Chương 3
"Thôi được rồi, em đừng làm loạn nữa, bây giờ về trường đón con rồi dọn dẹp đồ đạc chuyển về nhà đi.”
"Tiện thể giải thích với hàng xóm một chút, là tự em làm trời làm đất bỏ đi, xin lỗi mọi người một tiếng."
Lục Bình Minh kéo cánh tay tôi, tôi mạnh mẽ hất ra.
Tôi ngẩng mặt lên kiên quyết nói:
Tôi và Dao Dao sau này sẽ không về cái nhà của anh nữa. Tôi muốn ly hôn với anh, anh không đồng ý, tôi sẽ kiện lên tòa án.”
“Anh và Diệp Hải Đường cứ ôm chặt lấy nhau, chờ bị hàng xóm chỉ trỏ cả đời đi!"
Sắc mặt anh ta tái xanh, nắm chặt áo tôi kéo ra ngoài:
"Nhà nghỉ anh đã giúp em trả phòng rồi, tiền đặt cọc anh cũng đã lấy lại. Trang Hiểu Mộng, cái nhà này em không về cũng phải về."
Tôi kinh hãi, tôi thật sự đã đánh giá thấp độ trơ trẽn của người đàn ông này!
Trong lúc giằng co, vé tàu của tôi rơi xuống đất.
Lục Bình Minh nhanh tay nhặt lên xem, cơn giận càng bùng lên:
"Trang Hiểu Mộng em nghe đây, không được rời khỏi Đan Thị, anh cũng sẽ không ly hôn với em.”
"Vé tàu ngày mai anh sẽ đi trả cùng em!"
Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, anh ta nhìn xung quanh, thấp giọng đe dọa:
"Nếu em không đi cùng anh, anh sẽ xé vé, không trả được vé em sẽ mất một khoản tiền lớn đấy."
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
Bởi vì anh ta nói đúng.
Tiền bồi thường của nhà máy vốn đã ít ỏi, anh ta lại lấy tiền đặt cọc của tôi, nếu còn xé vé tàu của tôi nữa, tôi sẽ thiệt hại nặng nề.
Dù sao đi nữa, tôi cũng phải giữ lại tiền để sống với Dao Dao.
Tôi cắn răng: "Đừng xé, tôi đi với anh."
6.
Thấy kế hoạch thành công, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
"Hiểu Mộng, mấy năm nay anh đối xử với em và Dao Dao cũng không tệ, em cần gì phải làm ầm ĩ đến mức này."
Anh ta nắm chặt tay tôi và đi về phía trước.
Chuông tan ca của nhà máy vang lên, nhiều đồng nghiệp và hàng xóm nhìn thấy hai chúng tôi, đều tò mò lại gần chào hỏi.
Tôi cúi đầu không nói gì, còn Lục Bình Minh thì nhiệt tình đáp lại.
Về đến khu tập thể, Diệp Hải Đường cũng vừa từ nhà máy trở về.
"Hải Đường, hôm nay Hiểu Mộng quay về là để xin lỗi em đấy."
Giọng anh ta rất lớn, khiến hàng xóm thò đầu ra ngó nghiêng nhìn chúng tôi.
Mọi người đều đang chờ xem kịch hay.
Diệp Hải Đường lộ ra nụ cười chiến thắng khó nhận ra.
Cô ta cắn môi: "Không sao đâu anh, hôm đó chắc chị Hiểu Mộng bị sa thải nên tâm trạng không tốt, thấy em có năng lực xuất sắc được điều về tổng bộ nên mới trút giận lên em."
"Chị Hiểu Mộng, anh Bình Minh luôn coi em như em gái, thấy em ở Đan Thị không có tiền cũng không có chỗ ở, anh ấy mới cưu mang em thôi, em không ngờ chị lại hiểu lầm."
Hàng xóm nghe xong thì bàn tán xôn xao.
"Lòng đố kỵ nặng ghê! Chẳng lẽ cô ta nghĩ mình là vợ tổ trưởng thì có đặc quyền sao? Năng lực không có thì vẫn bị cho nghỉ thôi."
"Quá đáng thật, tự mình sống không ra gì lại còn đổ lỗi cho người khác."
"Chúng ta trách nhầm cô Diệp rồi, cứ tưởng cô ấy là tiểu tam, hóa ra là Trang Hiểu Mộng làm mình làm mẩy bỏ nhà đi!"
Lục Bình Minh nghe thấy lời bàn tán của hàng xóm, lộ ra nụ cười mãn nguyện:
"May mà Hải Đường rộng lượng, anh thấy chuyện này cứ cho qua đi. Hiểu Mộng, sao em còn không cảm ơn Hải Đường đi?"
Tôi gật đầu, hất tóc, nhanh chân bước tới trước mặt Diệp Hải Đường đang đắc ý chờ tôi cảm ơn.
Một tay nắm chặt lấy tóc cô ta, một tay tát mạnh vào mặt cô ta.
"Cái tát này, là đánh thay cho Trang Hiểu Mộng."
Nụ cười của cô ta còn chưa kịp tắt, đã vì đau đớn mà nhăn nhúm lại.
"Á á á á á á! Sao chị lại đánh người!"
Thấy cô ta ôm khuôn mặt sưng vù, vẻ mặt hoảng hốt, tôi cảm thấy vẫn chưa hả giận.
Lại tát thêm mấy cái nữa.
"Mấy cái tát này là đánh vì chính tôi."
Nói xong, tôi sải bước về phía Lục Bình Minh.
"Đừng đứng ngây ra đó, anh cũng không thoát được đâu."
Tôi túm lấy cổ áo sơ mi Polo của anh ta, giơ tay lên tát mạnh vào mặt anh ta vài cái.
"Bắt tôi xin lỗi sao? Nằm mơ đi! Hai người xin lỗi tôi thì đúng hơn!"
Lục Bình Minh vẫn còn cứng miệng:
"Anh chỉ muốn bù đắp cho Hải Đường, cô ấy đã vì em mà chịu nhiều ấm ức như vậy! Anh làm vậy là vì tốt cho em."
Cơn giận trong lòng tôi bị anh ta hoàn toàn châm ngòi, tôi lại tiến lên tát thêm hai cái nữa.
"Vì muốn tốt cho tôi cơ à! Cái đồ rác rưởi đạo đức giả này, để tôi giúp anh tỉnh táo lại. Đôi cẩu nam nữ các người phải cảm ơn tôi mới đúng, không có tôi thì ai sẽ dạy hai người cách làm người!"
Chà, đánh người đúng là tốn sức thật, tôi xoa xoa bàn tay phải vừa đau vừa ngứa, hơi hối hận vì đã không mang theo công cụ hỗ trợ nào trước khi ra tay.
"Giec người rồi! Giec người rồi!"
Diệp Hải Đường chắc là bị tôi đánh cho phát điên rồi, ôm mặt la hét khắp nơi như Khả Vân trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt.
Cô ta kéo cánh tay Lục Bình Minh, làm áo anh ta suýt rách.
Lục Bình Minh vẫn đứng ngây ra đó, không có phản ứng gì.
Một lúc lâu sau, anh ta mới nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu:
"Em... em không phải Trang Hiểu Mộng sao? Vừa nãy đánh hai lần khác nhau... có gì khác biệt à?"
Những người xung quanh im như tờ, xem ra mọi người đều bị hành động của tôi làm cho kinh ngạc rồi.
Ngược lại, các bình luận thì náo nhiệt hẳn lên.
[Ôi trời! Nữ phụ biến thành hình tượng điên rồ rồi sao? Tôi hơi thích rồi phải làm sao đây (đừng đánh tôi)]
[Lần này tôi đứng về phía nữ phụ, rõ ràng nam chính nữ chính là người sai, lại yêu cầu người ta xin lỗi, ít nhiều cũng hơi... vô liêm sỉ đó.]
Tôi nhìn thấy thái độ của các bình luận dần thay đổi, mỉm cười.
Không ngờ bình luận cũng không phải toàn là fan cuồng của tình yêu đích thực.
Ánh mắt quần chúng vẫn sáng suốt, thật đáng mừng!
Tôi đưa tay về phía Lục Bình Minh.
"Trả lại vé tàu cho tôi, cả số tiền nhà nghỉ đã trả lại nữa."
7.
Lục Bình Minh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Anh ta ôm chặt túi quần, nghiến răng nghiến lợi:
"Trang Hiểu Mộng! Em đánh người xong còn muốn đòi tiền!”
"Anh sẽ không đưa cho em, số tiền đó là của gia đình chúng ta!”
"Vé tàu cũng không đưa cho em, em muốn dắt Dao Dao bỏ nhà đi phải không? Đúng là mơ mộng hão huyền!"
Bà Vương ở tầng trên, người vốn không ưa tôi, thấy Lục Bình Minh hung dữ với tôi thì lập tức nắm bắt cơ hội thêm dầu vào lửa.
"Ôi chao, xem cô kìa, còn làm bộ làm tịch bỏ nhà đi nữa chứ! Mất việc rồi mà còn dám cãi nhau với chồng.”
"Gả chồng rồi thì phải coi chồng là trời, cô ăn của anh ta, uống của anh ta, còn dám cãi tay đôi với anh ta! Đồ vô lương tâm! Tôi thấy cô đúng là cần phải chỉnh đốn lại thái độ đi!”
"Nhìn cái tính chanh chua của cô kìa, thảo nào chồng cô phải đi tìm người khác."
Một số người không biết chuyện nghe xong cũng bắt đầu chỉ trỏ về phía tôi.
"Đúng vậy, bình thường thấy vợ chồng họ hòa thuận lắm, không ngờ Trang Hiểu Mộng lại hung hãn như vậy."
"Chắc là cô ta quá đanh đá nên mới ép tổ trưởng Lục phải ra ngoài tìm người khác."
Tôi cười lạnh, xem ra hôm nay không chỉ có hai người họ cần được "chỉnh đốn".
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
"Dì Vương học Nữ đức tốt ghê ha! Là vì ngày nào cũng bị đánh nên mới học được phải không?
"Tôi thì không muốn bị đánh mà còn phải giả vờ như không có gì đâu, tôi thà làm người đàn bà đanh đá còn hơn."
Sắc mặt bà Vương thay đổi trong chớp mắt.
Chuyện chồng bà ta thường xuyên say xỉn rồi bạo hành vợ mình, bà ta cứ nghĩ những người trong khu tập thế không biết.
Có mấy lần, mọi người gặp bà ta, đều tế nhị nhắc bà ta đi tìm Hội Phụ nữ.
Nhưng lần nào bà ta cũng vì sĩ diện, cứng cổ giả vờ như không biết.
Bây giờ bị tôi vạch trần giữa đám đông, sắc mặt bà ta xanh tím cả, lẩm bẩm chửi rủa rồi bỏ đi.
"Còn cả chị nữa, chị Vu."
Tôi chỉ vào người phụ nữ lắm điều vừa nói xấu tôi.
"Dạo này anh nhà chị hay đi hát karaoke tìm gái lắm phải không?”
“Chị chắc là rất ủng hộ chồng mình ngoại tình nhỉ? Thảo nào lại đồng tình với việc Lục Bình Minh tìm nhân tình đến vậy."
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha