
5
18K
0
Khi người nằm giường bên tráo đổi tôi với con gái của bà ta, mẹ tôi rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại không mở mắt. Bà quay lưng đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. “Con à, đừng trách mẹ.” “Kiếp trước, chính vì mẹ đón con về, khiến đứa bé Thời Ý ngốc nghếch đó vì không muốn làm chúng ta khó xử nên mới bỏ đi, rồi gặp t//a/i n//ạ//n xe.” “Cha mẹ nuôi của con cũng không tệ. Kiếp này, mẹ chỉ mong hai đứa đều được bình an.” Tôi ngậm lưỡi, không lên tiếng. Bà đúng là biết làm mẹ hơn rồi đấy. Nhưng kiếp trước, sau khi Thịnh Thời Ý chec, bà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Chính tay bà lái xe, đ//â//m gãy chân tôi, còn không chịu chữa trị. Đợi đến khi tôi chec rồi, bà lại ôm xác tôi khóc nức nở. “Mẹ chỉ muốn trừng phạt con, để con chuộc tội cho Thời Ý, không ngờ…” Vậy nên kiếp này, cho đến ngày xuất viện, tôi vẫn không khóc một tiếng nào. Bởi vì mẹ à, không chỉ có mẹ không cần tôi. Mà là tôi cũng không muốn quay lại bên mẹ nữa.
