Chương 2
Triệu thị vội vàng lắc đầu.
Nàng ta vẫn chưa ngu đến mức ấy, lúc này đã hiểu rõ Tiết ma ma chính là người được đặc biệt mời đến để đối phó với mình.
Nếu nàng ta thừa nhận bản thân không khỏe, Tiết ma ma nhất định sẽ có cả vạn cách khiến nàng ta mất mặt trước mọi người.
Nhưng nếu cứ đi vào nghiệm thân như vậy, chắc chắn cũng sẽ bị bại lộ.
Phải làm sao đây?
Ánh mắt cầu cứu của nàng ta hướng về phía lão phu nhân và Giản Hoằng Diệc.
Lão phu nhân thở dài, cúi đầu xuống.
Ánh mắt Giản Hoằng Diệc lóe lên, rồi quay đầu sang chỗ khác.
Tiết ma ma nói: "Triệu cô nương, mời."
Triệu thị chỉ đành đi theo Tiết ma ma vào phòng.
Không bao lâu sau, Tiết ma ma bước ra trước, trên mặt không nhìn ra vui giận.
"Lão phu nhân, theo lão thân thấy, vị Triệu cô nương này không cần phải nạp làm thiếp thất nữa."
Triệu thị sắc mặt trắng bệch bước ra, lặng lẽ nhìn ta, trong ánh mắt chứa đầy oán hận.
"Mẫu thân~"
Đúng lúc này, một đứa trẻ không biết từ đâu chui ra.
"Mẫu thân, người không cần con nữa sao? Oa oa~"
Nam đồng chỉ khoảng ba tuổi, tròn vo, vô cùng đáng yêu.
Ánh mắt ta trầm xuống.
Kiếp trước Triệu thị thuận lợi vào phủ, nhưng chưa từng xuất hiện tình cảnh này.
Xem ra, Triệu thị đã chuẩn bị cả hai đường.
Có điều, tất cả đều định sẵn sẽ công cốc.
Triệu thị lập tức đau lòng bước lên ôm lấy nó, nước mắt tuôn rơi.
"Cha ơi, cha bắt nạt mẫu thân rồi sao?"
Nam đồng đột nhiên chống nạnh quát về phía Giản Hoằng Diệc.
Dáng vẻ ngây thơ đáng yêu ấy khiến lão phu nhân và Giản Hoằng Diệc lập tức mềm lòng.
"Ta không có..."
Giản Hoằng Diệc theo bản năng trả lời, sau đó chột dạ nhìn về phía ta và Tiết ma ma.
Lão phu nhân cũng phản ứng lại, từ vui mừng ban đầu chuyển thành lo lắng.
Ta siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay bấu sâu vào da.
Cho đến khi một dòng chất lỏng nhầy nhụa chui vào kẽ móng tay.
Sắc mặt Tiết ma ma cũng trở nên khó coi.
"Lão phu nhân, đã có người được chọn thì nên nói thẳng với Hầu phu nhân mới phải. Cũng đỡ cho Hoàng hậu nương nương có lòng tốt lại làm chuyện xấu, còn bị mang tiếng chia rẽ uyên ương.”
“Rõ ràng đã là người trong chăn của nhà các người từ lâu, ngay cả con cũng đã có rồi, bây giờ còn giả vờ như người mới gì nữa?”
“Đôi mắt này của lão thân tuy đã già, nhưng vẫn chưa mù đến mức không phân biệt được thân thể đã từng sinh con! Các người không thấy mất mặt, lão thân còn thấy xấu hổ thay đấy!"
Sắc mặt lão phu nhân biến đổi.
Lời này quả thực không nhẹ.
Chỉ cần xử lý không tốt, e rằng sẽ kết thù với Hoàng hậu nương nương.
"Ma ma hiểu lầm rồi. Người nào mà cũng dám tự xưng là người của Hầu phủ chúng ta sao? Người đâu, còn không mau đưa nàng ta xuống!"
"Tiết ma ma, chuyện này có lẽ giữa chừng đã xảy ra hiểu lầm, đợi ta bảo Hoằng Diệc đi điều tra một phen, cũng tránh để xảy ra chuyện oan uổng."
"Hoằng Diệc, con còn không mau đưa người xuống, tra hỏi cho kỹ."
Giản Hoằng Diệc vội vàng định đưa người đi.
Chỉ cần đưa người xuống, muốn nói thế nào chẳng phải đều do hắn định đoạt hay sao?
"Khoan đã."
Ta bước ra.
"Đã từng sinh con thì không còn lý do gì để nạp làm thiếp thất cho Hầu gia nữa. Cũng không cần điều tra gì thêm."
"Người đâu, đuổi hai mẹ con này ra ngoài, sau này không được phép xuất hiện trước cửa Hầu phủ nữa."
Trong thoáng chốc, vẻ mặt Giản Hoằng Diệc xuất hiện một vết nứt rõ rệt.
Tiết ma ma gật đầu.
"Hầu phu nhân nói phải. Nữ tử đã thất thân rốt cuộc không phù hợp với thân phận của Hầu gia. Vẫn là phu nhân nhân từ, không truy cứu lỗi lầm của hai mẹ con nàng ta."
"Không được."
Toàn thân Giản Hoằng Diệc tỏa ra một luồng khí lạnh.
Lúc này hắn nhất thời mất bình tĩnh, vậy mà theo bản năng đã buột miệng phủ nhận.
Đến khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Tiết ma ma, hắn mới nhớ ra tình thế hiện tại hoàn toàn bất lợi cho mẹ con Triệu thị.
Mà cũng bất lợi cho hắn!
Hắn hạ giọng, nhưng giọng điệu lại không cho phép phản bác.
"Ta chỉ nhìn trúng nữ tử này. Những người khác phu nhân cứ làm chủ, nhưng nữ tử này, ta nhất định phải có."
Trái tim đang treo lơ lửng của Triệu thị cuối cùng cũng thả lỏng.
Đúng lúc này, nàng ta đột nhiên nhíu mày, đưa tay sờ bụng.
5
Ta khẽ nheo mắt.
Suýt nữa thì quên mất!
Kiếp trước vào lúc này, Triệu thị lại mang thai.
Chỉ tiếc là chẳng bao lâu sau, nàng ta đã sảy thai.
Đúng lúc hôm ấy ta không có mặt trong phủ.
Triệu thị khóc lóc luôn miệng giúp ta biện giải, nói rằng ta hẳn không phải cố ý.
Nàng ta không giải thích thì còn đỡ.
Càng giải thích, Giản Hoằng Diệc lại càng tin chắc là do ta động tay động chân, vì thế ta mới cố tình chạy ra ngoài để "tránh hiềm nghi".
Đứa trẻ kia sảy mất cũng thật kỳ quặc.
Ta liếc xuống bụng nàng ta, thai này e rằng vốn đã không ổn định.
Xem ra, vẫn nên để Triệu thị ở ngay dưới mí mắt ta thì hơn.
"Phu quân đã không để tâm việc Triệu thị từng nuôi dưỡng một đứa trẻ, vậy thì ban cho nàng ta thân phận thông phòng đi."
Ta nhìn Triệu Văn Yển.
Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vài tuổi, vậy mà lại dùng ánh mắt căm hận nhìn ta như muốn cứa nát ta.
"Còn đứa trẻ kia, cũng sắp xếp cho nó ở lại trong phủ đi. Phu quân, sắp xếp như vậy có được không?"
Giản Hoằng Diệc gật đầu.
"Phu nhân cứ sắp xếp là được, chỉ có một điều, không được bạc đãi đứa trẻ ấy, tránh để chuyện truyền ra ngoài, khiến người ta nói Hầu phủ chúng ta ỷ thế hiếp người."
Nhìn cái lòng dạ thiên vị này xem, cứ như mắt của tất cả mọi người đều mù cả rồi.
Kiếp trước, Triệu thị ra ngoài dâng hương gặp phải thổ phỉ, chính là Triệu Văn Yển dẫn hộ viện đi cứu nàng ta.
Khi ấy ta chưa từng nghi ngờ, một đứa trẻ mới vài tuổi vậy mà lại có thể bình tĩnh chỉ huy, sắp xếp đâu ra đấy để cứu người.
Kết quả, hóa ra hai người vốn đã là mẹ con ruột.
Kiếp trước vì chuyện này, Giản Hoằng Diệc liền tự mình quyết định, thuận lý thành chương nhận Triệu Văn Yển, một đứa trẻ "không cha không mẹ, được nuôi ở nhà người khác", vào danh nghĩa của mình.
Đưa tên vào gia phả, làm rõ thân phận, trở thành mẹ con ruột thịt trên danh nghĩa, lại còn đổi sang họ Giản.
Sau đó còn mời phu tử giỏi nhất về dạy dỗ hắn.
Hắn mới trở thành Trạng Nguyên lang.
Điều Giản Hoằng Diệc ngày đêm tâm tâm niệm niệm, từ trước đến nay vẫn luôn là hai mẹ con Triệu thị.
Ta nói với Tiết ma ma: "Hôm nay làm phiền ma ma rồi, phiền ma ma trở về bẩm báo với Hoàng hậu nương nương, nói rằng Tuyết Nhi cô nương được Hầu gia giữ lại, nhất định sẽ đối đãi tử tế với nàng ấy."
Tiết ma ma hành lễ rồi rời đi.
Ta bước đến trước mặt lão phu nhân, ôn giọng nói:
"Bà mẫu, con dâu nghĩ rằng nếu đã là vì con nối dõi của phủ mà suy tính, phu quân chỉ nạp hai phòng thiếp thất quả thực vẫn hơi ít, vì vậy con dâu còn chọn cho phu quân một nữ tử nhà lành, bất kể vóc dáng hay dung mạo đều cực kỳ xuất chúng, chi bằng cùng nhau nạp nàng ấy vào phủ cho phu quân."
Ánh mắt bà mẫu rơi xuống nữ tử kia, thấy quả nhiên không tệ thì gật đầu.
"Rốt cuộc vẫn là con rộng lượng, con cứ tự mình làm chủ là được."
Nếu không phải ta đã sớm biết bà ta vốn đã quen biết Triệu thị, cũng biết bà ta tán thành Triệu thị và Giản Hoằng Diệc ở bên nhau, hơn nữa còn tận mắt chứng kiến bộ mặt độc ác cay nghiệt của bà ta, thì lúc này có lẽ ta đã bị dáng vẻ hiền từ, khoan hậu này của bà ta lừa gạt.
6
Kiếp trước, Triệu thị ngã trước mặt mọi người khiến thai nhi sảy mất, rồi đổ oan cho ta.
Bà mẫu công khai thi hành gia pháp với ta.
Sau đó còn trịnh trọng tuyên bố, nếu Triệu thị mang thai mà xảy ra chuyện, bất kể là lỗi của ai, cũng sẽ tính lên đầu ta.
Chẳng bao lâu sau, Triệu thị lại mang thai.
Để thai nhi của nàng ta không xảy ra chuyện, gần như đêm nào ta cũng không được ngủ yên.
Cuối cùng cũng mong được nàng ta sinh xong.
Ai ngờ vừa mới hết cữ, nàng ta lại mang thai thêm một đứa trẻ.
Bà mẫu cười đến mức không khép miệng lại được.
Có kinh nghiệm lần đầu ta chăm sóc Triệu thị, bá mẫu và phu quân đều cảm thấy ta chăm sóc rất chu đáo.
Vì vậy lại giao cho ta phụ trách chăm sóc cái thai này của Triệu thị.
Liên tiếp hai lần, Triệu thị vừa hết cữ đã lại mang thai đứa tiếp theo.
Ba năm sinh ba đứa.
Cộng thêm Triệu Văn Yển, bốn đứa trẻ của Hầu phủ đều do di nương sinh ra, vậy mà lại do chính vị chủ mẫu như ta hầu hạ.
Người ngoài chỉ nói ta rộng lượng, nào biết cuộc sống của ta khổ sở đến mức nào.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha