Chương 2
Những người xung quanh đều khuyên nhủ:
“Tiểu Hoắc, cậu không thể trách Tiểu Triệu được. Tiểu Triệu hôm qua vừa mới sinh xong, bên cạnh ngay cả một người chăm sóc cũng không có, mọi chuyện đều phải tự mình làm.”
“Đúng đó, thời buổi này bọn buôn người nhiều lắm, không chừng có kẻ trà trộn vào bệnh viện để bắt cóc trẻ con.”
“Cậu cũng thật vô tâm, để Tiểu Triệu một mình như vậy, thảo nào Tiểu Triệu không ngủ được, nửa đêm còn gặp ác mộng.”
Tôi ôm con nhẹ nhàng dỗ dành, trong lòng hận ý ngút trời, nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống.
Hoắc Tư Viễn bị nói đến mức đen mặt, lúng túng nói:
“Chuyện này không phải là do trong nhà máy đột nhiên có chút việc gấp, tôi không thể không về sao?”
Tôi lau mặt, quay đầu nhìn anh ta:
“Hôm qua có việc gấp, hôm nay còn có không?”
Trong mắt anh ta thoáng qua một tia chột dạ, ấp úng nói:
“Cái này, anh cũng không chắc, không chừng…”
Bình luận lại bắt đầu trôi qua:
[Nữ phụ phiền phức thật, thương cho nam chính quá, ngay cả việc đi chăm sóc người mình thực sự yêu cũng phải tìm đủ loại lý do.]
[Bao giờ mới hết đất diễn của nữ phụ đây! Không muốn xem cô ta, muốn xem nam nữ chính yêu đương ngọt ngào cơ.]
Tôi tức đến nỗi thở gấp.
Họ rõ ràng không biết gì cả, dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?
Bé con nằm trong vòng tay dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi, khẽ khụt khịt mấy tiếng như muốn khóc.
Tôi vỗ lưng cho con, mím môi, nhẹ giọng nói:
“Hoắc Tư Viễn, anh thu dọn đồ đạc đi, hôm nay chúng ta xuất viện.”
Anh ta sững sờ, vội vàng nói:
“Xuất viện gấp như vậy làm gì? Ít nhất cũng phải ở lại thêm hai ngày để theo dõi đã chứ."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta:
“Bây giờ là mùa hè, trời đang nóng. Ngoài sữa mẹ, còn phải mua sữa bột cho con, phấn rôm cũng phải mua,..”
“Những thứ này đều tốn tiền cả, vẫn là xuất viện sớm đi, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.”
Hoắc Tư Viễn thở dài một câu:
“Em đúng là thương con.”
Tôi liếc anh ta một cái, khóe môi nở một nụ cười:
“Anh nói vậy là sao? Tiểu Niếp là con ruột của tôi, tại sao tôi lại không thương?”
Anh ta há miệng, cuối cùng không nói gì, ánh mắt lảng tránh.
3.
Để tránh gió trong tháng ở cữ, tôi quấn khăn kín mít trên đầu, còn mặc cả áo bông dày và quần bông dày thường mặc vào mùa đông.
Con gái cũng được quấn trong ba bốn lớp vải kín mít.
Hoắc Tư Viễn đẩy xe ba gác, đón chúng tôi về nhà.
Chị Trương hàng xóm nghe thấy tiếng động, thò đầu ra từ sau tấm rèm, rồi vội vàng chạy ra đón tôi.
"Không phải nói là ở viện một tuần sao, sao giờ đã về rồi?"
Chưa kịp để tôi trả lời, Hoắc Tư Viễn đã nhanh nhảu đáp:
"Đúng vậy, tôi cũng khuyên cô ấy rồi, nhưng cô ấy tiếc tiền, cứ nhất quyết đòi về hôm nay."
Tôi cười lạnh một tiếng, giọng nói nhàn nhạt:
"Hoắc Tư Viễn bận việc ở nhà máy, thường xuyên không có nhà, người nhà sản phụ giường bên cạnh nói, dạo này bệnh viện có trường hợp bắt cóc trẻ con đánh tráo, em một thân một mình không thể lúc nào cũng trông kỹ con được, sợ con xảy ra chuyện gì."
[Sao tôi lại thấy thái độ của nữ phụ hơi lạ nhỉ? Cứ cảm giác như cô ta đang nói bóng gió, có phải cô ta đã biết gì rồi không?]
[Đúng vậy, trước đây cô ta luôn nghe lời nam chính răm rắp, sợ anh ta bỏ mình, sao giờ lại dám nói chuyện với nam chính như vậy?]
[Tôi thấy không giống, nếu cô ta biết con bị đánh tráo thì chắc chắn đã làm ầm ĩ lên rồi. Tôi đoán chắc là do bị hormone thai kỳ kích thích thôi, đợi cô ta tỉnh táo lại, sẽ hối hận vì đã nói chuyện với nam chính như vậy.]
Ánh mắt tôi tối sầm lại.
Họ nói đúng, nếu tôi không biết chuyện này, chắc chắn sẽ làm ầm lên.
Lúc đó tôi không có bằng chứng, nói không chừng còn bị họ gán cho cái mác bị điên sau khi sinh.
Hoắc Tư Viễn và Thẩm Quyên đúng là vừa ghê tởm vừa độc ác!
Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, chỉ chào hỏi qua loa vài câu với hàng xóm, rồi tự bế con về phòng.
Hoắc Tư Viễn chưa bao giờ bị tôi cãi lại liên tục như vậy, nhất thời cứng họng.
Chị Trương cứ tưởng tôi đang giận dỗi vì anh ta không có thời gian ở bên, cũng không tiện nói gì thêm, quay người về nhà mình.
Một lúc sau, Hoắc Tư Viễn mới bước vào, mặt lạnh tanh hỏi:
"Triệu Tiểu Yến, rốt cuộc em đang làm trò gì vậy! Em nói những lời đó là có ý gì?!"
Tiểu Niếp vừa tỉnh dậy, đôi mắt đen to tròn nhìn tôi chằm chằm, cái miệng nhỏ thổi vài cái bong bóng, a a ư ư gọi tôi.
Tôi nhìn mà lòng mềm nhũn.
Tôi không buồn ngẩng lên nhìn Hoắc Tư Viễn, giọng điệu bình tĩnh:
"Không có ý gì cả, tôi có thể có ý gì chứ."
"Những lời tôi nói, có câu nào sai sao? Kẻ buôn người ngang ngược như vậy, người ở giường bên cạnh nói mấy hôm trước còn có một sản phụ vừa sinh con trai xong thì bị bắt mất, người mẹ kích động nhảy thẳng từ trên lầu bệnh viện xuống đấy!"
Tôi dừng lại 1 chút, ngẩng lên nhìn Hoắc Tư Viễn cười nhạt:
"Sao, anh cũng muốn tôi phải chịu cảnh như vậy à?"
4.
Hoắc Tư Viễn chỉ tay vào mặt tôi, tức đến run người, nhưng lại không mắng ra lời.
Cuối cùng anh ta chỉ nói một câu:
"Em đúng là không thể nói lý nổi!"
Rồi vội vàng bỏ đi.
[Nữ phụ có phải đã biết gì rồi không?]
[Tôi cũng nghĩ vậy.]
[Nói nhỏ thôi, tôi thật sự thấy nữ phụ rất đáng thương, ngoài việc thích nam chính, dùng thủ đoạn không chính đáng để nam chính cưới cô ta, thì cô ta cũng chẳng làm gì sai cả.]
[Thì sao chứ, cô ta là nữ phụ, chắn đường nữ chính, những thứ này đều là cô ta đáng phải chịu!]
Tôi siết chặt nắm đấm, muốn chất vấn xem họ đang nói cái quái gì, nhưng lại sợ sau khi nói ra sẽ bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó mà họ nói, nên đành nuốt ngược những lời cay nghiệt vào trong lòng.
Khoảnh khắc này, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
Hình như bọn họ không biết việc tôi đã đổi lại con vào tối qua.
Tôi xoa xoa đầu ngón tay, suy nghĩ cẩn thận.
Dường như chỉ khi nào có việc liên quan đến Hoắc Tư Viễn và Thẩm Quyên, tôi mới có thể nhìn thấy những dòng chữ đó.
Ngoài những lời lẽ cay nghiệt, bọn họ còn nói ra những lời như thể tiên đoán trước tương lai.
Nếu vậy, tại sao tôi không thể lợi dụng họ?
Tôi không có ý đồ gì khác, chủ yếu là muốn thông qua bọn họ, thuận lợi ly hôn với Hoắc Tư Viễn, tránh xa hai kẻ súc sinh không bằng cầm thú đó.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Chị Trương hàng xóm gõ cửa nhà tôi:
"Tiểu Yến, ngủ chưa đấy?"
Tôi lớn tiếng đáp: "Chưa ạ."
Chị ấy hé cửa bước vào, còn mang theo một ít trứng gà và 1 chén canh trứng.
Tôi định dùng tem phiếu đổi lương thực để trả lại ân tình, nhưng chị ấy lại đẩy về.
Chị ấy trừng mắt nhìn tôi, giả vờ giận dỗi:
"Đều là hàng xóm bao nhiêu năm rồi, em làm vậy chẳng phải là tát vào mặt chị sao! Chị còn mặt mũi nào làm người nữa chứ!"
Tôi không từ chối nữa, cười nói lời cảm ơn rồi từ từ ăn chén canh trứng.
Chị Trương liếc nhìn Tiểu Niếp đang nằm ngủ say ở phía trong giường, vẻ mặt do dự:
"Em gái, có chuyện này chị cứ phân vân mãi, không biết có nên nói với em không."
Tôi đặt thìa xuống, cười nói:
"Chị Trương, em luôn coi chị như chị ruột, chúng ta là chị em, có chuyện gì thì cứ nói thẳng thôi."
Chị ấy mím môi, nghiến răng nói một mạch:
"Ôi, thật ra chuyện này, cũng có thể là chồng chị nghe nhầm nhìn nhầm."
Trong lòng tôi mơ hồ có một dự cảm, lặng lẽ đặt chén canh trứng sang một bên.
"Không phải chồng chị làm cùng nhà máy với Tiểu Hoắc nhà em sao, anh ấy đến tìm lãnh đạo thì tình cờ nghe thấy Tiểu Hoắc nói muốn mượn xe để đưa người yêu sắp sinh đến bệnh viện..”
“Sau đó lúc em trở dạ, chị lại thấy Tiểu Hoắc đẩy xe ba gác đưa em đi, cứ tưởng là lãnh đạo không duyệt."
"Nhưng mà, sau khi em đi không lâu, Tiểu Quyên mới chuyển đến ở cuối ngõ cũng sắp sinh, không lâu sau thì được xe ô tô đến đón. Chị đứng từ xa nhìn, thấy người lái xe hình như là Tiểu Hoắc nhà em..."
Sắc mặt chị ấy thay đổi, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt cho tôi:
"Ôi, Tiểu Yến, đừng khóc, ở cữ không được khóc đâu, hại mắt lắm, lại còn không tốt cho sữa nữa."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha