Chương 4
Tôi như một người đàn bà chanh chua, bất chấp sĩ diện, chỉ muốn trút hết những uất ức bấy lâu nay.
"Hoắc Tư Viễn, công việc của anh lúc trước là do tôi nhờ vả mối quan hệ của ông bà ngoại mới xin được, nhưng anh thì sao?! Anh vong ân bội nghĩa, lại còn dẫn người đến tịch thu nhà tôi!"
"Anh nói để anh ra mặt thì có thể giữ lại được một ít tài sản, kết quả sẽ tốt hơn, anh nói tôi chỉ có thể dựa vào anh, tôi đã tin, tôi đã tin anh đấy, Hoắc Tư Viễn!"
"Vậy mà anh đã làm gì?! Tôi coi anh như anh trai, vậy mà anh lại say rượu cưỡng bức tôi! Bây giờ anh lại lén nuôi người phụ nữ khác bên ngoài! Hoắc Tư Viễn, anh có còn biết xấu hổ không?!"
Bên trong và bên ngoài phòng bệnh chật kín người.
Ngoài những người hàng xóm đưa tôi đến bệnh viện, còn có rất nhiều người hiếu kỳ đến xem náo nhiệt.
Hoắc Tư Viễn chưa bao giờ thấy tôi nổi giận như vậy, lại thêm việc tôi vạch trần những chuyện anh ta đã làm, nhất thời không nói nên lời.
[Ôi trời, không phải nói nam chính tự lực cánh sinh, từ một ngôi làng nhỏ quyết tâm vươn lên đổi đời sao? Sao lại còn có đoạn này nữa?!]
[Hóa ra anh ta căn bản không phải dựa vào bản thân, không chỉ nhận ơn nhà nữ phụ, mà còn ăn cháo đá bát, quay lại cắn người ta một cái! Trời ơi, hình tượng nam chính trong tôi hoàn toàn vỡ nát rồi!]
[Ôi trời, tôi cũng vậy! Không phải nói là nữ phụ gài bẫy anh ta, nên mới phải cưới nữ phụ sao?!]
[Không ngờ lại là anh ta say rượu, cưỡng bức nữ phụ! Mẹ kiếp, nếu say thật thì anh ta làm sao mà cứng được, rõ ràng là cố ý! Chắc chắn là nhắm vào chút tài sản ít ỏi còn sót lại của nữ phụ, muốn chiếm đoạt làm của riêng!]
[Trời ơi, tôi bắt đầu thấy thương nữ phụ rồi! Đầu tiên là bị nam chính cưỡng bức, con bị đánh tráo, sau này còn bị nam chính đuổi ra khỏi nhà, nhìn nam chính đỗ đại học rồi kinh doanh, còn cô ấy thì chec rét ngoài đường, haiz, thật mong số phận của cô ấy có thể thay đổi!]
Tôi cụp mắt, ánh mắt hơi lóe lên.
Thẩm Quyên hai hàng lệ chảy dài, bước đến:
"Chị Yến, chị đừng hiểu lầm, em và anh Tư Viễn thật sự không có gì cả. Anh ấy chỉ thấy em là một góa phụ, sinh con xong không tiện chăm con, nên mới quan tâm em nhiều hơn thôi."
Mấy chị hàng xóm ở nhà máy đều là người từng trải, rất tinh ranh, cũng không hề nể nang cô ta, mỗi người một câu nói bóng gió, bênh vực tôi.
"Thẩm Quyên, cô nói vậy là sao? Tiểu Yến nhà người ta cũng mới sinh con xong, nếu Hoắc Tư Viễn không có quan hệ gì với cô, tại sao lại bỏ mặc vợ ở nhà một mình mà chạy sang lo cho cô làm gì?!"
"Đúng vậy, mọi người không biết đâu, tôi ở ngay cạnh nhà họ, nhìn thấy Hoắc Tư Viễn ngày nào cũng chạy đến nhà góa phụ năm lần bảy lượt. Đàn ông nào mà chẳng có việc gì lại cứ đến nhà góa phụ? Nói giữa hai người họ không có gì, ai mà tin?!"
Tôi lại rơi nước mắt đúng lúc, chỉ vào Thẩm Quyên nói:
"Lúc trước khi Hoắc Tư Viễn còn là thanh niên trí thức, cô đã quen anh ta rồi, nhưng lúc đó anh ta nghèo, cô chê bai anh ta, nên cuối cùng tôi mới lấy Hoắc Tư Viễn."
"Hoắc Tư Viễn làm ở nhà máy cơ khí, tôi làm ở nhà máy dệt, tem phiếu gạo thịt của hai chúng tôi mỗi tháng chỉ có bấy nhiêu, còn phải dành dụm tem phiếu thịt mua mỡ về rán tóp mỡ, cả năm cũng chẳng được ăn mấy bữa có dầu mỡ."
"Thế nhưng từ ngày cô chuyển đến khu nhà tập thể, tôi không hỏi cô lấy đâu ra suất ở nhà tập thể, chỉ là cô mới vào làm chưa được mấy ngày đã mang thai rồi nghỉ việc, vậy tem phiếu ăn uống hàng ngày của cô, lấy từ đâu ra?"
Thẩm Quyên mặt mày tái mét, ấp úng không trả lời được.
Tôi cười lạnh: "Chẳng phải là phần của Hoắc Tư Viễn, đều đưa hết cho cô rồi sao!"
Cô ta kinh hãi, mấp máy môi muốn nói gì đó để phản bác tôi, nhưng lại không nói nên lời, bèn lảo đảo ra vẻ sắp ngất xỉu.
Tôi nhanh hơn cô ta một bước, hai mắt trợn ngược rồi ngã thẳng xuống đất.
8.
Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là chị Trương.
Chị ấy đang bế Tiểu Niếp trong lòng, thấy tôi tỉnh dậy thì thở phào nhẹ nhõm:
"Doạ chec chị rồi, em hôn mê cả ngày trời đấy! Cô em gái ở nhà bên cạnh chăm em nửa ngày, chị mới thay ca bế Tiểu Niếp sang đây."
Tôi đón Tiểu Niếp từ tay chị ấy, sau khi xác nhận lại là con mình, tôi ôm chặt con vào lòng, nước mắt lưng tròng:
"Chị Trương, mấy ngày nay vất vả cho chị rồi."
Chị ấy xua tay, rồi hạ giọng:
"Chuyện hôm qua hai người làm ầm ĩ ở bệnh viện khá lớn đấy, bây giờ vẫn còn mấy lãnh đạo đang ở ngoài kia, chị cho họ vào nhé?"
Tôi lau mặt qua loa, gật đầu:
"Vâng, làm phiền chị rồi."
Chị Trương mời các lãnh đạo vào, họ nghiêm mặt hỏi tôi đầu đuôi câu chuyện giữa tôi và Hoắc Tư Viễn.
Tôi kể lại tất cả những gì mình biết, đến đoạn xúc động còn không kìm được mà nghẹn ngào.
Một vị lãnh đạo vừa ghi chép vừa khuyên tôi:
"Đừng khóc nữa, hại sức khỏe lắm, cô còn phải chăm con nữa, lỡ mà ngã bệnh thì làm sao?"
Tôi lấy tay áo lau mặt, vẻ mặt tiều tụy:
"Lãnh đạo, tôi muốn ly hôn với Hoắc Tư Viễn, có phải viết đơn xin ly hôn không ạ? Bây giờ tôi viết luôn, khoảng bao lâu thì được duyệt ạ?"
Họ nhìn nhau, rồi lựa lời nói với tôi:
"Chuyện là thế này, chúng tôi đại khái đã nắm được sự việc, chuyện đưa hết tem phiếu cho Thẩm Quyên, đúng là Tiểu Hoắc làm không đúng."
[Đến rồi đến rồi, thường thì khi người ta nói như vậy, phía sau sẽ có chữ "nhưng".]
Tôi siết chặt nắm đấm dưới chăn.
"Nhưng điều này chẳng phải chứng tỏ Tiểu Hoắc là người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác sao?"
"Chúng tôi cũng đã hỏi Tiểu Hoắc rồi, cậu ấy và Thẩm Quyên thật sự không có gì, là cô hiểu lầm thôi."
"Hơn nữa, Tiểu Hoắc dù sao cũng là nhân tài được nhà máy cơ khí bồi dưỡng trọng điểm, là sinh viên đại học, cuối năm rất có thể sẽ được phong chức danh trung cấp, thời điểm này mà làm ầm ĩ lên thì không hay lắm."
"Hơn nữa, đàn ông mà, Tiểu Triệu cô cũng nên thông cảm cho cậu ấy."
Lãnh đạo của tôi cũng gật đầu:
"Đúng vậy Tiểu Triệu, cô xem bây giờ cô làm ầm ĩ lên, khiến mọi người đều khó xử, cần gì phải làm vậy chứ. Cô mà còn cố chấp nữa, danh hiệu Lao động tiên tiến của nhà máy năm nay có thể sẽ không có tên cô đâu."
Lòi đuôi cáo rồi.
Đây chính là đe doạ trần trụi.
[Mong là nữ phụ đừng mềm lòng, nên dứt khoát thì dứt khoát!]
[Theo tôi thì vẫn chưa đủ mạnh tay, phải nhảy lầu đăng báo các kiểu, như vậy mới trị được đám lãnh đạo chỉ biết quan tâm đến danh tiếng này.]
Tôi sững người, còn có thể làm như vậy sao?
Tôi mím môi, rồi lại gào khóc:
“Các người là lãnh đạo mà tâm địa đen tối, chỉ biết bênh vực đàn ông! Không tin lời tôi, chỉ tin lời đàn ông! Ông trời ơi, trên đời này còn công lý không!"
Tôi không mang dép, bế con chạy thẳng lên sân thượng tầng cao nhất của bệnh viện.
Các lãnh đạo mặt mày tái mét, thở hổn hển chạy theo, bảo tôi đừng nghĩ quẩn làm chuyện dại dột.
Trên lầu dưới lầu tụ tập rất đông người, tôi ra sức gào lên:
"Các người với Hoắc Tư Viễn đều là cùng một giuộc! Các người chỉ muốn ép tôi chec, ép tôi và con tôi chec, thì các người mới hả dạ!"
Hoắc Tư Viễn cũng chạy theo:
"Tiểu Yến, anh sai rồi, anh biết sai rồi, em xuống trước đi, ngoan ngoãn nghe lời, xuống trước đã!"
Vẻ lo lắng trong mắt anh ta không phải giả vờ, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, anh ta đang lo lắng cho đứa con của anh ta và Thẩm Quyên.
Tôi lớn tiếng nói: "Hoắc Tư Viễn, anh lén lút dan díu với góa phụ, còn có con với cô ta, tại sao anh không buông tha cho tôi và con tôi, tại sao không chịu ly hôn với tôi?! Anh muốn ép tôi chec như vậy sao?!"
Hoắc Tư Viễn mặt mày tái mét:
"Tiểu Yến, anh biết em hận anh, nhưng em không thể nói bậy như vậy!"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha