Chương 4
12.
Vừa về tới nhà, tôi và anh ngồi đối diện nhau, bố mẹ tôi đều ngồi tề tựu hết bên phía Tống Hủ.
Từ Triệt đứng ngay bên cạnh tôi.
Tôi mỉm cười đón nhận, ít nhất cũng có người đứng về phía mình.
Nào ngờ giây tiếp theo, Từ Triệt nheo mắt cười với tôi một cái:
“Chị à, xin lỗi chị nha, lần này em đứng về phía anh rể.”
Tôi thất vọng tràn trề, giờ thì hay rồi.
1 đấu 4, tôi thua xiểng niểng!
“Bố mẹ rốt cuộc có phải bố mẹ đẻ của con không đấy, sao lại một lòng một dạ bênh vực anh ấy thế?”
“Bố mẹ đương nhiên là phải bênh thằng Hủ rồi, người ta người thân không ở bên cạnh, bố mẹ không giúp nó thì ai giúp?”
“Trĩ Trĩ à, lần này đúng là lỗi của con rồi đấy, sao lại đối xử với thằng Hủ như thế cơ chứ?”
“Chị ơi, chị không thể dỗ dành anh rể một chút được sao?”
“...”
Cả nhà luân phiên nhau cằn nhằn xối xả vào mặt tôi.
Tống Hủ ngồi một bên im lặng không nói một lời, chắc trong lòng đang sướng râm rán lên rồi cũng nên.
“Xin lỗi.” Môi tôi hơi máy động, thốt ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
Mẹ tôi giận vì con gái không biết điều: “Nói to rõ ràng lên, xin lỗi ai?”
“Anh Tống Hủ, em xin lỗi vì những việc làm ngày hôm nay của mình, em xin lỗi anh.”
Tôi gượng gạo thốt ra mấy lời này.
Thấy mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, mẹ tôi giữ hai đứa ở lại qua đêm:
“Được rồi, tối nay ở lại đây nghỉ một đêm, mai rồi hãy về.”
Sau khi tắm rửa xong, tôi quay về phòng ngủ của mình.
Tống Hủ đang dựa vào đầu giường, guilty nhìn tôi mà không dám mở lời.
Tôi nằm nghiêng sang một bên, giữ khoảng cách nhất định với anh.
Tống Hủ thấy vậy liền coi như không có chuyện gì mà xán lại gần, định vươn tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Tôi đánh hơi được ý định liền nghiêm giọng ngăn lại:
“Này nhé, vừa mới ăn hiếp tôi xong mà tối đã đòi ôm tôi ngủ rồi à, không có cửa đâu.”
Tống Hủ giằng co một lúc rồi định nhổm người đứng dậy.
“Anh làm cái gì đấy?” Tôi lập tức ngồi bật dậy tra hỏi.
Anh đưa mắt nhìn tôi bằng vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhưng sâu trong đôi mắt trong trẻo ấy lại cuộn trào một quyết tâm ‘chắc chắn phải đạt được mục đích’.
“Em không cho anh ôm thì anh ra nói với bố mẹ, mẹ ơi... ự”
Tôi vội vàng lấy tay bịt chặt miệng anh lại.
Để mẹ tôi mà nghe thấy thì kiểu gì tôi cũng ăn chửi một trận tơi bời.
Mắt anh vẫn còn hơi đỏ đỏ, nhìn cái dáng vẻ này đúng là có chút đáng thương thật.
Thảo nào cả bố lẫn mẹ tôi đều thiên vị anh, vẻ ngoài vô hại như thế này thì ai nhìn mà chẳng xiêu lòng cơ chứ.
“Cho anh ôm là được rồi đúng không!” Tôi bất lực lên tiếng.
Thấy anh ngoan ngoãn gật đầu, tôi mới chịu bỏ bàn tay đang bịt miệng anh ra.
Đạt được nguyện vọng ôm được tôi vào lòng rồi, đột nhiên sực nhớ ra vẫn còn chuyện gì đó, anh lại cọ quậy người:
“Hôm nay em vẫn chưa hôn anh đâu đấy.”
Tôi khựng lại một chút rồi nhanh chóng rướn người hôn anh một cái chóc.
“Được rồi chứ gì, ngủ đi!”
“Ừm.”
Anh rút đầu nép sâu vào hốc cổ tôi, đúng là một chú cún nhỏ quấn người không rời.
13.
Sáng hôm sau lúc ăn điểm tâm, thấy thời gian không còn nhiều, sắp trễ giờ làm đến nơi nên tôi cuống cuồng chuẩn bị ra ngoài.
Tôi đặt chìa khóa xe xuống trước mặt anh rồi dặn dò:
“Hôm nay anh về nhà thì nhớ lái xe về nhé.”
Tống Hủ ‘ừm’ một tiếng.
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, thấy tôi mới cắn hai miếng quẩy với cái bánh bao, bát cháo vẫn còn thừa một nửa liền cất lời:
“Lại lãng phí đồ ăn thức uống rồi đấy.”
Tôi vừa xỏ giày bên cạnh vừa đáp: “Tống Hủ sẽ thu dọn hậu quả giúp con mà, con đang vội đi làm lắm rồi.”
Đúng vậy, từ hồi kết hôn đến giờ, lần nào tôi ăn không hết cũng là anh ăn nốt.
Ban đầu tôi vẫn chưa quen lắm, nhưng lần nào anh cũng tự giác giải quyết sạch sẽ chỗ thức ăn thừa của tôi.
“Đúng rồi, để anh ăn cho.” Anh mỉm cười đáp lời.
“Vẫn là thằng Hủ ngoan nhất, con đối xử với nó tốt tốt một chút đi.” Mẹ tôi lại cằn nhằn vài câu.
Bố mẹ Tống Hủ quanh năm suốt tháng đều đi làm ăn xa ở tỉnh khác.
Tống Hủ từ nhỏ đã lớn lên trong sự chăm sóc của dì và chú dượng, về sau chú dượng qua đời vì bệnh tật.
Ba năm trước, dì dẫn theo đứa em họ mười tuổi tái giá rồi chuyển sang nơi khác sống.
Tống Hủ vẫn thỉnh thoảng tranh thủ thời gian sang thăm hai mẹ con họ.
Không ngờ lần này ghé thăm dì, anh lại vô tình chứng kiến một cảnh tượng chạnh lòng.
Dì cùng dượng và đứa em họ đang ngồi bên bàn ăn, còn con gái riêng của dượng thì liên tục hờn dỗi ở trong phòng, nhất quyết không chịu ra ăn cơm.
Dì ngượng ngùng đứng chết dí ở cửa phòng, Tống Hủ nhìn thấy cảnh đó mà trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Đứa em họ thì ngồi khúm núm khép nép, cúi gập mặt xuống, có vẻ như đã quá quen thuộc với cảnh này rồi.
Dượng cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đầy vẻ bất lực.
Đúng lúc đó, dì đột nhiên bị đau bụng dữ dội, Tống Hủ vội vàng bế xốc dì lên đưa đến bệnh viện.
Trong khi đó dượng lại khó xử không thể đi cùng, vì phải ở lại nhà trông chừng hai đứa trẻ.
Tống Hủ lập tức quyết định đưa cả dì lẫn đứa em họ quay trở về thành phố Vũ.
14.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, nhìn dì nằm trên giường bệnh trông phờ phạc và mệt mỏi đi rất nhiều.
Về sau, chúng tôi gặng hỏi đứa em họ thì mới biết được cuộc sống thường ngày của hai mẹ con.
Bình thường, cô con gái riêng của dượng rất hay chê bai bới lông tìm vết, chê dì nấu món này món nọ không ngon.
Còn đứa con trai của dượng thì lại thường xuyên gây sự với em họ.
Em họ vì không muốn mẹ phải bận tâm suy nghĩ nên lần nào cũng bấm bụng nhẫn nhịn cho qua chuyện.
Em họ bảo suốt ba năm qua, hai mẹ con thực ra sống chẳng hề thoải mái chút nào, lúc nào cũng cảm thấy giống như đang phải sống gửi nuôi nhờ, ăn nhờ ở đậu nhà người ta vậy.
Sau khi dì tỉnh lại, Tống Hủ chân thành cất lời khuyên bảo:
“Dì ơi, dì về lại đây sống đi dì.”
Hà Lợi (何莉) biết Tống Hủ đã rõ hết mọi chuyện của mình, bà uể uả cất giọng yếu ớt đáp lời:
“Được, ở đây có các cháu rồi, dì về lại đây còn có thể chăm sóc cho các cháu nữa.”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha