4
6.0K
Sau khi xuyên sách thành mẹ kế độc ác của một cậu bé mắc chứng tự kỷ, tôi quyết định buông xuôi. Tôi chẳng có hứng đi quyến rũ ông bố nam chính đẹp trai lắm tiền của thằng bé, cũng chẳng có sức đâu mà bày mưu tính kế nuôi nó thành kẻ lệch lạc. Tôi đến đây để ngủ bù, chứ không phải để hầu hạ người khác. Xuyên qua được một tháng, hễ cậu nhóc nhỏ xíu như cục bánh pudding này không nghe lời tôi, tôi liền hát cho nó nghe. Đến mức cứ thấy tôi là nó lập tức bịt tai. Một lần nọ, sau khi nó lại không chịu đút cơm sáng cho tôi, tôi chán nản cất giọng hát: “Là ai đưa con đến thế gian này, là ai tần tảo nuôi con ăn uống áo quần, là ai vì con mà mồ hôi ướt đẫm vạt áo, là ai dậy sớm thức khuya đến cong cả lưng…” Khuôn mặt nhỏ của nó đỏ bừng, nó gõ cái bát xuống cạnh giường tôi, cuối cùng cũng nói với tôi câu đầu tiên: “Dù… dù sao cũng không phải cô!” Mẹ nam chính, người bị quản gia mật báo nên vội chạy tới bắt quả tang tôi, đứng hình tại chỗ. Bà ấy bước lên nắm lấy tay tôi, nước mắt lập tức lưng tròng: “Thần y đây rồi!”