Chương 1
Ngày thiếp thất của phu quân được nâng lên làm bình thê, cũng là ngày thứ tử đỗ Trạng Nguyên.
Ta thổ huyết ngã xuống, vô tình làm đổ chiếc tôn thạch lựu mà phu quân tặng ta, nhờ đó mà tình cờ phát hiện ra chân tướng chuyện nhiều năm không thể sinh con.
Ta không để lộ chút khác thường nào.
Đêm đó, một gói thuốc mê khiến tất cả mọi người đều gục xuống.
Sau đó, ta châm một mồi lửa, để phu quân cùng thê nhi của hắn đều táng thân trong biển lửa.
Lần nữa mở mắt, ta đã trở về đúng ngày phu quân nạp thiếp.
1
"Chọn nàng ta đi, vừa không nổi bật, lại dễ sinh nở."
Bà mối dẫn đến tổng cộng hai mươi nữ tử dung mạo xuất chúng.
Ngón tay phu quân chỉ vào một người trong số đó, giọng điệu hờ hững như chẳng mấy để tâm.
Ta thuận theo tay hắn nhìn sang.
Nữ tử kia tuy ăn mặc mộc mạc, nhưng vẫn khó che giấu dáng người thướt tha.
Nàng ta hơi cúi đầu, không nhìn rõ dung mạo, chỉ đại khái thấy sắc mặt vàng vọt, nhưng lại có thể nhìn thấy một đoạn cổ trắng nõn, mịn màng.
Ta siết chặt nắm tay, cười lạnh.
Vì ngày hôm nay, phu quân quả thật đã chuẩn bị chu toàn.
"Không được đâu, phu quân."
Sắc mặt phu quân biến đổi, lập tức nói:
"Phu nhân, trong số tất cả những người này, chỉ có nàng ta nhìn qua là kém nổi bật nhất. Đã là chọn người để sinh con, dung mạo gì đó cũng chỉ là thứ yếu, theo ý vi phu thì chọn nàng ta đi."
"Phu quân hẳn là đã hiểu sai ý của thiếp rồi."
Ta chỉ vào một nữ tử trong số đó có dung mạo như hoa phù dung, dáng người thướt tha, chậm rãi nói:
"Ý của thiếp là, đã là chọn thiếp thất cho phu quân, đương nhiên phải chọn người tốt nhất, tuyệt đối không thể để phu quân phải chịu thiệt."
"Thiếp thấy nàng ấy rất được, là người Hoàng hậu nương nương đặc biệt đưa tới."
"Bất kể là dáng người, dung mạo hay gia thế, nàng ấy đều là người xuất chúng nhất trong đám nữ tử này. Cũng chỉ có nàng ấy mới xứng với phu quân."
Sắc mặt phu quân biến đổi khó lường.
Triệu thị cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau trước người, siết chặt đến mức gân xanh nổi lên trên đôi tay trắng nõn, thấp thoáng còn có thể thấy được sự run rẩy rất nhỏ vì không kìm nén nổi.
"Người đâu, lấy hai mươi lượng bạc đến đây, vị cô nương này ở lại, những người khác đưa đi."
"Không được!"
Phu quân đột nhiên nghiêm giọng ngăn lại.
Ta sững người.
"Phu quân, chàng... hung dữ với thiếp..."
Hắn vội vàng kéo tay ta, dịu giọng an ủi:
"Là lỗi của vi phu, vi phu không phải đang hung dữ với nàng."
"Chỉ là vi phu đã có một vị phu nhân xinh đẹp như nàng, những người khác quả thật chẳng thể lọt vào mắt vi phu."
Hắn quay đầu, mạnh mẽ ra lệnh cho quản gia:
"Các ngươi đều biết, bản Hầu và phu nhân tình cảm vô cùng sâu đậm, không dung kẻ thứ ba bước chân vào. Chọn nàng ta đi, những người còn lại đưa đi là được."
Ánh mắt hắn rơi xuống người Triệu thị.
Ta nhìn thấy cơ thể vốn đang căng cứng của Triệu thị lập tức thả lỏng, khóe môi thậm chí còn cong lên một độ cong rất nhẹ.
"Khoan đã."
Ta vỗ tay, Triệu ma ma và Trần ma ma lập tức bước ra.
"Phu quân," ta cười như không cười nhìn hắn, "đã là phu quân thích, vậy đương nhiên không có gì là không được. Chỉ là phủ chúng ta rốt cuộc cũng khác với những nhà bình thường, cho dù là nạp thiếp, cũng phải có quy củ nhất định."
Ta phất tay, Triệu ma ma và Trần ma ma một trái một phải đưa tay ra.
"Mời thôi, vị cô nương này."
Trên mặt Triệu thị hiện rõ vẻ bất an.
Nàng ta theo bản năng nhìn về phía Giản Hoằng Diệc.
Ta thản nhiên nói:
"Cô nương không cần lo lắng, chỉ cần kiểm tra lại xem còn là thân xử nữ hay không là được."
2
Triệu thị mở to đôi mắt kinh hãi, cầu cứu nhìn về phía Giản Hoằng Diệc.
Đôi môi mỏng cũng sắp bị nàng ta cắn bật máu.
"Hoang đường!"
Phu quân quát lệnh Triệu ma ma và Trần ma ma lui xuống.
"Sao có thể sỉ nhục một cô nương trong sạch như vậy!"
Trong sạch?
Ta cười lạnh.
Những nữ tử ở đây có phải người người đều trong sạch hay không, ta không biết.
Nhưng Triệu thị nhất định không phải người trong sạch!
Kiếp trước, vào thời điểm này, bọn họ thậm chí đã có cả nghiệt chủng rồi.
Sắc mặt phu quân vô cùng khó coi.
Triệu thị bất chợt đỏ hoe mắt, đứng thẳng dậy, làm bộ muốn rời đi.
"Hầu phủ thật sự quá bắt nạt người! Nếu đã như vậy, thiếp thất này, ta không làm nữa."
Giản Hoằng Diệc cuống lên.
"Mau ngăn nàng ta lại!"
Triệu thị vốn không thật sự muốn đi, cho nên sau khi bị kéo lại vài cái, nàng ta thuận lợi ở lại.
"Đã nhất định phải kiểm tra, vậy thì gọi Lưu ma ma bên cạnh mẫu thân đến đi. Bà ấy là lão ma ma có thâm niên nhất trong phủ, có bà ấy ở đây, chắc chắn có thể xử lý tốt chuyện này."
Giản Hoằng Diệc đề nghị.
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn một lúc.
Sau đó mỉm cười gật đầu.
"Được."
Lưu ma ma không để chúng ta phải chờ lâu, đi cùng bà ấy còn có lão phu nhân.
Triệu thị đầy vẻ căng thẳng, nhưng vẫn không thể không đi theo Lưu ma ma vào gian phòng bên cạnh.
Chỉ là lúc đi ra, trên mặt nàng ta lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Ta không để lộ dấu vết liếc Giản Hoằng Diệc một cái, quả nhiên, vẻ thấp thỏm trên mặt hắn cũng đã bị niềm vui thay thế.
"Phu nhân, ngoài cửa có Tiết ma ma cầu kiến."
Khóe môi ta hơi cong lên.
Đến rồi.
Ngươi có kế đóng cửa của ngươi, ta tự có cách trèo tường của ta.
Nụ cười trên mặt Giản Hoằng Diệc cứng đờ ngay tại chỗ.
3
Lão phu nhân không vui nói:
"Nhan Ấu, là con phái người vào cung mời Tiết ma ma đến sao?"
Ta khẽ gật đầu, như thể không nhận ra cơn giận đang cố kìm nén của bà ta.
"Vài hôm trước con có nhắc một câu với Hoàng hậu nương nương, không ngờ người vẫn nhớ đến thân phận cao quý của Hầu gia, nên đã đưa cô nương Tuyết Nhi đến đây."
Hoàng hậu nương nương và ta là khuê mật, kiếp trước sau khi ta gả đi, gần như đã cắt đứt qua lại với người.
Người từng hận ta không biết cố gắng, muốn ra mặt thay ta, nhưng lại bị ta từ chối.
Lần này, mượn thế của người một phen thì đã sao.
Ánh mắt ta rơi xuống nữ tử tuyệt sắc đã được chọn lúc trước.
"Hoàng hậu nương nương đã để tâm, còn đặc biệt phái Tiết ma ma đến tận nơi nghiệm thân. Nếu phu quân muốn nạp thêm Triệu thị, chi bằng để Tiết ma ma kiểm tra luôn một thể. Như vậy, bên chỗ Hoàng hậu nương nương cũng dễ có lời giải thích."
Giản Hoằng Diệc và lão phu nhân giống như vừa nuốt phải ruồi, sắc mặt đỏ bừng.
Lúc này quả thật đã tiến thoái lưỡng nan.
Kiểm tra thì thân phận xử nữ của Triệu thị chắc chắn sẽ bại lộ, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào cảnh khi quân phạm thượng.
Không cho kiểm tra thì ắt sẽ đắc tội Hoàng hậu nương nương.
Hầu phủ nay đã suy yếu, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hoàng hậu nương nương, người đứng đầu hậu cung, đưa người tới còn phải nghiệm thân.
Còn nữ tử tùy tiện chọn ở bên ngoài lại cứ thế thu nhận.
Chẳng phải đây là trắng trợn tát vào mặt Hoàng hậu nương nương hay sao?
"Người đâu, trước tiên nghiệm thân cho cô nương Tuyết Nhi."
Ta dứt khoát quyết định.
Cô nương Tuyết Nhi cùng Tiết ma ma đi vào trong.
Tiết ma ma quay người, mỉm cười nói với lão phu nhân: "Xin lão phu nhân phái một vị ma ma đi cùng."
Lưu ma ma lập tức được phái đi.
Lúc bước ra, Tiết ma ma mỉm cười gật đầu với lão phu nhân và Giản Hoằng Diệc.
"Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng Hầu gia, thân mình của Tuyết cô nương trong sạch hơn cả."
"Ma ma, phiền ma ma kiểm tra luôn vị cô nương kia."
Ta chỉ tay về phía một nữ tử có dung mạo nổi bật khác trong đám người.
"Đã muốn khai chi tán diệp cho Hầu phủ, vậy thì nhân cơ hội này chọn thêm một người đi."
Giản Hoằng Diệc muốn nói lại thôi, còn bà mẫu lại lộ vẻ vui mừng.
Chỉ có Triệu thị, sự căm hận độc địa trong đáy mắt gần như sắp tràn ra khắp nơi.
Mai cô nương vui vẻ đi theo Tiết ma ma vào trong.
Rất nhanh đã có tin truyền ra, hai vị cô nương đều nghiệm thân đạt yêu cầu.
Đến lượt Triệu thị, thân thể nàng ta lung lay như sắp ngã, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
4
Tiết ma ma bước lên một bước, quan tâm hỏi: "Triệu cô nương cảm thấy không khỏe sao?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha