Chương 1
Sau khi sinh con, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra mấy dòng bình luận:
[Nữ phụ độc ác này dễ lừa thật, cô ta vẫn chưa biết con mình đã bị đánh tráo. Đứa bé sớm đã bị nam chính đổi thành con của bạch nguyệt quang thời thanh niên trí thức của anh ta rồi.]
[Phải đó, ai bảo cô ta dám hạ thuốc nam chính, một đứa nhà quê mà lại chiếm giữ nam chính bao nhiêu năm, tôi đã sớm không nhìn nổi rồi.]
[Không sao, cuối cùng cô ta sẽ rất thảm, con gái ruột bị ngược đãi đến chec, con của nam nữ chính thì nhận tổ quy tông, còn cô ta thì trở thành người vô gia cư chec rét.]
Tôi cố gắng đọc hết những dòng chữ đó, toàn thân đổ mồ hôi lạnh toát.
1.
Tôi hoang mang nhìn những dòng chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt, chớp mắt vài cái.
Tôi lại ra nhìn xung quanh.
Vài sản phụ trên giường bệnh khác đều đã ngủ, chỉ còn mình tôi.
Người nhà của họ đang bận rộn với công việc của mình, thỉnh thoảng còn nói với tôi vài câu, nhưng dường như không ai nhìn thấy những dòng chữ này, chỉ có tôi mới thấy.
Tôi vội cúi xuống nhìn bé con đang ngủ say trong vòng tay mình.
Đứa bé mới sinh nhăn nheo, cuộn tròn trong lòng tôi ngủ say.
Làm sao con bé lại không phải con gái tôi được?
Không đợi tôi nghĩ nhiều, một dòng chữ khác lại trôi qua:
[Nữ phụ còn chưa biết đâu, nam chính hiện đang ở phòng bệnh dưới lầu, chăm sóc nữ chính bạch nguyệt quang của anh ta kìa!]
[Đúng vậy, con gái cô ta đói khóc ngằn ngặt cũng chẳng ai thèm quan tâm. Nam chính nữ chính còn đang bận rộn tình chàng ý thiếp cơ mà.]
Tim tôi bỗng nhiên thắt lại, đau nhói.
Những bình luận này nói chồng tôi đang ở phòng bệnh tầng dưới.
Làm sao có thể?
Rõ ràng chiều nay trước khi đi, anh ấy đã nói với tôi là máy móc trong nhà máy gặp chút vấn đề, giám đốc bảo anh ấy nhanh chóng đi xem.
Tôi không để ý, chỉ nghĩ mình vừa sinh con xong nên bị ảo giác.
Đang định đi ngủ thì bé con nằm trong vòng tay tôi đột nhiên khóc ré lên.
Hình như con bé tè dầm, nó cựa quậy hai cái không yên, rồi bắt đầu gào khóc.
[Hahaha, quả nhiên là con gái của nữ chính, vừa sinh ra đã biết hành hạ kẻ xấu thay mẹ rồi.]
[Ôi ôi ôi con gái cưng của tôi thông minh quá!]
Tôi cố gắng phớt lờ những dòng chữ đó, nhẹ nhàng dỗ dành, mở quần áo con gái ra, chuẩn bị thay tã cho con.
Nhưng khi lau mông cho con bé, tôi đột nhiên sững sờ, đồng tử co lại dữ dội, ngay cả tay cũng bắt đầu run rẩy.
Lúc tôi sinh con xong, bác sĩ có bế con lại cho tôi xem qua.
Tôi nhớ rất rõ, con gái tôi có một vết bớt mờ nhạt trên mông.
Nhưng bây giờ, vết bớt đó lại biến mất không dấu vết.
Chẳng lẽ, những gì bình luận vừa nói đều là sự thật?
Tôi thay tã cho con gái một cách lơ đãng, rồi lại dỗ con ngủ.
Còn tôi lại không tài nào ngủ được.
Đợi đến nửa đêm, tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn bế con bé, rón rén đi xuống tầng.
Theo như những gì bình luận vừa nói, Hoắc Tư Viễn đang ở dưới tầng này, chăm sóc cho người khác.
Hành lang bệnh viện cũng đã tắt đèn, chỉ còn lại vài bóng đèn nhỏ, đủ để chiếu sáng đơn giản.
Vừa xuống cầu thang, tôi đã trông thấy một bóng lưng quen thuộc ở gần đó.
Tôi vội vàng trốn vào chỗ tối ở góc cua, nhìn Hoắc Tư Viễn bước ra khỏi phòng bệnh, tay cầm một hộp cơm, khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ và dịu dàng.
Mắt tôi tối sầm lại, suýt chút nữa thì ngất đi.
Tôi và Hoắc Tư Viễn đã sống với nhau 5 năm, không thể đến mức nhận nhầm người.
Đám bình luận đó nói thật.
Tôi ngồi phịch xuống bậc cầu thang, cũng chẳng cảm thấy lạnh.
Có lẽ cũng lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim tôi.
Đứa bé trong vòng tay tôi ọ ọe một câu.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
Cúi đầu nhìn con bé, tôi bước nhanh hơn.
2.
Tôi gặp ác mộng cả đêm.
Cảm thấy có người đang chạm vào cánh tay mình, tôi rùng mình tỉnh giấc.
Một tay ôm chặt bé con trong vòng tay, tay kia vung mạnh cánh tay về phía người đó:
“Ai dám chạm vào con gái tôi! Tôi xem ai dám?!”
Hoắc Tư Viễn nhăn nhó né sang một bên, giận dữ gầm lên với tôi:
“Triệu Tiểu Yến, em điên rồi à?!”
Tôi toát mồ hôi lạnh, tóc dính bết vào mặt, thở hổn hển.
Cả người trông thật thảm hại.
Không ai biết tôi đã đợi một mình ở góc cầu thang tối đen đó bao lâu, đợi đến khi mọi người đều ngủ say mới tìm được cơ hội lẻn vào phòng bệnh.
Thẩm Quyên nằm trên giường bệnh ngủ say như chec, còn bé con của tôi thì lại bị xếp đại ở một góc khuất, vì đói mà ngay cả sức khóc cũng không còn, chỉ có thể mút tay cho đỡ đói.
Nỗi căm hận như sóng triều dâng trào trong tôi, tôi chỉ muốn đâm chec cô ta ngay lập tức.
Lý trí còn sót lại đã giúp tôi kìm nén lại.
Bế con gái về phòng bệnh trên lầu, tim tôi vẫn đập thình thịch rất lâu.
Tôi không dám đặt con xuống, cũng không dám nhắm mắt.
Mãi đến khi trời bắt đầu hửng sáng, người nhà trong phòng bệnh tỉnh dậy, tôi mới không chịu nổi mà thiếp đi.
Hoắc Tư Viễn cau mày, đưa tay muốn bế con:
“Triệu Tiểu Yến, rốt cuộc em đang làm gì vậy, mau đặt con bé xuống, em không sợ làm ngã con sao?”
Tôi cười lạnh quay người đi, ôm con bé vào lòng:
“Không cần anh quản, con của tôi, tôi tự biết chăm sóc tốt.”
“Em!”
Tôi quay mặt đi, không nhìn anh ta.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha