Chương 2
3.
"Lục Bình Minh, đó là tiền đền bù thâm niên của tôi. Mất việc rồi, số tiền này tôi cần để dành phòng khi cần."
Anh ta nhếch môi cười, giọng đầy mỉa mai:
"Vậy ra đây là vốn liếng để em không chịu về quê làm ruộng với mẹ anh à? Trang Hiểu Mộng, đừng quên, nếu không có anh, em cũng chẳng vào được nhà máy của chúng ta.”
“Cơ hội này vốn dĩ anh định dành cho Hải Đường, bây giờ để em lấy một phần thu nhập ra bù đắp. Đây là em nợ Hải Đường."
Tôi lục lọi ký ức của nữ phụ, Lục Bình Minh thường xuyên lấy chuyện này để ép cô ấy nhượng bộ vô điều kiện với Diệp Hải Đường.
Nữ phụ biết rõ Lục Bình Minh dùng lý do này để nắm thóp mình, nhưng lại ngu ngốc và quá yêu anh ta, không nói được lời nào nặng nề.
Tôi thì khác.
Lần này anh ta gặp tôi, cũng coi như gặp phải đối thủ rồi.
"Anh không nói tôi suýt quên mất, vị trí của tôi trong nhà máy là dành cho người nhà của tổ trưởng Lục mà.”
"Tôi là vợ anh, việc tôi vào nhà máy chẳng phải đương nhiên sao?"
Sắc mặt anh ta thay đổi, rõ ràng không ngờ tôi lại biết được những chi tiết ẩn đằng sau đó.
Ha ha, tôi cũng là từ các bình luận mà biết được sự thật này.
"Nếu nói là nợ, thì là anh nợ Diệp Hải Đường ấy. Trước khi quen tôi cũng chẳng thấy anh cưới cô ta. Các người không kết hôn thì liên quan gì đến tôi?"
Bình luận bay lên như tên lửa, chửi tôi té tát.
[Mặt dày quá, nếu cô không xuất hiện, hai người họ cứ mập mờ thêm hai năm nữa là cưới nhau rồi!]
[Nữ phụ dai như đỉa, ghê tởm thật. Nữ chính kẹp giữa hai người thật đáng thương.]
[Nữ chính rõ ràng chẳng làm gì, lại bị nữ phụ ghi hận. Chẳng lẽ việc cô ta cướp mất mọi thứ của nữ chính không phải sự thật sao?]
Lục Bình Minh không ngờ một người chỉ biết ấm ức chịu đựng như tôi lại đột nhiên mở miệng phản bác, không khỏi đỏ bừng mặt.
"Trang Hiểu Mộng! Từ bao giờ em lại trở nên vô liêm sỉ như vậy!"
Không biết từ lúc nào Diệp Hải Đường đã lặng lẽ bước vào nhà.
Cô ta thấy chúng tôi đang căng thẳng như dây đàn, mắt hạnh ngấn lệ kéo tay áo Lục Bình Minh.
"Anh Bình Minh, hai người đừng vì chuyện của em mà cãi nhau nữa.”
"Chị Hiểu Mộng, chị đừng giận anh ấy, anh ấy cũng chỉ thấy em đáng thương muốn giúp em một tay thôi mà."
Tôi nhìn cô ta toàn thân đồ hiệu, vải vóc ôm sát những đường cong quyến rũ, khẽ dựa vào người Lục Bình Minh.
Không cần nói, bộ quần áo này chắc chắn là do Lục Bình Minh bỏ tiền ra mua cho cô ta, để ngày mai cô ta vẻ vang khi đi nhận việc mới.
Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo cũ kỹ, xám xịt của mình.
Haizz, não yêu đương thật đáng sợ.
"Em và anh ấy không thành vợ chồng là do số phận, em không hề oán trách chị Hiểu Mộng chen ngang đâu, tất cả là do người ngoài nói linh tinh cả thôi."
Cô ta miệng thì nói không trách tôi, nhưng Lục Bình Minh nghe xong lại thay đổi sắc mặt.
"Tất cả là tại em vô dụng, ở Đan Thị ngay cả một người thân bạn bè cũng không có, chỉ có anh Bình Minh thương em thôi."
Lục Bình Minh đau lòng xoa đầu cô ta.
"Không cần xin lỗi người đàn bà điên này, em cứ ở đây đi làm cho tốt, nhà anh chính là nhà em, không ai có thể ngăn cản em về nhà đâu."
Nói xong, anh ta hằn học nhìn tôi.
Diệp Hải Đường cảm động nhào vào lòng anh ta.
Ở chỗ anh ta không nhìn thấy, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.
Tôi xem đủ màn kịch sướt mướt của hai người, lật miếng lót giày lấy số tiền mình giấu kín ra.
Sau đó, tôi bế con gái đang ngủ mơ màng từ trong phòng ra.
"Em định đi đâu?" Lục Bình Minh chặn tôi lại.
Tôi lườm anh ta một cái, nói:
"Vừa nãy không phải tôi đã nói rồi sao, tiền đền bù phải để dùng trong những lúc cần thiết mà?”
"Bây giờ chính là tình huống khẩn cấp, tôi phải ra ngoài ở nhà nghỉ, nhà này cứ để lại cho hai người."
Lục Bình Minh nghiêm giọng nói:
"Quay lại! Người phụ nữ đàng hoàng nào mà đêm hôm không về nhà, lại ra ngoài ở nhà nghỉ!"
Tôi không khách khí đáp trả:
"Người phụ nữ đàng hoàng nào mà đêm hôm ôm chồng người khác không buông tay?"
Diệp Hải Đường òa khóc.
Lục Bình Minh vừa dỗ dành Diệp Hải Đường, vừa gầm lên.
"Trang Hiểu Mộng, mau cút về đây xin lỗi! Nếu không thì sau này đừng về nữa!"
Tôi dùng sức đóng sầm cửa lại.
"Rầm" một tiếng, khóa chặt hai người bọn họ ở phía sau.
Tôi ôm con đi chầm chậm, suy nghĩ trong lòng dần trở nên rõ ràng.
Muốn đường ai nấy đi trong hòa bình là không thể rồi.
Trận chiến này, chắc chắn sẽ là một cuộc chiến ác liệt.
Vậy thì cứ đến đi, chẳng lẽ một nữ phụ độc ác đến từ thế kỷ 21 như tôi còn không đấu lại các người sao?
4.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi của nhà nghỉ.
Ánh mắt liếc qua thấy con gái Dao Dao đang ôm chặt lấy tôi.
Khuôn mặt cô bé hồng hào, trông dễ thương vô cùng.
Không ngờ xuyên sách lại có thể thỏa mãn giấc mơ sinh con gái của tôi.
Dao Dao tỉnh giấc, hàng mi dài khẽ rung rung.
Đôi mắt đen láy nhìn thấy tôi, lập tức cong tít lại thành hình trăng khuyết.
"Mẹ ơi, sau này chúng ta không cần về nhà nữa hả mẹ?"
Tôi xoa đầu con bé: "Con không muốn về sao?"
Con bé đưa tay ôm lấy tôi:
"Mỗi lần dì Hải Đường đến nhà mình, bố đều bảo con phải nhường nhịn dì ấy, con không thích dì ấy."
Mỗi lần Diệp Hải Đường đến nhà chúng tôi, thừa lúc tôi không có mặt, cô ta sẽ giả vờ yếu đuối, lúc thì không có sức rót trà cho mình, lúc thì đau lưng mỏi gối cần người xoa bóp.
Lục Bình Minh thường xuyên bảo Dao Dao 5 tuổi phải "nhường nhịn dì", bắt con bé làm người hầu nhỏ bưng trà rót nước, còn phải giúp cô ta xoa bóp đấm lưng.
Đúng là đồ cầm thú.
"Dao Dao chỉ muốn theo mẹ thôi, mẹ đi đâu, Dao Dao đi đó."
Tôi hôn lên cái đầu mềm mại của con bé, quả nhiên con gái là chiếc áo bông nhỏ của mẹ, trong sách hay ngoài đời đều như vậy.
"Ngoan, đợi mẹ và bố ly hôn xong, mẹ sẽ đưa Dao Dao vào miền Nam."
Tôi bảo Dao Dao mặc quần áo, xuống lầu làm thủ tục gia hạn thời gian ở, rồi đưa con bé đến nhà trẻ.
Thời buổi này mua vé tàu hỏa còn phải đến tận nơi, tôi chuyển hai chuyến xe buýt, cuối cùng cũng mua được vé tàu đi Quảng Châu.
Cầm vé tàu trong tay, lòng tôi tràn ngập vui sướng.
Chẳng mấy chốc tôi sẽ rời khỏi Đan Thị, trở về Quảng Châu quen thuộc rồi!
5.
Không ngờ tiến độ của tôi lại bị kẹt ở việc ly hôn.
Tôi đề nghị ly hôn, vậy mà Lục Bình Minh lại thẳng thừng từ chối.
Khác xa với những gì bình luận nói về việc nam chính "thức tỉnh tình yêu đích thực", nóng lòng muốn ly hôn với tôi.
Các bình luận cũng đồng loạt đặt câu hỏi.
[Nam chính bị sao vậy, chẳng lẽ không nỡ từ bỏ nữ phụ?]
[Không phải chứ không phải chứ, đừng như vậy mà. Nữ chính cuối cùng có thể không bị túm tóc đánh đập, sắp có được hạnh phúc vững vàng, nam chính đừng làm loạn nữa.]
Tôi nghi hoặc nhìn Lục Bình Minh.
Anh ta lại nói với vẻ mặt chán ghét:
"Em nửa đêm dắt con bỏ nhà ra đi, hàng xóm trong khu tập thể đều xì xào bàn tán về Hải Đường, nói cô ấy chiếm tổ chim khách, vừa đến đã đuổi hai mẹ con em đi.”
"Cô ấy đã bị em hại cho khóc suốt ngày rồi. Cả khu tập thể đều nói anh bắt nạt em, là kẻ phụ bạc.”
"Tin đồn đã lan đến tận nhà máy, Hải Đường vừa được điều về tổng bộ cũng bị ảnh hưởng. Nếu hai chúng ta còn ly hôn nữa, chẳng phải gián tiếp xác nhận tin đồn cô ấy là tiểu tam sao?”
"Trang Hiểu Mộng, em quá độc ác."
Bình luận bỗng nhiên hiểu ra.
[Hóa ra nam chính không muốn ly hôn là để bảo vệ nữ chính!]
[Đây chính là tình yêu đích thực, không nghi ngờ gì nữa.]
Tôi bị anh ta và đống bình luận chọc cho tức cười.
Hóa ra không chịu ly hôn là vì muốn tôi diễn một vở kịch, giúp Diệp Hải Đường mà anh ta yêu quý lấy lại danh dự.
Vậy mà còn được các bình luận khen ngợi là người đàn ông tốt.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha