Chương 2
Tôi thừa thắng xông lên: "Không chỉ vậy, tôi còn chăm sóc cậu, tuyệt đối không làm phiền cậu học tập, nếu cậu lại bị quá độ hô hấp, tôi sẽ hô hấp nhân tạo cho cậu..."
Giang Gia Thụ đỏ mặt, ngắt lời tôi: "Dừng dừng dừng, tôi biết rồi!"
Cậu ấy nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu. "Cảm ơn cậu, Chu Vọng Thư. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi cậu... rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu và Tống Dĩ An không phải đính hôn rồi sao? Trước đây tôi vô tình nghe thấy hai người cãi nhau, anh ta nói hôn ước của hai người là do bố mẹ định đoạt."
"Nếu cậu muốn lợi dụng tôi để khiến anh ta ghen hoặc quay đầu, thì tôi..."
Cậu ấy khựng lại, sắc mặt khó coi, nhưng vẫn nói tiếp: "Cậu đã giúp tôi, nên tôi..."
Tôi thản nhiên nói: "Không có chuyện đó đâu. Chúng tôi chỉ là đính hôn miệng, người lớn trêu đùa thôi, hoàn toàn không tính. Tôi không thích anh ta, còn về mục đích của tôi..."
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy: "Tôi thích cậu, tôi là nghiêm túc đấy."
"Giang Gia Thụ, xin hãy làm bạn trai tôi, rồi kết hôn với tôi đi."
Giang Gia Thụ rũ mắt, những sợi tóc mái che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.
Cậu ấy im lặng rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Mãi đến khi tôi rời đi, ánh mắt cậu ấy vẫn bám theo bóng lưng tôi, nửa ngày sau mới khẽ nói gì đó.
Giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
"Đây là những gì cậu nói đấy nhé, Chu Vọng Thư." Chỉ là câu nói này, tôi không hề nghe được.
4.
Đợi đến lúc chỉ còn lại một mình, tôi mới nghiên cứu những dòng bình luận kia. Lúc này bình luận đã sớm bùng nổ.
【Thanh mai nhanh trí thật đấy, không ngờ quá độ hô hấp còn có thể cấp cứu kiểu này.】
【Điểm mấu chốt là cốt truyện hoàn toàn mới đã xuất hiện rồi, nút thắt hắc hóa quan trọng nhất của nam chính trong cả cuốn sách cứ thế bị thay đổi rồi sao?】
【Vô ích thôi, tránh được lần đầu cũng không tránh được vô số lần sau. Nam phụ là con trai độc nhất của nhà giàu nhất thành phố S, anh ta muốn đối phó nam chính quá dễ dàng, cho dù có thanh mai...】
【Đừng nhắc nữa, thanh mai còn tự lo không xong ấy chứ. Cô ấy và nam phụ đúng là thanh mai trúc mã, bố mẹ hai nhà định hôn ước từ sớm. Nhưng từ khi nữ phụ theo mẹ dọn đến nhà nam phụ, tim nam phụ đã lệch nhịp rồi, chuyện gì cũng bắt thanh mai phải nhường cô ta không nói, còn hở tí là thấy thanh mai đố kỵ bắt nạt nữ phụ, thanh mai dù có thích nam phụ đến mấy thì tim cũng bị tổn thương sâu sắc rồi, chẳng qua chịu áp lực gia đình nên không dám trở mặt với nam chính thôi.】
【Huhu cả hai bé cưng đều thật đáng thương...】
Tôi ngượng ngùng gãi đầu. Mặc dù bình luận nói vậy, nhưng tôi vẫn phải giúp Giang Gia Thụ.
Trước tiên là tôi không muốn phá sản, trên đời này không ai có thể chia lìa tôi và tiền được, tôi còn bao nhiêu con số không trong tài khoản, còn cả căn biệt thự lớn và đẹp như thế nữa.
Hơn nữa... nói lệch rồi.
Tóm lại, về tương lai của tôi và Giang Gia Thụ, tôi đã có kế hoạch sơ bộ.
Ngày hôm sau, tôi xin giáo viên đổi chỗ ngồi, ngồi cạnh Giang Gia Thụ.
Giang Gia Thụ người này, thành tích ưu tú nhưng lại lầm lì ít nói, hiếm khi giao tiếp, bị các bạn nam cho là tính tình kiêu ngạo coi thường người khác, vì thế trong đám con trai rất không được chào đón.
Cộng thêm việc không tiếp xúc với con gái, sự hiện diện của cậu ấy trong lớp giống như một cây nấm mọc trong góc tối.
Sau giờ học, tôi ngồi cạnh cậu ấy, một tay xoay bút nhanh đến mức chỉ thấy dư ảnh, một tay chống cằm nhìn đôi môi tái nhợt của cậu ấy đến xuất thần.
Nói đi cũng phải nói lại, tuy là một cây nấm, nhưng lại là một cây nấm độc xinh đẹp.
Tôi vừa nghĩ vừa hỏi cậu ấy: "Bé cưng ơi anh có khát không? Có muốn uống nước không?"
Tôi lôi chiếc bình nước Shin – Cậu bé bút chì mỏ chu (500ml) của mình ra. Ánh mắt Giang Gia Thụ vốn đang bị tôi thu hút bỗng khựng lại.
Trên đầu cây nấm âm u chậm rãi hiện ra một dấu hỏi chấm.
Tôi đưa bình nước tới gần: "Lại đây nào bé cưng, môi anh khô hết rồi, uống một ngụm đi, nào, a—"
Theo sự tiến lại gần của bé Shin trên nắp bình, Giang Gia Thụ cứng đờ người, nhìn trân trân vào cái miệng chu ra hình chữ "O" khổng lồ đó.
"Ha ha ha ha ha ha ha!" Tôi không nhịn được đập bàn cười thành tiếng. Bình luận được một phen cười ngất.
【Tôi không chịu nổi nữa, ai hiểu được biểu cảm của nam chính không
【Chó điên có nhân cách phản xã hội❌ Cún nhỏ đáng thương bị đánh bại bởi sự trừu tượng √】
【Chỉ mình tôi muốn hỏi thôi à, thanh mai ơi, bình thường cô dùng gương mặt xinh đẹp đó để uống cái bình nước trừu tượng này sao...】
Trêu Giang Gia Thụ đủ rồi, tôi mới cắm ống hút vào bình. "Đùa thôi mà, thật ra nó có ống hút, uống đi uống đi." Giang Gia Thụ vẫn còn hơi do dự.
Tôi dùng ngón tay chọc chọc cậu ấy: "Trước khi đến trường em vừa mới rửa rồi, không có nước bọt đâu."
"Tôi không phải..."
"Vả lại chúng ta đều hôn nhau tám trăm lần rồi, còn để ý cái này? Mau uống đi, môi anh sắp nứt ra rồi kìa."
Giang Gia Thụ chấn động: "Lấy đâu ra mà nhiều lần thế???"
Cười chết mất, Giang Gia Thụ cái đồ nhỏ bé này sao mà thú vị thế không biết.
5.
Sau giờ học, tôi và Giang Gia Thụ đi nhà ăn.
Vì chuyện trước đó, tôi và Giang Gia Thụ đã trở thành "người nổi tiếng" trong trường, các bạn học xung quanh không ngừng nhìn về phía chúng tôi.
Những ánh nhìn rơi trên người Giang Gia Thụ đa phần đều pha lẫn ác ý.
Giang Gia Thụ rõ ràng đã quen với những ánh mắt như vậy, mặt không cảm xúc, tóc mái che khuất tâm tư nơi đáy mắt.
Tôi lẳng lặng nắm lấy tay cậu ấy. Cậu ấy chợt khựng lại, ngón tay theo bản năng co rụt, nhưng sau đó lại bao trọn lấy bàn tay tôi trong lòng bàn tay mình.
【!】
Giang Gia Thụ mím môi, nhưng vành tai lại nhanh chóng đỏ bừng, nổi bật trên làn da trắng bệch. Tôi thầm nghĩ: đỉnh thật, da trắng có khác, đỡ tốn má hồng.
Tôi dắt cậu ấy vào nhà ăn.
Nhà ăn của trường có ba tầng, tầng một là nhà ăn bình dân rẻ nhất, cơm một đồng, rau một đồng rưỡi, món mặn không quá hai đồng rưỡi.
Đương nhiên thịt cũng ít đến thảm thương, một món mặn chỉ có bốn năm miếng thịt nhỏ bằng móng tay út, mùi vị cũng rất khó tả.
Tầng hai đa số là các quầy thầu bên ngoài, món gì cũng có. Cao hơn nữa là tầng ba, nơi đa số học sinh thỉnh thoảng mới đến để cải thiện bữa ăn, trước đây tôi và Tống Dĩ An ngày nào cũng lên tầng ba ăn cơm.
Tôi nghe các bạn trong lớp nói, Giang Gia Thụ chỉ ăn ở tầng một.
Lần này tôi lên tầng hai, gọi một suất bún bò đôi. "Ông chủ, cho cháu thêm năm phần thịt."
Tôi đặt khay thức ăn trước mặt Giang Gia Thụ: "Mau ăn đi. Em tra rồi, bệnh nhân hội chứng quá độ hô hấp phải ăn nhiều đạm chất lượng cao."
Giang Gia Thụ ngơ ngác nhìn đống thịt bò chất thành núi: "..."
Cậu ấy há miệng, cuối cùng đỏ mặt lẳng lặng ăn cơm.
Cậu ấy ăn rất nhanh, nhưng không hề khó coi, ngược lại hai cái má phồng lên động đậy trông có vẻ rất đáng yêu.
Đang nhai nhai, cậu ấy chợt sụt sịt mũi, giọng nói lúng búng: "Cảm ơn cậu, Chu Vọng Thư. Sau này tôi sẽ báo đáp cậu."
"Được thôi, em đợi."
Tôi cười híp mắt nói, "Nhưng anh có một cơ hội, có thể báo đáp em ngay bây giờ."
Cậu ấy lập tức ngẩng đầu: "Cái gì?"
Tôi u ám nói: "Bé cưng à, anh biết chúng ta đang hẹn hò đúng không?"
Giang Gia Thụ sững người, sau đó không hiểu sao bỗng nhiên lắp bắp: "Bi... biết."
"Vậy em hỏi anh, anh nên gọi em là gì?"
Giang Gia Thụ: ".........................................."
(Xòi trêu trai cũng không tới mức này, ngại dùm)
Cậu ấy giống như bị treo máy, cổ, má và tai đều nóng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Tôi không khỏi lo lắng xem đầu cậu ấy có bốc hơi nóng ra không, giống như cái ấm nước đang sôi vậy.
Tôi vừa định nói thôi bỏ đi, để anh từ từ nghĩ, thì đột nhiên bị người khác ngắt lời.
6.
"Chu Vọng Thư?" Tống Dĩ An ở cách đó không xa, sắc mặt âm trầm nhìn chúng tôi.
Bình luận giật mình thon thót:
【Vcl là nam phụ cuồng bạo, a a a a a kẻ cuồng bạo đến rồi mọi người chạy mau!!】
【Không phải anh ta là thiếu gia nhà giàu nhất sao, tại sao lại ở tầng hai?】
【Còn có thể là gì nữa, đi cùng con nhỏ bạch liên hoa kia chứ gì.】
【Nói mới nhớ, có phải thanh mai chưa từng xuống tầng hai ăn cơm không?】
Tôi nhìn ra phía sau Tống Dĩ An, quả nhiên thấy Tô Hòa với vẻ mặt đầy bất an. Tôi khẽ thở dài.
Bình luận nói đúng, trước đây tôi chưa bao giờ xuống dưới tầng ba. Không chỉ tôi, mà cả Tống Dĩ An cũng vậy.
Chúng tôi lớn lên cùng nhau, lại có hôn ước của bố mẹ, đã quen với việc như hình với bóng, đương nhiên ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau.
Nhưng sau khi Tô Hòa chuyển đến, cô ta luôn rơm rớm nước mắt bám đuôi Tống Dĩ An, chúng tôi làm gì cô ta cũng đòi theo, cô ta nói cô ta không có cảm giác an toàn, ở đây chỉ quen biết mỗi anh Dĩ An.
Sau đó có một lần, nhân lúc Tống Dĩ An đi vệ sinh, cô ta đột nhiên nói với tôi: "Thật ngưỡng mộ Vọng Thư, ngày nào cũng lên tầng ba ăn cơm, hai bữa cơm của cậu bằng nửa tháng tiền sinh hoạt của mình đấy..."
Tôi: "? Cô chẳng phải là do Tống Dĩ An nuôi sao, tiền sinh hoạt ở đâu ra?"
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha