Chương 4
Khóe miệng tôi giật giật. Giang Gia Thụ đưa tôi đến tận gần nhà mới chia tay.
Tôi bảo cậu ấy ngày mai gặp lại. Cậu ấy không lập tức rời đi mà đứng yên tại chỗ, mím môi. Tôi thắc mắc nhìn cậu ấy.
Ánh mắt Giang Gia Thụ đảo đi chỗ khác, đỏ mặt không dám nhìn thẳng tôi.
Cậu ấy khẽ nói: "Mai gặp nhé... bé ngoan."
Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
【?? Gì cơ???? Nam chính gọi cái gì đấy?】
【Bé ngoan~~】
【Tôi không chịu nổi rồi, có phải vì lúc trước nữ phụ bảo nam chính nghĩ xem nên gọi bạn gái thế nào không】
【Nam chính ngoan quá, rất yên tâm】
Lúc này tôi mới sực nhận ra. Vậy là cậu ấy vừa rồi thực sự gọi tôi là bé ngoan sao? Lớn chừng này rồi, đây là lần đầu tiên có người gọi tôi như vậy.
Gương mặt trắng bệch của Giang Gia Thụ theo thời gian trôi qua ngày càng nóng lên.
Không hiểu sao, tôi cũng cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên mặt.
Tôi nhìn cậu ấy một lát rồi hỏi: "Bây giờ anh thấy hô hấp thế nào?"
(Tán crush nên áp dụng)
Yết hầu Giang Gia Thụ chuyển động một cái, ánh mắt khóa chặt lấy tôi.
Cậu ấy chậm rãi nâng mặt tôi lên, giọng nói rất nhẹ: "...Bây giờ tôi cảm thấy, không thở nổi nữa rồi."
"Giúp tôi đi, bé ngoan."
Tiếng "được thôi" của tôi bị vùi lấp trong nụ hôn nóng bỏng. Tôi thật không hiểu nổi, đôi môi không chút huyết sắc của Giang Gia Thụ, tại sao bên trong lại giấu một nụ hôn nồng cháy đến thế.
10.
Có một số chuyện, tôi không nói cho Giang Gia Thụ biết.
Tôi không nói cho cậu ấy rằng, mặc dù lúc đó tôi còn mông lung, nhưng tôi chưa bao giờ thích Tống Dĩ An.
Tôi căm ghét anh ta. Tôi căm ghét việc anh ta thậm chí còn không hề hay biết gì đã phá hủy cuộc đời tôi.
Tôi cũng không nói cho cậu ấy rằng, thật ra sau khi Tô Hòa xuất hiện, tôi đã đi tìm bố mẹ, cầu xin họ hủy bỏ hôn ước của chúng tôi.
Nhưng bố lại bảo làm người phải biết giữ lời hứa, mẹ thì đầm đìa nước mắt cầu xin tôi hãy nghĩ cho em trai một chút.
"Con Gái, cầu xin con hãy nhẫn nhịn một chút, được không? Bố con hiện đang có một dự án rất lớn, chúng ta không thể trở mặt với nhà họ Tống được."
"Nếu... nếu con là con trai, bố mẹ đã để con thử liều một phen. Nhưng con là con gái, tai họa con gây ra cuối cùng đều để em trai con phải gánh vác, sao con nỡ lòng nào chứ?"
Tôi căm ghét họ. Tôi căm ghét bố mẹ trọng nam khinh nữ, ham lợi trước mắt, chưa bao giờ lựa chọn tôi. Tôi căm ghét em trai là người được hưởng lợi, vừa sinh ra đã là người thừa kế định sẵn, dẫm lên máu thịt của tôi mà sống.
Tôi sống vật vờ qua ngày, chưa từng nghĩ đến tương lai của chính mình.
Cho đến ngày hôm đó, trong cái nhà ăn hỗn loạn ấy. Giống như có phép màu vậy, những dòng bình luận xuất hiện trước mắt tôi.
... Giang Gia Thụ, thật ra tôi đã lừa anh, tôi không hề nhất kiến chung tình với anh, càng không thích anh từ lâu.
Ban đầu tôi chỉ cảm thấy, có lẽ anh có thể thay đổi tất cả những điều này.
Tôi thở dốc, nhìn đôi mắt thẫn thờ của Giang Gia Thụ. Những suy nghĩ hỗn tạp bị đánh loạn, im lặng hồi lâu, tôi thốt ra một câu: "Không phải chứ, anh không phải bị hội chứng quá độ hô hấp sao, sao dung tích phổi lại tốt thế?"
Giang Gia Thụ siết chặt lấy eo tôi, quấn quýt lại xán lại gần: "Bé ngoan, tôi không biết. Để tôi hôn thêm cái nữa nào."
Tôi bất lực túm lấy một lọn tóc của cậu ấy. ...Mẹ kiếp, đồ chó điên.
11.
Giang Gia Thụ thỉnh thoảng đã biết cười rồi. Mặc dù chỉ cười với mình tôi. Còn về các bạn học trong lớp, Tống Dĩ An và Tô Hòa chắc là bị lời đe dọa hôm đó của tôi làm cho khiếp vía, dạo này không thấy tìm đến gây rắc rối cho Giang Gia Thụ nữa.
Giờ ra chơi, tôi lôi bánh mì ra chia cho Giang Gia Thụ cùng ăn. Hôm nay là bánh mì kẹp kem dâu tây. Đánh giá kém, trên quả dâu tây lại vẫn còn lá.
Giang Gia Thụ bóc lá dâu tây cho tôi, nhìn cái má đang phồng lên nhai nhai của tôi, đột nhiên hỏi: "Còn ba tháng nữa là thi đại học rồi, em đã nghĩ xem sẽ đăng ký trường nào chưa?”
Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chưa, trường nào cũng được."
Ngay sau đó tôi khựng lại một chút: "...Không đi Giang Ninh."
Tống Dĩ An trước đây từng nói anh ta muốn đi Đại học Bách khoa Nam Kinh (Nam Lý Công), tôi không muốn ở cùng một nơi với anh ta chút nào.
Tôi hỏi cậu ấy: "Còn anh? Anh muốn thi vào đâu?" Giang Gia Thụ đang lau vệt kem nơi khóe miệng tôi, nghe vậy liền ngước mắt: "Bắc Đại."
Quả nhiên là học sinh giỏi, Bắc Đại của anh, là cả đời của em.
Tôi vừa nhai nhai vừa suy nghĩ một chút, buột miệng nói: "Bắc Kinh à... hình như cũng không tệ."
Giang Gia Thụ bỗng ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực. Tôi: " Anh thích Bắc Kinh đến thế sao?"
Bình luận đột nhiên sốt sắng:
【”Ông nói gà bà nói vịt”】
【"Tại sao chó cứ xoay vòng vòng" "Tại sao chim lại lấy đầu húc tôi"】
【Không phải đâu thanh mai ơi, cô nhìn ánh mắt đầy mong chờ và khao khát này của nam chính xem, cậu ấy muốn cô đăng ký cùng trường với cậu ấy đó! Cô là đồ đầu gỗ à!】
Thật sao? Tôi có chút ngập ngừng nhìn Giang Gia Thụ.
Chạm phải đôi mắt ươn ướt của cậu ấy, tôi không nhịn được ho một tiếng.
"...Thực ra em không có trường đại học hay chuyên ngành nào yêu thích cả, cũng không đặc biệt thích nơi nào..."
Đây là lời thật lòng, trước khi gặp Giang Gia Thụ, mỗi ngày tôi sống chỉ toàn thù hận, hoàn toàn không có lý tưởng.
Giang Gia Thụ ngồi thẳng dậy, nửa thân trên rướn về phía trước, nhìn tôi bằng ánh mắt rực cháy.
Có lẽ là ảo giác, tôi hình như thấy sau lưng cậu ấy có một cái đuôi đang ngoáy tít thò lò. "...Được rồi."
Tôi nói, "Anh bổ túc tiếng Anh cho em đi, nỗ lực vào một trường thuộc dự án 211 ở Bắc Kinh chắc là vẫn được."
Giang Gia Thụ gật đầu như bổ củi.
Nhưng tôi sớm đã hối hận rồi. Tôi là người Trung Quốc, rốt cuộc tại sao phải học tiếng Anh chứ? Trời đã sinh ra tôi sao còn sinh ra tiếng Anh? Tôi đối diện với đống từ vựng tiếng Anh, ôm đầu khóc ròng.
"Abandon, từ bỏ, đây là đang ám chỉ mình sớm từ bỏ đi phải không huhu."
"Em không học nữa, em không đi Bắc Kinh nữa đâu..."
Giang Gia Thụ không nói gì, chỉ ở bên cạnh giả vờ bị quá độ hô hấp. Tôi cuống cuồng vội vàng nhào tới, hôn cho trời đất quay cuồng, rồi sau đó lại mơ mơ màng màng bị dắt đi học từ vựng tiếp.
Lặp lại vài lần như thế, tôi cũng khôn ra rồi, bảo là anh đừng hòng lừa em nữa.
Sau đó hễ tôi không học nổi nữa, Giang Gia Thụ liền nâng mặt tôi tự mình ghé sát lại. "Bé ngoan có phải căng thẳng quá không? Để anh hô hấp nhân tạo cho em..."
Tôi: "??? Thế quái nào mà mình lại bị lừa tiếp rồi?"
12.
Vào lúc thời tiết nóng nực nhất, kỳ thi đại học cũng đến như đã hẹn. Giang Gia Thụ giành vị trí thứ hai toàn tỉnh. Tôi cũng phát huy bình thường, tuy không bằng học sinh giỏi Giang Gia Thụ, nhưng các trường thuộc dự án 985, 211 lân cận cơ bản là có thể tùy ý chọn lựa.
Trong thời gian điền nguyện vọng, Tống Dĩ An không biết lên cơn gì mà đột nhiên gọi điện cho tôi. "Vọng Thư, em điền xong nguyện vọng rồi chứ? Chúng ta đã nói là sẽ cùng vào Nam Lý Công mà."
【? ? ? 】
Nhớ ra rồi, hình như có chuyện đó thật. Hồi đó Tô Hòa chưa xuất hiện, Tống Dĩ An cứ bám lấy đòi tôi phải vào cùng một trường đại học với anh ta. Lúc đó tôi lười đối phó với anh ta nên ậm ừ cho qua chuyện.
Tôi nói: "Lừa anh đấy, tôi không đi đâu."
Đầu dây bên kia Tống Dĩ An cao giọng:
"Em không đi? Em không đi Nam Lý Công với anh, thì em có thể đi đâu?”
Anh ta như chợt nghĩ ra điều gì đó, lại hạ giọng xuống: "Ngoan nào Vọng Thư, bấy lâu nay em cũng nên nguôi giận rồi, đừng giận dỗi với anh nữa được không? Tô Hòa học nghệ thuật, cô ấy đăng ký nguyện vọng khác, sau này... sau này chỉ có anh và em thôi."
Giang Gia Thụ cầm lấy điện thoại: "Vậy còn tôi thì sao?"
Tống Dĩ An: "???"
Tôi bất lực thở dài, lấy lại điện thoại: "Tống Dĩ An, không có anh và em nào hết, tôi phải cùng bạn trai tôi đi nơi khác rồi, đừng gọi điện đến nữa."
Giọng Tống Dĩ An trầm xuống: "Chu Vọng Thư, em nghiêm túc đấy à?"
Tôi và Giang Gia Thụ nhìn nhau, trong ánh mắt có chút thấp thỏm của cậu ấy, tôi khẽ đáp: "Ừ."
Cúp điện thoại. Tôi xoa xoa đầu Giang Gia Thụ, cậu ấy nheo mắt, lười biếng rướn người lại gần.
Sự trả thù của Tống Dĩ An đến rất nhanh. Bố mẹ tôi bắt đầu điên cuồng gọi điện, nhắn tin, cử người đến tìm tôi.
Nhưng tôi đã bí mật tiết kiệm tiền từ sớm, vào đúng ngày có điểm thi đại học là tôi đã dọn ra khỏi nhà rồi.
Tôi đem tất cả trang sức đá quý đã mua trước đây bán trên các trang đồ cũ, tiền bạc đều gửi hết về nhà, coi như là một chút bù đắp trong khả năng của tôi.
Tôi nhắn tin cho bố mẹ họ Tống, tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Tống Dĩ An, tiện thể "tốt bụng" kể luôn chuyện của Tô Hòa cho họ nghe.
Tháng 7, tôi thay thẻ sim mới, mang theo giấy báo nhập học, tiền tiết kiệm và Giang Gia Thụ, nhân đêm tối bỏ chạy. Tạm biệt các người nhé!
Sau này nghe nói Tống Dĩ An và bố mẹ cãi nhau một trận kịch liệt, náo loạn đến mức trời đất đảo điên, nhà họ Tống cũng không còn tâm trí nào mà quản tôi nữa.
Tô Hòa sau đó có lặn lội đến Bắc Kinh tìm tôi, nói thật, tôi không ngờ cô ta lại tìm được đến tận đây. Tôi chỉ nghe nói nhà họ Tống phản đối kịch liệt việc cô ta ở bên Tống Dĩ An, đã đuổi hai mẹ con cô ta đi rồi.
Cô ta đỏ mắt, trừng trừng nhìn tôi: "Tôi bây giờ thế này, cậu thấy rất đắc ý phải không?"
Tôi mặt không cảm xúc. Cô ta nhìn tôi một lát rồi đột nhiên bật khóc, tự lẩm bẩm một mình: "Tôi thì có gì sai chứ...? Các người sinh ra đã có tất cả mọi thứ, tôi chỉ là, tôi chỉ là muốn bản thân mình có được những thứ tốt đẹp hơn thôi, tôi chỉ muốn được sống..."
Bình luận mắng cô ta:
【Nực cười, đừng nói là bây giờ, ngay cả trong cốt truyện gốc khi cô làm tình nhân của Tống Dĩ An, chẳng được mấy ngày nhà họ Tống đã bị phá sản rồi, cô cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.】
【Chỉ có thể nói là dựa dẫm vào người khác thì không bao giờ thành công được đâu.】
【Cứ lầm bầm cái gì đấy, mau xin lỗi đi.】
Tôi mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"
Tô Hòa mím môi, bảo là bố mẹ tôi bảo cô ta đến xin lỗi tôi, bảo tôi quay về kết hôn.
Tôi nói ngắn gọn: "Cái đ* m*."
Bố mẹ tôi thì bất lực gào thét, đích thân đến đại học tìm tôi vài lần, nhưng tôi đều lánh mặt không gặp. Qua vài năm, họ cũng thôi không làm phiền nữa. Chỉ có Tống Dĩ An là kiên trì không bỏ cuộc tìm tôi, nghe nói bố mẹ anh ta không cho anh ta biết tin tức gì của tôi, anh ta phải dò hỏi khắp nơi, cuối cùng vẫn tìm được đến đây. Sau đó bị Giang Gia Thụ đánh đuổi đi.
Giang Gia Thụ sau khi vào đại học thì làm thêm nhiều việc một lúc, tự nuôi bản thân rất tốt, không còn là cậu bé gầy yếu đáng thương như ngày xưa nữa.
Nghe nói vào ngày Tống Dĩ An tìm đến tận dưới ký túc xá của tôi, cậu ấy đã tặng cho Tống Dĩ An năm cú đấm khiến anh ta không thốt lên lời.
Giang Gia Thụ bảo, bây giờ cậu ấy chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng tôi lên rồi. Tôi bảo anh thử xem. Cậu ấy thử thật. Quả nhiên là lợi hại.
13.
Lại vài năm nữa trôi qua, chúng tôi đã tốt nghiệp.
Tôi học lên thạc sĩ, còn Giang Gia Thụ cùng vài người bạn thời đại học bắt đầu khởi nghiệp. Khi tôi tốt nghiệp, công ty của cậu ấy đã có những bước phát triển khá tốt. Chúng tôi dọn vào một căn nhà rất ấm cúng. Chỉ có hai người chúng tôi.
Chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Cứ hễ cãi nhau là Giang Gia Thụ lại bị quá độ hô hấp. Tôi bực mình: "Anh đừng có lừa em nữa! Bây giờ sức khỏe anh tốt thế này, sớm đã khỏi hẳn rồi! Anh ưm ưm ưm..."
Giang Gia Thụ chỉ hận không thể nuốt tôi vào trong cơ thể cậu ấy. "Không lừa em đâu, bé ngoan..."
Cậu ấy khẽ nói bên tai tôi. "Chỉ cần nhìn thấy em là cảm xúc của anh lại kích động không thôi, không thở nổi nữa rồi..."
Mọi người ơi tôi thấy cậu ấy đang trêu tôi đấy, mọi người thấy sao?
Thôi kệ đi, không quan tâm nữa. Tôi khẽ ôm lấy cổ Giang Gia Thụ nằm xuống giường.
(Hết)
🎉
Bạn đã đọc hết truyện rồi!
Nếu bộ này làm bạn vui, mời web một ly trà sữa để có thêm nhiều truyện hay nữa nha 🧋
Mời một ly trà sữa