiểu cô cướp đi khế đất cửa hàng và ruộng đất của ta, bà mẫu khuyên ta:
"Cứ coi như con làm tẩu tẩu, tỏ chút lòng thành đi. Chúng ta là người một nhà, không cần phải tính toán như vậy."
Nhưng khi ta cười bảo bà mẫu cũng góp một phần, bà lại lảng sang chuyện khác.
Giản Hoằng Diệc cũng cau mày: "Nàng sao lại trở nên tính toán chi li như vậy? Chẳng qua chỉ là mấy phần khế đất ruộng đất, nàng ấy là muội muội, cho thêm bao nhiêu cũng được."
Nhưng khi ta lấy khế đất ruộng đất của hắn từ tư khố ra, định đưa cho tiểu cô, sắc mặt hắn lại thay đổi.
"Phần nàng cho đại diện cho vợ chồng chúng ta là được, không cần quá nuông chiều nàng ấy, tránh sau này nàng ấy tiêu tiền không biết chừng mực."
Sau đó hắn thu lại.
Suy nghĩ quay trở về hiện tại.
Lần này, cứ để các ngươi phải trả giá cho sự dung túng và lòng tham của chính mình.
8
Triệu ma ma đưa cho ta một chén trà, rồi đặt chiếc tôn thạch lựu mới làm lên bàn.
Thanh Lan Các và Nghênh Phong Các gần đây vô cùng náo nhiệt.
Giản Hoằng Diệc đêm nào cũng thay phiên nhau nghỉ lại.
Ngược lại khiến Tùng Nguyệt Các trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ.
"Đúng rồi, Triệu ma ma, gần đây Triệu Văn Yển thế nào?"
"Thật thà hơn nhiều rồi."
Mấy ngày trước, người trong Tùng Nguyệt Các chạy ra cầu cứu.
Nói rằng Triệu di nương ngất xỉu.
Giản Hoằng Diệc lập tức đứng bật dậy.
Tuyết di nương đầy vẻ lo lắng: "Ôi, đã ngất xỉu rồi thì phải mau tìm đại phu chứ."
Mai di nương nhanh tay nhanh mắt, đưa miếng trái cây đã bóc sẵn đến bên môi Giản Hoằng Diệc.
"Gia, có phu nhân ở đây, ngài không cần sốt ruột. Đúng không, phu nhân?"
Ta khẽ mỉm cười.
"Không cần lo lắng, Triệu ma ma đã sai người đi tìm đại phu rồi, nói là không có gì đáng ngại, ăn chút đồ là được."
Trong Tùng Nguyệt Các đã được sắp xếp người.
Chỉ cần có chút động tĩnh, đều có thể truyền đến tai ta.
Sắc mặt Giản Hoằng Diệc sa sầm.
"Ăn chút đồ? Vậy nên nàng ta vẫn luôn để bụng đói sao? Ta đã nói rồi, không được bạc đãi bất kỳ ai, tránh để..."
Ta cụp mắt, đè xuống vẻ giễu cợt và lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Thản nhiên nói: "Hầu gia nói vậy là cho rằng ta cố ý hà khắc Triệu di nương sao?"
Tuyết di nương mở to mắt: "Hầu gia, vậy là ngài trách oan phu nhân rồi. Ngài không biết đâu, trong mấy người chúng ta, Triệu di nương là người có ăn mặc chi phí tốt nhất, phu nhân có bạc đãi ai cũng không thể bạc đãi nàng ta."
Mai di nương nói: "Đúng vậy, gia, Triệu di nương kia cũng chẳng biết làm sao nữa, không có mệnh công chúa mà lại mắc bệnh công chúa. Ăn mặc chi phí nhất định phải là thứ tốt nhất, nếu không thì không chịu dùng."
"Lần này cũng là tự nàng ta khiến mình nhịn đói hai ngày, sống sờ sờ nhịn đến phát bệnh. Gia, ngài nói xem, rõ ràng chỉ là một nữ tử xuất thân nhà sa sút, vậy mà sao nàng ta lại dám làm như thế? Chuyện này thật kỳ lạ..."
Khóe môi ta không dấu vết cong lên.
Quả nhiên, càng có nhiều người giúp sức, ta càng nhàn tâm.
Giản Hoằng Diệc giật giật giữa mày không ngừng, có chút chột dạ, khẽ ho khan mấy tiếng.
Hắn áy náy đưa tay kéo tay ta.
"Phu nhân làm rất tốt. Ngược lại là Triệu thị không hiểu chuyện, quay về ta sẽ nhắc nhở nàng ta thêm."