Chương 2
5.
Sáng hôm sau tôi vừa đi xuống nhà, đã thấy anh xuất hiện dưới sảnh với đôi môi vẫn còn nhợt nhạt.
Tôi thật sự thấy người này đúng là bị ma xui quỷ khiến rồi.
“Anh thích em đến thế cơ à, thèm kết hôn với em đến vậy sao?”
Anh ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh nói một lý do em nghe xem nào, em cũng muốn biết rốt cuộc lý do gì mà anh thích em.”
“Anh thấy em lúc cười lên rất đẹp, thấy những lúc em làm mặt lạnh lại cực kỳ đáng yêu, anh rất muốn trêu chọc em. Với cả ngay từ ánh nhìn đầu tiên thấy em, anh đã cảm thấy em chính là định mệnh của đời anh rồi…”
Anh thao thao bất tuyệt một tràng những lời nằm ngoài dự đoán của tôi.
Tôi đột nhiên bốc đồng muốn dọa anh một chút:
“Đã thế thì ngay bây giờ mình đi đăng ký kết hôn luôn đi.”
Anh kinh ngạc hỏi ngược lại: “Em nói thật đấy à?”
“Ừm.”
Tôi không tin là anh có thể lập tức móc ngay sổ hộ khẩu ra đâu.
Kết quả là giây tiếp theo, anh lại lấy nó ra thật: “Sổ hộ khẩu anh mang sẵn trên người rồi đây, đi thôi.”
Tôi hoàn toàn bái phục anh luôn, làm sao trên đời lại có người lúc nào cũng mang theo sổ hộ khẩu bên mình cơ chứ.
“Em gạt anh đấy, em chỉ muốn trêu anh thôi, không ngờ anh mang theo thật.”
Tống Hủ thất vọng tràn trề, bắt đầu rơi từng giọt nước mắt như hạt ngọc.
Anh vừa khóc vừa mống mỏ trách móc tôi: “Sao em lại là người nói lời mà không giữ lời như thế chứ, rõ ràng đã đồng ý rồi mà lại nuốt lời.”
Tôi vội vàng bào chữa:
“Không phải, em có ngờ đâu anh lại luôn mang theo sổ hộ khẩu trên người đâu cơ chứ.”
“Với lại em mà tự tiện thế này kiểu gì cũng bị mẹ đánh gãy chân cho xem, không phải là em không muốn đồng ý với anh đâu.”
"Anh có thể tới nói chuyện với bố mẹ em, nếu bố mẹ đồng ý thì em sẽ chấp nhận chứ?"
Anh chủ động hiến kế cho tôi.
Tôi thì chẳng có ý kiến gì, vì bố mẹ tôi chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý đâu.
Nhưng người tính không bằng trời tính, anh vậy mà lại làm được thật.
Hóa ra từ lâu anh đã tranh thủ lấy lòng trước mặt bố mẹ tôi rồi.
“Bố mẹ không có ý kiến gì đâu. Thằng Hủ nó đã nói chuyện với bố mẹ rồi, cả bố và mẹ đều thấy nó không phải nói đùa đâu, nó thật lòng thích con đấy.”
Thế là tôi bị sập bẫy rồi.
Buổi chiều, tôi ngượng ngùng cùng Tống Hủ đi đến Cục Dân chính.
Sắc mặt anh tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng chẳng thể nào giấu nổi niềm vui sướng trào dâng từ tận đáy lòng.
Có lẽ tôi thật sự có thể thử một lần cùng anh.
“Em tô cho anh chút son được không? Môi anh nhìn trông hơi nhợt nhạt, lát nữa chụp ảnh lại không đẹp. Em quệt cho anh một chút là được rồi.”
Thấy dáng vẻ anh ôn hòa dịu dàng, tôi cũng chẳng lỡ từ chối.
Tôi lấy thỏi son ra nhẹ nhàng tô lên môi anh, vì lỡ tay hơi đậm một chút nên liền dùng đầu ngón tay chậm rãi di miết cho viền son nhạt bớt ra.
Để phối hợp với tôi, anh hơi cúi khom lưng xuống, ánh mắt không chớp lấy một giây chăm chú nhìn tôi.
Và thế là, chúng tôi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân từ đó.
6.
Đôi lúc tôi mải mê với công việc đến mức không kịp ăn uống, anh lại đến mang đồ ăn sáng cho tôi.
Khi ấy tôi vẫn đang bận rộn, chỉ vẫy tay ra hiệu bảo anh đặt xuống đó rồi về đi.
Tống Hủ ngoan ngoãn gật đầu, để túi đồ lên bàn rồi chỉ chỉ vào vị trí ấy.
Sau đó, hai ngón tay anh bước đi mô phỏng dáng vẻ rời đi, rồi lại chỉ vào tôi, làm động tác xúc cơm ăn.
Tôi lập tức hiểu ngay ý anh: Để đồ ở đây cho em rồi, anh về đây, em nhớ phải ăn đấy nhé.
Khung cảnh ấm áp này rơi trọn vào mắt đồng nghiệp xung quanh, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ:
“Chồng em chu đáo thật đấy, không quấy rỡ em làm việc, chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống chào một cái rồi về.”
Trong mắt người ngoài, anh là một người đàn ông điềm tĩnh, e ấp, ôn hòa như ngọc.
Thế nhưng chỉ có mình tôi mới biết, sau khi kết hôn, ở nhà anh lại là một kẻ cuồng diễn và quấn người đến mức nào.
Buổi tối, tôi nằm nghiêng trên giường, anh vươn tay ôm lấy eo tôi kéo tọt vào lòng.
“Anh không thể mặc cái áo vào rồi mới đi ngủ được à?”
Tống Hủ rất hay cởi trần đi ngủ, ôm tôi thế này khiến tôi cảm thấy kỳ kỳ sao đó.
Hình như còn có chút ý vị quyến rũ nữa.
Để đập tan cái suy nghĩ ấy, tôi liền bảo anh mặc áo vào rồi hãy ngủ.
Anh không chịu thỏa hiệp, đưa ra lý do của riêng mình:
“Anh ôm em ngủ nóng lắm, không mặc áo cho nó mát mẻ.”
“Với lại anh làm gì có bộ đồ ngủ nào đâu, hay là em mua cho anh một bộ nhé?”
Lời này vừa thốt ra khiến tôi nghi ngờ sâu sắc rằng anh đã có âm mưu từ trước rồi.
“Không có tiền, tự đi mà mua.”
Anh thắc mắc: “Thẻ của anh giao hết cho em rồi mà, sao em lại không có tiền được?”
Sau khi kết hôn anh đúng là đã giao hết thẻ cho tôi thật, tôi không lấy thì anh cứ nhét bằng được vào tay.
Có một đêm tôi phải tăng ca, đột nhiên nhận được điện thoại của anh.
Ở đầu dây bên kia, giọng điệu anh khúm núm hạ mình: “Vợ ơi, em chuyển cho anh ít tiền với, anh mời bạn đi ăn mà lại hết tiền mất rồi.”
“Biết rồi, chút nữa em chuyển cho.”
“Dạ vâng, yêu vợ nhiều nha.”
Điện thoại còn chưa kịp tắt, tôi đã nghe thấy những tiếng xì xào nho nhỏ truyền qua micro:
“Lại để cho chú mày diễn được cái trò sợ vợ rồi đấy…”
Tôi đoán ngay là Tống Hủ cố tình làm vậy để khoe khoang với hội anh em, nghĩ lại thấy cũng hài hước phết.
7
Hôm sau tôi đi trung tâm thương mại mua đồ, lúc đi ngang qua một cửa hàng quần áo liền sực nhớ ra chuyện đồ ngủ.
Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì cứ mua cho anh một bộ, chứ không thì lần nào anh cũng cởi trần đi đi lại lại trước mặt làm tôi xao nhãng hết cả tập trung.
Buổi tối, lúc tôi đưa bộ đồ ngủ cho anh, chân mày anh hơi nhíu lại, kinh ngạc nhìn bộ đồ ngủ, giọng nói đầy vẻ khó tin:
“Em mua cho anh thật đấy à?”
Tôi chẳng buồn nói nhiều, ném thẳng túi đồ vào lòng anh.
“Làm ơn từ nay về sau mặc đồ tử tế rồi hãy đi ngủ.”
Lúc ngủ, tôi cảm nhận được anh nhích lại gần lưng mình, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, tiếng thở đều đặn vang lên rõ mùng một bên tai.
Như sực nhớ ra điều gì, anh ghé sát vào tai tôi thì thầm nho nhỏ:
“Anh biết ngay là em yêu anh mà, đến đồ ngủ mua cho anh cũng là đồ đôi với em nữa cơ.”
Cái tư duy tự luyến này của anh làm tôi cạn cả lời.
Tôi cứng họng bào chữa: “Anh nghĩ nhiều rồi, cái này là nhân viên lấy cho em, em cũng chẳng biết là màu gì đâu.”
“Anh không tin đâu, em rõ ràng là thích anh…”
Anh vùi đầu vào vai tôi ngoe nguẩy ngúng nguẩy, chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng.
“Phải phải phải, anh nói cái gì thì là cái đó.”
Mọi người ai cũng bảo vợ chồng tôi bị đảo ngược vai trò cho nhau.
Vợ bá đạo và anh chồng nhỏ nũng nịu.
Bây giờ xem ra người ta nói chẳng sai chút nào.
Hắc Lân (霍蔺) kết hôn, anh hỏi qua ý kiến của tôi: “Ngày mai anh phải đi làm phù rể cho Hắc Lân.”
Tôi thản nhiên:
“Thì anh cứ đi đi, em có cấm đoán gì anh đâu.”
“Thế thì tốt quá, vậy lát nữa gặp nhau ở đại sảnh tiệc cưới nhé. Anh không có tiền mừng đâu, em nhớ chuẩn bị sẵn phong bao đấy.”
“Thẻ anh giữ tiền sao không tự đi mà mừng?”
“Đợi em đến rồi mừng cùng luôn, có được không mà?...”
“Được rồi, biết rồi.” Tôi đành bất lực nhận lời.
Anh mới chịu ngoan ngoãn ôm lấy tôi rồi chìm vào giấc ngủ.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha