Chương 6
19.
Ngày cuối cùng của chuỗi hoạt động, Tống Hủ đứng chờ tôi ở sảnh khách sạn.
Hôm nay anh đổi sang một phong cách vô cùng tươi mới: áo phông trắng khoác ngoài sơ mi xanh cùng quần tây casual, mái tóc rủ xuống tự nhiên, tỏa ra khí chất tràn trề của một cậu nam sinh đại học.
Xong việc bước ra, Cố Ngôn đi ngay bên cạnh tôi.
Vừa thấy chúng tôi, Tống Hủ đã chủ động tiến lại gần:
“Chị ơi, em chờ chị lâu lắm rồi đấy.”
Anh lại đang giở trò gì nữa đây?
Cố Ngôn vẻ mặt đầy gượng gạo: “Chào anh, anh chắc là chồng của chị Từ Trĩ đúng không?”
Tống Hủ giở giọng ‘trà xanh’ đáp lại: “Đúng thế, tôi chính là người đàn ông mà chị ấy yêu thương nhất.”
Đứng bên cạnh nghe cái tông giọng này của anh, tôi không kiềm được mà giơ tay véo mạnh vào eo anh một cái.
Tống Hủ suýt xoa khẽ kêu đau một tiếng, nhưng nhất quyết không chịu đầu hàng, anh nắm chặt lấy tay tôi: “Đi thôi chị ơi, chúng mình cùng đi ăn cơm thôi.”
Tính ra thì Tống Hủ đúng là nhỏ hơn tôi hai tuổi thật.
20.
Công ty của Cố Ngôn ngỏ ý mời tôi làm cố vấn cho dự án, tôi còn đặc biệt hỏi qua ý kiến của Tống Hủ.
Anh thể hiện sự thản nhiên đến lạ kỳ: “Anh thật sự không sao đâu, em cứ đi đi, anh ở nhà đợi em về.”
“Anh không lo lắng sao?”
Tống Hủ đặt hai tay lên vai tôi, chân thành bộc bạch: “Em cứ đi đi, đó là công việc của em mà, công việc là quan trọng nhất. Dù sao anh cũng đã là người của em rồi, anh việc gì phải sợ cậu ta cướp mất em cơ chứ?”
Anh đã nghĩ thông suốt rồi, chẳng còn ăn giấm chua nữa, điều này thực sự có chút không giống với tác phong ngày thường của anh.
Lúc sửa sang hành lý, Tống Hủ đứng bên cạnh giúp tôi một tay, miệng còn nghêu ngao hát hò.
Tôi không khỏi dấy lên nghi ngờ có phải anh đang rất vui vẻ vì tôi đi công tác hay không.
“Anh có gì đó bất thường nhé?” Tôi tra hỏi.
“Sao thế em?”
“Em đi công tác làm anh vui lắm đúng không?”
“Làm gì có chứ, anh buồn còn chẳng kịp nữa là”
“Không có em ở bên, anh sẽ phải trải qua những ngày tháng khó khăn biết bao…”
Anh lại bắt đầu giả vờ u ủ dột dột rồi cất giọng hát hò.
Tôi chặn đứng thao tác xếp quần áo trên tay anh, gặng hỏi đến cùng:
“Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì mà làm anh vui đến thế này?” Tôi vắt tay qua cổ anh, dọa nếu không khai thật thì sẽ ‘trảm’ anh ngay lập tức.
Tống Hủ với gương mặt nhịn cười đến mức sắp không chịu nổi nữa mới bắt đầu giải thích:
“Cố Ngôn có bạn gái rồi, mà cô bạn gái đó còn quản cậu ta rất chặt nữa cơ, thỉnh thoảng lại kiểm tra đột xuất.”
Tôi thật sự không hiểu nổi anh, anh chỉ vì chuyện này mà vui vẻ đến thế sao.
“Cậu ta có bạn gái rồi thì sẽ biết giữ khoảng cách với em”
“Với lại bạn gái cậu ta quản chặt như thế.
“Thì cậu ta làm sao có thể lởn vởn xoay quanh em được nữa”
“Nhờ vậy anh mới không cần lo lắng chuyện cậu ta cướp em đi mất.”
Nhìn dáng vẻ này của anh, tôi không kìm được mà phì cười, sao trên đời lại có người đàn ông buồn cười đến thế này cơ chứ.
21.
Những ngày tôi đi công tác.
Tống Hủ buổi tối đều gọi điện video cho tôi, còn cố tình cởi trần tạo dáng, khoe cơ bắp rắn rỏi.
“Vợ ơi, em xem này, cơ bụng mỏng của anh vẫn được giữ gìn cực kỳ phong độ nhé. Hai ngày nay anh tự giác lắm luôn, ngày nào cũng tập gym hết đó.”
Tôi vừa mở video với anh vừa tranh thủ sửa tài liệu.
“Ừm, giỏi lắm, đẹp trai quá... Sao trên đời lại có người tự giác như anh cơ chứ…”
Tống Hủ nhận ra tôi vô cùng hời hợt chẳng hề nhìn kỹ, liền đứng im trước màn hình khoanh tay lại, ánh mắt trừng trừng nhìn tôi không chớp.
Anh muốn chống mắt lên xem rốt cuộc bao giờ tôi mới phát hiện ra.
Nhận ra đầu dây bên kia đột nhiên im bặt không một tiếng động, tôi mới liếc mắt nhìn vào điện thoại.
Đập vào mắt là người đàn ông sở hữu ngũ quan góc cạnh, vóc dáng cao lỏng đang đứng chết dí trước màn hình.
Anh lạnh giọng: “Em rốt cuộc chẳng thèm nhìn anh.”
“Em nhìn rồi mà.” Tôi vội vàng lên tiếng lấy lòng.
Anh ghé sát mặt lại gần màn hình, bất mãn hỏi ngược lại:
“Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, anh không tin là đôi mắt em lại trống rỗng không chút gợn sóng như thế.”
“Em biến chất rồi.”
Anh cuộn tay lại thành nắm đấm làm micro, tay còn lại khua khua trong không trung:
“Anh tiễn em đi xa ngàn dặm, mà em lại tự vui vẻ một mình…”
Anh đúng là sở hữu cái năng khiếu hài hước trong máu, làm tôi phì cười khoái chí.
Chớp mắt một cái, anh đã nằm ườn ra bàn, đôi mắt tội nghiệp đăm đăm nhìn tôi qua màn hình.
Anh tiu nghỉu cất giọng:
“Còn tận ba ngày nữa anh mới được gặp em. Không có em ở nhà, thời gian trôi chậm quá đi thôi.”
“Không sao đâu, nhẫn nại chút là qua thôi mà.” Tôi thản nhiên lướt qua topic này.
Anh lẩm bẩm nũng nịu:
“Nói thì dễ lắm, ở nhà có mỗi mình anh, em không có ở đây làm anh mất ngủ suốt mấy hôm nay rồi.”
“Gương mặt đẹp trai mà em thích nhất giờ đã thâm quầng mắt rồi này, em không thấy lo lắng chút nào sao?”
…
Hôm sau, tranh thủ lúc ăn cơm trưa, tôi lại thấy video anh gửi sang cho tôi.
Tiêu đề ‘Những ngày ở nhà không có vợ.’
“Tôi thức dậy, nhìn vào trong chăn không thấy vợ đâu, tôi đau lòng đi đánh răng rửa mặt, nuốt từng miếng bữa sáng, chậm rãi lết thân đi làm…”
Tông giọng lồng tiếng của anh làm tôi mông lung muốn phì cười, nhưng đang ở chốn đông người, tôi đành cố sống cố chết nín cười.
Đồng nghiệp đi cùng thấy mặt tôi nhăn nhúm nín cười lại cứ tưởng cơ mặt tôi bị co giật.
Còn ân cần hỏi thăm: “Em cảm thấy không khỏe ở đâu à?”
“Dạ không có đâu ạ.”
Tôi bị sặc ngụm nước, tôi nghi ngờ anh cố tình gửi video lúc này để làm tôi buồn cười khi đang ăn cơm.
Ăn xong tôi lập tức gọi một cuộc điện thoại sang tra hỏi anh.
Anh giở giọng điệu diễn trò: “Sao thế Ái phi, nhớ Trẫm rồi à?”
Tôi mắng mắng: “Nhớ cái đầu anh ấy, đều tại anh hết, làm em bị sặc cả rồi này.”
“Cái gì, đều là lỗi của nô tài, nô tài biết tội rồi, xin Nương nương hãy phạt nhẹ tay thôi ạ.”
“Được rồi, Bổn cung lần này đại xá miễn tội cho ngươi, lui ra đi.”
Mấy ngày sau tôi đi công tác về, Tống Hủ hết đấm lưng lại bóp chân cho tôi, vẻ mặt tràn ngập sự nịnh hót như thể đang có chuyện muốn van xin.
“Vợ ơi, ngày mai anh định đi quay video check-in nhận xe mô tô mới giao, anh thấy ngầu đét luôn ấy, anh cũng muốn đi chơi xe.”
“Không được, em thấy không an toàn chút nào, nghiêm cấm anh chơi xe cộ.”
Anh vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục: “Nhưng mà trước đây em cũng bảo ngầu lắm mà.”
Tôi ngẫm lại, đúng là từng nói thế thật, nhưng lúc này quyết không chịu thừa nhận: “Không có, em chưa từng nói câu đó bao giờ.”
Chuyện này đành phải khép lại trong vô vọng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, lúc anh rót nước cho tôi, tôi vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của anh:
[Làm sao để vợ đồng ý một chuyện?]
[Trí nhớ của vợ không tốt thì làm sao để phục hồi?]
[...]
Tôi trộm cười trong lòng, rốt cuộc sau đó vẫn mủi lòng đồng ý cho anh đi.
22.
Lúc anh trở về, trên người khoác nguyên một bộ đồ da mang phong cách rock and roll, nhìn qua trông vừa ngầu vừa có chút lưu manh trai hư.
Anh nhào đầu chui tọt vào ghế sofa, trên mặt viết chật nịt sự không vui.
“Sao thế anh?”
Tống Hủ vùi đầu vào gối: “Vợ ơi, hôm nay anh mất mặt chết đi được ấy. Anh nói ra rồi em phải hứa là tuyệt đối không được cười anh đâu đấy.”
“Anh nói đi, ngưỡng buồn của em cao lắm, không cười đâu mà.” Tôi thản nhiên đáp.
Tống Hủ giữ im lặng một hồi rồi mới cất lời:
“Hôm nay anh với Hàn Khiếu có ghé một cửa hàng quần áo mua một bộ đồ.”
“Cái quần đó chất lượng kém cực kỳ, anh vừa từ trên xe mô tô bước xuống một cái là nghe xoẹt một phát rách bươm luôn.”
“Bao nhiêu người đều nhìn thấy cái quần lót hình trái tim màu hồng của anh rồi, hu hu hu…”
Nghe xong, tôi cười đến mức sặc sụa không nhặt được mồm, Tống Hủ lại càng cảm thấy muối mặt không còn chỗ chui.
“Đến cả em cũng cười anh, anh không muốn sống nữa đâu…”
23.
Cuối tuần rảnh rỗi không có việc gì làm, chúng tôi hẹn nhau chơi trò đổi vai cho nhau trong cả ngày.
Tôi sẽ làm cô vợ nhỏ thích quấn quýt nũng nịu, còn anh làm tổng tài bá đạo cao ngạo lạnh lùng.
Vừa mới bắt đầu trò chơi, tôi liền bắt chước dáng vẻ thường ngày của anh, bám theo anh từng bước không rời, vươn tay khoác lấy tay anh rồi đòi ôm ôm ấp ấp.
Tống Hủ nhịn cười đến mức bờ vai run lên bần bật, cố gắng gồng mình diễn ra cái vẻ lạnh nhạt của tôi, thản nhiên đẩy tôi ra:
“Người phụ nữ này, đừng có quấy rỡ nữa, tôi còn phải đọc sách.”
Đến công đoạn nấu ăn tới lượt anh đóng vai tôi, anh im lặng lặng lẽ thái rau, ít nói và vô cùng kiềm chế.
Tôi lại mô phỏng theo anh, vươn tay ôm lấy eo anh từ phía sau, liên tục cọ cọ vào hốc cổ anh đòi hôn hôn, còn anh thì hai vành tai đã đỏ ửng lên nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Lúc ra ngoài đi siêu thị, tôi tái hiện lại nguyên xi thao tác bình thường của anh, vứt tất cả những món ăn vặt tôi thích vào giỏ hàng.
Anh học theo giọng điệu của tôi nhẹ nhàng nhắc nhở mua ít lại một chút, cảm giác tương phản (mềm - cứng) đầy cuốn hút làm người qua đường liên tục ngoái lại nhìn.
Đến cả bác bảo vệ khu tập thể cũng khó hiểu hỏi ngược lại chúng tôi:
“Hai vợ chồng nhà cháu hôm nay bị sao thế? Đổi hồn cho nhau đấy à?”
Chập tối về đến nhà, tôi bắt chước dáng vẻ tủi thân cụp đầu xuống của anh, nhỏ giọng lẩm nhẩm:
“Anh chẳng chịu chủ động nắm tay em gì cả.”
Lời vừa thốt ra, Tống Hủ lập tức gãy vai (xả vai) ngay tức khắc, chẳng thể nào gồng nổi hình tượng cao ngạo lạnh lùng được nữa, anh vươn tay ôm chầm lấy tôi thật chặt vào lòng.
“Bình thường ngày nào anh cũng bám lấy em như thế, em có thấy phiền không?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
Tôi lắc đầu, nhìn anh một cách chân thành: “Không đâu, tụi mình như thế này vừa hay bù trừ cho nhau, em thích anh như thế này.”
Một ngày đổi vai kết thúc, cả hai chúng tôi đều thấu hiểu được tâm tư tình cảm của đối phương:
Tôi hiểu được sự bất an của anh, còn anh hiểu được sự chậm nhiệt (khó mở lòng ngay) của tôi.
Đêm hôm đó anh không chủ động làm nũng đòi nụ hôn nữa, mà chính tôi đã chủ động cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
“Vợ ơi, em cũng thật là không biết xấu hổ gì cả, ở đây vẫn còn mèo con mà em đã hôn anh rồi... á…”
Nói xong, khóe môi Tống Hủ không kìm được mà nhếch lên tràn ngập hạnh phúc, anh vội vàng kéo chăn trùm kín cái mặt đỏ bừng như quả gấc của mình lại.
Hài, có một người chồng là một cây hài như thế này, kiếp này coi như cũng chẳng uổng công sống rồi.
(END)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa