Chương 5
15.
Sau khi xuất viện, dì dẫn em họ trở về khu tập thể cũ của họ để sinh sống.
Tống Hủ kể hồi nhỏ anh sống cùng với dì và chú dượng, họ đã chuẩn bị sẵn một phòng riêng cho anh, đối xử với anh chẳng khác nào con ruột.
Dì biết bố mẹ anh công tác bận rộn không thể ở bên chăm sóc, nên dì còn ân cần giải thích với anh rằng bố mẹ anh đang cống hiến cho đất nước, bảo Tống Hủ phải biết cảm thông cho họ.
Chính chú dượng và dì đã nuôi dưỡng anh trở thành một người sống hoạt bát, cởi mở, ngập tràn ánh nắng và tự tin.
Dịp lễ tới, chúng tôi đến khu tập thể của dì để đón lễ cùng hai mẹ con.
Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào ngôi nhà này.
Trên tường phòng khách dán rất nhiều giấy khen, chứng nhận của Tống Hủ.
Bước vào phòng ngủ của anh, trên bàn bày vô số mô hình (figure) và truyện tranh.
Tôi nhặt khung ảnh trên bàn học của anh lên, trong ảnh là anh của những năm tháng thanh xuân ngô nghê, trẻ măng.
Anh ôm quả bóng rổ, nhìn vào ống kính nở một nụ cười nhẹ.
Thấy tôi cứ quẩn quanh trong phòng anh, Tống Hủ liền tiến lại gần, giật lấy khung ảnh trên tay tôi:
“Đừng nhìn anh trong ảnh nữa, nhìn anh bây giờ này.” Anh khom lưng ghé sát mặt lại trước tôi, liên tục chớp chớp mắt.
“Đến ghen với chính mình mà anh cũng ghen cho được, đúng là hết thuốc chữa.”
Tống Hủ véo nhẹ má tôi:
“Anh mặc kệ, trong mắt em chỉ được phép có anh của hiện tại thôi.”
Lúc ăn cơm, dì và Tống Hủ chẳng ai bảo ai cứ liên tục gắp thức ăn vào bát tôi.
Biết tôi thích ăn tôm, Tống Hủ gắp cho tôi một đống to khổng lồ.
Tôi liền đá nhẹ vào chân anh một cái dưới gầm bàn.
Dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh dừng lại được rồi, anh mới chịu thôi.
Dì nhìn thấy cảnh đó liền bật cười khúc khích:
“Cái thằng ranh này mà cũng biết gắp thức ăn cho người khác cơ đấy, xem ra nó thật lòng thích cháu nhiều lắm rồi.”
“Nghĩ lại hồi trước, nó còn là cái đồ có người mình thích mà chẳng dám tỏ tình cơ đấy.”
Tôi đột nhiên nhớ lại lời bạn anh từng nói ở phòng bao hôm nọ:
“Không phải cậu thích kiểu con gái dịu dàng, đáng yêu như Ôn Tư Di (温思怡) sao? Sao tự nhiên bây giờ lại cưới một cô vợ ngự tỷ kiêu kỳ, lạnh lùng thế này?”
Bây giờ lại nghe thêm những lời này từ miệng dì, kết hợp với việc anh chỉ mới gặp tôi vài lần đã đuổi theo đòi cưới xin cho bằng được, điều này khiến tôi không thể không dấy lên nghi vấn.
Chẳng lẽ anh thật sự chỉ vì đến tuổi rồi nên muốn tìm đại một người để chắp vá sống qua ngày sao?
Liệu trong lòng anh... từ trước đến giờ vẫn luôn giấu một ‘ánh trăng sáng’ (bạch nguyệt quang)?
16.
Sáng hôm sau đi làm, tôi được cử đi tham dự một buổi giao lưu chuyên ngành kéo dài trong một tuần.
Tôi tạt về nhà lấy mấy bộ quần áo thay rồi gửi tin nhắn cho Tống Hủ, sau đó liền xuất phát ra sân bay.
Bước xuống máy bay và về đến khách sạn thì trời đã về đêm.
Điện thoại hiển thị một tràng tin nhắn Tống Hủ gửi tới:
[Em đến nơi chưa?]
[Ở khách sạn nào thế?]
[Đã ăn gì chưa em?]
Tôi nhắn lại: “Em vừa về tới khách sạn, chuẩn bị đi ngủ đây.”
Tại sự kiện này, tôi không ngờ lại gặp lại em trai của Cố Cam là Cố Ngôn (顾言).
Cậu ấy vừa mới tốt nghiệp, cũng được công ty cử đến tham gia đợt này.
Lần cuối tôi gặp cậu ấy đã là chuyện của một năm về trước.
Cậu thanh niên vừa mới ra trường vẫn chưa rũ bỏ hết nét ngây ngô trên khuôn mặt, mặc bộ vest chỉnh tề cố tỏ ra mình là người trưởng thành.
Lúc ngồi nghe tọa đàm, điện thoại tôi liên tục nảy thông báo tin nhắn của Tống Hủ.
Mãi tới giữa trưa lúc nghỉ ăn cơm, Tống Hủ mới gọi một cuộc điện thoại sang.
Tôi khựng lại vài giây rồi mới nhấc máy, ở đầu dây bên kia anh tra hỏi: “Sao em không trả lời tin nhắn, có chuyện gì thế?”
Tôi lạnh giọng: “Lúc đó đang trong buổi hoạt động nên không tiện nhắn lại.”
Ban đầu Tống Hủ chỉ nghĩ là do tôi bận công việc.
Nhưng bốn ngày trôi qua, anh nhận ra tôi chẳng hề chủ động gửi tin nhắn hay gọi điện cho anh lấy một lần.
Trong lòng anh càng lúc càng bất an, cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Anh không chịu nổi nữa liền gọi cuộc gọi video cho tôi.
Tôi trong màn hình mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt cất lời:
“Có chuyện gì thế?”
“Em đang làm gì đấy?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Cố Ngôn đã đi tới lên tiếng gọi tôi: “Chị Từ Trĩ ơi, em muốn hỏi chị cái này làm thế nào ạ?”
“Tắt máy trước nhé, em giải quyết chút việc đã.”
Tôi vội vàng tắt ngang cuộc gọi, còn Tống Hủ ở đầu dây bên kia thì lập tức đặt vé máy bay ngay cấp tốc.
Giọng nói của người đàn ông đó nghe rất quen tai, anh nhớ rõ mồn một đó chính là Cố Ngôn.
“Bro ơi, ra ngoài ăn cơm đi, dạo này chú mày chẳng phải đang chịu cảnh phòng đơn gối chiếc sao?”
Hắc Lân biết dạo này anh chỉ có một mình nên đặc biệt gọi điện sang thăm hỏi Tống Hủ.
“Không đi, đang chuẩn bị đi bắt bớ đây.”
Nói xong, Tống Hủ thay vội bộ quần áo rồi lao thẳng ra sân bay bắt chuyến bay sớm nhất.
17.
Mười hai giờ đêm, tôi vừa hoàn thành xong công việc, vươn vai một cái thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi cứ tưởng là Cố Ngôn sửa xong tài liệu mang sang cho tôi xem, nhưng vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi lại là một Tống Hủ với gương mặt nghiêm nghị, quanh thân tỏa ra sát khí hừng hực.
“Sao anh lại tới đây?”
Chưa đợi tôi kịp trả lời, Tống Hủ đã đẩy tôi vào trong rồi sập cửa lại.
Anh đi loanh quanh đảo mắt khắp phòng, mở tủ quần áo, tốc chăn lên, rồi lại ngó vào phòng tắm.
“Anh có ý gì đấy, nghĩ em giấu người trong phòng à?” Tôi chất vấn.
Tống Hủ không đáp, đôi mắt dán chặt vào tôi, từng bước từng bước ép sát lại gần.
“Rốt cuộc anh bị sao thế?”
Trong lòng tôi thừa biết anh đã nhận ra thái độ bất thường của mình mấy ngày nay, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như không hay biết.
“Cái gì... sao là sao?”
Anh siết lấy sau cổ tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm:
“Không gọi điện cho anh, tin nhắn thì trả lời hời hợt, em nói xem là bị làm sao?”
“Chẳng làm sao cả, chỉ là em bận thôi.” Tôi quay đi chỗ khác, không dám đối diện với ánh mắt anh.
Tống Hủ bật cười khẩy một tiếng, ánh mắt dấy lên sự cố chấp: “Bận? Giờ thì hết bận rồi chứ... Thế thì làm chút việc khác thôi nhỉ.”
Nói xong, Tống Hủ thong thả cởi áo khoác vest ra, cởi mở từng chiếc nấc cúc sơ mi, dùng ánh mắt như con thú săn mồi đăm đắm nhìn tôi.
“Em... em phải đi ngủ đây…”
Tôi căng thẳng kéo chăn ra, nằm nghiêng sang một bên giường.
Đột nhiên, chăn bị đè chặt lại, đầu tôi bị ngoảnh sang một bên, bàn tay anh vuốt ve lên mặt tôi, trong mắt cuộn trào một nỗi buồn man mác.
“Là do anh làm gì khiến em không vui sao? Em nói cho anh biết đi, anh sẽ sửa mà.”
Hốc mắt anh ướt đẫm, giọng điệu dịu dàng đến nao lòng.
Tôi khựng người, định mở lời nhưng mãi vẫn không thốt ra được câu nào.
Giọt nước mắt của anh trào ra khỏi mi mắt, giọng nói trầm đục nghẹn ngào: “Đừng... đừng ngó lơ anh mà.”
Anh vùi đầu nhỏ lệ sụt sịt, bờ vai hơi run run, dáng vẻ ấy thực sự khiến người ta không khỏi mủi lòng thương xót.
Vừa mới một giây trước còn ra vẻ nghiêm túc cao ngạo, giây sau đã hóa thân ngay thành chú cún con tổn thương tan vỡ.
Tôi thở dài một tiếng thật sâu, cất lời thổ lộ nghi vấn trong lòng:
“Có phải anh chỉ tính tìm em để chắp vá sống qua ngày thôi đúng không?”
“Nhưng thực ra trong lòng anh vẫn luôn giấu một ‘ánh trăng sáng’ không thể nào quên được.”
“Anh đối tốt với em chẳng qua là vì áy náy.”
“Anh chỉ cảm thấy em là một lựa chọn phù hợp để sống đời mà thôi, có đúng không?”
Tống Hủ nghe xong liền ngây người ra tại chỗ.
“Ánh trăng sáng gì cơ, anh chưa từng nghĩ như thế bao giờ! Anh kết hôn với em không phải vì thấy em hợp để sống đời, mà là vì anh thực sự thích em.”
“Mới gặp vài lần đã bảo thích em, anh thấy có đáng tin không?” Tôi lạnh giọng phản bác.
Tống Hủ khóc lóc giàn giụa giải thích:
“Anh biết mọi chuyện có thể làm em cảm thấy quá đột ngột, nhưng anh thật lòng thích em mà.”
“Anh không phải bốc đồng nhất thời, mà là đã mưu tính từ rất lâu rồi. Lần trước em đi ăn uống chơi trò chơi với bạn bè, lúc đó anh đứng ngay phía sau.”
“Em kể một câu chuyện cười, mọi người đều không ai cười, nhưng một mình em lại tự cười vui vẻ. Trước đây anh cũng thấy chuyện đó buồn cười, kể cho bạn bè nghe thì chẳng ai hiểu cả.”
“Anh biết mọi chuyện đến quá nhanh, nhưng thật sự không phải bốc đồng đâu. Chúng ta là những người có cùng tần số, suy nghĩ khi nhìn nhận vấn đề hay những chi tiết nhỏ nhặt mà chúng ta bận tâm luôn trùng khớp với nhau.”
“Tính cách lại vừa hay bù trừ cho nhau, em thẳng thắn nhạy cảm, anh trầm tính vững vàng, ghép lại với nhau vừa vặn ôm trọn được cảm xúc của đối phương.”
“Gặp được một người vừa cùng tần số lại vừa bù trừ cho mình là khó lắm, anh không muốn buông tay.”
Nói xong, Tống Hủ cẩn trọng ngả đầu tựa vào vai tôi:
“Tâm hồn thú vị muôn phần khó kiếm, anh thừa nhận ngay từ khoảnh khắc đó anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi.”
Tôi vẫn cứng họng nhắc lại chuyện nghe thấy bạn anh nói lần trước:
“Thế bạn anh bảo anh thích kiểu con gái ngoan hiền ngọt ngào gì đó, sao lại đi cưới kiểu người như em?”
“Anh không có thích kiểu đó, là do bọn nó chẳng biết gì rồi nói lung tung đấy, anh bị oan mà!”
Tôi giữ nguyên tư thế trầm ngâm suy nghĩ, Tống Hủ lại bắt đầu mếu máo khóc lóc:
“Em không tin, thế anh phải chứng minh thế nào đây? Em nói cho anh biết đi?”
Anh ôm chặt lấy eo tôi, vùi đầu vào vai tôi nhất quyết không chịu ngẩng lên.
“Anh buông em ra trước đã.”
“Anh không buông... Em không tin thì anh cứ ôm em thế này mãi đấy!...”
Ngoảnh đầu nhìn thấy anh khóc lóc mặt mũi đầm đìa nước mắt, rốt cuộc tôi cũng đã xiêu lòng và tin anh.
“Được rồi, em tin anh, đừng khóc nữa.”
18.
Lấy lại được bình tĩnh, Tống Hủ lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc.
Đầu dây bên kia vừa kết nối đã vang lên giọng điệu trêu đùa:
“Đêm hôm khuya khoắt lại cảm thấy sầu muộn, muốn rủ tớ ra làm vài ly à?”
“Uống cái con khỉ, suýt nữa thì ông làm tôi mất vợ rồi, không có anh em huynh đệ gì với ông nữa hết!” Tống Hủ tức giận đùng đùng cúp máy.
Đầu dây bên kia, Hàn Khiếu cuống quýt hỏi dồn: “Ơ kìa, tớ làm sao mà khiến cậu suýt mất vợ chứ? Alo... alo…”
Tống Hủ tắt phụt điện thoại, ôm chầm lấy tôi, giọng nói nũng nịu mềm mỏng:
“Vợ ơi, em đừng ngó lơ anh nữa mà, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời.”
Lần gần đây nhất anh có dáng vẻ thế này là lúc ăn giấm chua rồi mách tội người khác.
Tôi ôm lấy vai anh, trêu đùa một câu: “Lần này không mách tội nữa à?”
“Anh quên mất, nhưng anh càng sợ sau này em lại lạnh nhạt với anh hơn.”
“Được rồi, đừng có suốt ngày khóc sụt sịt nữa, người ta vốn dĩ đẹp trai thế này mà giờ xấu quắc rồi.” Tôi dịu dàng dỗ dành.
“Xấu thì xấu, dù sao cũng kết hôn rồi, em không chạy đi đâu được nữa đâu.”
Chẳng mấy chốc mẹ tôi gọi điện tới, tôi vừa nghe máy thì bà đã đòi gặp Tống Hủ:
“Con mau đưa máy cho con rể mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi nó?”
Tôi đưa điện thoại đến trước mặt Tống Hủ.
Anh còn chưa kịp lên tiếng, mẹ tôi đã ghé sát vào màn hình, nhận ra điều gì đó bất thường:
“Con rể à, sao mắt con lại đỏ lên thế kia, con Mộc Chi lại ăn hiếp con đấy à?”
Tôi giật mình đứng phắt dậy, lại bị họ nhìn ra mất rồi!
Giọng Tống Hủ vẫn còn khàn khàn, nghe qua là biết vừa mới khóc xong: “Dạ không có đâu ạ!”
Mẹ tôi gặng hỏi: “Con đừng sợ, có chuyện gì cứ nói với bố mẹ?”
“Thật sự không có gì đâu ạ, chỉ là hôm nay con hơi cảm nhẹ một chút thôi, không có gì to tát đâu ạ.”
Cách giải thích này mới xua tan được nghi ngờ của mẹ tôi.
Nói chuyện xong, Tống Hủ lại gục đầu vào cổ tôi, nhỏ giọng lấy lòng:
“Vợ ơi... lần này anh không mách mẹ đâu đấy... Như thế em sẽ không bị mẹ mắng nữa rồi, em có nên thưởng cho anh cái gì không?”
“Thưởng cái gì chứ, hôm nay anh khóc lóc chùi hết nước mắt nước mũi lên người em, em còn chưa tính sổ với anh đâu đấy.”
Anh ngẩng đầu lên đầy lý lẽ: “Thế thì anh sẽ gọi điện mách mẹ.”
Tôi biết thừa anh sẽ không gọi, thản nhiên như không: “Anh cứ gọi đi, em đi tắm trước đây.”
Thấy chiêu này không còn tác dụng với tôi nữa, anh liền lập tức đuổi theo.
“Đừng mà vợ ơi, em thưởng cho anh một nụ hôn thôi cũng được mà…”
Anh bám theo tôi tận vào phòng tắm, trên mặt như viết sẵn mấy chữ: “Em không hôn là anh nhất quyết không đi đâu.”
Tôi miệt lên má anh một cái: “Được rồi đấy, ra ngoài đi.”
Anh nhanh tay hôn đáp lại tôi một cái, rồi vui vẻ tự giác đóng cửa đi ra ngoài.
Cái dáng vẻ này của anh thật sự làm tôi cạn lời, đều là do một tay tôi chiều chuộng mà ra cả.
Bước ra ngoài, tôi đã thấy Tống Hủ cởi trần dạo ngực, tay chống đầu, lông mi chớp chớp liên tục nhìn tôi chằm chằm.
“Vợ ơi, em thấy anh thế này mà không muốn làm chút chuyện khác sao?”
“Chuyện gì cơ?” Tôi giả vờ ngơ ngác dù trong lòng thừa biết.
“Thì... động tay động chân với anh này... Anh... anh có thể tiếp nhận được mà.”
Tôi biết ngay mấy ngày không gặp, anh sẽ chẳng chịu để đêm nay trôi qua một cách yên ổn đâu.
…
Sáng hôm sau, tôi bị chuông báo thức gọi dậy lúc bảy giờ rưỡi.
Tống Hủ thấy tôi ngồi dậy ngơ ngác không động đậy, liền ngồi dậy ôm lấy tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.
“Chẳng phải chín giờ mới làm sao?”
“Dậy sớm chút cho tỉnh táo.”
Mắt anh sáng lên, chợt nảy ra ý định: “Hay là chúng ta…”
Vừa nghe câu đó tôi đã đoán ngay ra ý đồ của anh, lập tức đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Tống Hủ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bám theo tận nơi:
“Không lâu đâu mà, nửa tiếng là xong thôi, vợ ơi, em nói một câu đi mà…”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha