Chương 6
Nếu đến lúc này mà Giản Hoằng Diệc vẫn còn không biết tất cả những chuyện này đều do Triệu thị tính kế, vậy thì đầu óc hắn quả thật chẳng để làm gì.
"Không xong rồi, không xong rồi..................."
Đúng lúc này, có người chạy ra.
Trong tay còn xách theo một thân hình nhỏ bé đã bị thiêu cháy đen sì.
14
"Không xong rồi, Triệu tiểu công tử bị lửa thiêu chec rồi!"
"Cái gì! Không thể nào!"
Triệu thị lập tức bò dậy, thê lương khóc thét, lao tới kiểm tra thân hình nhỏ bé kia.
Chỉ tiếc, thân thể nhỏ bé ấy đã không thể đứng dậy được nữa.
Trách chỉ trách Triệu thị, ra ngoài làm việc còn không quên mang theo một cái đuôi.
Ấy vậy mà lại để cái đuôi ấy sót lại trong viện của ta.
Triệu thị hoàn toàn sụp đổ.
"A...... Con của ta, con của ta, sao con lại có thể xảy ra chuyện, con như vậy chẳng phải là lấy mạng của nương hay sao......"
Giản Hoằng Diệc cũng sững sờ.
Hắn bước nhanh tới, run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở của Triệu Văn Yển.
Nhưng rồi lại rụt tay về, lùi lại hai bước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.
"Là các ngươi, nhất định là các ngươi hại chec con ta, ta muốn các ngươi đền mạng!"
Không biết Triệu thị lấy từ đâu ra một con dao găm, lao về phía ba người chúng ta.
Nhưng lại bị một hạ nhân đi ngang qua đẩy ngã, đoạt lấy dao găm rồi khống chế nàng ta.
Ta kiên quyết muốn đưa nàng ta lên quan phủ, nhưng Giản Hoằng Diệc không đồng ý.
Đêm đó, Triệu thị liền tìm đến cái chec.
Khi Mai di nương và Tuyết di nương đến phòng ta thỉnh an, trên mặt hai người đều tràn đầy cảm khái.
Mai di nương nói: "Phu nhân, người không nhìn thấy đâu, dáng vẻ Hầu gia ra tay dứt khoát như vậy, thật sự đáng sợ."
Tuyết di nương nói: "Thứ hắn để tâm, từ trước đến nay chỉ có bản thân hắn. Năm đó hắn chỉ nói một câu, liền khiến cha mẹ hai người chúng ta mất cả. Vậy mà hiện giờ, hắn lại chẳng nhớ lấy dù chỉ một chút."
Tuyết di nương nắm lấy tay Mai di nương, nghẹn ngào nói: "Không chỉ có vậy, hắn còn khiến biểu tỷ cũng phải cùng ta trở thành cô nhi. Năm đó nếu không phải biểu tỷ theo cha mẹ đến nhà ta thăm hỏi, cũng sẽ không bị liên lụy mà chec oan."
Mai di nương siết nhẹ tay nàng ấy, trong đáy mắt tràn đầy lệ quang.
Nàng ấy chính là biểu tỷ của Tuyết di nương.
Ba năm trước, lũ lụt ở Giang Nam đã dẫn đến dịch bệnh.
Chỉ một câu của hắn, liền khiến toàn bộ người trong thôn của Tuyết di nương mất mạng.
Thế nhưng người thực sự nhiễm dịch cũng chỉ có vài người.
Những người còn lại đều trở thành những oan hồn chec uổng.
Không may, khi ấy Mai di nương cùng cha mẹ đến thăm gia đình Tuyết di nương, cũng bị giam giữ, sau đó bị thiêu sống trong một trận hỏa hoạn.
Nếu không phải Tuyết di nương và Mai di nương ham chơi chạy ra ngoài, e rằng hiện giờ hai người cũng chỉ còn lại một nắm đất.
Hai mắt Tuyết di nương ngập tràn hận ý: "Mối đại thù hiện giờ vẫn chưa báo, cha mẹ ta và di phụ di mẫu ở dưới suối vàng nhất định ngày đêm không thể nhắm mắt."
Ta vỗ nhẹ lên tay hai người, an ủi: "Đừng vội, báo ứng của hắn sắp đến rồi."
Một khi con người đã xấu xa đến tận cùng, ngay cả ông trời cũng nhìn không vừa mắt.
Nửa năm sau, Giang Nam lại xảy ra lũ lụt.
Mà người được phái đến đó, vẫn là Giản Hoằng Diệc.
15
Lần này, hắn vẫn muốn làm lại theo cách cũ.
Nhưng hắn không ngờ bản thân cũng đã vô tình nhiễm phải dịch bệnh.
Hắn kinh hoàng vô cùng, muốn rút lui trở về kinh thành.
Kết quả bị bách tính phát hiện, bắt giữ.
Không lâu sau, triều đình lại phái một vị quan viên khác đến ổn định tình hình.
Những người nhiễm dịch đều bị cách ly, tiếp nhận điều trị.
Nhưng chẳng biết vì sao, giữa đêm, hắn lại bị người lén lút kéo ra ngoài, một mồi lửa thiêu sạch.
Về sau ta mới biết, trong thôn trang năm xưa bị hắn thiêu hủy vẫn còn một người sống sót.
Đó là một đứa trẻ còn chưa lớn hẳn, vì muốn chữa bệnh dịch cho mẫu thân già trong nhà nên liều mạng tiến vào núi sâu.
Nào ngờ sau khi trở về, cả thôn đã sớm không còn một ngọn cỏ.
Lần này, nghe tin kẻ năm xưa hại chec mẫu thân mình lại đến đây.
Người kia liền cố ý cải trang thành hạ nhân, đưa cho Giản Hoằng Diệc uống thứ nước mà người mắc bệnh dịch từng uống.
Quả nhiên Giản Hoằng Diệc nhiễm phải dịch bệnh.
Nhân lúc Giản Hoằng Diệc toàn thân vô lực, hắn kéo người ra ngoài, trong đêm thiêu chec.
Đông đi xuân đến.
Tuyết di nương, Mai di nương và ta lần lượt có con của riêng mình.
Ba năm sau, ta mời cho ba đứa trẻ những vị phu tử tốt nhất.
Tuyết di nương và Mai di nương khi rảnh rỗi liền giúp ta quản gia, cùng ta trông nom các cửa hàng, điền trang.
Khi ta hỏi hai nàng có bằng lòng gả cho phụ thân thật sự của bọn trẻ hay không, hai người đều lắc đầu.
Cười nói: "Nam nhân nào đáng tin bằng phu nhân. Chúng ta và hài tử còn phải mặt dày ăn vạ phu nhân cả đời rồi."
Ta vui đến bật cười.
"Người đâu, mang bài lá đến đây, ta muốn đánh bài lá với hai vị di nương."
Tháng đầu tiên, Tuyết di nương thắng không ít bạc từ tay ta, lần này ta nhất định phải kiếm lại.
"Hôm nay hai vị muội muội được chia không ít tiền, đủ tiêu xài một thời gian rồi."
Đúng lúc này, có người đến bẩm báo.
"Phu nhân, không xong rồi, cô nãi nãi bị người ta hưu bỏ rồi!"
"Có biết nguyên do là gì không?"
"Nghe nói là vì không thể sinh con."
Động tác xào bài trong tay ta không ngừng, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
"Ồ, cho nàng ta vài lượng bạc, tùy tiện đuổi đi là được......"
"Ngươi đuổi ai đấy? Ngươi là đồ độc phụ!"
Một giọng nữ the thé từ xa vọng lại, tiếng bước chân ngoài cửa dồn dập dữ dội.
16
Tiểu cô giận dữ xông vào, muốn đánh ta.
Nhưng đã bị Triệu ma ma ngăn lại.
"Độc phụ! Tiện nhân! Ta biết ngay ngươi chẳng có ý tốt! Ngươi vậy mà dám hại ta!"
Ta lạnh mặt đứng dậy.
Đi đến trước mặt nàng ta, "bốp" một tiếng, đánh rụng một chiếc răng của nàng ta.
"Nếu còn ở đây sủa bậy, ta không ngại sai người lôi lưỡi ngươi ra."
"Độc phụ! Ngươi vậy mà đã giở trò trên tôn thạch lựu, khiến ta cả đời này không thể sinh con, bị nhà chồng hưu bỏ, ngươi không được chec tử tế!"
Hai mắt nàng ta đỏ ngầu, không ngừng giãy giụa, hận không thể xông lên uống máu ăn thịt ta.
Ta bóp cằm nàng ta, cười lạnh.
"Ngươi biết không, người ngươi nên trách chính là vị ca ca tốt của ngươi."
"Là hắn, năm đó đã tặng cho ta tôn thạch lựu ấy."
"Ngươi cũng nên trách lòng tham của chính mình. Nếu không phải ngươi lúc nào cũng muốn moi lợi từ chỗ ta, sao có thể trúng kế?"
"Muốn trách thì trách chính ngươi, không hỏi mà tự lấy, ích kỷ tham lam, gặp phải báo ứng."
Ta lấy khăn tay ra lau tay.
Chậc, thật là nhớp nháp.
"Người đâu, đưa nàng ta đến am ni cô. Nếu trên đường bỏ trốn, thì bán đi."
"Ta không muốn đến am ni cô, ngươi không được chec tử tế, đồ tiện nhân......"
Tiểu cô ăn nói hành xử vô lễ, bị hạ nhân bịt miệng rồi kéo ra ngoài.
Nàng ta được đưa đến am ni cô chưa được mấy ngày thì đã bỏ trốn theo một nam nhân.
17
Đến lần tiếp theo ta gặp nàng ta, lại là ở đầu đường.
Nàng ta đang bị người ta đánh đập, thoi thóp chỉ còn một hơi.
Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, ta mới biết nàng ta trốn khỏi am ni cô, bỏ chạy theo một nam nhân.
Nhưng nam nhân kia lại bán nàng ta vào kỹ viện.
Trong lúc tuyệt vọng, nàng ta lại tìm mọi cách trốn chạy.
Nhưng tú bà trong kỹ viện không dung túng nàng ta.
Hôm nay là lần thứ ba nàng ta bỏ trốn, tú bà sai người đánh nàng ta sống sờ sờ đến chec ngay giữa đường.
Nhìn thấy ta, tiểu cô lập tức dấy lên một tia hy vọng trong mắt.
"Cứu ta... cứu ta... tẩu tẩu, ta là Minh Châu mà......"
Máu không ngừng trào ra từ khóe môi nàng ta, lời nói đứt quãng.
"Ồ, đáng sợ quá, phu nhân, chúng ta vẫn nên nhanh chóng kiểm tra xong các cửa hàng rồi về sớm đánh bài lá thôi."
Mai di nương và Tuyết di nương mỗi người một bên kéo ta đi, đầu cũng không ngoảnh lại.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa