Chương 1
Trong lúc vô tình biết được cô bạn thanh mai trúc mã của chồng đã cướp mất suất biên chế của mình, trước mắt tôi bỗng hiện lên một loạt bình luận.
[Tiếp theo, nữ phụ đanh đá sẽ mất việc, mất đi nguồn thu nhập, dù cố gắng làm đủ mọi việc lặt vặt cũng không đủ sống.]
[Sau đó, con cô ta đến tiền học phí cũng không đóng nổi, cuối cùng chec cóng trong 1 trận bão tuyết mùa đông, thật đáng thương.]
Tôi sững sờ, nói tôi đấy à?
[Haiz, đó là cái giá của việc nữ phụ cướp chồng người ta, suất biên chế vốn là nam chính giữ cho vợ của nhà họ Lục cơ mà.]
[Nếu không phải nữ phụ và nam chính bị bỏ thuốc rồi phát sinh quan hệ, nam chính vì chịu trách nhiệm mới cưới cô ta, thì làm sao có chuyện cô ta được vào nhà máy chứ!]
Lúc này, cô bé đồng nghiệp phòng hành chính ngồi cạnh tôi sắp khóc.
"Chị ơi, chuyện này có khi hiểu lầm đó chị, hay là chị đi hỏi lại tổ trưởng Lục cho rõ ràng?”
“Có thể anh ấy ký nhầm thôi, chứ sao lại để vợ mình mất việc được?”
[Hỏi đi hỏi đi, hỏi rồi nữ phụ sẽ còn đau khổ hơn, nam chính cố tình đổi suất mà.]
Tôi đặt tay lên vai cô bé, cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng:
"Không cần đâu, chị chấp hành sự sắp xếp của lãnh đạo, làm phiền em giúp chị thanh toán tiền đền bù thâm niên cho chị nhé."
Rồi tôi quay người mua vé tàu đi Quảng Đông.
Đã đến nước này rồi, tôi sẽ làm ăn buôn bán, tung hoành bốn bể!
1.
[Có ai spoil không, nữ phụ chỉ mất việc thôi, nhưng chồng cô ta là lãnh đạo nhà máy, chắc không đến mức bi thảm như các bạn nói đâu nhỉ?]
[Lầu trên à, để tôi nói cho bạn biết nhé: Lát nữa nữ phụ sẽ về nhà làm ầm lên với nam chính, sau đó cô ta còn đến nhà máy đánh tiểu tam, túm tóc nữ chính đánh cho một trận.]
[Nam chính xót xa cho nữ chính bị oan ức, kiên quyết ly hôn với nữ phụ, nữ phụ rời khỏi nam chính rồi thì sa cơ lỡ vận.]
[Đúng là ngu ngốc, đến mức này rồi mà nữ phụ vẫn tin rằng chồng mình chỉ là bất đắc dĩ, bị nữ chính dụ dỗ.]
[Đừng thương hại cô ta nữa, nam chính và nữ chính là thanh mai trúc mã, chỉ còn cách một lớp giấy mỏng nữa là đến với nhau, nếu không phải cô ta chen ngang thì đã HE từ lâu rồi.]
Tôi cầm giấy chứng nhận nghỉ việc chậm rãi đi về nhà, vừa đi vừa lặng lẽ hóng hớt theo bình luận.
Hóa ra, tôi là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết “truy thê” thập niên, vì hiểu lầm mà trở thành thuốc giải cho nam chính bị chuốc thuốc, rồi mơ mơ màng màng kết hôn với nam chính.
Bây giờ cốt truyện đã đến đoạn nam chính thức tỉnh tình yêu đích thực, muốn vứt bỏ ràng buộc để theo đuổi hạnh phúc.
Còn tôi, chính là cái ràng buộc đó.
"Không phải em đến văn phòng sao?"
Giọng nói của chồng tôi, Lục Bình Minh vang lên, tôi mới nhận ra mình mải hóng chuyện đến nỗi đã về đến nhà rồi.
"Đúng vậy." Tôi giơ tờ giấy trong tay lên, "Đi ký tên, em nghỉ việc rồi."
Lục Bình Minh vốn đang nghiêm túc chuẩn bị tinh thần, nghĩ rằng tôi sẽ làm ầm ĩ một trận.
Thấy tôi tỏ vẻ thờ ơ, anh ta lại hơi sững sờ.
"Hiểu Mộng, hiệu quả kinh doanh của nhà máy không tốt, phải sa thải nhiều người, nên mọi người đều đang làm loạn.”
“Anh là lãnh đạo nên phải làm gương, chỉ có thể hy sinh em thôi, hy vọng em hiểu cho anh. Em luôn yêu anh nhất, ủng hộ công việc của anh nhất, đúng không?"
Nhìn anh ta nghiêm túc dùng đạo đức để thao túng tâm lý tôi, tôi không nhịn được mà bật cười.
Lục Bình Minh lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
Tôi cười được một nửa, không thể rút lại, chỉ có thể cắn răng nói:
"Bình Minh, anh đã nói thế rồi, dù nghỉ việc em cũng chấp nhận."
Bình luận vốn đang chờ tôi bùng nổ, thấy tôi giả ngốc, bỗng ngớ người.
[Chuyện gì vậy, không phải định làm ầm lên sao? Cô ta lại giả ngốc rồi.]
[Có phải không nỡ rời xa nam chính, cố tình tỏ ra yếu đuối không? Vô dụng thôi, như vậy cũng không thể níu kéo trái tim anh ấy đâu.]
[Nữ phụ bị nhập hồn rồi à?? Đồ đanh đá sao lại không ghen nữa!]
Tôi cười thầm trong lòng.
Tôi đâu phải nữ phụ thật, vốn dĩ chẳng có cảm xúc gì với tên cặn bã này.
Nên tôi chỉ mong nhanh chóng ly hôn, căn bản không định cãi nhau với anh ta.
Miền Nam bây giờ đầy rẫy cơ hội, tôi phải nhanh chóng lên đường thôi.
2.
Tôi không vạch trần, Lục Bình Minh liền tưởng rằng tôi không phát hiện ra, thở phào nhẹ nhõm:
"Nhưng em cứ yên tâm, mẹ đang ở trại trồng cây dưới quê đợi em và Dao Dao. Em về đó giúp bà ấy làm ruộng, hai mẹ con sẽ không chec đói đâu."
Tôi lặng lẽ xem lại ký ức của Trang Hiểu Mộng trong đầu, không khỏi thầm mắng chửi nam chính thêm một lần nữa.
Một cô gái thành phố như Trang Hiểu Mộng, kinh nghiệm làm ruộng bằng 0, lại không có hộ khẩu nông nghiệp nên sẽ không được chia đất, làm ruộng chỉ có nước chec đói.
Hơn nữa, thời buổi này điều kiện giáo dục ở nông thôn kém xa thành phố, nếu con gái Dao Dao từ bỏ hộ khẩu Đan Thị để học tiểu học ở quê, sau này khả năng cao chỉ có thể ở lại làng lấy chồng sớm.
Chưa kể mẹ chồng còn vì chuyện không mấy vẻ vang trước hôn nhân mà vô cùng ghét bỏ Trang Hiểu Mộng, theo như bình luận thì bà ta luôn luôn hành hạ cô ấy.
Cái nhà chồng ở quê này, tuyệt đối không thể về.
Tôi gạt tay anh ta ra:
"Em sẽ không về trại trồng cây, cũng sẽ không đưa Dao Dao đi, em sẽ tự nghĩ cách."
[Người đàn bà cứng đầu này quả nhiên không chịu đi, ngồi chờ xem nữ phụ chec đói ở thành phố. Quả là lời hay khó khuyên kẻ muốn chec.]
[Lầu trên, bạn khuyên cô ta, cô ta cũng không thấy được đâu.]
[Nhưng mà cô ta không làm ầm lên với nam chính, cốt truyện thay đổi rồi sao?]
Trong mắt Lục Bình Minh thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào phòng.
Tôi nhanh chóng cất tiền bồi thường và giấy tờ đi, lại gần phòng, áp tai vào cửa nghe lén anh ta gọi điện thoại.
"Hải Đường, chuyện em thay thế Hiểu Mộng đã chắc chắn rồi, cô ta đã ký đơn thôi việc."
Giọng nói của Diệp Hải Đường ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng:
"Anh Bình Minh, lỡ chị Hiểu Mộng phát hiện ra anh đánh tráo thì sao?"
Anh ta cười khẽ:
"Cô ta cứ tưởng mình nghỉ việc là để thay anh làm gương cho mọi người, bây giờ đang tràn đầy cảm giác vinh dự đấy. Sao có thể nghĩ là do em mà cô ta mất việc chứ."
Diệp Hải Đường: "Anh Bình Minh, từ nhỏ em đã không có cha mẹ, chỉ có anh đối tốt với em, chỉ là em có lỗi với chị Hiểu Mộng rồi."
Lục Bình Minh hạ giọng nói:
"Cô bé ngốc, là Trang Hiểu Mộng cướp mất cơ hội gả cho anh của em, cô ta vốn dĩ đã nợ em.”
“Hơn nữa, sao anh nỡ để em bươn chải ngoài xã hội chứ, đừng nói là để Hiểu Mộng nghỉ việc, kể cả để anh nghỉ việc nhường chỗ cho em, anh cũng bằng lòng."
Diệp Hải Đường nghẹn ngào: "Không được nói bậy! anh Bình Minh và em đều sẽ sống tốt, thời buổi này ai mà không biết, không có biên chế thì cuộc sống còn không bằng chó."
Bình luận đồng loạt tán thưởng.
[Đọc truyện ngôn tình thập niên mà đọc ra mùi vị tổng tài bá đạo, miếng đường này tôi xin cạn trước.]
[Tôi biết giai đoạn này, tôi là người Đan Thị. Chỉ có thể nói những công nhân bị sa thải khỏi nhà máy như nữ phụ, lại không tìm được việc khác, thực sự là đường cùng.]
[Thời đó, có biên chế mới là tốt nhất.]
Đọc đến đây, tôi suýt nữa muốn nhảy vào bình luận tranh luận với độc giả.
Thời điểm này rời khỏi nhà máy, cố chấp ở lại đúng là không dễ sống.
Nhưng miền Nam đất rộng trời cao, chỉ cần dám nghĩ dám làm, sẽ sống tốt hơn hẳn so với đôi cặn bã ôm chặt biên chế kia.
Tôi nhất định phải mang theo thân xác nữ phụ này đến vùng ven biển làm nên nghiệp lớn!
Ngay lúc tôi đang mơ tưởng về tương lai, cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Lục Bình Minh bước ra khỏi phòng, nói với tôi:
"Hiểu Mộng, Hải Đường được điều chuyển từ chi nhánh về trụ sở chính, muốn ở nhờ nhà chúng ta.”
“Em dọn phòng của Dao Dao ra cho Hải Đường ở, rồi bỏ tiền thuê người sơn lại tường, mua thêm đồ đạc mới, nhà mình không thể để khách chịu thiệt được."
Tôi hơi sững người, hỏi lại anh ta:
"Dao Dao không ngủ ở phòng của con bé, vậy con bé ngủ ở đâu?"
Phòng tân hôn của tôi và Lục Bình Minh rất nhỏ, hai phòng đều chỉ vừa đủ để một cái giường và một cái tủ.
Cái giường của tôi và Lục Bình Minh thậm chí không thể chen thêm một đứa trẻ 5 tuổi.
"Trẻ con mà, không cần câu nệ thế đâu." Lục Bình Minh nhíu mày, "Để con ngủ ở phòng khách là được."
Tôi thầm cười lạnh trong lòng.
Tên cặn bã chec tiệt, lại nỡ lòng để con gái mình ngủ ở phòng khách, không sợ ban đêm trộm vào nhà làm hại con bé sao?
Phòng khách ngủ ngon như vậy, sao anh không để cô thanh mai trúc mã của anh ngủ ở phòng khách đi?
Tôi lạnh lùng trả lời anh ta:
"Phòng khách đến cái ghế dài cũng không có, chẳng lẽ anh định để Dao Dao ngủ dưới đất sao?"
Anh ta khựng lại, rồi lại nói:
"Cũng đúng, vậy thì bảo con bé chen chúc với hai chúng ta vậy. Em lo liệu việc sửa sang là được."
Tôi xòe hai tay ra:
"Mấy tháng nay anh chỉ đưa cho em 1/3 lương, tiền sinh hoạt vẫn là em bù vào, không có tiền dư để sửa sang."
Anh ta ngẩn người, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
"Không phải nhà máy đã trả tiền bồi thường cho em sao? Số tiền trong tay em vừa đủ để sửa sang đấy."
Tôi hít sâu một hơi.
To gan thật đấy, dám đánh chủ ý vào tiền của tôi à?!
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha