Chương 3
Sắc mặt Tô Hòa lập tức thay đổi. Tôi cười: "Ồ, hóa ra mẹ cô cho tiền sinh hoạt rồi, thế mà cô vẫn suốt ngày đòi Tống Dĩ An cái này cái kia. Là chê nhà cho không đủ sao?"
Tôi nhìn chiếc ba lô Dior cô ta đang đeo, vòng tay Van Cleef & Arpels trên cổ tay, và chiếc váy ngắn Chanel bên trong bộ đồng phục.
Tôi không phải không biết, không lâu sau khi Tô Hòa dọn vào nhà họ Tống,
Tống Dĩ An đã yêu cầu gia đình tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho mình.
Đáy mắt Tô Hòa thoáng hiện lên một tia oán độc, nhưng cô ta vẫn nhẫn nhịn không nói lời nào.
Vài phút sau, cô ta khóc rống lên không báo trước.
Tống Dĩ An quay lại đúng lúc thấy cảnh này, anh ta vội vàng hỏi có chuyện gì?
Tô Hòa nén nước mắt, khẽ nói: "Tại mình, là mình lỡ lời làm chị Vọng Thư không vui..."
Tôi nhíu mày, định kể lại những lời mỉa mai vừa rồi của cô ta cho Tống Dĩ An nghe, thì bị anh ta ngắt lời: "Chu Vọng Thư, anh thật không hiểu nổi, tại sao Tiểu Hòa cứ hễ ở cạnh em là lại khóc?"
Tôi sững sờ.
Sau đó Tống Dĩ An đưa Tô Hòa đi, chỉ để lại cho tôi một ánh mắt thất vọng tột cùng: "Em thực sự không cần phải nhắm vào cô ấy đâu, anh đã nói rồi, anh chỉ coi cô ấy như em gái thôi."
"Trước khi em ổn định lại tâm lý của mình, chúng ta tạm thời đừng ở bên nhau nữa."
Từ đó về sau, Tống Dĩ An và Tô Hòa ăn cơm ở tầng hai, còn tôi lủi thủi một mình ở tầng ba.
Suýt nữa thì quên mất Tống Dĩ An cũng ở tầng hai rồi.
Tống Dĩ An nghiến răng nghiến lợi: "Em ngồi ăn cơm với con chuột chết này? Lại còn ở tầng hai?"
Tôi cười lạnh: "Cái miệng của anh sạch sẽ một chút đi, sao nào, anh vừa mới hôn Tô Hoà à mà sao mồm thối thế?”
Tô Hòa trợn tròn mắt, trong mắt nhanh chóng phủ một tầng nước. "Vọng Thư, cậu, sao cậu có thể nói thế, cậu quá đáng quá..."
Tôi liếc nhìn Giang Gia Thụ, thấy cậu ấy ăn xong rồi liền kéo cậu ấy định bỏ đi.
Tống Dĩ An túm lấy cánh tay tôi, dùng lực: "Xin lỗi đi."
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo: "Chu Vọng Thư, xin lỗi Tô Hòa mau."
Tôi bị đau, theo bản năng giãy giụa, nhưng bị anh ta siết chặt hơn.
Tống Dĩ An cười khẩy một tiếng: "Nếu em muốn thông qua hành động này để khiến anh ghen, anh chỉ có thể nói là em quá ấu trĩ rồi."
Anh ta nhìn tôi từ trên cao xuống: "Anh sẽ kể chuyện của em và tên biến thái nhìn trộm này cho chú Chu và dì Chu biết, để họ dạy bảo lại đứa con gái không biết điều của mình, em..."
Một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, nắm lấy cổ tay Tống Dĩ An. Giang Gia Thụ mặt không cảm xúc nói: "Buông tay."
Bình luận cuộn lên điên cuồng:
【Nam chính ơi anh ta bắt nạt bạn gái cậu kìa, mau đấm anh ta đi!】
【Lúc trước nếu không phải nam phụ dẫn người bao vây đánh nam chính một trận trước, đánh cho người ta đầy thương tích, thì làm sao nam chính sau đó lại để anh ta dễ dàng đánh vào mặt như vậy được!】
【Đánh chết nó đi đánh chết nó đi!】
Tống Dĩ An nghiến răng, không chịu buông tay. Mu bàn tay Giang Gia Thụ nổi đầy gân xanh, theo lực tay cậu ấy tăng lên, cổ tay Tống Dĩ An phát ra tiếng "răng rắc".
Khi sắc mặt Tống Dĩ An trở nên tái nhợt, Tô Hòa khóc lóc xông lên đẩy chúng tôi ra: "Đủ rồi! Các người đừng bắt nạt anh Dĩ An nữa!"
Cô ta lại đỏ mắt lườm tôi: "Chị Vọng Thư, em biết chị nghĩ em cướp vị hôn phu của chị, nhưng anh Dĩ An thực sự chỉ là thương hại em, ở trường quan tâm em một chút thôi mà, chị nhất định phải không biết điều như vậy sao?"
Tôi tung một cước đá văng cô ta ra.
Tống Dĩ An không thể tin nổi: "Chu Vọng Thư!"
Xung quanh ngày càng nhiều ánh mắt tập trung lại, có bạn học đã nhận ra chúng tôi, ánh mắt đầy vẻ khác lạ. Tôi nắm chặt nắm đấm, vừa định nói gì đó thì thầy chủ nhiệm khối vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng đó liền nổi trận lôi đình. "Các em đang làm cái gì thế! Tất cả theo tôi lên văn phòng!"
7.
Tôi, Giang Gia Thụ, Tống Dĩ An và Tô Hòa đứng thành một hàng chịu phạt.
Đối với ba người kia, sự quở trách của thầy giám thị chỉ có thể nói là không đau không ngứa.
Nhưng mắng xong chúng tôi, ánh mắt thầy giám thị lại chuyển sang Giang Gia Thụ. Thầy nheo mắt, nói đầy ẩn ý: "Em Giang Gia Thụ, sao thầy thấy em lúc nào cũng bị lôi vào mấy vụ rắc rối này thế nhỉ?"
Tôi: "? Thưa thầy, đó là vì các bạn khác toàn bắt nạt cậu ấy..."
Thầy giám thị ôn tồn ngắt lời tôi, nhìn thẳng vào Giang Gia Thụ: "Thầy biết có những tình huống đó. Nhưng nếu một người mà không hòa đồng được với tất cả bạn bè trong lớp, thì có phải nên tự suy nghĩ lại vấn đề của bản thân mình rồi không?"
"Gia Thụ, hoàn cảnh gia đình em thầy biết, bà nội em năm kia bị mất trí nhớ phải không? Cả nhà đều trông chờ vào em, em cũng rất nỗ lực, thành tích của em các thầy cô đều thấy rõ."
Thầy giám thị thở dài, chân thành nói: "Nhưng em càng ở trong hoàn cảnh này, càng phải biết sống tốt với mọi người, em hiểu không? Bình thường phải bao dung với các bạn khác một chút, đừng tự làm hẹp con đường của mình."
Giang Gia Thụ gồng chặt người, những ngón tay trắng bệch co quắp lại, cuối cùng buông thõng bất lực bên sườn.
Tống Dĩ An ở bên cạnh cười khẩy ra tiếng.
Tôi quay đầu nhìn anh ta, nhẹ giọng nói: "Tống Dĩ An, có phải anh muốn thách tôi đi kể với cô chú rằng anh đã chi vài triệu tệ để bao nuôi con gái của người giúp việc không?"
Sắc mặt của một số người có mặt tại đó thay đổi đột ngột.
Tống Dĩ An không thể tin nổi nói: "Chu Vọng Thư! Em nói cái gì thế, anh và Tô Hòa trong sạch, em hãy tôn trọng cô ấy một chút!"
Tôi cười lạnh: "Trong sạch hay không, đợi cô chú kiểm tra lại lịch sử chi tiêu của anh rồi anh hãy giải thích nhé."
Tống Dĩ An như bị bóp nghẹt cổ, lập tức im bặt.
Thầy giám thị nghiêm giọng quát tôi: "Chu Vọng Thư! Em có biết đây là trường học không?!"
"Sao thế thưa thầy, chẳng lẽ thầy cũng muốn nói con đường của em cũng đang bị thu hẹp lại?"
Tôi mỉm cười nhìn thầy. "Thưa thầy, có khả năng nào không ạ, em thì chỉ có mỗi cái họ Chu này. Chu trong tập đoàn họ Chu ấy, thầy biết không?"
Sắc mặt thầy giám thị xanh mét, ngón tay chỉ vào tôi run rẩy, hồi lâu không nói nên lời. Tôi kéo Giang Gia Thụ, quay người bỏ đi.
Một lũ thần kinh.
8.
Đi đến nơi bóng cây râm mát không người.
Giang Gia Thụ dừng lại.
Tôi nhận thấy sự bất thường của cậu ấy nên buông tay ra.
Cậu ấy cúi gầm đầu, đầu ngón tay trắng bệch khẽ run rẩy. ... Tôi sốt ruột, nâng mặt cậu ấy lên.
Nhưng bị cậu ấy giữ lại.
Mu bàn tay cậu ấy nổi gân xanh, nhưng lúc đặt trên tay tôi lại nhẹ như lông hồng.
Tôi nhìn thấy mắt Giang Gia Thụ, con ngươi đen lánh long lanh nước mắt.
Môi cậu ấy run run, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng, cậu ấy nắm lấy tay tôi, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Cậu có thể... đừng nhìn tôi được không..."
Tuy trong lòng bàn tay không có cảm giác ẩm ướt, nhưng nhìn tấm lưng gầy gò của Giang Gia Thụ, tim tôi thắt lại đau nhói.
【Chậc, cái tuổi lòng tự trọng cao nhất, lại bị cô gái mình thích nhìn thấy khía cạnh thảm hại】
【Nam chính thực sự rất đáng thương, bố mẹ mất sớm vì tai nạn xe cộ, chỉ còn lại bà nội là người thân duy nhất, năm kia bà nội còn bị mất trí nhớ...】
Tôi im lặng một hồi, khẽ nói. "Giang Gia Thụ, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé."
Giang Gia Thụ cúi đầu, không nói gì. Tôi tự mình kể tiếp.
Bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ năm tôi mười tuổi tổ chức tiệc sinh nhật, biểu diễn một bản violin tuyệt vời, khách khứa có mặt đều khen ngợi tôi không ngớt.
Họ khen tôi xinh đẹp ngoan ngoãn, thông minh thiên bẩm.
Sau đó bố mẹ Tống Dĩ An xuất hiện, cười rạng rỡ hỏi bố mẹ tôi: "Tôi thấy Vọng Thư đứa trẻ này rất thích Dĩ An nhà chúng tôi, hay là định hôn ước cho hai đứa nhé?"
Mặc dù ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp Tống Dĩ An.
Hợp là hợp kiểu đếch gì?
Hồi đó bố mẹ tôi vẫn là những người mới phất lên trong giới, không dám đắc tội nhà họ Tống, cũng không nỡ bỏ qua cành ô liu này, nên nửa đẩy nửa mời mà đồng ý.
Thế là tôi đi theo Tống Dĩ An bao nhiêu năm, từ rất sớm đã bắt đầu những lớp học đào tạo cô dâu rườm rà. Sau đó Tô Hòa xuất hiện.
Rồi sau này, Tống Dĩ An khi ở bên tôi sẽ thường xuyên gọi điện cho cô ta; lúc chúng tôi hẹn hò sẽ đột ngột rời đi để tìm cô ta đang bị lạc đường, để tôi đợi trong nhà hàng suốt hai tiếng đồng hồ; thậm chí còn bỏ mặc tôi vào ngày sinh nhật để đi chăm sóc cô ta đang bị ốm.
Tôi rất đau khổ, nhưng không biết phải làm sao.
Giang Gia Thụ từ từ ngẩng đầu lên. Nhưng lại va ngay vào đôi mắt cười cong cong của tôi.
Cậu ấy sững sờ, giống như một chú chó nhỏ đang hoang mang lạc lối.
"Cho đến khi em gặp được anh."
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, mắt sáng lấp lánh. "Anh biết không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi, nhưng vì Tống Dĩ An mà em luôn không dám nói ra."
"Nhưng bây giờ em không sợ nữa, dù sao cũng đã thế này rồi, em quyết định phản kháng đến cùng. Em muốn ở bên anh, ở bên người mà em thực sự thích."
Tôi ghé sát vào cậu ấy, mũi chạm mũi.
"Này, Giang Gia Thụ," tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy không chớp, như muốn nhìn thấu tận sâu thẳm trái tim cậu ấy, "Thực ra đối với em mà nói, anh giống như thiên thần hạ phàm vậy đó!"
"Cuộc đời tồi tệ này, anh có nguyện ý cùng em đi tiếp không?"
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, đậu trong đôi mắt đang hơi mở to của cậu ấy. Trong màn đêm đen kịt vô tận, lần đầu tiên có chút ánh sáng. Rất lâu sau đó, cậu ấy khẽ nắm lấy tay tôi: "Được."
9.
Tiết học buổi chiều chúng tôi dứt khoát trốn luôn.
Trên đường về, bình luận không nói gì, chỉ miệt mài chạy chữ:
【99】 (Trăm năm hạnh phúc)
【99+1】
【99+68】
【Này, hai người, làm tí gì đó "mát mẻ" cho tôi xem đi.】
【? Lầu trên thế là không đúng rồi nhé】
【Thôi kệ đi, làm tí cảnh nóng đi +1】
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha