Chương 3
Tôi hít hít mũi, cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.
Đều là con của Hoắc Tư Viễn, nhưng sự đối xử lại khác biệt rõ ràng như vậy.
Nếu như trước đây tôi còn dành cho anh ta chút tình cảm, thì bây giờ đã không còn gì cả.
Tôi hận mình bao năm qua nhìn lầm người, hận Hoắc Tư Viễn bao năm qua lại không hề thật lòng với tôi.
Rồi lại nghĩ đến những bình luận mà tôi nhìn thấy cứ lướt qua…
Ánh mắt tôi tối sầm lại, nắm chặt tay áo chị Trương:
"Chị Trương, nếu chị đã sẵn lòng nói những chuyện này với em, thì em cũng có chuyện muốn nhờ vả chị."
"Đều là hàng xóm láng giềng, em cứ nói thẳng đi, khách sáo làm gì."
Tôi dứt khoát nói: "Hoắc Tư Viễn đã có người phụ nữ khác bên ngoài, em muốn ly hôn với anh ta."
5.
Thực ra, mối nghiệt duyên giữa tôi và Hoắc Tư Viễn lẽ ra phải chấm dứt từ lâu rồi.
Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu nó đã không nên tồn tại.
Trước kia, gia đình tôi cũng có cuộc sống khá giả.
Hoắc Tư Viễn là con trai của bà góa phụ hàng xóm.
Chồng bà ta say rượu ngã xuống sông chec đuối, bà ta biết tin thì hóa điên.
Ngày nào mẹ Hoắc Tư Viễn cũng chạy nhảy khắp làng, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng.
Sau đó bà ta tỉnh táo được hai ngày, tưởng là khỏi rồi, nhưng quay lưng lại nhảy xuống sông đúng chỗ chồng chec.
Chỉ còn lại một mình Hoắc Tư Viễn không ai quản.
Tôi thấy anh ta đẹp trai, lại xấp xỉ tuổi tôi, thấy anh ta đáng thương, nên đã cầu xin ông ngoại nhận nuôi anh ta.
Tôi không hề nghĩ đến chuyện gả cho anh ta.
Lúc ông ngoại còn sống, đã định sẵn cho tôi một mối hôn sự từ bé rồi.
Thế nhưng không ngờ sau này ông trời lại trớ trêu thay, tôi lại là người gả cho Hoắc Tư Viễn.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng mang tên hồi ức, theo bản năng nhìn sang bé con đang nằm bên cạnh.
Tiểu Niếp không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt đen tròn nhìn tôi không chớp, còn ê a cười với tôi.
Tôi nhớ lại những lời mà bình luận đã nói, mũi lại bắt đầu cay xè, trong lòng đối với Hoắc Tư Viễn lại thêm vài phần hận ý.
Đúng lúc đó, anh ta đẩy cửa bước vào.
Anh ta liếc nhìn Tiểu Niếp, rồi lại cau mày nói với tôi:
“Sao đến giờ này mà em vẫn chưa nấu cơm? Anh phải ăn gì đây? À đúng rồi, con gà mái già ở sân sau đã lâu không đẻ trứng rồi, nhân tiện bây giờ hầm chút canh đi.”
[Đúng đúng, nữ chính của chúng ta lần này sinh con là đi một vòng từ cõi chec về, phải bồi bổ thật tốt.]
[Mặc dù là vậy, nhưng nữ phụ cũng vừa mới sinh con mà, mấy người bình luận có cần phải độc ác đến vậy không?]
[Người nói giúp nữ phụ ở trên, chúc bạn cũng tìm được một người đàn ông không yêu mình, bản thân cũng chec sớm.]
[Bị điên à? Sao lại công kích cá nhân?]
Ngọn lửa trong lòng tôi vẫn chưa tắt, nhìn thấy những dòng chữ này càng thêm giận dữ bốc hỏa, tôi gào lên:
“Anh không có tay à? Không tự làm được à? Tôi vừa mới sinh con đấy, đang ở cữ mà vẫn còn phải hầu hạ anh à, Hoắc Tư Viễn, anh có còn lương tâm không?!”
Căn nhà này cách âm không tốt, tôi cũng không cố ý hạ thấp giọng, tiếng la này có lẽ cả xóm đều có thể nghe thấy.
Bình thường Hoắc Tư Viễn rất chú trọng thể diện, trợn mắt nhìn tôi gầm nhẹ:
“Triệu Tiểu Yến, em điên rồi à, em la lớn như vậy làm gì? Anh chỉ hỏi một câu thôi, có nói gì khác đâu!”
Nghĩ đến kế hoạch của mình, tôi cố gắng nén giận, nằm vật ra giường, quay lưng lại với anh ta:
“Không làm, đói thì tự đi mà làm! Tôi còn phải cho con bú, đừng có ở đây làm chướng mắt tôi!”
Có lẽ Hoắc Tư Viễn nghĩ tôi còn phải cho con của anh ta và Thẩm Quyên ăn, nên nhịn cơn giận xuống đi vào bếp.
Từ khi tôi kết hôn với Hoắc Tư Viễn, ba bữa ăn hàng ngày của anh ta đều do tôi lo liệu, chưa bao giờ để anh ta vào bếp.
Bếp là bếp chung của mấy nhà, không lâu sau đã bay ra từng đợt khói đen đặc quánh.
Mùi cháy khét lẹt kèm theo lời than vãn của những người hàng xóm khác cứ thế tuôn ra:
“Ôi Tiểu Hoắc, không biết nấu ăn thì đừng có nấu, ra ngoài mua chút gì đó đi, cậu làm như vậy không phải là lãng phí lương thực sao, hơn nữa? Cậu nhìn cái nồi này xem, cháy đen hết rồi…”
Hoắc Tư Viễn ngượng ngùng đáp lời.
Tôi cong khóe môi, cuối cùng cũng cảm thấy cơn tức giận trong lòng vơi đi phần nào.
6.
Ở nhà máy dệt, tôi vốn nổi tiếng là người thẳng thắn, làm việc nhanh nhẹn, nên khi biết tôi về nhà, rất nhiều người đã đến thăm tôi.
Người đến nhiều, lời ra tiếng vào cũng nhiều.
"Tôi đến thăm Tiểu Yến mấy lần, năm lần thì bốn lần không thấy Tiểu Hoắc."
"Tôi nghe Tiểu Yến nói, Tiểu Hoắc bận việc ở nhà máy nên mới không ở nhà. Nhưng chồng tôi làm cùng nhà máy với Tiểu Hoắc, cũng không nghe nói có việc gì gấp cả."
Một người khác hạ giọng:
"Tôi nói cho mọi người biết nhé, hôm trước tôi thấy Tiểu Hoắc mua một phần canh gà ở nhà ăn, tôi cứ tưởng là mang cho Tiểu Yến, ai ngờ anh ta lại đi thẳng đến khoa sản của bệnh viện!"
"Khoa sản? Tiểu Yến đã xuất viện rồi, anh ta còn đến khoa sản làm gì?"
Người kia nháy mắt:
"Tiểu Yến thì xuất viện rồi, nhưng mọi người đừng quên, cái cô góa chồng ở cuối ngõ vẫn còn đang nằm viện đấy."
Mọi người đều tỏ vẻ như chợt hiểu ra, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, ngấm ngầm giúp đỡ tôi.
Chị Trương nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp:
"Tiểu Yến, nhất định phải làm đến mức này sao?"
Tôi gật đầu, nắm chặt tay chị ấy:
"Chị Trương, em nhất định phải khiến Hoắc Tư Viễn thân bại danh liệt, nhất định phải vậy. Ngày mai chị giúp em thêm lần nữa, sau này em và Tiểu Niếp nhất định sẽ biết ơn chị."
Chị ấy im lặng một lúc, rồi cũng gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, chị Trương đứng ở sân, lớn tiếng gọi:
"Ôi, mọi người ơi, mau đến giúp với, Tiểu Yến ngất xỉu rồi!"
Mấy người vội vàng đỡ tôi dậy, rồi mượn xe ba gác đưa tôi đến bệnh viện.
Chỉ vì trong tháng ở cữ phải làm việc nhiều, lại thêm lo lắng vì Tiểu Niếp bị rôm sảy nên tôi không được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng không ăn uống được gì nhiều, nên mới bị hạ đường huyết ngất xỉu.
Tôi mặt mày tái nhợt, ngượng ngùng nói với mọi người:
"Xin lỗi các chị, em đã làm phiền mọi người rồi."
Hàng xóm đồng loạt xua tay:
"Phiền phức gì chứ, đều là hàng xóm láng giềng, ở cùng một khu, có thể giúp được gì thì chúng tôi sẽ giúp."
Người kia ngừng lại, rồi hỏi:
"Tiểu Yến, chồng cô bận đến vậy sao?"
Tôi cười nói: "Vừa rồi em đã nhờ chị Trương gọi điện đến nhà máy rồi, chắc lát nữa anh ấy sẽ đến."
Vẻ mặt mấy người họ thay đổi, cuối cùng một người không nhịn được, nghiến răng nói:
"Tiểu Yến, cô không biết đâu, tên khốn Hoắc Tư Viễn đó có vợ bé rồi!"
Tôi sững người, rồi khẽ cười:
"Dì Lý, trò đùa này không vui đâu."
Bà ấy dậm chân: "Ôi dào, tôi không đùa với cô đâu, tai nghe mắt thấy, cô tự mình đến khoa sản xem đi!"
Tôi giả vờ như bị sét đánh ngang tai, chớp mắt vài cái, rồi trực tiếp rút kim truyền, xỏ dép đi thẳng ra ngoài.
Trong phòng bệnh khoa sản, Hoắc Tư Viễn đang ôm eo Thẩm Quyên, đi dạo trong phòng bệnh.
Đứa bé bị bỏ mặc trên giường, đói đến mức khóc ré lên.
[Hu hu hu, nam chính và nữ chính thật ân ái!!!]
[Đứa bé kia có thể nín khóc được không? Ồn ào quá, thật phiền phức!]
Nghĩ đến việc nếu tôi không nhìn thấy những bình luận đó, con gái tôi sẽ phải chịu đựng những điều này, cơn tức giận và hận thù bị kìm nén bấy lâu bỗng chốc bùng nổ.
"Hoắc Tư Viễn, anh đang làm cái gì vậy?!"
7.
Tôi lao đến, móng tay vừa mới để dài nhọn hoắt cào thẳng vào mặt anh ta.
Khuôn mặt trắng trẻo của Hoắc Tư Viễn lập tức xuất hiện mười vệt máu.
Không cho anh ta cơ hội nổi giận, tôi gào lên, cố gắng để tất cả mọi người đều nghe thấy:
"Tôi cứ tưởng anh bận việc, hóa ra là người phụ nữ khác cũng sinh con cho anh rồi!”
“Hoắc Tư Viễn, tôi là người đã đăng ký kết hôn với anh, cũng mới vừa sinh con xong, anh không chăm sóc tôi, còn muốn tôi nấu cơm cho anh và con tiện nhân này, hầu hạ cô ta ở cữ, anh rốt cuộc có phải là người không?!”
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha