Chương 5
Tôi cười lạnh: "Tôi có nói bậy hay không, tự anh biết rõ! Hoắc Tư Viễn, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm! Tôi nhất định phải ly hôn với anh!”
“Nếu các người còn ép tôi, tôi sẽ đăng báo! Tôi thà mất việc còn hơn, tôi chỉ yêu cầu tổ chức, yêu cầu nhà nước cho tôi một sự công bằng! Tôi có rất nhiều thời gian để làm ầm ĩ với các người!"
9.
Dường như thật sự bị tôi dọa cho sợ, bọn họ vội vàng bắt đầu làm thủ tục ly hôn cho tôi.
Đương nhiên, con gái vừa mới sinh, chưa nói đến chuyện cai sữa, ngay cả tháng ở cữ tôi cũng chưa hết, con đương nhiên là thuộc về tôi.
Biết chuyện này, Hoắc Tư Viễn đã kích động cãi nhau một trận lớn với lãnh đạo, tức giận còn mắng bọn họ quá nhu nhược, lại đi sợ 1 con đàn bà.
Thế là thủ tục lại được tiến hành nhanh hơn một chút.
Tôi nhìn tờ giấy xác nhận đồng ý ly hôn trên tay, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, về nhà liền ném hết đồ đạc của Hoắc Tư Viễn ra ngoài cửa.
Căn nhà này vốn dĩ là do nhà máy phân cho tôi, bây giờ ly hôn, người ra đi đương nhiên là Hoắc Tư Viễn.
Có người muốn giúp tôi trút giận, hoặc là muốn xem trò cười của Hoắc Tư Viễn, liền ném hết hành lý ngoài cửa vào sân nhà Thẩm Quyên qua bức tường thấp.
Tôi cũng lập tức nhờ chú Trương thợ khóa đầu ngõ đến thay ổ khóa cửa chính.
Trước đó tôi làm ầm ĩ ở bệnh viện như vậy, mối quan hệ tay ba của chúng tôi đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất khu này.
Điều Hoắc Tư Viễn quan tâm nhất chính là thể diện của anh ta, Thẩm Quyên cũng là người cùng loại với anh ta, nên không bao lâu sau họ đã vội vàng quay lại.
Buổi tối, tôi đang ngủ mơ màng thì nghe thấy tiếng ổ khóa ngoài cửa kêu lạch cạch mấy lần.
Tôi thấy phiền quá, bèn khoác áo ra ngoài:
"Hoắc Tư Viễn, tôi đã thay khóa rồi, còn đồ đạc của anh, đều ở chỗ Thẩm Quyên hết."
Anh ta im lặng vài giây, lúc tôi định quay vào ngủ tiếp, thì lại nghe thấy anh ta nhỏ giọng nói:
"Yến Tử, bất kể trước kia và sau này thế nào, anh vẫn luôn là anh trai của em."
Tôi khịt mũi: "Thôi đi, vẫn là làm người xa lạ thì hơn, hoặc nói đúng hơn, tôi thà lúc trước không cầu xin ông bà ngoại cưu mang anh."
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Hoắc Tư Viễn nhìn qua khe cửa càng thêm tái nhợt:
"Yến Tử, em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?"
Tôi khẽ cười: "Người tuyệt tình chưa bao giờ là tôi. Hoắc Tư Viễn, trong lòng anh tự rõ, đừng coi tôi là kẻ ngốc."
10.
Thẩm Quyên ở trong căn nhà của Hoắc Tư Viễn.
Cô ta cảm thấy mất mặt, không làm ở nhà máy dệt bông được nữa, nên đã xin nghỉ việc.
Trước khi rời khỏi nhà máy, cô ta còn muốn khoe khoang với tôi:
"Là anh Tư Viễn thương em, không muốn em tiếp tục vất vả ở nhà máy dệt bông, muốn em ở nhà chuyên tâm chăm con. Hơn nữa, căn nhà em đang ở vốn dĩ là do nhà máy của anh Tư Viễn cấp, bây giờ ở chung luôn cũng khá tiện."
Tôi đứng trước máy dệt, tay vẫn thoăn thoắt, lời cô ta nói lọt vào tai này ra tai kia.
Những người khác cũng không ai để ý đến Thẩm Quyên.
Cô ta xấu hổ bỏ đi.
Dạo này trong ngõ rất ồn ào.
Nói chính xác hơn là nhà Thẩm Quyên rất ồn ào.
Con đói khóc ngặt nghẽo, nhưng Thẩm Quyên lại đang bận cãi nhau với Hoắc Tư Viễn.
"Lúc nãy anh đi ngang qua cửa nhà Triệu Tiểu Yến, dừng lại lâu như vậy, có phải anh lại để ý cô ta rồi không?!"
"Hoắc Tư Viễn, anh có còn lương tâm không, em vừa sinh con cho anh đấy!"
Tôi vừa đi rửa rau với chị Trương ở chỗ lấy nước về, nghe thấy câu này, chị Trương đảo mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm với tôi:
"Nói như thể ai cũng chưa sinh con vậy, Tiểu Yến, đừng để ý đến cô ta."
Chị ấy còn nói: "Em ở cữ bận rộn chạy trước chạy sau, hoàn toàn không nghỉ ngơi đầy đủ, lát nữa chị sẽ nấu cho em một bát canh trứng nữa nhé, bồi bổ thêm chút nào hay chút đó.”
Tôi lắc đầu, nói: "Em dành dụm được 1 ít tem phiếu, hôm trước mua được ít thịt.
Chị Trương, bữa tối nay em mời chị và anh nhà nhé."
Tôi kiên quyết không cho chị ấy cơ hội để từ chối:
"Lúc em ở cữ, chị đã chăm sóc em rất nhiều, sau này em đi làm lại, ngoài việc gửi con ở nhà trẻ, còn có anh Trương giúp đỡ, bữa này em nên mời, chị Trương, chị đừng từ chối em nữa."
Cái nóng buổi chiều vẫn chưa tan, chúng tôi kê bàn ra sân ngồi ăn.
Trước đây tôi mua khá nhiều gỗ cũ, nhờ thợ mộc đóng cho Tiểu Niếp một cái giường nhỏ.
Không yên tâm để con bé ở một mình trong nhà, tôi cũng kê giường ra ngoài, vừa hay cho con bé tắm nắng chiều không còn gay gắt nữa.
Bữa cơm vốn diễn ra vui vẻ, nếu không có Thẩm Quyên đi ngang qua lắm lời.
Cửa lớn đang mở, cô ta không vào nhà, chỉ đứng bên ngoài nói móc mỉa:
"Ồ, chăm con kỹ ghê nhỉ."
Tôi mỉm cười: "Con mình thì đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận. Ngược lại có người chỉ biết ngược đãi con cái, cẩn thận sau này sẽ bị báo ứng đấy."
Thẩm Quyên khịt mũi khinh thường, rồi quay lưng bỏ đi.
Mấy ngày nay, cô ta đối xử với đứa bé thế nào, tôi đều nhìn thấy, những dòng chữ kia cũng thường xuyên xuất hiện, nói với tôi đứa bé kia sống khổ sở ra sao.
[Con của nữ phụ thật đáng thương, bị bỏ mặc một mình trên giường, chỉ được cho ăn chút cháo loãng, gầy trơ xương, đói đến mức khóc ngặt nghẽo.]
[Tôi cũng thấy thương quá, đứa bé vô tội mà, thật muốn nói cho nữ phụ biết con cô ấy bị đánh tráo rồi.]
Từng chuyện từng chuyện đều là tội ác mà Thẩm Quyên gây ra.
Ban đầu tôi còn có chút thương cảm cho đứa bé đó, nhưng nghĩ đến việc bọn họ nói lớn lên nó sẽ trở thành kẻ vô ơn, còn hại chec tôi, thì chút thương cảm đó cũng không còn nữa.
Tôi cũng coi như trải qua không ít sóng gió rồi, bây giờ chỉ còn một điều tò mò.
Nếu Thẩm Quyên biết đứa bé cô ta ngược đãi bấy lâu nay chính là con ruột của mình, thì phản ứng của cô ta sẽ như thế nào?
Chị Trương lắc đầu, lẩm bẩm:
"Con mình thì không chăm sóc cho tốt, còn đi nói móc người khác."
Anh Trương huých khuỷu tay vào chị ấy.
"Thôi thôi, đừng nói đến bọn họ nữa.”
Tôi cười, đặt đũa xuống, nghiêm túc nói:
"Anh Trương, chị Trương, thời gian qua em thật sự rất cảm ơn anh chị.”
“Nếu không có anh chị, một mình em không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Niếp được. Thật sự cảm ơn anh chị."
"Khách sáo gì chứ, đều là hàng xóm láng giềng, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, có gì mà phải cảm ơn."
Tôi lắc đầu: "Vẫn phải cảm ơn chứ."
Ngừng một chút, tôi lại nói:
"Hôm nay ngoài việc muốn cảm ơn anh chị, còn có một chuyện muốn nói với anh chị, em định đi miền Nam."
Nghe vậy, sắc mặt họ lập tức thay đổi, vội vàng đóng cửa lại.
Chị Trương nắm lấy tay tôi, hạ giọng lo lắng nói:
"Đi miền Nam? Chẳng lẽ em muốn làm chuyện đầu cơ trục lợi? Tiểu Yến, em đừng nghĩ quẩn nhé!"
Tôi vỗ vỗ tay chị ấy: "Chị Trương, chuyện này em đã tìm hiểu kỹ càng, suy tính cẩn thận rồi mới quyết định."
11.
Thật ra cũng không thể nói là tìm hiểu.
Mà là do những dòng chữ kỳ lạ kia nói cho tôi biết.
Có lẽ vì đã tránh xa Hoắc Tư Viễn và Thẩm Quyên, nên dạo này tôi ít nhìn thấy những dòng chữ này hơn.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy, đều biết được chút ít thông tin.
Nghe bọn họ nói, Hoắc Tư Viễn thi đại học, sau đó lại bắt đầu kinh doanh.
Hiện tại doanh số của nhà máy dệt bắt đầu giảm sút, Tiểu Niếp lại đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể thiếu sữa bột, tôi phải nghĩ cách kiếm thêm tiền.
Hơn nữa, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, tôi sẽ lo lắng Tiểu Niếp có thể lại bị đánh tráo, nên chuyện này tôi đã tính toán từ lâu rồi.
Thấy tôi đã hạ quyết tâm, họ cũng không tiện nói gì thêm, chỉ dành cho tôi lời chúc đơn giản, trực tiếp mà cũng chân thành nhất:
"Em nhất định phải bình an nhé."
Tôi sợ đêm dài lắm mộng, ngày hôm sau liền đến nhà máy làm thủ tục tạm nghỉ việc không lương, cũng coi như để lại cho mình một đường lui.
Tôi mua vé tàu đi vào buổi tối.
Không biết Hoắc Tư Viễn nghe được tin tôi sắp đi từ đâu, vậy mà lại đuổi theo đến tận ga tàu.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha