Chương 4
Chị Vu òa lên khóc, trốn sau lưng người khác, "Cô thật quá đáng!"
Tôi hài lòng nhìn đám đông hàng xóm đang hỗn loạn.
"Còn ai muốn bênh vực cho Lục Bình Minh nữa không?"
Những người vừa nãy còn chỉ trỏ lập tức im bặt.
Tôi lớn tiếng nói:
"Lục Bình Minh đã lợi dụng chức vụ, tự ý sửa đổi danh sách, ép vợ mình nghỉ việc, để tình nhân Diệp Hải Đường thay thế suất của tôi ở lại nhà máy. Còn định nhờ vả quan hệ để Diệp Hải Đường vào văn phòng, thay thế vị trí cũ của tôi!"
Đám đông xung quanh ồ lên.
"Không phải chứ không phải chứ! Tôi còn tưởng anh ta để vợ nghỉ việc là muốn xung phong đi đầu, hy sinh bản thân làm gương. Không ngờ lại là lạm dụng chức quyền!"
"Tôi đã bảo mà, Trang Hiểu Mộng làm nhân viên theo dõi đơn hàng, đang yên đang lành sao tự nhiên lại mất việc? Cô Diệp mới đến ngày nào cũng lởn vởn ở văn phòng chúng tôi, cứ nhìn chằm chằm vào vị trí theo dõi đơn hàng không rời, hóa ra là vì lý do này à!"
"Haizz, còn theo dõi đơn hàng gì nữa, cô Diệp này học vấn chỉ đến tiểu học, viết tên mình còn chưa chắc đã xong, đừng có mơ mộng nữa."
Lục Bình Minh nghe thấy lời bàn tán của mọi người, mặt đỏ bừng.
Anh ta vội vàng ra hiệu "im lặng":
"Mọi người đừng nghe vợ tôi nói bậy, cô ấy chỉ là bị sa thải nên ôm hận trong lòng thôi.”
"Xin mọi người hãy tin tưởng văn phòng, tin tưởng lãnh đạo, sự sắp xếp của chúng tôi là đã được cân nhắc kỹ lưỡng rồi."
Tôi chống nạnh nhìn Lục Bình Minh thanh minh.
Một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Chuyện tôi nói có thật hay không, mọi người có thể xem qua tài liệu này."
Tôi lấy ra một tập tài liệu từ trong túi, đưa cho người hàng xóm gần tôi nhất:
"Mọi người truyền tay nhau xem đi."
Lục Bình Minh rướn cổ nhìn rõ chữ trên tài liệu, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Tập tài liệu này... em lấy ở đâu ra?"
Tôi xòe tay.
Anh ta hoàn toàn không ngờ tôi còn chừa một nước cờ.
Hôm đó ở văn phòng, thấy Lục Bình Minh viết đơn xin cho Diệp Hải Đường thay thế vị trí của tôi, tôi đã nảy ra ý định đánh cắp.
Lợi dụng lúc cô bé đồng nghiệp đang tính tiền đền bù thâm niên cho tôi, tôi lặng lẽ bỏ tài liệu vào túi.
Thần không biết quỷ không hay.
Ban đầu tôi định để đến lúc rời đi mới gửi nó để tố cáo Lục Bình Minh một trận.
Nhưng giờ anh ta yêu cầu phải có bằng chứng thì tôi đành phải lấy ra sớm hơn.
Mọi người chuyền tay nhau xem, vừa xem vừa chửi rủa anh ta.
Lục Bình Minh muốn giật lại, nhưng hàng xóm đã vây thành một vòng tròn, đẩy anh ta ra ngoài.
Anh ta tuyệt vọng gào lên:
"Tài liệu không phải là thật! Mọi người phải tin tôi!"
Diệp Hải Đường lúc này cũng rụt rè kéo tay áo anh ta, khóc lóc hỏi:
"Anh Bình Minh, bây giờ phải làm sao đây, sao anh không cẩn thận gì vậy, sao lại để cô ta lấy được tài liệu này dễ dàng như vậy."
Lời cô ta vừa nói ra, càng chứng thực những việc làm mờ ám của Lục Bình Minh.
Những người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Lục Bình Minh.
Tôi cười thầm trong lòng, cô nàng này thật thú vị, tự mình nhảy ra vả vào mặt mình.
Bình luận cũng không nhịn được nữa.
[Bỏ fandom rồi, tôi ghét những người ngu dốt.]
[Nam chính nữ chính cứ ôm nhau mà chec đi, một đứa ngu một đứa ti tiện.]
[Tôi tuyên bố: tôi yêu nữ phụ rồi, tác giả ơi, đổi kịch bản thành truyện sảng văn cho tôi ngay trong đêm đi.]
8.
Diệp Hải Đường vẫn lẩm bẩm không ngừng:
"Em khó khăn lắm mới được điều về tổng bộ, bố mẹ em còn nói với người trong làng là sau này em sẽ làm ở văn phòng. Em không muốn mất việc đâu, bố mẹ em còn trông cậy chúng ta có thể đưa em trai em ra ngoài!"
"Câm miệng!" Lục Bình Minh tát một cái vào mặt Diệp Hải Đường, "Đừng nói nữa!"
Khuôn mặt vốn đã sưng vù như đầu heo của cô ta giờ đây chuyển sang rỉ máu.
Cô ta không thể tin nổi nhìn Lục Bình Minh:
"Anh Bình Minh, anh dám đánh em!"
"Không đánh cô thì đánh ai! Tất cả là vì cô, công việc của tôi sắp bị cô làm cho mất rồi!"
Tôi cười phá lên:
"Ôi chao, tôi cứ tưởng anh sẽ không nỡ đánh tiểu tình nhân của mình chứ, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi.”
"Lục Bình Minh, anh không phải rất yêu cô ta sao? Bình thường nhận lương là gửi cho cô ta quá nửa, chi tiêu sinh hoạt đều dựa vào tiền lương của tôi.”
"Tôi nói Dao Dao phải đi học, có thể cho thêm chút tiền sinh hoạt không, kết quả anh nói sao?”
"Anh nói tôi và Dao Dao đã chiếm hữu con người anh, thì phải để trái tim và tiền bạc của anh cho Diệp Hải Đường.
"Mấy lần tôi có cơ hội được thăng chức, tổ trưởng đã nói chuyện với anh mấy lần về việc thăng chức cho tôi, anh đều lấy lý do tôi phải chăm sóc gia đình mà từ chối.”
“Anh nghĩ tôi không biết sao, là Diệp Hải Đường nghe tin tôi sắp thăng chức, đã khóc lóc tìm anh nói cô ta cảm thấy không công bằng, không muốn thấy tôi sống tốt. Anh vì an ủi cô ta nên mới không cho tôi thăng chức!”
"Con gái bị bệnh anh còn không thèm ngó ngàng, Diệp Hải Đường đến kỳ kinh nguyệt, anh lại đạp xe đến nấu trà gừng đường đỏ cho cô ta.”
"Tôi vừa mất việc, anh đã rước người về nhà ở, còn muốn lấy tiền đền bù của tôi để sửa sang phòng cho tiểu tình nhân!”
"Lục Bình Minh, đây là tiền cứu mạng của tôi và con gái, nếu anh có chút lương tâm, cũng sẽ không lấy đi miếng cơm manh áo cuối cùng của hai mẹ con chúng tôi để lấy lòng cô ta!"
Tôi liệt kê từng tội trạng của Lục Bình Minh, sắc mặt anh ta trở nên trắng bợt lạ thường.
[Đứng ở góc nhìn của nữ phụ, nam chính đúng là đồ cặn bã! Có ai dí súng vào đầu anh ta bắt anh ta cưới đâu, còn ra vẻ ấm ức lắm.]
[Bây giờ nghĩ lại, nữ phụ cũng là nạn nhân của vụ bỏ thuốc mà. Thời đại đó coi trọng trinh tiết của con gái đến vậy, cô ấy cũng không muốn gả cho nam chính. Nhưng sau khi kết hôn, cô ấy cũng không hề oán trách, vẫn luôn chăm lo việc nhà cho nam chính rất tốt, còn hy sinh cả sự nghiệp! Thật sự thấy thương cô ấy rồi, tôi xin lỗi vì trước đây đã chửi cô ấy.]
[So sánh ra, nữ chính tuy không làm gì cả, nhưng vấn đề của cô ta chính là không làm gì cả, mặc cho nam chính vì thiên vị cô ta mà làm hại nữ phụ. Hành vi này khá là trà xanh đó.]
Hàng xóm xung quanh ồn ào hết cả lên.
Một số người bình thường vẫn phải làm việc dưới quyền Lục Bình Minh, vốn còn nghĩ không nên đắc tội với anh ta, giờ nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
Vài người phụ nữ vốn ghét tiểu tam, bắt đầu châm chọc hai người họ một cách không kiêng nể.
Lục Bình Minh tức đến run người, chỉ vào tôi gào lên:
"Cô! Cô! Cô! Đồ độc ác!"
"Đứng lại!"
Tôi thấy anh ta kéo Diệp Hải Đường định bỏ chạy, tôi nghiêm giọng quát anh ta.
"Trả lại đồ của tôi đây!"
Lần này Lục Bình Minh không dám làm càn nữa, hằn học móc tiền và vé tàu ra vứt xuống đất, rồi dắt Diệp Hải Đường ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Một màn kịch hay kết thúc, mọi người hóng hớt thỏa thuê rồi hài lòng rời đi.
Tôi tìm thấy Dao Dao được hàng xóm giúp đỡ đón về trong đám đông.
"Đi thôi, hôm nay chúng ta ngủ ở nhà mình, mẹ sẽ hầm canh gà cho con!"
Con bé vui vẻ vỗ tay:
"Bố và dì đi rồi, ở nhà chỉ có mẹ và Dao Dao thôi, tuyệt quá!"
Tôi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt con bé.
"Dao Dao, sau này mẹ con mình sẽ nương tựa vào nhau nhé."
Mặc dù mẹ thực sự mới quen con có mấy ngày, vẫn chưa thân thiết lắm.
Con bé kiên định gật đầu.
9.
Ngày hôm sau, vụ việc đã đến tai giám đốc nhà máy.
Giám đốc nổi trận lôi đình, lập tức triệu tập đại hội toàn thể, tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng chuyện của Lục Bình Minh.
Tổ trưởng tìm đến tôi, báo cho tôi biết nhà máy đã khôi phục vị trí công việc của tôi, có thể quay lại làm việc.
Tôi từ chối ý tốt của ông ấy, sau đó kiên quyết đưa Dao Dao lên tàu đi về phía Nam.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha