Chương 6
Một lần ra ngoài mua rượu, anh ta trông thấy Diệp Hải Đường khoác tay một người đàn ông lạ mặt đi qua.
Anh ta xông lên chặn đường họ.
"Hải Đường, đây là ai hả?!"
Người đàn ông chắn trước mặt Diệp Hải Đường:
"Anh là ai vậy, đừng có lôi kéo lằng nhằng, tôi là bạn trai cô ấy."
Lục Bình Minh nắm chặt tay áo cô ta không buông:
"Bạn trai? Cô quen bạn trai từ khi nào, vậy tôi là gì?”
"Diệp Hải Đường, tôi vì cô mà mất việc, cô lại phản bội tôi đi tìm người khác sao?"
[Mọi người mau nhìn xem, tác giả chắc chắn đã đọc được bình luận của chúng ta rồi, cuốn sách này đã chuyển thành sảng văn nữ cường, đôi tra nam tiện nữ này sắp gặp bi kịch rồi.]
[May mà tác giả kịp thời quay đầu nâng cấp nữ phụ thành nhân vật chính, nếu không tôi sẽ ném tác giả vào toilet ngay lập tức.]
[Diệp Hải Đường thấy Lục Bình Minh hết giá trị lợi dụng, lập tức ra ngoài tìm người đàn ông khác. Lục Bình Minh không biết, cô ta bây giờ đã làm ở quán bar đêm rồi. Anh đại gia đeo dây chuyền vàng cô ta đang khoác tay chính là dân giang hồ, nam chính sắp gặp họa rồi.]
Diệp Hải Đường đạp mạnh vào đầu gối Lục Bình Minh:
"Bạn trai gì chứ? Anh chỉ là thứ đàn ông second-hand bị người ta vứt bỏ thôi.”
"Không việc làm không tiền lại còn tái hôn, anh có xứng làm bạn trai tôi không?”
"Anh yêu, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhặt với loại người này."
Anh đại gia đeo dây chuyền vàng phất tay, bảo đàn em phía sau "xử lý" Lục Bình Minh, rồi ôm Diệp Hải Đường đi mất.
Lục Bình Minh bị đánh một trận tơi bời, đau đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Mãi đến khi có người đi ngang qua, mới đưa anh ta đến bệnh viện.
Lần này, anh ta không chỉ mất việc, mất vợ, mà còn bị tàn tật suốt đời.
[Nam chính đáng đời! Không có ai xử lý Diệp Hải Đường sao? Cô ta cũng chẳng phải người tốt lành gì.]
[Sắp rồi, lát nữa cô ta sẽ vì làm tiểu tam của xã hội đen mà bị vợ cả thuê người đánh chec, rồi ném xuống sông cho cá ăn. Sau này cả gia đình xã hội đen đó sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, vào tù hết cả lượt. Kẻ xấu đều có kết cục bi thảm.]
[Cốt truyện thật là đã.]
Tôi thờ ơ nhìn các dòng bình luận, lòng không chút dao động.
Hành động của con người sẽ ảnh hưởng đến nhân quả của họ.
Vì vậy, những gì họ đã làm, quả báo là sớm muộn mà thôi.
12.
Ngày tôi gặp lại Lục Bình Minh, tôi và Cố Trình vừa nhận được tiền đặt cọc từ một đơn hàng quốc tế.
Hội chợ thương mại tuần trước, tôi và Cố Trình cầm theo các tài liệu đã dịch, đến từng khách hàng để tiếp thị.
Anh ấy phụ trách giải thích kỹ thuật và ưu điểm, tôi phụ trách đàm phán thương mại.
"Trang Hiểu Mộng, không ngờ cô học ngoại ngữ nhanh như vậy, kỹ năng đàm phán cũng rất tốt!"
Cố Trình và tôi cầm hộp cơm ngồi trước cổng hội chợ.
Anh ấy giơ ngón tay cái lên khen ngợi tôi.
Tôi thầm lè lưỡi, may mà kiếp trước ở trường bị ép học tiếng Anh để thi chứng chỉ cấp 6, mới có thể lừa được Cố Trình.
Tôi không phải kỹ năng tốt, cũng không phải có tầm nhìn độc đáo.
Đơn giản là do tôi sinh sau anh ấy mấy chục năm, từng học các khóa kinh doanh ở đại học, hiểu rõ lịch sử phát triển của ngoại thương.
Nhưng người lớn chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình.
Chỉ cần tôi có thể trở thành phú bà là được.
Ngày hôm đó, sau khi chúng tôi kiểm tra số dư trong tài khoản, Cố Trình liền kéo tôi đi, muốn mời tôi ăn quán vỉa hè.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Lục Bình Minh đứng ở đó.
Anh ta nhìn thấy tôi, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sáng.
Lục Bình Minh lê cái chân khập khiễng bước tới.
"Hiểu Mộng!"
Tôi nghiêng người tránh tay anh ta:
"Anh đến đây làm gì?"
Ánh mắt anh ta tối sầm lại, nhỏ giọng nói:
"Anh đến tìm em và Dao Dao."
Tôi cười lạnh: "Tôi cứ tưởng không có tôi cản trở, anh và Diệp Hải Đường đã có con rồi chứ, không ngờ anh vẫn nhớ ra mình có một đứa con gái sao."
Sắc mặt anh ta trắng bệch, nghẹn ngào nói:
"Anh không kết hôn với Diệp Hải Đường, em nói đúng, cô ta chính là đồ tiện nhân.
"Anh rất nhớ em và con."
Tôi bật cười: "Nhớ? Anh là vì mất việc, mất kế sinh nhai, cũng chẳng ai thèm nữa, nên mới nhớ đến hai mẹ con chúng tôi chứ gì?”
"Nếu Diệp Hải Đường không vứt bỏ anh để bám theo đại gia, anh chắc chắn sẽ không đến Quảng Châu tìm chúng tôi đâu."
Anh ta lùi lại vài bước, cúi đầu buông xuôi:
"Em đều biết cả rồi."
Rồi lại muốn nắm tay tôi:
"Nhưng bây giờ anh biết lỗi rồi! Hiểu Mộng, anh thật lòng biết rằng vợ và con mới là người thật lòng với anh, sau này anh sẽ không ngoại tình nữa.”
"Chúng ta làm lại từ đầu đi, em muốn ở lại Quảng Châu thì chúng ta sẽ sống ở đây.”
"Em đã ổn định cuộc sống ở Quảng Châu rồi đúng không? Anh chuyển đến đây chăm sóc hai mẹ con em, gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau."
Tôi đá mạnh một cú vào cái chân khập khiễng của anh ta:
"Anh còn mặt mũi nói đến chuyện chăm sóc chúng tôi, anh nhìn cái bộ dạng này của anh đi, lấy gì mà chăm sóc chúng tôi? Lấy cái chân bị đánh què vì tranh giành phụ nữ à? Hay lấy cái gan bị hỏng vì uống rượu?”
"Lục Bình Minh, làm người phải có chút sĩ diện, đừng thấy tôi và Dao Dao sống tốt ở Quảng Châu rồi thì lại muốn đến dựa dẫm chúng tôi."
Lục Bình Minh ôm chân nhăn nhó: "Chẳng lẽ em không chút tình nghĩa vợ chồng nào sao?"
Tôi phủi tay: "Chính vì còn chút tình nghĩa vợ chồng nên mới không đánh anh thừa sống thiếu chec đấy. Tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và Dao Dao nữa.”
"Ở Quảng Châu tôi cũng quen biết một số người trong giang hồ, cẩn thận cái chân kia cũng bị què nốt đấy."
Thực ra là lừa anh ta thôi, tôi chỉ quen vài công nhân và Cố Trình.
Nhưng anh ta tin rồi.
Lục Bình Minh hoảng hốt lùi lại phía sau, suýt nữa thì đâm vào bồn hoa.
Cố Trình tiến lên hỏi tôi:
"Có cần tôi giúp gì không?"
Tôi lắc đầu: "Thôi bỏ đi, bắt nạt người tàn tật là vô đạo đức."
[Haizz, đối với tra nam thì cần gì đạo đức.]
[Đúng vậy, trước đây anh ta cũng đâu có đạo đức gì đâu.]
Các bình luận đã trở thành fan cuồng của tôi, vừa nhìn thấy nam chính là đều la ó muốn giúp tôi trả thù.
Tôi nói với Cố Trình:
"Đi thôi, không phải muốn mời tôi ăn cơm sao?"
13.
Công ty của Cố Trình từng chút một lớn mạnh, nhanh chóng trở thành đầu tàu trong khu vực.
Anh ấy nói tất cả đều là công lao của tôi.
Thực ra anh ấy nghĩ nhiều rồi, không có tôi, anh ấy vẫn sẽ thành công vang dội, chỉ là thời gian không nhanh như vậy thôi.
Cố Trình đưa tôi đi công tác ở nhiều quốc gia khác nhau, tiện thể đi du lịch.
Kiếp trước ở đời thực, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ tầm thường, mơ mộng một ngày nào đó sẽ có thể ném đơn xin từ chức vào mặt sếp, rồi xách va li đi du lịch vòng quanh thế giới.
Không ngờ trở thành nữ phụ độc ác rồi, giấc mơ lại thành hiện thực!
Mỗi lần tôi trưởng thành, các bình luận đều reo hò cổ vũ cho tôi.
Họ dường như đã phát hiện ra tôi có thể nhìn thấy cuộc trò chuyện của họ.
Khi Dao Dao chọn trường, họ còn rôm rả đưa ra lời khuyên.
Còn có các bà mẹ trong khu vực bình luận chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái.
Ngày công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, Cố Trình đã cầu hôn tôi.
Lễ vật đính hôn là tất cả cổ phần trong tay anh ấy.
Tôi cầm hợp đồng cổ phần, nhíu mày hỏi:
"Không có nhẫn à?"
Anh ấy xòe tay: "Tiền đều ở chỗ em rồi, sau này bà xã muốn mua gì thì mua."
Tôi cười rạng rỡ nhào vào lòng anh ấy.
Ừm, có tiền trong tay mình, thực tế hơn mọi lời nói ngọt ngào.
Tôi rất thích cảm giác này.
Đêm tân hôn, trong không khí bỗng nhiên vang lên một giọng nói.
"Tôi là hệ thống đến để đưa cô về thế giới thực, cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."
Tôi xua tay: "Không về nữa đâu!"
Ở đây, tôi đã có tất cả hạnh phúc mà tôi mong muốn.
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa