Chương 5
Trước lúc đi, cô bạn đồng nghiệp thân thiết hẹn tôi đến nhà ăn cơm.
Cô ấy khuyên tôi đừng rời khỏi Đan Thị:
"Nhà máy đã trả lại sự trong sạch cho cậu, sao cậu vẫn muốn đi? Cậu ở lại đây sẽ có công việc ổn định."
Tôi lắc đầu, ở thế giới thực, tôi không phải người Đan Thị.
Tuyết trắng xóa nhìn thì thích thật đấy, nhưng sống lâu dưới thời tiết này, tôi sợ lạnh, chịu không nổi.
Tôi thích thời tiết ẩm ướt ấm áp ở miền Nam hơn, đó là nơi chôn rau cắt rốn của tôi.
Hơn nữa, Trung Quốc vào những năm 90, thế giới đang dang rộng vòng tay nhiệt tình chào đón chúng tôi.
Vô số cơ hội như những vì sao, đang chờ người đến hái.
Tôi và Dao Dao đến Quảng Châu
Tôi không giống như nhiều người khác, ngay lập tức vào nhà máy làm công nhân ở dây chuyền sản xuất.
Ngược lại, tôi đổi ba chuyến xe, đến trước cổng một nhà máy nhỏ nằm trong khu ổ chuột.
Tôi nắm tay Dao Dao, gõ cánh cửa sắt.
Một người đàn ông đeo kính mở cửa, đẩy gọng kính hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi dùng tiếng Quảng thành thạo hỏi anh ta:
"Xin hỏi ở đây có tuyển nhân viên kinh doanh không?"
Anh ta hào hứng gật đầu, rồi ngại ngùng nhìn về phía sau.
"Nhưng mà, chỗ tôi nhỏ lắm, lương cũng không cao đâu."
Tôi thò đầu vào nhìn qua một lượt, rồi sảng khoái gật đầu.
"Bao ăn bao ở là được, mấy cái khác tôi không bận tâm."
Đương nhiên là không bận tâm rồi.
Anh ta không biết, công ty của anh ta, sau này sẽ là "Ông vua thời trang" có doanh số cao nhất toàn cầu.
Mặc dù tôi không biết thế giới trong sách và thực tế có khớp nhau không.
Nhưng bây giờ có thể bỏ ra chi phí nhỏ nhất để mua cổ phiếu tiềm năng, dù có thua thì ít nhất tôi cũng kiếm được tiền lương và kinh nghiệm.
Kiểu gì cũng không lỗ.
"Tôi còn một yêu cầu nữa."
Nghe anh ta giới thiệu xong công việc, cuối cùng tôi nói:
"Buổi tối có thể cho tôi dùng máy tính của nhà máy không, tôi muốn đăng ký một lớp học ngoại ngữ và máy tính. Anh có thể trừ tiền điện vào lương của tôi."
Anh ta ngẩn người một lát, rồi mỉm cười:
"Công ty đang rất cần những người ham học hỏi như cô. Cô cứ thoải mái dùng máy tính, không cần trả tiền điện đâu, tôi ủng hộ cô."
10.
Sau khi rời đi, tôi dựa vào nội dung của các bình luận để chắp vá câu chuyện ở Đan Thị.
Lục Bình Minh và Diệp Hải Đường đã bị nhà máy đình chỉ công tác để điều tra.
Lục Bình Minh ban đầu cứ nghĩ đây chỉ là thủ tục qua loa, uống ba chén tự phạt là có thể xoa dịu mọi chuyện.
Anh ta thậm chí còn ảo tưởng rằng mình có thể bảo vệ được Diệp Hải Đường.
Nhưng vị trí của anh ta là Tổ trưởng phụ trách sắp xếp Nhân sự, nhiều người vốn dĩ không phục kết quả cắt giảm nhân sự, đều chăm chú theo dõi xem anh ta sẽ bị xử lý thế nào.
Thêm vào đó, hai người họ ngoại tình trong hôn nhân, công khai sống chung, vấn đề lối sống đã vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Để xoa dịu dư luận, nhà máy đã xử phạt anh ta mức cao nhất - Diệp Hải Đường bị sa thải, Lục Bình Minh bị cách chức và đuổi việc.
Sau khi có kết quả xử phạt, Diệp Hải Đường ngất xỉu ngay tại nhà máy.
Lục Bình Minh không phục, tìm đến giám đốc để khiếu nại.
Anh ta quỳ thụp xuống trước mắt mọi người:
"Xin các vị hãy để tôi ở lại nhà máy!”
"Tôi đã chuyển hộ khẩu khỏi quê nhà, ở nhà chỉ còn vài sào ruộng và mẹ già, tôi không thể mất công việc này được!”
"Tôi sẽ dỗ dành vợ tôi quay lại, để cô ấy tiếp tục làm việc ở nhà máy! Cô ấy chỉ là ghen tuông vì tôi lạnh nhạt với cô ấy thôi, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Diệp Hải Đường, cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý!"
Chủ tịch Hội Phụ nữ đứng xem cười lạnh một tiếng:
"Lục Bình Minh, chắc anh lú lẫn rồi, Trang Hiểu Mộng đã nộp đơn ly hôn từ lâu.”
"Cấp trên sau khi xem xét tình hình, cảm thấy hành vi của anh quá tệ, quả thực đã làm lỡ dở cô Hiểu Mộng, còn hại cô ấy mất việc, đơn ly hôn của cô ấy đã được chấp thuận rồi."
"Anh đã không còn vợ nữa rồi."
Anh ta không thể tin nổi nhìn Chủ tịch Hội Phụ nữ:
"Không thể nào, Hiểu Mộng chỉ là nhất thời tức giận nên bỏ vào miền Nam thôi, đợi cô ấy nghĩ thông sẽ quay lại.”
"Một mình cô ấy làm sao nuôi con gái được chứ? Tôi không tin! Cô ấy chắc chắn sẽ quay về Đan Thị mà."
Chủ tịch Hội Phụ nữ bĩu môi, lẩm bẩm một câu "thần kinh" rồi bỏ đi.
Diệp Hải Đường mất việc nhưng không về quê.
Cô ta quấn lấy Lục Bình Minh, bắt Lục Bình Minh tìm cho cô ta một công việc khác.
"Anh Bình Minh, anh ở thành phố làm ăn tốt, chắc chắn có mối quen biết."
Lục Bình Minh cười khổ nói với cô ta rằng mình cũng bị sa thải rồi, hơn nữa vì có hồ sơ xấu, sau này cũng không có đơn vị nào nhận anh ta.
Hiện tại cũng chỉ có thể làm việc lặt vặt.
Diệp Hải Đường nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt.
Cô ta bĩu môi phàn nàn:
"Em cứ tưởng anh giỏi giang lắm, không ngờ rời khỏi nhà máy, anh chẳng là cái thá gì cả."
Lục Bình Minh bị khinh thường trắng trợn như vậy, mất mặt vô cùng.
"Không sao đâu, Hải Đường, anh ly hôn rồi, sau này chúng ta có thể góp gạo thổi cơm chung."
Diệp Hải Đường bỗng hứng thú:
"Cũng đúng! Anh làm cán bộ nhiều năm như vậy, chắc cũng dành dụm được kha khá tiền, hay là chúng ta ra ngoài kinh doanh đi?
"Em nghe người ta nói, kinh doanh có thể kiếm được khoản tiền lớn!"
Lục Bình Minh nhìn cô ta thật sâu một cái, nói:
"Hầu hết tiền lương của anh đều gửi cho em rồi, chỉ còn lại một phần rất ít là cho mẹ con Hiểu Mộng.”
"Câu này lẽ ra phải là anh hỏi em mới đúng, tiền lương của anh đâu, em đã dành dụm được bao nhiêu rồi?"
Diệp Hải Đường không ngờ Lục Bình Minh lại hỏi chuyện này, hoảng hốt.
Cô ta né tránh ánh mắt của Lục Bình Minh:
"Anh... tiền của anh, em đều đưa cho mẹ em rồi, mẹ em nói em trai em sau này phải xây nhà cưới vợ, không thể không có tiền. Nên... nên em cũng không có tiền trong tay."
Lục Bình Minh cuống lên:
"Em nói gì vậy? Mấy năm nay anh gửi cho em ít nhất cũng phải hai ba vạn, đều không còn sao? Em mau tìm mẹ em đòi lại đi!"
"Đau!" Diệp Hải Đường dùng sức gạt tay Lục Bình Minh ra, hậm hực nói với anh ta, "Anh mơ đi! Tiền đã đưa cho nhà em thì không có lý nào lấy lại được!"
Lục Bình Minh hất tất cả đồ trên bàn xuống đất:
"Đó là tiền mồ hôi xương máu của tôi! Cô rõ ràng biết mẹ cô chỉ coi cô là công cụ kiếm tiền, sao cô có thể đưa tiền cho bà ấy!"
Diệp Hải Đường lộ ra vẻ mặt châm biếm:
"Anh Bình Minh, lúc anh gửi tiền cho em, anh đâu có nói vậy.”
"Chính anh nói, tiền đưa cho em rồi, em muốn tiêu thế nào thì tiêu. Bây giờ lại hối hận à?"
[Nữ chính không cống nạp thì mẹ cô ấy sẽ gả cô ấy cho lão già ế vợ trong làng để đổi lấy tiền sính lễ, nam chính đâu phải không biết chuyện này chứ.]
[Lầu trên, nữ chính đúng là bi kịch, nhưng lấy tiền của người khác để cống nạp cũng không đúng lắm!]
[Chẳng lẽ đây không phải là do nam chính tự chuốc lấy sao?]
Lục Bình Minh còn muốn nói tiếp, Diệp Hải Đường đã đóng sập cửa phòng "rầm" một tiếng, rồi hét lớn ra ngoài:
"Dù sao tiền cũng mất rồi, anh bỏ cuộc đi."
Lục Bình Minh giận dữ ngút trời, nhất thời mất kiểm soát đạp tung cửa phòng của Diệp Hải Đường.
Anh ta lao vào xé quần áo Diệp Hải Đường, vừa hành hạ vừa tát mạnh vào mặt cô ta.
Diệp Hải Đường khóc lóc cầu xin.
"Con đĩ! Mày tiêu sạch tiền mồ hôi xương máu của tao để nuôi gia đình mày thì phải làm tao vui. Xem tao có giec chec mày không."
Đêm đó, cả khu tập thể đều nghe thấy Diệp Hải Đường khóc lóc kêu cứu.
Mọi người cứ tưởng đó là trò vui riêng tư của hai người họ, đều cảm thán.
"Đúng là đôi gian phu dâm phụ, còn chơi trò bệnh hoạn, không biết xấu hổ."
11.
Lục Bình Minh vừa mất tiền lại mất việc, ngày nào cũng ở nhà uống rượu say xỉn, ngày nào cũng mua nửa cân rượu gạo mấy hào một lạng.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha