Chương 1
1
"Không phải cần CO2 sao? Để tôi cho cậu hít, đồ khốn!"
Khóe miệng Giang Gia Thụ bị đánh rách, tôi có thể nếm được vị máu nhàn nhạt.
Sau khi phản ứng được tôi đang làm gì, cậu ta trợn mắt nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi, điên cuồng giãy giụa.
Tôi liếm môi, bóp chặt cằm cậu ta rồi hôn sâu hơn.
Xung quanh vang lên những tiếng la hét kinh hãi của bạn học.
Tôi không nói lời nào, chỉ mải miết thổi khí vào.
Vốn dĩ tôi cũng chỉ liều mạng thử một phen, không ngờ lại có hiệu quả thật.
Một lúc sau, Giang Gia Thụ – người vốn dĩ mỗi hơi thở đều nặng nề khó nhọc, lồng ngực co thắt gần như ngạt thở – đã bắt đầu có chuyển biến tốt rõ rệt.
Thấy vậy, tôi mới từ từ buông cậu ta ra.
【 Đù... chuyện gì vừa xảy ra thế? Cái đứa xông lên cưỡng hôn nam chính là ai vậy? 】
【 Người ta không phải cưỡng hôn, mà là đang thực hiện biện pháp sơ cứu. Hội chứng tăng thông khí còn gọi là hội chứng quá mức trao đổi khí, khiến CO2 trong cơ thể bị thở ra quá nhiều, làm mất cân bằng axit-bazơ dẫn đến khó thở, tức ngực, tê bì tay chân. 】
【 Thông thường trường hợp này nên giúp bệnh nhân thả lỏng, sau đó hít lại khí CO2, ví dụ như dùng túi giấy hoặc túi nilon chụp lên mũi miệng để thở. Nếu trong tình huống khẩn cấp không có đạo cụ thì cũng có thể sơ cứu bằng cách hô hấp nhân tạo. 】
【 Đây là Chu Vọng Thư, thanh mai trúc mã kiêm hôn thê của nam phụ mà. Sao lại thế này, đáng lẽ lúc này cô ta không nên cứu nam chính chứ? 】
【 Đây thực sự là sơ cứu hả? Sao tôi nhìn thấy hai đứa nó như kiểu... hôn đến mức kéo sợi luôn rồi... 】
Tôi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, theo bản năng đưa tay quệt khóe miệng.
Giang Gia Thụ vẫn đang thở dốc, tóc tai bù xù, mặc bộ đồng phục cũ kỹ không biết mua lại từ đâu. Dáng người cậu ta cao gầy, làn da tái nhợt nhưng đôi gò má lại ửng hồng vì cơn ho dữ dội vừa rồi.
Khóe mắt cậu ta đỏ hoe ướt át, nhưng ánh mắt lại u ám lạnh lẽo, đôi đồng tử đen kịt dán chặt lấy tôi.
Trong bầu không khí chết chóc của nhà ăn và cái nhìn chằm chằm của cậu ta, tôi lặng lẽ đưa tay ra, lau đi vệt nước lấp lánh bên khóe môi cậu ta.
【 Cười chết mất... em gái này báo quá báo mà. 】
【 Ánh mắt nam chính tràn ngập ba phần khó hiểu, năm phần tuyệt vọng, còn có hai phần sát ý nữa kìa... 】
【 Chu Vọng Thư: Mọi người trước màn hình nghĩ xem liệu tôi có bị giec không? 】
"Chu Vọng Thư, cô đang làm cái quái gì thế hả!"
Phía sau có người hùng hổ túm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh tôi về phía sau.
Tôi khẽ "đệch" lên một tiếng rồi quay đầu lại.
Sắc mặt Tống Dĩ An cực kỳ khó coi, còn Tô Hòa thì tỏ vẻ sợ hãi nép sau lưng hắn.
"Cô có biết nó là thằng biến thái chuyên nhìn lén dưới váy nữ sinh không? Cô còn hôn nó, cô điên rồi à?"
Ánh mắt trong veo của Tô Hòa đảo qua đảo lại giữa tôi và Giang Gia Thụ, cô ta ngập ngừng hỏi:
"Thư Thư, quan hệ giữa cậu và cậu ấy tốt thế sao? Vậy... cậu nói thật cho chúng mình biết đi, chuyện cậu ấy nhìn lén dưới váy mình có liên quan gì đến cậu không?"
"Có phải vì anh Dĩ An lần trước không tổ chức sinh nhật cho cậu không? Nhưng đó là vì mình bị ốm mà, mình cũng rất xin lỗi cậu rồi, cậu đừng ghen tuông nữa có được không. Dù sao đi nữa cậu cũng không nên làm vậy, cậu cũng là con gái mà, sao cậu lại có thể... có thể..."
Tô Hòa nói như không thốt nên lời, giọng bắt đầu nghẹn ngào.
Trán Tống Dĩ An nổi đầy gân xanh, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo chưa từng thấy.
"Chu Vọng Thư, những gì Tô Hòa nói là thật sao?"
Đối diện với ánh mắt của Tống Dĩ An, tim tôi chùng xuống.
Đám đông xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
"Thật sự là Chu Vọng Thư bày mưu sao?"
"Cô ta kiếm chuyện với Tô Hòa không phải chỉ một hai lần đâu, cậy mình lớn lên cùng anh Tống, tự coi mình là hôn thê mà suốt ngày bắt nạt người ta..."
"Thật là ghê tởm, dùng thủ đoạn này để hãm hại một cô gái sao? Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác nhất."
Sau lưng tôi, nhịp thở của Giang Gia Thụ lại bắt đầu dồn dập, thấp thoáng có dấu hiệu sắp tái phát bệnh.
Tôi nhanh chóng hất tay Tống Dĩ An ra, quay người ôm lấy Giang Gia Thụ, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta để trấn an.
"Cậu ấy không nhìn trộm cô."
2
Tống Dĩ An cười lạnh một tiếng: "Đến giờ còn giúp nó, cô đúng là hết thuốc chữa rồi."
"Cô nói nó không nhìn trộm, có bằng chứng không?"
"Ồ, vậy Tô Hòa nói cậu ấy nhìn, cô ta có bằng chứng không?"
Tống Dĩ An sững người một lát, rồi nhíu mày. "Cô đừng có vô lý như vậy, làm gì có đứa con gái nào lấy chuyện này ra làm trò đùa, vả lại Tô Hòa và Giang Gia Thụ không thù không oán, có cần thiết phải nói dối không?"
Tôi cười mỉa mai.
"Chính vì như thế mới thấy hành vi của cô ta càng đáng ghét hơn, hành động của cô ta có thể lôi kéo lòng trắc ẩn và sự tin tưởng của công chúng đối với nhóm nạn nhân nữ, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có những người phụ nữ thực sự bị tổn thương mà thôi, đúng là tâm địa đáng sợ."
"Hơn nữa bọn họ thực sự không thù không oán sao? Nếu tôi không nhớ nhầm, học kỳ trước cô ta còn bảo Giang Gia Thụ cướp đồ của mình mà?"
Tô Hòa chuyển đến vào đầu học kỳ trước.
Mẹ cô ta là người giúp việc nhà Tống Dĩ An, học lực Tô Hòa không tốt, nhờ quan hệ nhà họ Tống nên mới chuyển vào được lớp chọn của chúng tôi.
Cô ta vừa đến đã muốn xin học bổng cho học sinh nghèo, nhưng lớp chúng tôi chỉ có một suất, trước đây luôn dành cho Giang Gia Thụ.
Sau khi Tô Hòa biết chuyện, cô ta đỏ mắt tìm đến Giang Gia Thụ, chỉ cho cậu ấy xem chiếc cặp sách cũ kỹ của mình.
"Cậu Giang, mình là con của gia đình đơn thân, mẹ làm giúp việc rất vất vả, mình thực sự rất cần tiền hỗ trợ, cầu xin cậu có thể nhường mình một lần được không?"
Giang Gia Thụ không nói gì, chỉ cho cô ta xem chỗ ngồi của mình: Cậu ấy ngay cả cặp sách cũng không có tiền mua, trong ngăn bàn chỉ có duy nhất một cây bút bi đen.
Tô Hòa tức giận giậm chân: "Cậu sao lại như thế, cậu đã nhận bao nhiêu lần rồi, ngay cả một lần cũng không chịu nhường cho người khác sao?"
"Giang Gia Thụ, mình nghe nói thành tích của cậu rất tốt, nhận được học bổng cao nhất của trường rồi, vậy tại sao không thể nhường suất này cho những bạn khác có nhu cầu hơn? Cậu làm vậy là đang cướp đoạt tài nguyên sinh tồn của người khác, thực sự rất ích kỷ cậu biết không?"
Giang Gia Thụ không thèm để ý đến cô ta, vô cảm quay về chỗ học bài.
Tô Hòa thấy vậy, mím môi, lẳng lặng rời đi.
Sau đó, giáo viên chủ nhiệm vẫn quyết định trao suất hỗ trợ cho Giang Gia Thụ.
Thế nhưng, vào ngày Giang Gia Thụ nhận được tiền, Tô Hòa đã đến lớp từ sớm. Cô ta đeo một chiếc túi hàng hiệu do Tống Dĩ An mua cho, giá trị của nó gấp gần hai mươi lần số tiền hỗ trợ học sinh nghèo kia.
Tô Hòa chặn đường Giang Gia Thụ, gương mặt thanh tú trắng ngần đầy vẻ quật cường: "Cậu Giang, mình chỉ muốn nói cho cậu biết, đồ của người khác, cho dù cậu dùng thủ đoạn gì thì cũng không cướp đi được đâu."
Có lẽ nhớ lại chuyện này, sắc mặt Tống Dĩ An biến đổi.
Nhưng rất nhanh, anh ta lại khẳng định chắc nịch: "Cho dù là vậy..."
Tôi ngắt lời anh ta, nhấn mạnh từng chữ: "Dù thế nào đi nữa, Giang Gia Thụ cũng sẽ không nhìn trộm váy của cô ta, cậu ấy sẽ không nhìn trộm bất kỳ cô gái nào."
Tống Dĩ An theo bản năng hỏi: "Cậu lấy cái gì mà nói thế?"
Tôi nghiêm túc đáp: "Vì tôi tin vào nhân phẩm của cậu ấy."
Giang Gia Thụ ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa mịt mờ vừa dò xét.
3.
"Hơn nữa... hơn nữa Giang Gia Thụ là bạn trai của tôi, cậu ấy yêu tôi vô cùng, tuyệt đối không thèm nhìn những cô gái khác."
Giang Gia Thụ bỗng nhiên ho dữ dội.
【Oa oa oa cái này có đúng không thế, hai người yêu nhau từ bao giờ vậy, trong mơ à?】
【Vọng Thư cô hồ đồ quá! Nam chính năm năm sau quay lại báo thù, làm sụp đổ gia tộc cô, ép bố mẹ cô nhảy lầu, khiến cô gánh khoản nợ khổng lồ, cuối cùng bị bán sang Myanmar móc tim móc phổi đấy, cậu ta là một con chó điên đó!】
【Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nam chính không nhắm vào cô ấy, chẳng qua nhà họ Tống và nhà họ Chu là đối tác vô cùng thân thiết, hai nhà còn có hôn ước, nam chính muốn đối phó nhà họ Tống thì không thể tha cho nhà họ Chu.】
Cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, hơi thở dồn dập, dường như muốn nói điều gì đó.
Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi túm lấy cổ áo cậu ấy, hung hăng chặn miệng cậu ấy lại.
Một Giang Gia Thụ vốn luôn âm thầm như cây nấm trong góc kẹt, đến lần thứ hai này cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, hai má đỏ bừng.
"Ưm ưm ưm..."
"Bé cưng à, anh lại không thở được rồi phải không? Không sao có em ở đây rồi, anh yên tâm đi, em chính là liều thuốc tốt nhất của anh!"
Tôi dứt khoát coi như mình đang thổi bóng bay, dồn hết sức lực thổi vào người cậu ấy.
Giang Gia Thụ từ chỗ ư hừ giãy giụa đến lúc mất hết sức lực và cam chịu.
Trong lúc đó, Tống Dĩ An với gương mặt vặn vẹo định kéo tôi ra, nhưng bị tôi đạp cho một nhát.
Đợi đến khi tôi buông Giang Gia Thụ ra, cậu ấy hoàn toàn im lặng.
Tôi thở hổn hển nhìn quanh nhà ăn một lượt, lớn tiếng nói: "Như mọi người đã thấy đấy, chúng tôi là một đôi, nên Giang Gia Thụ không thể nào đi nhìn trộm váy con gái hay gì đó đâu. Xin mọi người đừng tin và đừng lan truyền tin đồn thất thiệt, sau này nếu còn nghe thấy những lời đồn vô căn cứ, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý."
Nói xong, tôi nắm tay Giang Gia Thụ sải bước rời đi.
Khi đã hoàn toàn rời xa nhà ăn, Giang Gia Thụ vốn luôn ngoan ngoãn để tôi dắt đi bỗng đứng khựng lại. Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ: "...Tại sao cậu lại giúp tôi?"
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai nhưng gầy gò của cậu ấy, trong đầu lặp đi lặp lại mấy chữ "phá sản", "bố mẹ nhảy lầu tự tử", "móc tim móc phổi". Im lặng hồi lâu, tôi kiên định nói:
"Vì tôi thích cậu, muốn hẹn hò với cậu. Giang Gia Thụ, xin cậu cũng hãy thích tôi như những gì tôi vừa nói nhé!"
Giang Gia Thụ im lặng một lát, rồi nói: "Tôi thấy chúng ta..."
"Một tháng mười vạn."
"?"
Ánh mắt tôi kiên định, lời nói đanh thép: "Hai mươi vạn. Tôi sẽ làm thẻ ngân hàng chuyển vào tài khoản cho cậu, miễn thuế."
"Cũng không có phí giao dịch."
Giang Gia Thụ ánh mắt mịt mờ, há miệng: "Cậu đợi một chút..."
"Năm mươi vạn."
Cậu ấy không nói gì nữa.
🧋Thấy truyện hay?Mời web một ly trà sữa để có thêm chương mới nha