
5
2.9K
Bố tôi sau khi nợ một đống tiền cờ bạc, rồi không nói không rằng mà bỏ trốn biệt tăm. Tôi không hé nửa lời, chỉ ngồi lì trên sân thượng để gió táp vào mặt suốt hai tiếng đồng hồ. Mẹ kế xách thẳng con dao mổ heo xông lên, kéo tôi từ mép lan can xuống rồi nói với giọng gay gắt: "Con ranh chec tiệt, bố mày còn nợ tao mười vạn tệ đấy!" "Muốn chec cũng được, trả hết nợ rồi hãy chec!" Từ đó trở đi, ‘trả tiền’ đã trở thành câu cửa miệng của bà ta. Nhưng số nợ tôi gánh lại ngày một chồng chất, đến mức không cách nào trả nổi.