Chương 3
8.
Ngày diễn ra đám cưới.
Lúc đi đón dâu, bên phía cô dâu có vài cô phù dâu đã để mắt tới Tống Hủ.
Mấy cô nàng liền bàn nhau tính gặng hỏi Hắc Lân xem tình hình của Tống Hủ thế nào.
Hắc Lân nghe thấy liền nhếch môi cười khẩy, dội ngay một gáo nước lạnh:
“Mấy em đừng có tốn công nữa, nó lập gia đình rồi. Không thấy giờ này nó đang ôm khư khư cái điện thoại cười như dại, nhắn tin làm nũng với vợ đấy à?”
Các cô gái nghe xong liền thất vọng ra mặt.
Lúc này Tống Hủ quả thực đang gửi tin nhắn liên túc cho tôi.
[Vợ ơi bao giờ em mới tới?]
[Em mà không tới nhanh là chỗ ngồi bên cạnh anh sắp không giữ nổi nữa rồi này.]
[Nhớ em quá đi, hu hu hu...]
[...]
Anh gửi một tràng tin nhắn như oanh tạc điện thoại tôi.
Tôi liền quăng thẳng cho anh một cái nhãn dán hình bắn súng:
[Đừng gửi nữa, tới nơi ngay đây.]
Lúc đưa tiền mừng, Hắc Lân cất lời nói với tôi:
“Tống Hủ bảo nó không có tiền mừng, phải đợi cô tới mới mừng được.”
Tôi không ngờ cái hình tượng ‘ông chồng sợ vợ’ này lại được anh diễn tròn vai đến thế, người xung quanh ai nấy đều biết cả rồi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Trên người anh ấy đúng là không có tiền thật.”
Đang lúc đó, tôi vô tình gặp lại cô bạn học cùng đại học là Cố Cam, hai đứa liền đứng lại trò chuyện một lúc.
Trong suốt thời gian đó, Tống Hủ đứng bên cạnh hệt như một đứa trẻ đang mè nheo đòi bố mẹ đưa về nhà.
Lúc thì anh nghịch ngợm mấy ngón tay tôi, bị tôi gạt ra thì lại quay sang mân mê lọn tóc của tôi.
Tôi chịu hết nổi, đưa mắt quắc nhìn ra đòn cảnh cáo.
Dù trong lòng ấm ức nhưng anh vẫn đành phải ngoan ngoãn thu tay lại.
Chưa đầy vài phút sau, anh lại gục đầu tựa vào vai tôi, giọng uể oải:
“Vợ ơi, vừa nãy anh uống nhiều rượu quá, trong người khó chịu lắm, tụi mình về nhà đi.”
Lúc tôi đứng dậy, Tống Hủ cũng đứng dậy theo, vươn tay khoác lên vai tôi:
“Đi thôi vợ ơi, trong này bí bách quá.”
Lúc rời đi, Tống Hủ còn cố tình dùng ánh mắt để lại lời nhắn nhủ đắc ý cho đám bạn:
[Về nhà với vợ đây, mấy chú cứ ở lại mà chơi nhé.]
Mấy thằng bạn anh đều cạn lời:
“Đúng là cái đồ tâm cơ, trước mặt vợ thì diễn xuất đỉnh như ảnh đế luôn, làm gì đến mức say khướt thế kia…”
“Lại để nó làm màu được rồi, ước gì mình cũng có vợ ghê.”
9.
Trên xe taxi, Tống Hủ gục đầu lên vai tôi, giọng điệu chua lè chua lét:
“Cái cô Cố Cam đó chẳng có ý tốt gì đâu, đừng tưởng anh không biết em trai cô ta thích em nhé.”
Tôi quay sang nhìn anh, sao anh lại biết chuyện này nữa rồi?
“Hừ, lần trước anh nghe thấy hết rồi đấy.”
Tôi: “...”
“Chị ơi, cái này làm như thế nào chỉ cho em với.” Tống Hủ nheo giọng nhái lại, trong lời nói tràn ngập gai nhọn ghen tuông.
Tôi đẩy đầu anh ra: “Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Tống Hủ thở dài một tiếng, giả vờ bao dung rộng lượng: “Ừ thì anh nghĩ nhiều, vừa rồi chẳng biết là ai cứ đứng trò chuyện với người ta mãi, còn nhắc đến em trai người ta nữa chứ.”
Bảo sao ban nãy đứng bên cạnh anh cứ nhấp nhổm không chịu ngồi yên, hóa ra là đang ghen tuông vớ vẩn.
Tống Hủ siết chặt lấy cổ tay tôi, rồi lại ngoẹo đầu tựa vào vai tôi, giọng nói yếu ớt nũng nịu:
“Em dỗ dành anh một chút đi, anh sẽ không giận nữa đâu.”
“Không dỗ, có chuyện gì to tát đâu mà phải dỗ.”
Vừa nghe tôi bảo không dỗ, Tống Hủ lập tức rời đầu khỏi vai tôi, giận dỗi quay mặt nép sát vào cửa kính xe bên cạnh.
Suốt cả quãng đường, anh tủi thân nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn nói với tôi thêm một lời nào nữa.
Lúc xuống xe, anh còn đùng đùng giận dỗi đi phăm phăm ở phía trước.
Bác tài xế lúc tôi chuẩn bị bước xuống xe còn tranh thủ khuyên một câu:
“Cháu gái ơi, đàn ông đôi khi cũng cần được dỗ dành chút đấy.”
10.
Về đến nhà, anh nằm ườn ra trên ghế sofa bấm điện thoại, không thốt ra một lời nào.
Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của anh trông khá buồn cười, hai má cứ phồng giãy lên vì tức.
Tôi định bụng sẽ phá tan bầu không khí băng giá này nên dịu giọng cất lời:
“Thì cũng chỉ là tiện thể nhắc tới một đứa em trai thôi mà, em đã ngoại tình đâu chứ.”
Vừa nghe thấy hai từ này, Tống Hủ liền nhảy dựng cả lên.
Đôi mắt anh đỏ gàu, vẻ mặt tủi thân tội nghiệp: “Em đến cả từ ngoại tình mà cũng nghĩ tới rồi, em rõ ràng là hết yêu anh rồi.”
Tôi nhỏ giọng lẩm nhẩm: “Vốn dĩ đã kịp yêu đâu chứ.”
Ai ngờ câu này lại rơi tọt vào tai anh, làm anh khóc càng dữ dội hơn.
“Anh biết ngay em là đồ có mới nới cũ mà, mới kết hôn chưa bao lâu em đã chán anh rồi... Hu hu hu... Anh phải đi mách mẹ mới được.”
Tôi vội vàng kéo kéo vạt áo anh để nịnh hót:
“Đừng mà, anh đừng mách, em dỗ em dỗ, được chưa?”
“Hu hu hu... Bây giờ anh sẽ về nhà ngoại mách mẹ.”
Anh lau sạch nước mắt, cầm lấy áo khoác rồi quay đầu đi thẳng một mạch không ngoảnh lại.
Về nhà ngoại... anh thật sự coi mình là dâu mới gả về nhà chồng chắc.
Tôi bất lực lấy tay vỗ trán, tiêu rồi, ngày mai kiểu gì cũng lại phải viết bản cam kết cho mà xem.
11.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, một tiếng chuông điện thoại đáng sợ vang lên.
Tôi chỉnh đốn lại tâm lý, nheo giọng nghe máy: “Sao thế mẹ ơi?”
“Từ Trĩ (徐栀), con xem con làm cái trò hay ho gì đấy, làm cho thằng Hủ nó khóc sưng cả mắt ra thế kia kìa!”
Cũng may là tôi không bật loa ngoài, bằng không cái giọng này của mẹ tôi chắc làm điếc tai mất.
Qua màn hình cuộc gọi video, Tống Hủ đang ngồi chễm chệ ở giữa bố mẹ tôi, sụt sịt khóc lóc tủi thân.
Còn bố tôi và cậu em trai thì đang điên cuồng chuyền khăn giấy cho cái kẻ đang nức nở kia.
“Con đâu có làm gì, là tự anh ấy nghĩ nhiều…” Tôi bất lực giải thích.
“Còn dám đổ cho nó nghĩ nhiều à, con mau mò mặt về đây xin lỗi nó ngay cho mẹ!”
Lúc này, em trai tôi là Từ Triệt (徐澈) cũng ghé mặt vào ống kính, ân cần khuyên giải:
“Chị ơi, chị tự lo cho bản thân đi nha, lần này anh rể khóc thấu đến tận tâm can của bố mẹ rồi đấy.”
Tôi tắt điện thoại, chỉ biết cười bất lực.
Sau khi kết hôn, Tống Hủ cứ ba bảy một ngày lại chạy sang nhà tôi một lần, giờ thì hay rồi, anh đã thành công mua chuộc hết cả gia đình tôi luôn.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha