Chương 6
Anh ta mồ hôi nhễ nhại, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên thái dương, thở hổn hển hỏi tôi:
"Tiểu Yến, em rời khỏi đây, còn có thể đi đâu?"
Nhìn anh ta, tôi mơ hồ nhớ lại hình bóng cậu thiếu niên nhiều năm trước.
Tôi tính tình ngang bướng, nghe thấy có người hát bài đồng dao nói Hoắc Tư Viễn không cha không mẹ, liền lao vào đánh nhau với họ.
Cuối cùng còn bị thương, bị ông bà ngoại nhốt trong phòng không cho ra ngoài, cũng không cho ăn cơm.
Thế là Hoắc Tư Viễn trèo lên cái cây cổ thụ xù xì trong sân.
Anh ta sợ độ cao, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng như bây giờ, cứ như vậy ở bên tôi cả đêm.
Sao bây giờ chúng tôi lại thành ra thế này?
Tôi mím môi, nở một nụ cười, khẽ hát một câu đồng dao:
"Chim én chim én (Yến Tử) bay cao, bay từ đông sang tây, bay từ nam lên bắc, trời cao biển rộng, nơi nào cũng là nhà."
Sắc mặt Hoắc Tư Viễn lập tức tái nhợt.
Bài đồng dao này là do ông bà ngoại sáng tác riêng cho tôi sau khi đặt tên cho tôi.
Họ nói tất cả kỳ vọng của họ dành cho tôi đều nằm trong bài đồng dao này.
Tôi nói: "Hoắc Tư Viễn, tôi đi đây, đừng có nói với tôi mấy lời anh em gì nữa, tôi đã cố gắng hết sức để không hận anh, nên anh cũng đừng làm tôi thấy ghê tởm nữa."
Tiểu Niếp được tôi địu trước ngực, ngủ rất ngon.
"Nhưng bé con, bé con nó..." Anh ta mấp máy môi, ấp úng muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không nói ra được.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
Ban đầu tôi định để bọn họ ác giả ác báo, tự chém giec lẫn nhau, nhưng nếu anh ta đã nhắc đến, thì cắt đứt luôn ý nghĩ của anh ta với Tiểu Niếp cũng không phải là không được.
Tôi xách hành lý đi một đoạn, đứng từ xa nói với anh ta:
"Hoắc Tư Viễn, tôi biết lúc trước anh đồng ý đánh tráo con với Thẩm Quyên, là vì hy vọng con của hai người có thể sống tốt. Nhưng Hoắc Tư Viễn, Tiểu Niếp cũng là con anh, chỉ vì con bé sinh ra từ bụng tôi, nên anh có thể vô tâm như vậy sao?"
Dừng lại một chút, tôi nói tiếp:
"Nhưng những chuyện này tôi không quan tâm nữa. Tôi nói những điều này, chỉ muốn nói cho anh biết, con đã được tôi đổi lại rồi, nếu anh còn chút lương tâm thì hãy sớm nói cho Thẩm Quyên sự thật, chăm sóc tốt cho con của hai người."
Dưới ánh mắt kinh hãi và không thể tin được của Hoắc Tư Viễn, tôi quay lưng bỏ đi.
12.
Tôi đi tàu hỏa xuống Nam bắt đầu kinh doanh.
Việc kinh doanh không hề dễ dàng.
Lúc trước tôi liều mạng, cũng chỉ giữ lại được bốn năm món đồ trang sức nhỏ.
Hoắc Tư Viễn không biết chuyện này, chúng đã trở thành lối thoát giúp tôi giữ được mạng sống.
Tôi không dám đánh cược nhiều, chỉ lấy ra hai ba món, đổi lấy tiền để thử sức.
Ban đầu rất khó khăn, nhưng sau này chính sách mở cửa, tôi lại trở thành một trong những người đầu tiên nắm bắt cơ hội, kiếm được bộn tiền.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy những dòng bình luận kia.
[Không thể chịu nổi cặp đôi oan gia nam nữ chính nữa, vẫn là xem nữ phụ thôi!]
[Hu hu hu, nữ phụ mới là đại nữ chủ! Đây mới là thứ chúng ta nên xem!]
[Em bé dễ thương quá! Muốn xoa mặt con bé hun một cái!]
Tôi cong môi, cúi đầu chào những bình luận đó.
Từ tận đáy lòng. tôi biết ơn những dòng chữ đột nhiên xuất hiện này, nếu không có chúng, có lẽ tôi thật sự sẽ chec thảm như lời họ nói.
Thật sự rất cảm ơn họ đã cứu tôi.
Tiểu Niếp ngày một lớn lên, trở thành một cô bé bụ bẫm đáng yêu.
Tôi đã đưa con bé về thăm quê một lần.
Nghe nói con hẻm sắp bị phá dỡ rồi, tôi về xem sao.
Gia đình chị Trương vẫn còn ở đó.
Mấy năm nay tuy tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại, gửi điện báo cho họ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi quay lại.
Gặp tôi, chị Trương xúc động khóc một lúc, rồi lại kéo tay tôi hỏi han đủ thứ chuyện.
"Nhà chị cũng sắp chuyển đi rồi," chị Trương nói, "Con trai chị làm ăn thành đạt, mua được hai căn nhà, bảo bọn chị chuyển đến ở cùng."
Tôi nói mấy câu chúc mừng.
Chị ấy lại nói với tôi một cách thần bí:
"À đúng rồi, thứ mà em đưa cho chị lúc trước, thật sự có ích đấy!"
Tôi hồi tưởng vài giây, rồi chợt hiểu ra:
"Bức thư viết tay tố cáo Hoắc Tư Viễn đó ạ? Anh ta thật sự đi thi đại học rồi sao?"
Chị Trương gật đầu:
"Đúng vậy. Nhưng mà nói thật, chị thấy anh ta vốn dĩ cũng chẳng thi đậu được đâu! Nhà cửa rối ren như vậy, Thẩm Quyên vì con cái suốt ngày cãi nhau với anh ta, làm gì còn tâm trí mà học hành."
Tôi nhướn mày.
Chị ấy lại hạ giọng nói tiếp:
"Còn nữa, Hoắc Tư Viễn chec rồi! Bị Thẩm Quyên dùng dao chém chec!"
Tôi sững sờ: "Chuyện từ khi nào vậy?"
"Hình như là không lâu sau khi có kết quả thi đại học…"
Chị Trương cau mày suy nghĩ một lúc, rồi xua tay:
"Lâu quá rồi, chị không nhớ rõ lắm, lúc trước không nói với em qua điện thoại là vì sợ làm em sợ."
Chị ấy nói tiếp: "Nói thật thì, sau khi con chec là Thẩm Quyên phát điên luôn, chuyện đó chỉ có thể trách cô ta, tắm cho con mà không trông chừng cho kỹ, để con bị chec đuối.”
“Hoắc Tư Viễn cãi nhau một trận lớn với cô ta, cũng không biết nói gì, Thẩm Quyên vừa khóc vừa cười chửi ầm lên, tối hôm đó liền đâm chec anh ta rồi bị công an bắt đi luôn.”
“Chị nghe nói cô ta ở trong tù cũng cứ chửi bới om sòm, cho đến khi nhìn thấy báo cáo gì đó của bệnh viện, cuối cùng mới chịu im lặng. Nghe nói là phải ngồi tù một thời gian rồi bị xử bắn."
Có lẽ vì đã lâu không nhắc đến Hoắc Tư Viễn, nên những bình luận đã lâu không xuất hiện lại đột nhiên hiện ra.
[Hóa ra nữ phụ đã đổi lại con từ lâu rồi, còn nói cho nam chính biết trước khi đi, đúng là giec người không dao mà!]
[Nữ chính biết nữ phụ bỏ đi, suốt ngày kêu la nói cô ấy mang con mình đi rồi, bảo nam chính đi tìm. Nam chính thì khổ không nói nên lời ha ha ha!]
[Cười chec mất, nam chính căn bản không dám nói cho nữ chính biết đứa bé này là con của hai người, sợ cô ta bị kích động! Kết quả nữ chính tưởng anh ta còn vương vấn nữ phụ, suốt ngày cãi nhau với anh ta.]
[Sau đó nam chính thi trượt, còn là một trong những người đầu tiên bị sa thải ở nhà máy, anh ta buông xuôi nói cho nữ chính biết chuyện con đã bị đổi lại từ lâu rồi.]
[Ai ngờ nữ chính không chịu nổi, giec chec nam chính luôn. Trời ơi, quyển sách này đúng là điên rồ.]
[Thật ra ban đầu nữ chính đánh tráo con là vì thèm muốn điều kiện gia đình của nam chính và nữ phụ, lại thêm việc nữ phụ luôn hết lòng vì đứa bé, cô ta không muốn con mình phải chịu khổ. Nhưng dù vậy, cũng không nên ngược đãi con của người khác chứ!]
Tôi nhìn những bình luận đó, đại khái hiểu được ngọn ngành sự việc.
Cũng chỉ là sau khi biết được sự thật con chưa bị đánh tráo, không chịu nổi nên hóa điên.
Nói thật, từ ngày hôm đó tôi cúi đầu chào, tôi đã không còn nhìn thấy những dòng chữ này nữa, bây giờ lại nhìn thấy rồi.
Câu chuyện của nam nữ chính đã kết thúc, chắc đây cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy những thứ này.
Chuyện cũ như mây khói, nhắc đến người xưa, tôi không còn chút cảm xúc nào nữa.
Ngược lại là chị Trương giơ ngón tay cái, chọc tôi cười phá lên.
Tôi không nán lại quá lâu, lại vội vàng đi bắt tàu.
Tôi viết địa chỉ hiện tại của mình lên giấy đưa cho chị Trương:
"Chị Trương, em luôn coi chị như chị ruột của em, sau này dù chúng ta ở đâu, cũng phải giữ liên lạc nhé, khi nào có thời gian, anh chị cứ đến Quảng Châu chơi, em mời."
Chị ấy lại muốn rơi nước mắt, liên tục gật đầu.
Tôi ôm Tiểu Niếp ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ.
Bên ngoài là một vùng đất hoang rộng lớn chưa được khai phá trải dài đến tận chân trời, phía trên là những đám mây hồng rực như lửa.
Tôi ôm Tiểu Niếp nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ ngâm nga bài đồng dao ngày xưa—
"Chim én chim én bay cao, bay từ đông sang tây, bay từ nam lên bắc, trời cao biển rộng, nơi nào cũng là nhà."
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa